Monday, October 31, 2022

ĐIỆN KREMLIN : NGA SẼ ĐỒNG Ý ĐÀM PHÁN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VỚI MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN (theo Newsweek)

 



Điện Kremlin: Nga sẽ đồng ý đàm phán chấm dứt chiến tranh với một số điều kiện   

Son Hahong  (theo Newsweek)

31-10-2022  06:12   

https://www.facebook.com/groups/tintucukraina.thegioi/posts/3036716459805314

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát đi tín hiệu cho biết Điện Kremlin có thể sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh với Ukraine, trong điều kiện phương Tây đáp ứng một số điều kiện nhất định.

 

Thông điệp trên được đưa ra sau khoảng 8 tháng kể từ khi Moscow mang quân đội vào lãnh thổ Ukraine với cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” hôm 24/2.

 

Mặc dù Nga ban đầu hy vọng chiến thắng nhanh chóng, nhưng cuộc xâm lược đã bộc lộ những điểm yếu trong quân đội của họ, đồng thời làm tổn thất lợi ích của Điện Kremlin.

Ở chiều ngược lại, Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây, tăng cường các nỗ lực quốc phòng và cho phép quân đội của họ phát động một cuộc phản công mạnh mẽ để giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng.

 

Khi giao tranh nổ ra, các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia Đông Âu đã bị đình trệ. Ukraine là quốc gia đã chứng kiến nỗ lực đáng ngạc nhiên khi mong muốn tiếp tục chiến đấu cho đến khi Nga bị lật đổ hoàn toàn khỏi lãnh thổ của mình.

 

Trong khi đó, Nga tỏ ra không mấy quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh, mặc dù phải đối mặt với những tổn thất ngày càng tăng, cả về kinh tế lẫn ảnh hưởng trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Lavrov đã thảo luận về khả năng đàm phán giữa Nga và phương Tây trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin hôm thứ Bảy.

 

Ngoại trưởng Nga nói rằng Nga “luôn sẵn sàng lắng nghe những người đồng cấp phương Tây nếu họ đưa ra yêu cầu để tổ chức một cuộc đối thoại”.

 

Ông Lavrov nêu ra hai điều kiện mà phương Tây sẽ cần phải đồng ý để các cuộc đàm phán thành công.

 

Một là phương Tây sẽ cần phải “tính đến đầy đủ lợi ích của Liên bang Nga và an ninh của nước này”. Trong nhiều năm, Nga đã nêu lên mối lo ngại về việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà Điện Kremlin coi là mối đe dọa đối với lợi ích an ninh của mình.

 

Tổng thống Putin có thể sẽ yêu cầu Ukraine trung lập trong suốt các cuộc đàm phán. Trong cuộc xung đột, nhiều quốc gia Đông Âu bao gồm Phần Lan (quốc gia có chung biên giới với Nga) đã nỗ lực gia nhập NATO, củng cố tổ chức và giáng một đòn mạnh vào phạm vi ảnh hưởng của Nga.

 

Mỹ đã phát đi tín hiệu miễn cưỡng cho phép Ukraine trở thành thành viên trong điều kiện hiện tại.

 

Thứ hai, phương Tây sẽ phải “cung cấp cho Nga một số cách tiếp cận nghiêm túc sẽ giúp xoa dịu căng thẳng”, ông Lavrov nói.

 

Ông không đưa ra chi tiết cụ thể về cách chính xác phương Tây có thể làm như vậy, mặc dù trước đây Nga đã cáo buộc phương Tây làm sâu sắc thêm căng thẳng thông qua sự ủng hộ của họ đối với Ukraine và các lệnh trừng phạt đã làm suy yếu nền kinh tế của Moscow.

 

“Nếu Nga được tiếp cận với các đề xuất thực tế dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích lẫn nhau, nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp và cân bằng lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực này, chúng ta sẽ không như vậy, như mọi khi trong quá khứ”, ông Lavrov nói.

 

Người phát ngôn của Tổng thống Putin – Dmitry Peskov cũng cho biết hôm thứ Bảy rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào để chấm dứt cuộc chiến Ukraine trước tiên sẽ cần phải được tổ chức với Mỹ, mà theo ông có một “cuộc bỏ phiếu quyết định”, theo TASS.

 

“Kyiv có một tổng thống, một tổng thống hợp pháp của Ukraine, ông Zelensky, và về mặt lý thuyết có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với ông ấy, nhưng, ghi nhớ kinh nghiệm tháng Ba, những thỏa thuận này không có ý nghĩa gì vì chúng có thể bị hủy bỏ ngay lập tức theo một sự độc đoán đến từ bên ngoài”, ông nói.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đưa ra các yêu cầu của mình để ngồi lại với các nhà lãnh đạo Nga để chấm dứt cuộc chiến đang tàn phá đất nước của ông.

