Monday, August 31, 2020

ÔNG BIDEN CÁO BUỘC TT TRUMP 'KHUYẾN KHÍCH BẠO ĐỘNG TRONG CÁC DÔ THỊ' (Người Việt)

 


Ông Biden cáo buộc TT Trump ‘khuyến khích bạo động trong các đô thị’

Người Việt

Aug 31, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/ong-biden-cao-buoc-tt-trump-khuyen-khich-bao-dong-trong-cac-do-thi/

 

PITTSBURGH, Pennsylvania (NV) – Ứng cử viên tổng thống phía đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, trưa Thứ Hai, 31 Tháng Tám, trong bài diễn văn đọc tại thành phố Pittsburgh, đã đả kích cách Tổng Thống Donald Trump đối phó với tình trạng bất ổn xảy ra khi dân chúng xuống đường phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát.

 

Theo ABC News, trong chuyến đi vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau Đại Hội Toàn Quốc đảng Dân Chủ hai tuần trước đây, ông Biden nói rằng ông Trump chỉ có hành động làm tăng thêm mức độ bạo loạn trên đường phố, như thấy ở Kenosha, Wisconsin và Portland, Oregon, cả hai nơi đều có bạo động đưa đến nổ súng chết người tuần qua.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-Biden01-083120-1536x1024.jpg

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden đọc diễn văn ở Pittsburgh, Pennsylvania. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)

 

“Ông tổng thống này đã từ bỏ vai trò lãnh đạo về đạo đức của mình trong đất nước này. Ông ta không thể chấm dứt bạo động, bởi vì trong mấy năm qua ông đã kích động điều này,” theo lời ông Biden.

 

Ông Biden nói thêm rằng: “Ông ta có thể tin rằng việc nói ra những từ ngữ pháp luật và trật tự sẽ giúp ông có vẻ là người mạnh mẽ, nhưng việc không kêu gọi ngay chính những người ủng hộ ông hãy chấm dứt cách hành xử như thành phần dân quân võ trang trên đất nước này, cho chúng ta thấy sự yếu kém của ông.”

 

Ông Biden, người bị Tổng Thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc trong thời gian qua cáo buộc là không có lời lên án mạnh mẽ về vấn đề bạo động, đã khởi sự bài diễn văn của mình như sau: “Tôi muốn nói rõ ràng việc này. Bạo loạn không phải là phản kháng. Hôi của không phải là phản kháng. Đốt nhà không phải là phản kháng. Không có hành động nào trong số này là phản kháng. Đó chỉ là sự vô pháp luật. Chỉ giản dị thế thôi. Và những người làm điều đó phải bị truy tố.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-Biden02-083120-1536x1024.jpg

Người ủng hộ liên danh Biden và Harris phía đảng Dân Chủ bên ngoài nơi ông Biden đọc diễn văn. (Hình: Alexandra Wimley/Pittsburgh Post-Gazette via AP)

 

Ông nhắc nhở rằng: “Bạo động không đem lại sự thay đổi, mà chỉ mang đến sự tàn phá. Đây là điều sai trái cho dù nhìn dưới góc độ nào. Bạo động gây chia rẽ chứ không tạo đoàn kết, phá hủy cơ sở thương mại, gây thiệt hại cho những gia đình làm ăn cần cù để phục vụ cho cộng đồng.  Đây chỉ là điều làm tình hình tệ hại hơn, chứ không tốt đẹp hơn. Không, đây không phải là điều Mục Sư King hay (cố Dân Biểu) John Lewis đã dạy chúng ta. Điều này phải được chấm dứt. Lửa đang bùng cháy khắp nơi và chúng ta đang có một tổng thống đang làm cho lửa cháy lớn hơn.”

 

Ông Joe Biden cũng nhắc lại những gì đã làm trong chính trường 47 năm qua, trước các tấn công của phía Cộng Hòa.

