TBT
Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Trump về thuế quan
Trường Sơn
- RFA
2025.04.04
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/04/04/my-trump-danh-thue-viet-nam/
Việt
Nam sẵn sàng miễn thuế đối với hàng hóa Mỹ.
Tổng
bí thư Việt Nam Tô Lâm trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày
25/9/2024 tại New York, Mỹ (Elizabeth Frantz/REUTERS/Elizabeth Frantz)
Vào
lúc 11h sáng ngày 4 tháng 4 giờ miền đông Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump đã
đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth, thông báo vừa mới nói chuyện với Tổng Bí
thư Tô Lâm của Việt Nam.
Ông
Trump cho biết hai người đã có cuộc nói chuyện “hiệu quả”. Và nói ông Tô Lâm đã
đề nghị giảm mức thuế đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam về 0 phần
trăm, trong trường hợp hai nước đạt được thỏa thuận.
Báo
VnExpress đưa
tin ông Tô Lâm cũng đề nghị Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Việt Nam về
con số 0.
“Thay
mặt đất nước, tôi cảm ơn ông Tô Lâm. Và hy vọng sẽ gặp ông trong tương lai gần.”
Tổng thống Trump viết.
Trước
đó Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế quan nhắm vào hàng hóa Việt Nam
lên tới 46%. Động thái này đã gây ra hoảng loạn đối với thị trường chứng khoán
Việt Nam, và buộc Chính phủ phải lập “tổ phản ứng nhanh” để ứng phó.
Theo báo
Nikkei Asia, Việt Nam sẽ gánh thiệt hại nặng nề nhất trong các quốc gia bị
đánh thuế, nếu không đàm phán thành công. Do sự phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu,
trong khi Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm tới một phần ba kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam.
Tổng
Bí thư Tô Lâm hôm 3 tháng 4 đã công bố bài viết mới, qua đó cam kết tiếp tục hội
nhập kinh tế, và cổ súy kinh tế tư nhân.
Phó
Thủ tướng Hồ Đức Phớc hôm 4 tháng 4 cho biết Chính phủ Việt Nam cũng đã đề nghị
Hoa Kỳ hoãn áp dụng mức thuế quan mới từ 1 đến 3 tháng.
Đề
nghị này, theo ông Phớc, là để tạo điều kiện cho việc đàm phán giữa hai nước.
Cũng chính ông Hồ Đức Phớc sẽ đại diện Việt Nam để thương lượng với phía Hoa Kỳ
trong chuyến đi diễn ra vào ngày 6 tháng 4 tới đây.
Hoa
Kỳ cáo buộc Việt Nam “gian lận” thương mại khi duy trì thặng dư thương mại quá
lớn. Trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 136 tỉ USD, nhưng chỉ nhập khẩu
13 tỉ USD.
Tổng
thống Trump cũng cáo buộc Việt Nam đánh thuế 90% lên hàng hóa Mỹ. Điều mà phía
Việt Nam cho là không chính xác.
Theo
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Việt Nam cũng sẽ mua thêm hàng hóa Mỹ trong thời
gian tới.
Trong
chuyến đi Mỹ sắp tới cùng với ông Phớc còn có đại diện của Vietnam Airline và
Vietjet Air, hai doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ mua thêm máy bay Mỹ.
---------------------
LIÊN
QUAN
Hoa
Kỳ áp thuế nặng nề lên hàng hóa Việt Nam
Trường
Sơn -
RFA
2025.04.02
https://www.rfa.org/vietnamese/trong-nuoc/2025/04/02/donald-trump-danh-thue-viet-nam/
Việt
Nam là một trong những nước bị đánh thuế nặng nhất.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách mức thuế nhắm vào các quốc gia trên thế
giới. (Carlos Barria/REUTERS/Carlos Barria)
*Cập
nhật lúc 21:30 ngày 2 tháng 4 giờ miền đông Hoa Kỳ
Tổng
thống Mỹ Donald Trump hôm 2 tháng 4 đã công bố mức thuế quan mới áp đặt lên
hàng loạt quốc gia trên thế giới.
