RẤT
NGẮN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE - NGÀY 27/4/2025
Vậy
là, tuy không phải "thần kỳ Thánh Gióng" nhưng trong điều kiện chiến
tranh, Ukraine vẫn tự sản xuất được pháo tự hành bánh lốp Bogdana - được biết
ngoài dùng đạn 155mm chuẩn NATO, nó còn đáp ứng được các tiêu chuẩn của pháp tầm
xa (1) chính xác cao (2) hiện đại với trang bị máy tính đường đạn và khả năng kết
nối với các đơn vị thuộc các quân chủng binh chủng khác (3).
Cần
phải nói là, 36 cỗ pháo/tháng cũng có nghĩa là 36 cái nòng pháo với tiêu chuẩn
NATO, điều mà Nga không làm được. Trong thời gian qua, có thể với sự giúp đỡ của
Trung Quốc hoặc Triều Tiên trong việc... trả lại cho Nga các máy móc thời Liên
Xô chẳng hạn, hoặc cung cấp hẳn nòng pháo cho Nga đi, thì pháo Nga sản xuất ra
cũng chỉ theo chuẩn Liên Xô trước đây, nghĩa là không có được độ chính xác của
pháo phương Tây.
Bọn
#BMZ
tức lều báo xứ Nam Quảng Tây còn cố tưởng tượng ra việc Nga sử dụng đạn pháo
Krasnopol (đạn dẫn đường chính xác cao của Nga) trên chiến trường Ukraine. Một
chuyên gia đạn pháo nói với tôi: đến đạn thường sản xuất còn vất vả nữa là đạn
công nghệ. Nếu có sản xuất được thì với hệ thống dẫn đường Glonass của Nga nó
cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Nga
đang dần dần mất hẳn ưu thế về pháo binh trên chiến trường, trên phần lớn chính
diện mặt trận tương quan pháo binh hai bên đã đạt tương đương (tỉ lệ 1:1) và
Ukraine vượt trội hơn về tầm bắn, độ chính xác và khả năng phối hợp binh chủng
hợp thành. Nga vẫn trội hơn về súng cối các cỡ, nhưng với tốc độ "tìm và
diệt" của người Ukraine hiện nay, rồi sẽ đến ngày sự vượt trội này cũng sẽ
không còn nữa. Ngay trong lĩnh vực này Nga cũng thua kém về hiệu quả sử dụng
(khả năng áp dụng công nghệ thấp hơn dẫn đến độ chính xác thấp hơn). Một nguyên
nhân của tình trạng này là Ukraine ưu tiên đạn súng cối để trang bị cho UAV -
drone.
Dự
là trong mùa hè này tốc độ bù đắp cho lực lượng pháo binh Nga sẽ không kịp với
tốc độ tiêu hao và Nga sẽ thua kém hẳn về pháo binh.
Về
vũ khí cá nhân, năng lực sản xuất súng trường tấn công của các tổ hợp quốc
phòng Nga vẫn rất đáng gờm: trước chiến tranh Tổ hợp Kalashnikov có thể xuất xưởng
35.000 khẩu AK trong 1 tháng, với điều kiện sản xuất 1 ca bình thường. Nếu sản
xuất 3 ca thì có thể đạt 100.000 khẩu 1 tháng, nhưng trong hoàn cảnh bị cấm vận,
không rõ khi nào thì dây chuyền sản xuất của họ sẽ bị hỏng và mua được phụ tùng
thay thế cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tình
thế chiến trường hiện nay ở Ukraine rất đặc thù: vùng "no man's land"
rộng tới 10 - 15km giữa hai bên. Do là bên tấn công nên Nga liên tục phải xua
quân vượt qua "vùng xám" đó, dẫn đến hao tổn rất lớn cả về nhân lực lẫn
vũ khí và trang bị cá nhân, khả năng thu hồi vũ khí cá nhân của lính Nga từ chiến
trường về hầu như không có.
1.
Đầu tiên là sự xuống dốc của không quân.
2.
Tiếp theo là sự kiệt quệ của lực lượng tăng thiết giáp. Xe tăng Nga ra chiến
trường giai đoạn này chủ yếu là xe tăng mới. Kho của Liên Xô để lại đã chính thức
cạn.
3.
Nghiêm trọng nhất là sự thua sút về năng lực pháo binh.
4.
Sự kiệt quệ về vũ khí cá nhân có thể diễn ra trong nửa cuối năm nay. Hiện tại
đã ghi nhận chất lượng đạn AK phát cho lính Nga đi đánh nhau khá kém, tỉ lệ thối,
lép... tới 50% và ở hầu hết các lô.
Tối
thiểu 3 điều kiện trên sẽ đến đồng loạt vào mùa hè này, riêng điều kiện 4 có thể
chậm hơn 1 chút. Đó là căn cứ để tôi cho rằng người Ukraine sẽ cố gắng tận dụng
cơ hội này để thi hành một chiến dịch trên bộ trong thời gian trên.
.
No comments:
Post a Comment