 

“Quý vị biết tôi. Quý vị biết tấm lòng của tôi. Quý vị biết câu chuyện của tôi, câu chuyện của gia đình tôi. Quý vị hãy tự hỏi mình: Tôi có phải là người thuộc thành phần xã hội quá khích, chấp nhận bạo loạn hay không?” ông Biden hỏi trong bài phát biểu.  (V.Giang) [kn]

 

 

 

 

 


TÒA KHÁNG ÁN BÁC YÊU CẦU HỦY TRUY TỐ MICHAEL FLYNN CỦA BỘ TƯ PHÁP (Người Việt)

 


Người Việt

Aug 31, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/toa-khang-an-bac-yeu-cau-huy-truy-to-michael-flynn-cua-bo-tu-phap/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Một tòa kháng án liên bang ở Washington, DC hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, ra phán quyết không hủy việc truy tố cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc Michael Flynn, cho phép chánh án xét xử vụ này có quyền đòi Bộ Tư Pháp trình bày rõ ràng lý do tại sao lại hủy bỏ.

 

Quyết định nói trên bác bỏ đòi hỏi của các luật sư đại diện cho ông Flynn, cựu cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, cũng như của Bộ Tư Pháp, để hủy việc truy tố mà không cần có sự cho phép của chánh án xét xử, người từ mấy tháng qua đã từ chối không làm điều này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-Flynn-083120-1536x1026.jpg

Cựu Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc Michael Flynn. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

 

Các công tố viên liên bang hồi Tháng Năm đã bất ngờ thông báo với tòa án là họ hủy bỏ việc truy tố, dù ông Flynn đã hai lần nhận tội trước tòa, và cũng xác nhận là đã nói dối với FBI trong cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ, qua các liên lạc giữa ông với phía Nga trong thời gian chuyển tiếp giữa hai chính phủ tại Mỹ. Ông đang đợi ngày bị tuyên án thì chính phủ Mỹ yêu cầu hủy truy tố.

 

Tuy nhiên, Chánh Án Emmet Sullivan bày tỏ sự nghi ngờ của ông về hành động của chính phủ và từ chối không cho phép hủy truy tố, đồng thời bổ nhiệm một cựu chánh án để phản bác quyết định của Bộ Tư Pháp.

 

Luật sư của ông Flynn, với sự hỗ trợ của Bộ Tư Pháp, sau đó tìm cách qua mặt Chánh Án Sullivan, nộp đơn lên thẳng tòa kháng án liên bang.

 

Vấn đề đưa ra trước các thẩm phán tòa kháng án không liên hệ đến việc ông Flynn có nên bị truy tố hay không, mà là Chánh Án Sullivan có bị buộc phải chấp thuận đòi hỏi hủy truy tố hay không.

 

Trả lời câu hỏi này, các thẩm phán tòa kháng án, với 8 phiếu thuận và 2 phiếu chống, nói rằng: “Chúng tôi chẳng có khó khăn gì để trả lời là không.” (V.Giang) [kn]

 

--------------------------------------

 

Xem Thêm

 

Tòa kháng án ra lệnh cho chánh án hủy vụ án Michael Flynn

Jun 24, 2020

.

Bộ Tư Pháp Mỹ bị tố lạm quyền khi đòi hủy bản án Tướng Michael Flynn

Jun 10, 2020

.

Bộ Tư Pháp hủy truy tố cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn  

May 7, 2020

 

 

 

 

 

 


TRUMP và THỊ TRƯỞNG PORTLAND ĐỔ LỖI CHO NHAU về CÁC CUỘC BIỂU TÌNH BẠO ĐỘNG TẠI PORTLAND (Việt Báo)

 


Trump và Thị Trưởng Portland Đổ Lỗi Nhau Về Các Cuộc Biểu Tình Bạo Động Tại Portland

Việt Báo

30/08/2020

https://vietbao.com/a304678/trump-va-thi-truong-portland-do-loi-nhau-ve-cac-cuoc-bieu-tinh-bao-dong-tai-portland

 

Tổng Thống Donald Trump và Thị Trưởng Thành Phố Portland thuộc tiểu bang Oregon Ted Wheeler (Dân Chủ) hôm Chủ Nhật đã đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm làm gia tăng bạo động tại thành phố giữa các cuộc biểu tình Black Lives Matter và những người chống biểu tình đã dẫn tới vụ nổ súng chết người vào tối Thứ Bảy, theo bản tin của The Hill cho biết hôm Chủ Nhật, 30 tháng 8 năm 2020.

 

Hai người đàn ông đã đánh nhau trong thời gian thực nhưng trên các phương tiện khác nhau, với Wheeler trước tiên đổ lỗi lên Trump trong cuộc họp báo vào trưa xế Thứ Bảy, Trump phản công trở lại trên Twitter trong lúc cuộc họp báo còn diễn ra và Wheeler đáp trả bằng tweets.