 

Ông Zelensky nói vào tháng 9 rằng các điều kiện của ông đòi hỏi các nước phải trừng phạt Nga. Ông cho biết điều này sẽ bao gồm nhiều biện pháp trừng phạt hơn và loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

Đồng thời, bảo vệ cuộc sống của người dân Ukraine, công nhận biên giới Ukraine và đảm bảo an ninh mới cho Ukraine.

 

Chính quyền Biden đã nói rằng lợi ích của Ukraine nên là trung tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào để chấm dứt chiến tranh. Trong một bức thư vào đầu tháng 10, ông Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác đã tái khẳng định cam kết của họ trong việc “cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraine cần để duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

 

“Với quan điểm về một giải pháp hòa bình khả thi sau chiến tranh, chúng tôi vẫn sẵn sàng đạt được các thỏa thuận cùng với các quốc gia, tổ chức quan tâm và Ukraine về an ninh bền vững, cùng với các cam kết khác để giúp Ukraine tự vệ, đảm bảo tương lai tự do và dân chủ, đồng thời ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai”, bức thư nêu và cũng được ký bởi các nhà lãnh đạo của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu.

 

Theo Newsweek

 

 

34 BÌNH LUẬN   

 

 

 



MÁY GIẶT, TỦ LẠNH CHÂU ÂU và 'MỐI LIÊN HỆ BÍ ẨN' VỚI VŨ KHÍ NGA?? (Son Hahong)

 



Máy giặt, tủ lạnh châu Âu và 'mối liên hệ bí ẩn’ với vũ khí Nga?? 

Son Hahong

31-10-2022  07:37   ·

https://www.facebook.com/groups/tintucukraina.thegioi/posts/3036771246466502

 

Lượng đồ gia dụng châu Âu xuất khẩu sang các nước láng giềng Nga tăng đột biến, khiến các quan chức khu vực lo ngại linh kiện điện tử được dùng cho mục đích quân sự.

 

Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Eurostat của EU, trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng máy giặt xuất khẩu từ EU sang Armenia nhiều hơn hai năm qua cộng lại. Trong khi đó, lượng tủ lạnh xuất khẩu từ EU sang Kazakhstan có tổng trị giá 21,4 triệu USD, cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

 

Cùng khoảng thời gian, dữ liệu của chính phủ Kazakhstan cho thấy số lượng tủ lạnh, máy giặt và máy hút sữa điện được xuất từ nước này sang Nga tăng vọt.???

 

Theo Bloomberg, hoạt động thương mại giữa các quốc gia Á-Âu với Nga có thể xuất phát từ các doanh nghiệp tranh thủ cơ hội lấp chỗ trống trên thị trường, khi Nga thiếu hụt hàng nhập khẩu từ nơi khác. Các công ty Nga cũng có thể mua để chia nhỏ thiết bị và sử dụng các linh kiện và chất bán dẫn trong sản xuất dân dụng.

 

Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu nắm rõ các số liệu lo rằng, ít nhất một phần hàng hóa và các linh kiện có thể đang được sử dụng cho mục đích quân sự. Họ đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng xuất khẩu các mặt hàng này sang các nước gần Nga.

 

Lấy linh kiện dân dụng dùng cho mục đích quân sự?

 

Một số quan chức tuyên bố công khai rằng, sau khi xung đột quân sự tại Ukraine bắt đầu, họ đã nhìn thấy các bộ phận từ tủ lạnh và máy giặt xuất hiện trong các thiết bị quân sự của Nga. Những người quen thuộc với các đánh giá nói rất có thể các linh kiện và vi mạch từ các mặt hàng gia dụng khác cũng đang được sử dụng cho mục đích quân sự, dù hầu hết linh kiện ở mức công nghệ thấp.

 

Dữ liệu thương mại cho thấy lượng xuất khẩu máy hút sữa điện từ EU sang Armenia tăng gần gấp ba lần trong nửa đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù tỷ lệ sinh ở Armenia giảm 4,3%. Tương tự, nhu cầu của Kazakhstan đối với máy hút sữa từ EU tăng 633% trong nửa đầu năm 2022, mặc dù tỷ lệ sinh toàn quốc của nước này giảm 8,4% trong cùng thời kỳ.

 

Cuộc chiến tại Ukraine đã khiến Nga phải hứng chịu các lệnh trừng phạt đối với hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm bị tước quyền nhập khẩu chip và các thành phần máy móc khác mà nước này sử dụng cho các thiết bị quân sự - từ cơ bản như radio và súng đến các loại vũ khí phức tạp hơn bao gồm hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu ngầm.