Nhà
Trắng gọi đây là thuế quan “có đi có lại” để đáp trả lại những quốc gia áp thuế
lên hàng hóa Mỹ. Chính sách này cũng nhằm mục đích giảm thâm hụt thương mại giữa
Mỹ và phần còn lại của thế giới, theo người đứng đầu nước Mỹ.
Việt
Nam là một trong những nước bị áp thuế nặng nhất trong đợt này.
Cụ
thể, hàng hóa Việt Nam bị đánh thuế 46% khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ, chỉ có
Madagascar, Lào và Cambodia mới phải chịu mức thuế cao hơn, lần lượt là 47, 48
và 49 phần trăm.
Tổng
thống Donald Trump khi công bố mức thuế áp đặt lên Việt Nam đã nói: “Họ thích
tôi và tôi cũng thích họ. Nhưng vấn đề là họ áp 90% thuế lên hàng hóa của chúng
ta. Nên chúng ta sẽ đánh thuế họ 46%.”
Theo báo
Nikkei Asia một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã cho biết sở dĩ Việt
Nam chịu mức thuế cao vì nước này đang đóng vai trò “trạm trung chuyển”, nơi
“các nhà máy thực chất là những kho hàng” để hàng hóa Trung Quốc được hô biến
thành hàng ‘made in Vietnam’ trước khi xuất vào Mỹ, nhằm hưởng thuế thấp.
Mức
thuế mới có nghĩa các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải trả thêm 46% giá trị hàng hóa nhập
khẩu từ Việt Nam, khiến giá cả tăng vọt và hàng Việt Nam sẽ trở nên kém cạnh
tranh hơn ở thị trường Mỹ.
Việc
Việt Nam có nguy cơ bị áp thuế đã đã được dự đoán trong những tháng gần đây, bởi
sự chênh lệch thương mại lớn với Mỹ.
Theo ước
tính từ Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, trong năm 2024, Việt Nam
xuất khẩu vào Mỹ lượng hàng hóa trị giá 136 tỉ USD, nhưng chỉ nhập khẩu 13,1 tỉ
USD hàng hóa Mỹ. Khiến Mỹ bị thâm hụt gần 123 tỉ USD.
Chỉ
Trung Quốc và Mexico mới có mức chênh lệch thương mại với Mỹ lớn hơn Việt Nam.
Hoa
Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam, với giá trị tương
đương 30% toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 của Việt Nam,
theo Reuters.
Những
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nàm vào thị trường Mỹ gồm hàng điện tử (bao
gồm điện thoại và phụ kiện, máy tính và sản phẩm điện tử), hàng dệt may, máy
móc và giày dép. Đây cũng là những mặt hàng chủ lực của nền sản xuất công nghiệp
của Việt Nam.
Do
phụ thuộc rất lớn vào thương mại, mức thuế mới được chính quyền tổng thống
Donald Trump đưa ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến năng lực xuất khẩu của
Việt Nam nói riêng, và toàn bộ nền kinh tế nói chung.
Tổng
Bí thư Tô Lâm đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 ở mức 8% trở
lên. Nếu kéo dài, mức thuế mới mà Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hóa Việt Nam có nguy
cơ khiến mục tiêu tăng trưởng này trở nên rất khó khả thi.
Trong
thời gian gần đây Việt Nam đã có những động thái nhằm tránh bị áp thuế. Từ việc
hứa tăng nhập khẩu hàng Mỹ và giảm thuế nhập khẩu đối với hàng Mỹ, phê duyệt đầu
tư dự án của tập đoàn Trump, tới cho phép hãng internet vệ tinh Starlink của tỉ
phú Elon Musk được phép đầu tư vào Việt Nam.
Theo
hãng tin Bloomberg,
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng với lãnh đạo của hai hãng hàng không lớn nhất Việt
Nam là Vietnam Airline và Vietjet Air sẽ tới Mỹ vào ngày 5-6 tháng 4. Mục đích
chuyến đi được cho là để điều đình vấn đề thuế quan với chính quyền Mỹ.
No comments:
Post a Comment