 

“Ông Trump, ông có tự hỏi nghiêm túc rằng tại sao đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên nước Mỹ đã chứng kiến mức độ bạo động như thế này không?” theo Wheeler chất vấn. “Đó là tại ông đã tạo ra hận thù và chia rẽ. Tại ông đã không tìm ra cách gọi tên người Da Đen đã bị cảnh sát giết chết ngay cả khi nhiều người chấp pháp có mặt, và tại ông cho rằng những người thượng đẳng da trắng là những người tốt.”

 

Wheeler thúc dục thống nhất khi ông cáo buộc Trump chia rẽ đất nước với “chính trị vụn vặt.”

 

“Ông ấy có cơ hội để nâng chúng ta lên và mang chúng ta lại với nhau và giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn này trong lịch sử của đất nước chúng ta, và thay vì vậy ông ấy chọn chơi trò chính trị vụn vặt và chia rẽ chúng ta. Đó là sự phản ứng của tôi,” theo Wheeler phát biểu. “Vì thế tôi sẽ làm công việc mà tôi cần làm ở đây trong cộng đồng địa phương của tôi với các viên chức địa phương của tôi để gánh trách nhiệm về những gì xảy ra trên các đường phố của chúng tôi.”

 

“Tôi sẽ thật là cảm kích nếu tổng thống ủng hộ chúng tôi hay ông đứng bên ngoài,” theo thị trưởng nói thêm.

 

Ông Trump đáp trả tức thì.

 

“Này ông Ted Wheeler, Thị Trưởng Portland Dân Chủ Cực Tả Chẳng Làm Gì tàng tàng, người đã xem cái chết và phá hoại của thành phố mình trong thái ấp của hắn, nghĩ rằng tình trạng vô luật pháp nên kéo dài mãi. Sai! Portland sẽ không bao giờ hồi phục với một kẻ ngốc làm Thị Trưởng,” ông Trump đã viết Twitter như thế.

 

“Hắn đã cố trộn lẫn với những người gây bạo loạn và những kẻ vô chính phủ và chúng đã chế nhạo hắn. Hắn muốn đổ lỗi cho tôi và Chính Phủ Liên Bang đã vào cuộc, nhưng hắn chưa thấy gì,” theo tổng thống nói thêm.

 

Hôm Chủ Nhật các nhà Dân Chủ đã chỉ trích Trump cáo buộc ông kích động bạo động cho lợi ích chính trị.

 

“Tôi lên án bạo động này một cách dứt khoát. Tôi lên án mọi bạo động gây ra bởi bất cứ ai, dù cánh tả hay cánh hữu. Và tôi thách thức Donald Trump cũng làm tương tự như thế,” ông Joe Biden đã nói vậy trong một tuyên bố.

 

Cảnh sát cho biết một người đã bị bắn chết tại Portland sau các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình Black Lives Matter và những người ủng hộ Trump.

 

 

 

 


NGƯỜI DÂN LITTLE SAIGON LẠI XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TỔNG THỐNG TRUMP (Thiện Lê /Người Việt)

 


Người dân Little Saigon lại xuống đường ủng hộ Tổng Thống Trump  

Thiện Lê/Người Việt

Aug 30, 2020

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nguoi-dan-little-saigon-lai-xuong-duong-ung-ho-tong-thong-trump/

 

Kêu gọi bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/DP-tuan-hanh-Trump-8-29-1-1536x1152.jpg

Người dự tuần hành cầm bảng “Keep America Great.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo người gốc Việt xuống đường tại đại lộ Bolsa vào chiều Thứ Bảy, 29 Tháng Tám, để tuần hành ủng hộ Tổng Thống Donald Trump như cuộc biểu tình hồi cuối Tháng Bảy vừa qua.

 

Cách đây hơn một tháng, hôm 25 Tháng Bảy, dân Little Saigon từng tổ chức một buổi tuần hành tự phát, đông đảo người gốc Việt đứng đối diện thương xá Phước Lộc Thọ để vừa ủng hộ Tổng Thống Trump, vừa kêu gọi mở cửa trường học, kinh tế và những nơi sinh hoạt tôn giáo.

 

Buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám cũng có mục đích tương tự và cũng đông người có mặt.