 

Các nhà chức trách ở Moskva ngừng công bố số liệu thương mại sau cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, theo dữ liệu của chính phủ Kazakhstan, nhu cầu của Nga đối với máy hút sữa điện từ Kazakhstan đã tăng hơn gấp đôi trong 8 tháng đầu năm, so với cả năm 2021. Kazakhstan cũng đã vận chuyển số máy giặt trị giá 7,5 triệu USD đến Nga từ đầu năm đến nay – trong khi hai năm trước con số gần bằng 0. Xuất khẩu tủ lạnh sang Nga cũng tăng gấp 10 lần so với năm 2021.

 

James Byrne, Giám đốc chương trình Nghiên cứu phân tích và tình báo nguồn Mở tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh, một tổ chức tư vấn của Vương quốc Anh cho biết: “Ngay cả các hệ thống vũ khí rất tinh vi của Nga cũng thường được chế tạo với thành phần vi điện tử được tìm thấy trong nhiều loại hàng hóa thương mại. Hoàn toàn có thể là tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang nhập khẩu hàng hóa thương mại bán sẵn để lấy các bộ phận”.

 

Ngoài phạm vi lệnh trừng phạt

 

Việc đánh giá điểm đến cuối cùng và cách số hàng gia dụng được sử dụng rất phức tạp. Armenia, Kazakhstan và Nga đều thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, nghĩa là không có biên giới hải quan giữa họ. Các công ty châu Âu có thể không muốn vận chuyển trực tiếp đến Nga, nhưng họ cũng có thể không biết hàng hóa đang được gửi đến Nga.

 

Các quan chức châu Âu cho biết lệnh trừng phạt khó nhắm mục tiêu vào đồ gia dụng, vì những mặt hàng này và cái gọi là thành phần dưới ngưỡng thường không bị xử phạt. EU gần đây đã cho phép trừng phạt các thực thể bên ngoài khối nếu họ giúp các công ty châu Âu né tránh các biện pháp hạn chế.

 

Kazakhstan tuyên bố không giúp Nga lách các lệnh trừng phạt và không có bằng chứng chính phủ nào cho thấy họ đang hỗ trợ Moskva. Các quan chức ở cả Armenia và Kazakhstan đều chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

 

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói quân đội Nga đang sử dụng chip từ máy rửa bát và tủ lạnh trong các khí tài quân sự, vì đã hết chất bán dẫn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tuyên bố tương tự đầu năm nay, dẫn tin về các bộ phận được tìm thấy trong các xe tăng Nga ở Ukraine.

 

Chưa rõ chính xác linh kiện nào có thể được tận dụng, mặc dù nhìn chung các mặt hàng gia dụng đều chứa vi mạch. Và không rõ điều này có phản ánh việc quân đội Nga đang gặp trở ngại về khí tài hay không.

 

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Miriam Garcia Ferrer nói khối đang theo dõi dòng chảy thương mại để xác định phương án có thể áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ủy ban cũng giám sát “các mặt hàng được quân đội Nga sử dụng ở Ukraine dựa trên phân tích các mảnh vỡ còn sót lại của vũ khí Nga bị phá hủy”, bà nói.

 

Bà cho biết thêm, các thành phần linh kiện ít quan trọng từ máy giặt hoặc tủ lạnh được bán trên thị trường ở nhiều quốc gia và khu vực. EU có thể xác định những thành phần nào đang được sử dụng trong vũ khí của Nga để xem xét mở rộng hạn chế thương mại. Ví dụ, một số linh kiện điện tử đã được đưa vào các biện pháp trừng phạt mới nhất áp dụng vào đầu tháng này, bà Garcia Ferrer nói.

 

Bloomberg News đưa tin hồi đầu tháng 10 rằng Nga đã cố gắng trong nhiều năm để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với một loạt các thiết bị quân sự của mình.

 

Tuy nhiên, Moskva được cho là đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc tránh các lệnh trừng phạt để cung cấp thiết bị cho quân đội. Một nghiên cứu hồi tháng 8 về 27 hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga phát hiện ra 450 bộ phận nổi bật do nước ngoài sản xuất, phần lớn tại Mỹ, còn lại ở châu Âu và các nước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.,,

 

T/h

 

8 BÌNH LUẬN  





KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 31/10/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 31/10/2022 

VOA Tiếng Việt

Thứ Ba 1 tháng 11, 2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

31 THÁNG 10, 2022

Pháp tìm cách vận động EU về các tuyến đường bộ cho ngũ cốc của Ukraine

 

·        

 

 

31 THÁNG 10, 2022

Nga tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện Ukraine

Nga bắn hàng chục tên lửa vào các cơ sở năng lượng của Ukraine bao gồm các nhà máy thủy điện vào hôm 31/10, gây mất điện trên diện rộng, mất sóng điện thoại di động và mất nước sinh hoạt.

 

·        

 

 

31 THÁNG 10, 2022

Nga dội tên lửa vào Kyiv và các thành phố khác sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

Hôm 31/10, các vụ nổ xảy ra ở Kyiv và nhà chức trách Ukraine thông báo có các cuộc tấn công tên lửa của Nga trên khắp đất nước, sau khi Moscow đổ lỗi cho Kyiv về cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen của họ và rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine được xuất cảng các lô hàng ngũ cốc.

 

·        

 

 

31 THÁNG 10, 2022

Tổng thư ký LHQ hoãn chuyến công du để tìm cách đưa Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết ông "quan ngại sâu sắc" trước quyết định của Nga đình chỉ tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc làm trung gian và trì hoãn chuyến thăm nước ngoài để tìm cách khôi phục thỏa thuận, nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

 

·        

 

 

30 THÁNG 10, 2022

Nga nói xác định được máy bay không người lái đã tấn công hạm đội Biển Đen ở Crimea

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết họ đã thu hồi và phân tích xác của chiếc máy bay không người lái được sử dụng để tấn công các tàu của Hạm đội Biển Đen của họ ở Crimea một ngày trước đó, phát hiện ra rằng máy bay không người lái được trang bị hệ thống định vị do Canada sản xuất.

 

·        

 

 

30 THÁNG 10, 2022

Nga đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Nga đình chỉ tham gia vào một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian điều giải để xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine sau các cuộc tấn công nhắm vào các tàu ở Crimea, bộ quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy.

 

·        

 

 

29 THÁNG 10, 2022

Tình nguyện quân Estonia huấn luyện, nhưng mong không bao giờ có chiến tranh

Người dân Estonia theo dõi đà tiến của quân Ukraine với hy vọng, nhưng nỗi sợ hãi bị Nga xâm lược vẫn còn đó và các tình nguyện quân đang được huấn luyện để bảo vệ đất nước họ.

 

·        

 

 

29 THÁNG 10, 2022

Nga nói hoàn tất cuộc động viên một phần, 82.000 tân binh đã ra trận

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28/10 loan báo cuộc “động viên một phần” 300.000 lính trừ bị để tham chiến ở Ukraine mà Nga công bố hồi tháng 9 đã hoàn tất.

 

·        

 

 

29 THÁNG 10, 2022

Canada bán trái phiếu huy động tiền cho Ukraine

Canada sẽ bán trái phiếu 5 năm để huy động tiền cho Ukraine, trở thành nước đầu tiên làm như vậy, và sẽ áp đặt các chế tài mới đối với 35 cá nhân Nga, bao gồm cả giám đốc điều hành Gazprom, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố ngày 28/10.

 

·        

 

 

29 THÁNG 10, 2022

Ukraine không tin Nga hoàn tất huy động quân

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ngày 28/10 bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Nga rằng cuộc động viên một phần của họ đã hoàn tất. Ông Zelenskyy nói hiệu suất kém của các lực lượng thân Moscow có nghĩa là Nga có thể cần thêm người.

 

·        

 

 

29 THÁNG 10, 2022

Tổng thống Ukraine: ‘Đạn pháo không làm chúng tôi gục ngã’

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ngày 27/10 đứng giữa trời tối bên cạnh đống đổ nát của một máy bay không người lái bị bắn rơi và cam đoan rằng các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga nhắm các nhà máy điện sẽ không làm suy sụp tinh thần Ukraine.

 

·        

 

 

28 THÁNG 10, 2022

Đức nói Nga đe dọa châu Âu sau khi TT Putin dự đoán về thập kỷ 'nguy hiểm'

Việc Nga xâm lược Ukraine đã đẩy châu Âu vào một kỷ nguyên bất an, Đức nhận định hôm thứ Sáu 28/10, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin dự đoán về một thập kỷ "nguy hiểm" ở phía trước.

 

                                       TẢI THÊM

 

 



QUÂN NGA Ồ ẠT TẤN CÔNG UKRAINE BẰNG TÊN LỬA HÀNH TRÌNH (Thùy Dương / RFI)

 



NỘI DUNG :

Quân Nga ồ ạt tấn công Ukraina bằng tên lửa hành trình

Thùy Dương -  RFI

.

LHQ, Ankara và Kiev ký thỏa thuận giải tỏa 16 tàu ngũ cốc Ukraina

Thùy Dương  -  RFI

 

============================================

.

.