 

Theo lịch trình, buổi tuần hành bắt đầu lúc 5 giờ, nhưng khoảng 4 giờ rưỡi đã có nhiều người có mặt để cắm bảng ghi nhiều biểu ngữ, từ ủng hộ ông Trump đến kêu gọi cộng sản ra khỏi Hoa Kỳ, cũng như tình hình căng thẳng trên Biển Đông.

 

Ông Michael Nhân, cư dân Long Beach, người đeo cà vạt có hình Tổng Thống Trump, nói với phóng viên Người Việt: “Tôi là thành viên của đảng Cộng Hòa và đến đây để ủng hộ tinh thần cho Tổng Thống Donald Trump. Ông sẽ đem đến cho quốc gia Hoa Kỳ một đời sống khá giả hơn, sung túc hơn, có công ăn việc làm, giàu mạnh hơn những người tổng thống khác mà tôi từng sống qua.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/DP-tuan-hanh-Trump-8-29-2-1536x1152.jpg

Một người dự tuần hành cầm quốc kỳ VNCH. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Cũng như ông Michael, ai đến dự buổi tuần hành này cũng cho rằng ông Trump sẽ giúp Hoa Kỳ giàu mạnh hơn và chắc chắn ông sẽ tái đắc cử.

 

Vì cho rằng ông Trump sẽ tái đắc cử, đám đông tuần hành liên tục hô vang “Four more years!” hay “Bốn năm nữa!”

 

Ông Thắng Nguyễn, cư dân Costa Mesa, nói lên suy nghĩ về những việc Tổng Thống Trump đã làm được trong nhiệm kỳ: “Trong bốn năm vừa qua, đầu tiên là tôi thấy kinh tế của nước Mỹ đang phát triển. Điều thứ hai là vấn đề lập trường của ông Trump về Trung Cộng. Ông đã cương quyết không để Trung Cộng lũng đoạn nước Mỹ. Đó là vấn đề thực tế và chúng ta đã thấy như vậy.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/DP-tuan-hanh-Trump-8-29-3-1536x1152.jpg

Đám đông xuất phát tuần hành. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Đám đông tuần hành còn hô hào kêu gọi chính phủ mở cửa lại trường học, kinh tế và những nơi sinh hoạt tôn giáo. Ai đi ngang qua Phước Lộc Thọ cũng nghe được những câu “Mở cửa trường học” hay “Tôn trọng tự do tôn giáo.”

 

Ngoài ra, buổi tuần hành hôm 29 Tháng Tám còn có mục đích kêu gọi cư dân Little Saigon ký thỉnh nguyện thư bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom của tiểu bang California.

 

 

XEM THÊM

 

Tuần Hành Tự Phát Ủng Hộ TT Trump, Ủng Hộ Tự Do Tôn Giáo, Mở Cửa Business, Trường Học

Thanh Huy

31/08/2020

https://vietbao.com/a304685/tuan-hanh-tu-phat-ung-ho-tt-trump-ung-ho-tu-do-ton-giao-mo-cua-business-truong-hoc

 

 

 

 


DONALD TRUMP CÓ THỂ GIAN LẬN BẦU CỬ HOA KỲ BẰNG CÁCH NÀO? (Tony Burman - THE STAR)

 


Tony Burman  -  THE STAR

DCVOnline biên dịch

Posted on August 31, 2020   

http://54.213.87.54/2020/08/31/donald-trump-co-the-gian-lan-bau-cu-hoa-ky-bang-cach-nao/

 

“Mọi cơ hội thành công hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử này. Chính quyền này đã cho thấy rằng nó sẽ phá hủy nền dân chủ của chúng ta nếu đó là những gì cần làm để giành được thắng lợi… Đừng để họ lấy đi quyền lực của quý vị. Đừng để họ lấy đi nền dân chủ của quý vị.”  – Barack Obama

 

https://images.thestar.com/WDsjst55afZMIyq8E4yNp4i_gqA=/1086x724/smart/filters:cb(1597985107236)/https://www.thestar.com/content/dam/thestar/opinion/contributors/2020/08/21/how-could-donald-trump-try-to-steal-the-us-election/_1_trump_main.jpg

TT Donald Trump

 

Một ngày nào đó, các sử gia có thể nhận thấy rằng sự khác biệt thực sự và duy nhất giữa Tổng thống Alexander Lukashenko của Cộng hòa Belarus ở Đông Âu và Tổng thống Donald Trump của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một trong hai người để ria mép.