Quân Nga ồ ạt tấn công Ukraina bằng tên lửa hành trình

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 31/10/2022 - 10:29

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221031-quan-nga-tan-cong-ukraina-bang-ten-lua-hanh-trinh

 

Trong khi chiến dịch giải phóng Kherson ở miền nam Ukraina tiếp diễn, nhiều vùng tại Ukraina sáng hôm nay 31/10/2022 lại bị quân Nga ồ ạt tấn công bằng tên lửa hành trình. Nhiều khu vực ở thủ đô Kiev đã bị mất điện, do mục tiêu chủ yếu mà quân Nga nhắm tới vẫn là cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/f4d79fe8-1662-11ea-b8b7-005056a99247/w:1024/p:16x9/1d443019c15be275ff70eaf42606c914b1095839.webp

Ảnh minh họa : Một chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tupolev Tu-160 tại sân bay Caracas năm 2018. Đây là phương tiện được sử dụng để oanh kích Ukraina hôm nay, 31/10/2022, với các tên lửa hành trình. AFP

 

Trên mạng Telegram, không quân Ukraina cho biết quân Nga đã phóng hơn 50 tên lửa hành trình vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Các tên lửa X-101/X-555 đã được phóng đi từ các phi cơ Tu-95 và Tu-160 từ phía bắc biển Caspi và vùng Rostov của Nga. 

 

Riêng tại thủ đô Kiev, sáng sớm hôm nay, các nhà báo của AFP nghe thấy ít nhất 5 vụ nổ. Đô trưởng Vitaly Klitschko cho biết một phần Kiev mất điện và nhiều khu vực bị cúp nước sau các cuộc không kích của Nga. Trước đó, trong hai hôm 10 và 17/10, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev cũng đã bị Nga tấn công ồ ạt bằng drone, được xem là do Iran chế tạo. 

 

Mặt trận Kherson phức tạp hơn dự kiến

 

Nhìn về miền nam UKraina, chiến dịch giải phóng Kherson sẽ phải kéo dài đến cuối tháng 11, theo dự báo của Kyrylo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo của bộ Quốc Phòng Ukraina. Mặc dù đã giải phóng một số làng mạc ở miền nam đất nước, nhưng lực lượng Ukraina đã vấp phải nhiều kháng cự khi tiến về Kherson.

 

Thông tín viên Anastasia Becchio và Boris Vichith gặp gỡ những người lính đang chiến đấu trên mặt trận. Sau đây là bài phóng sự gửi về từ Kherson :

 

« Nghỉ ngơi một vài giờ trong đơn vị, ở một ngôi làng đã được giải phóng hồi tháng 9, trước khi trở lại mặt trận. Đó là lịch trình của Evguen, thuộc lữ đoàn 60. Là thợ cơ khí dân sự, Evguen được huy động từ những ngày đầu nổ ra chiến tranh. Evguen nói : « Chiến dịch này phức tạp hơn chúng tôi tưởng, chúng tôi không nghĩ rằng họ sẽ tháo chạy và để lại mọi thứ. Chúng tôi phải chiến đấu để giải phóng từng làng, từng cánh đồng. Địa hình vùng này gây khó khăn cho chúng tôi, bởi vì đây là vùng thảo nguyên bằng phẳng, nên khi tấn công, chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng không sao, rồi chúng tôi sẽ thắng, chỉ là vấn đề thời gian thôi ».

 

Mục tiêu của họ vẫn là tái chiếm Kherson. Lực lượng chiếm đóng Nga đã thề sẽ biến Kherson thành một « pháo đài » và đã di tản một phần thường dân sang phía bờ bên kia sông Dniepr. Đối với viên sĩ quan đến từ làng lân cận để sửa xe, điều đó sẽ khiến nhiệm vụ của lực lượng Ukraina phức tạp hơn. Ông giải thích: « Họ đã cố tình đưa người dân sang phía bờ bên kia của Kherson, bởi vì họ sẽ dùng dân chúng làm lá chắn. Đó là chiến lược quân sự của họ. Rồi sau đó, họ sẽ loan tin chính chúng tôi đã bắn vào người dân của chúng tôi. Cũng giống như ở Enerhodar vậy. Họ đã chiếm nhà máy điện hạt nhân và tự cho phép mình làm mọi điều, vì biết rằng chúng tôi sẽ không bắn vào đó ».

 

Hai quân nhân này không ảo tưởng, họ nói rằng chiến dịch sẽ còn kéo dài và sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho cả hai bên».

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Tình báo Ukraina: Nga duy trì lực lượng ‘‘tinh nhuệ nhất’’ tại Kherson

 

Nga gia tăng phá hủy hệ thống năng lượng Ukraina, 1,5 triệu người bị mất điện

 

Cuộc chiến drone ác liệt trên bầu trời Ukraina

.

==========================================

.

.

LHQ, Ankara và Kiev ký thỏa thuận giải tỏa 16 tàu ngũ cốc Ukraina

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 31/10/2022 - 11:37

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221031-lhq-tho-va-ukraina-ky-thoa-thuan-giiai-toa-16-tau-ngu-coc-ukraina

 

Hôm qua, 30/10/2022, Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina đã ký kết một thỏa thuận cho phép giải tỏa hôm nay 16 tàu chở ngũ cốc Ukraina hiện đang trong vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo AFP, thông tin trên được đưa ra một hôm sau khi Matxcơva thông báo đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, với lý do là Ukraina đã dùng drone tấn công hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sébastopol.

 

https://s.rfi.fr/media/display/8294d914-5903-11ed-aa60-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2022-10-11T090953Z_1684555549_RC2CYW9CZA3O_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-GRAINS-TURKEY-DELAYS.webp

Một tàu chở hàng treo cờ Quần đảo Marshall chở ngô của Ukraina, đang chờ kiểm tra tại Bosphorus, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/10/2022. REUTERS - MEHMET CALISKAN

 

Hôm nay 31/10, theo dự kiến, tổng cộng 12 tàu hàng rời cảng Ukraina hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ và 4 tàu đi theo chiều ngược lại. Sáng nay, 2 tàu chở đầy ngũ cốc đã xuất phát từ cảng Ukraina và đi theo hành lang nhân đạo để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ sáng sớm, điều phối viên Liên Hiệp Quốc, Amir Abdulla nhấn mạnh sẽ không để một tàu hàng dân sự nào biến thành « mục tiêu quân sự » hay « bị giữ làm con tin ».

 

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thông báo Thổ Nhĩ Kỳ « quyết tâm theo đuổi nỗ lực » bảo vệ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraina để « phục vụ nhân loại ». Là nước bảo trợ thỏa thuận « Sáng kiến Hắc Hải » cùng với Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước sức ép duy trì thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraina, vì lợi ích kinh tế và ngoại giao.

 

Trung tâm Điều phối Chung (JCC), trụ sở tại Istanbul, có nhiệm vụ giám sát việc thực thi « Sáng kiến Hắc Hải ». Trong thông cáo chung của các nhóm điều phối viên, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc cho biết đã đạt thỏa thuận về việc bổ sung nguồn lực để kiểm tra hàng chuyên chở trên 40 tàu hướng đến cảng Ukraina từ ngày hôm nay 31/10. JCC cũng đã thông báo với nhóm điều phối viên của Nga về các thỏa thuận nói trên.  

 

Trong khi đó, bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp, Marc Fesneau, hôm nay cho biết Pháp và Liên Âu sẽ xúc tiến mọi việc để gia tăng xuất khẩu ngũ cốc Ukraina theo đường bộ, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác mà Pháp và Rumani đã ký hồi tháng 9.

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Matxcơva đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc sau khi hạm đội Hắc Hải bị tấn công

 

Tổng thư ký LHQ kêu gọi triển hạn thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc Ukraina

 




BÊN TRONG 'CĂN CỨ' QUÂN ĐỘI MỸ LÀM NHIỆM VỤ BẢO VỆ KHÔNG GIAN MẠNG CHO UKRAINE (Gordon Coera / BBC News)

 



Bên trong 'căn cứ' quân đội Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ không gian mạng cho Ukraine

Gordon Corera

Phóng viên An ninh

31 tháng 10 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-63452323

 

Bên trong 'căn cứ' một đội binh không gian mạng của quân đội Mỹ với nhiệm vụ bảo vệ Ukrain.e

 

Hình : https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/172CF/production/_127272949_command.jpg.webp

 

Nga đã thất bại trong việc phá hủy hệ thống máy tính của Ukraine trong một cuộc tấn công không gian mạng rộng lớn khi bắt đầu xâm lược Ukraine, bất chấp dự đoán của nhiều nhà phân tích. Công việc ít được biết đến của một nhóm quân đội Mỹ săn lùng các kẻ thù online có thể là một lý do đằng sau thất bại này.

 

BBC đã có được quyền thâm nhập độc quyền vào hệ thống không gian mạng đóng góp vào các sứ mệnh toàn cầu này.

 

Vào đầu tháng 12 năm ngoái, một nhóm nhỏ quân đội Mỹ do một nữ thiếu tá trẻ tuổi đã đến Ukraine trong một chuyến đi trinh sát trước một cuộc triển khai quân rộng lớn hơn. Nhưng nữ thiếu tá lập tức báo cáo rằng cô cần ở lại.

 

"Trong vòng một tuần chúng tôi đã có toàn bộ nhóm ỏ đó sẵn sàng cho việc săn lùng," một trong các thành viên của nhóm nhớ lại.

 

Họ bắt đầu dò theo các hoạt động của quân Russian trên mạng và các đối tác Uraine của họ cho hay họ cần bắt đầu làm việc ngay lập tức.

 

"Cô ấy xem xét tình hình và nói với tôi rằng toàn nhóm sẽ không rời đi," Tướng William J Hartman, Lực lượng Sứ mệnh quốc gia Không gian mạng US nói với BBC.