 

https://belarusfeed.com/wp-content/uploads/2019/06/lukashenko_tramp_tutby_reuters_20160725.jpg

TT Alexander Lukashenko  &  TT Donald Trump

 

Tại Belarus, tổng thống đang bị phản đối – là kẻ  độc tài, tham nhũng và khinh thường liên minh châu Âu – đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 9 tháng 8 của Belarus, kích động làn sóng phản đối công khai chưa từng có và sau đó kêu gọi hàng xóm của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, bảo lãnh ông.

 

ABC News

@ABC

Tens of thousands of demonstrators gathered in the capital of Belarus, beginning the fourth week of daily protests demanding the resignation of the country's authoritarian president after an election they call rigged gave him a sixth term in office. https://abcn.ws/3gMzaql

1:54 PM · Aug 30, 2020

 

 

Ở Mỹ, một Donald Trump bấn loạn – cũng độc tài, tham nhũng và khinh thường liên minh châu Âu – đã cảnh cáo về một “cuộc bầu cử gian lận” vào tháng 11, gán cho đảng Dân chủ là “bọn phát xít” đe dọa “sự tồn vong của nước nhà” và từ chối nói liệu ông ta sẽ từ chức nếu thất cử.

 

Liệu Putin có được đồng chí ở Tòa Bạch Ốc yêu cầu giúp cứu hay không, chắc chắn đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi những gì có thể xảy ra khi cuộc bỏ phiếu đang đến gần.

 

Donald Trump sẽ cố tìm cách gian lận bầu cử tháng 11 như thế nào? Và làm thế nào ông ta có thể bị chặn lại?

 

Cho phép tôi liệt kê.

 

1. Làm xói mòn lòng tin của người dân

Thủ đoạn của Trump từ ngày đầu tiên ông nhậm chức là làm suy yếu lòng tin của công chúng vào những cơ chế có thể ngăn cản ông. Sau đó, ông ta đã tích cực làm suy yếu những cơ chế đó. Chúng gồm có dịch vụ công, tòa án và giới báo chí truyền thông. Mục tiêu hiện tại của ông là tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử Mỹ. Ông vừa nói trong tuần này :

“Cách duy nhất chúng ta sẽ thua trong cuộc bầu cử này là nếu cuộc bầu cử này bị gian lận.”

 

Ông ta lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng bỏ phiếu bầu cử, đặc biệt là bằng thư, đầy rẫy gian lận. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ đang bắt đầu tin ông ta.

 

2. Phá hoại bưu điện

Trump đã tuyên bố rằng Bưu điện Hoa Kỳ không có khả năng chuyển những phiếu bầu với cuộc bỏ phiếu qua thư được mong đợi trong cuộc bầu cử vào tháng 11 trong đại dịch COVID-19 này và dường như ông quyết tâm bảo đảm điều này sẽ xảy ra. Tổng giám đốc bưu điện Louis DeJoy, một người tài trợ của Đảng Cộng hòa vừa được Trump bổ nhiệm, đã âm thầm đưa ra những thay đổi hoạt động có hiệu lực làm chậm quá trình chuyển thư và phá hoại khả năng chuyển phiếu bầu cuộc bầu cử tháng 11. Các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội đang cố gắng đảo ngược những thay đổi này.

 

3. Tạo ra sự hỗn loạn trong ngày bầu cử

Các cơ quan tình báo Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Trên thực tế, một báo cáo trong tuần này của một ủy ban Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã xác nhận rằng Paul Manafort, khi ông là người đứng đầu ban vận dộng tranh cử của Trump vào năm 2016, đã thường xuyên gặp một nhân viên tình báo Nga để chuyển dữ liệu vận dộng tranh cử bí mật. Kể từ đó, chính quyền Trump đã không làm gì nhiều để bảo vệ các quy trình bầu cử của Hoa Kỳ để tránh khỏi những diễn biến tương tự trong năm nay, gây ra lo ngại rằng cuộc bầu cử sắp tới này có thể rơi vào hỗn loạn do một đợt hack máy tính tinh vi hơn của Nga. Điều này có thể tạo cho Trump một cái cớ để gán cho cuộc bầu cử là một sự “gian lận”.