 

"Chúng tôi gần như ngay lập tức nhận được phản hồi rằng 'tình hình hiện rất khác ở Ukraine'. Chúng tôi đã không tái triển khai nhóm, chúng tôi củng cố nhóm."

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/D68F/production/_127272945_huntedit.jpg.webp

Thiếu tướng William J Hartman

 

Kể từ năm 2014, Ukraine đã chứng kiến một những cuộc tấn công mạng đáng chú ý nhất trên toàn thế giới, bao gồm cuộc tấn công đầu tiên trong đó một trạm điện đã bị ngắt điện từ xa vào đúng mùa đông khắc nghiệt.

 

Cuối năm ngoái, các quan chức tình báo phương Tây đã theo dõi việc chuẩn bị quân sự của Nga và ngày càng lo ngại hơn rằng một cuộc tấn công mạng mới sẽ đi kèm với một cuộc xâm lược, làm tê liệt hệ thống truyền thông, điện, ngân hàng và các dịch vụ của chính phủ, để mở đường cho việc thâu tóm quyền lực.

 

Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ muốn tìm ra rằng có phải các hackers của Nga đã trà trộn vào hệ thống của Ukraine, ẩn náu kỹ càng bên trong. Trong vòng hai tuần, sứ mệnh của họ là tung ra một đợt triển khai quân rộng lớn nhất với hơn 40 người từ khắp các cơ quan có vũ trang của Mỹ.

 

Vào tháng Một, họ đã có vị trí hàng đầu khi Nga bắt đầu mở đường trong không gian mạng cho một cuộc xâm lược mà hệ thống phòng thủ không gian mạng của Ukraine có thể bị đặt trong một thử thách chưa từng có tiền lệ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/124AF/production/_127272947_operative.jpg.webp

Quân đội Mỹ cần thuyết phục nước chủ nhà rằng họ ở đó để giúp chứ không do thám

 

Việc xâm nhập mạng máy tính trong nhiều năm trước đây chủ yếu là hoạt động gián điệp - đánh cắp bí mật - nhưng gần đây ngày càng được quân sự hóa và có liên quan đến các hoạt động phá hoại hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.

 

Điều này có nghĩa quân đội Hoa Kỳ có một vai trò mới. Các đơn vị của họ tham gia vào các nhiệm vụ "Hunt Forward", theo dõi các mạng máy tính của các quốc gia đối tác để tìm các dấu hiệu xâm nhập.

 

"Họ là những thợ săn và họ biết hành vi của 'con mồi," người điều hành, chỉ đạo công tác phòng thủ chống lại Nga giải thích.

 

Quân đội Mỹ yêu cầu một số người tham gia vào nhiệm vụ này tiếp tục giấu tên và những người khác chỉ được xác định bằng họ do lo ngại về an ninh.

 

Kể từ năm 2018, các nhà khai thác mạng quân sự của Mỹ đã được triển khai tới 20 quốc gia, thường là các đồng minh thân cận, ở châu Âu, Trung Đông và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. - mặc dù không phải các quốc gia như Anh, Đức hoặc Pháp, những quốc gia có chuyên môn riêng và ít có khả năng cần hoặc muốn sự trợ giúp từ bên ngoài.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/9809/production/_122712983_mediaitem122712444.jpg.webp

A threatening message appeared on Ukrainian government websites last year

 

Hầu hết các công việc của họ là chiến đấu chống lại các tin tặc nhà nước từ Trung Quốc và Bắc Hàn, nhưng Nga là đối thủ dai dẳng nhất của họ. Một số quốc gia đã chứng kiến nhiều đợt ra quân, trong đó có Ukraine, nơi lần đầu tiên các cuộc tấn công mạng được kết hợp với một cuộc chiến toàn diện.

 

Việc mời quân đội Hoa Kỳ vào nước bạn có thể là vấn đề nhạy cảm và thậm chí gây tranh cãi trong nước, vì vậy nhiều đối tác yêu cầu rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ là bí mật - các đơn vị hiếm khi mặc quân phục. Nhưng ngày càng có nhiều chính phủ lựa chọn công khai các sứ mệnh.

 

Vào thángNawm5, Lithuania xác nhận vừa kết thúc hoạt động 'ra quân' kéo dài ba tháng trên các mạng lưới đối ngoại và quốc phòng của nước này. Đây là các lĩnh vực được ưu tiên vì lo ngại các mối đe dọa từ Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

 

Croatia vừa tổ chức lần ra quân gần đây nhất. Daniel Markić, người đứng đầu cơ quan an ninh và tình báo của nước này, cho biết: "Cuộc săn lùng diễn ra triệt để và thành công, chúng tôi đã phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công ác ý vào cơ sở hạ tầng của nhà nước Croatia".