 

4. Thưa kiện bất tận ở tòa án

Sự hỗn loạn trong ngày bầu cử, có thể tự diễn biến theo nhiều cách, nó sẽ trì hoãn kết quả cuối cùng, có khả năng sẽ quá ngày 3 tháng 11. Điều đó sẽ dẫn đến một loạt các vụ kiện tụng ở tòa án trong bất kỳ trường hợp nào mà các lá phiếu gửi qua thư hoặc phiếu vắng mặt không được tính đầy đủ cho đến sau ngày bầu cử. Điều này gần như không thể tránh khỏi do nhóm của Trump đã nỗ lực làm chậm tiến trình kiểm phiếu và ngăn chặn cuộc bỏ phiếu bất cứ khi nào có thể. Điều gì xảy ra nếu cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 ủng hộ Trump, nhưng các lá phiếu bỏ sau đó ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden? Ai sẽ được tuyên bố là người thắng cử? Và liệu cả hai bên có tôn trọng kết quả – hay nhiều khả năng là họ sẽ đổ ra đường để phản đối?

 

5. Từ chối rút lui

Nếu kết quả bị tranh chấp và bị kẹt ở các tòa án trong nhiều tuần, nếu không phải là vài tháng, thì điều gì sẽ xảy ra? Hầu hết các chuyên gia tin rằng Trump sẽ không thực sự cố gắng tiếp tục tại vị sau tháng 1 nếu đảng Dân chủ chiến thắng rõ ràng. Nếu điều đó xảy ra, bản thân Biden đã nói rằng ông tin rằng giới lãnh đạo quân sự “sẽ hộ tống ông ấy khỏi Tòa Bạch Ốc.” Nhưng nếu không có một chiến thắng “rõ ràng”, con đường phía trước còn nhiều gian nan. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện trở thành quyền tổng thống nếu kết quả cuộc bầu cử tổng thống vẫn còn nghi ngờ. Trong trường hợp này, người đó sẽ là Nancy Pelosi – khó có thể là sự lựa chọn thống nhất trong cơn sốt này.

 

Tất nhiên, có một kịch bản có thể giải quyết vấn đề, nếu không loại bỏ hoàn toàn tất cả những rủi ro này. Nếu Joe Biden và đảng Dân chủ giành thắng cử long trời lở đất, điều này có thể dập tắt bản năng bộ lạc của Trump và đảng Cộng hòa để bất chấp và tiếp tục chiến đấu.

 

Nhưng ngay cả khi các cuộc thăm dò dư luận hiện nay cho thấy mức ủng hộ đảng Dân chủ mạnh mẽ, thì kết quả đó thành sự thật vẫn là một bước dài.

 

Khi ngày 3 tháng 11 đến gần, bất chấp sự cay đắng và chia rẽ ở Hoa Kỳ, dường như có sự đồng thuận về ít nhất một vấn đề – rằng cuộc bầu cử này sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của đất nước đang đổ vỡ này.

 

Không có gì ngạc nhiên khi cựu tổng thống Barack Obama ủ rũ, gay gắt và đôi khi dường như sắp rơi nước mắt  phát biểu tuyệt vời nhất trong buổi tối thứ Tư – khi ông nói chuyện trước Đại hội Quốc gia đảng Dân chủ.

 

Ông cảnh cáo, tương lai của nước Mỹ xoay quanh việc chấm dứt sự cai trị của Trump :

 

“Mọi cơ hội thành công hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử này. Chính quyền này đã cho thấy rằng nó sẽ phá hủy nền dân chủ của chúng ta nếu đó là những gì cần làm để giành được thắng lợi… Đừng để họ lấy đi quyền lực của quý vị. Đừng để họ lấy đi nền dân chủ của quý vị.”

 

Amen.

 

Hình : https://pbs.twimg.com/profile_images/1572462698/Tony_Burman__head_shot__cropped__low-res__400x400.JPG
Tác giả Tony Burman, trước đây là giám đốc của CBC News và Al Jazeera English, là một nhà báo tự do đóng góp về vấn đề đối ngoại cho tờ Star. Ông ấy làm việc tại Toronto. Theo dõi Tony Burman trên Twitter: @TonyBurman

 

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

 

                                                      ***

Nguồn: 

 

How could Donald Trump try to steal the U.S. election?  

By Tony Burman 

Fri., Aug. 21, 2020  

THE STAR