 

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi có thể cung cấp cho Hoa Kỳ một 'khu vực săn' mới đối với các tác nhân độc hại và chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức thu được của chúng tôi."

 




MỸ CHUẨN BỊ ĐƯA OANH TẠC CƠ B52 ĐẾN MIỀN BẮC ÚC (Trọng Nghĩa / RFI)

 



Mỹ chuẩn bị đưa oanh tạc cơ B-52 đến miền bắc Úc

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 31/10/2022 - 11:21

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221031-my-dua-b-52-den-uc

 

Kênh truyền thông Úc ABC ngày 31/10/2022 vừa tiết lộ: Mỹ đã có kế hoạch triển khai đến 6 oanh tạc cơ chiến lược B-52 có khả năng mang bom nguyên tử đến một căn cứ không quân ở miền bắc nước Úc. Theo giới chuyên gia phân tích được ABC trích dẫn, đây là một tín hiệu cảnh cáo nhắm vào Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/cd1753c4-5901-11ed-98e0-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2022-10-30T232135Z_1780816017_RC20CX9OI84K_RTRMADP_3_USA-DEFENCE-AUSTRALIA.webp

Ảnh minh họa : Một oanh tạc cơ B-52 chiến lược của Mỹ trên đường bay tới Afghanistan. via REUTERS - U.S. Air Force

 

Theo chương trình Four Corners của đài ABC, các tài liệu từ phía Mỹ cho biết là Hoa Kỳ dự định xây dựng các cơ sở chuyên dụng cho loại oanh tạc cơ B-52 tại căn cứ hẻo lánh Tindal của không quân Úc, cách Darwin, thủ phủ của vùng Lãnh Thổ Bắc Úc, khoảng 300 km về phía nam.  

 

Mỹ đã lên kế hoạch chi tiết cho cái mà họ gọi là “cơ sở hoạt động của phi đội” để sử dụng trong mùa khô tại vùng Lãnh Thổ Bắc Úc, bao gồm một trung tâm bảo trì và một bãi đậu “dành cho 6 chiếc B-52”.

 

Trả lời kênh ABC, Không Quân Mỹ khẳng định: “Năng lực triển khai máy bay ném bom tầm xa tới Úc gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ về khả năng của Washington trong việc triển khai lực lượng không quân chiến đấu”.  

 

ABC trích lời bà Becca Wasser, chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu Centre for New American Security, cho rằng việc đưa B-52, loại phi cơ có thể tiếp cận và có khả năng tấn công Hoa Lục, sẽ là một lời cảnh cáo đối với Bắc Kinh, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ Bắc Kinh tấn công Đài Loan.  

 

Khi được hỏi về thời điểm B-52 bắt đầu được triển khai đến căn cứ Tindal, bộ Quốc Phòng Úc đã từ chối bình luận.

 

Theo hãng tin Anh Reuters, vùng Lãnh Thổ Bắc Úc là nơi diễn ra các hoạt động hợp tác quân sự Úc-Mỹ thường xuyên. Hàng nghìn lính thủy quân lục chiến Mỹ đã luân phiên đến miền bắc Úc mỗi năm để huấn luyện và tập trận chung, lần đầu tiên bắt đầu dưới thời cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.  

 

Vào năm 2022, Mỹ đã triển khai 4 chiếc B-52 tới căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. 

 

Không quân Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận

 

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Seoul và Washington vào hôm nay, 31/10/2022 đã khởi động một cuộc tập trận không quân rầm rộ mang tên Vigilant Storm (tạm dịch là “Bão Táp Cảnh Giác”), với sự tham gia của khoảng 240 phi cơ quân sự từ cả hai phía.

 

Mục tiêu là nhằm rà soát năng lực chiến đấu của hai đồng minh trước các mối đe dọa và hành động khiêu khích ngày càng tăng từ phía Bắc Triều Tiên.

 

Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 5 ngày, huy động 140 phi cơ Hàn Quốc, trong bối cảnh Seoul và Washington tìm cách tăng cường khả năng răn đe Bình Nhưỡng leo thang căng thẳng, với một vụ thử hạt nhân hoặc các hành động khiêu khích khác.

 

Hàn Quốc đã huy động gần 140 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-35A, máy bay phản lực F-15K và KF-16. Trong khi đó, Mỹ điều động khoảng 100 máy bay, trong đó có loại chiến đấu cơ tàng hình F-35B và máy bay tác chiến điện tử EA-18, cũng như máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và máy bay trinh sát tầm cao U-2.

 

Đây là lần đầu tiên Quân Đội Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-35B đến Hàn Quốc.

 

Không Quân Úc cũng cho máy bay tiếp liệu KC-30A tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

.

Mỹ và đồng minh tăng cường hợp tác với khu vực Thái Bình Dương

.

Mỹ và Úc nỗ lực chống các sáng kiến của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương

.