Nga bất ngờ nhượng bộ
Mỹ: Nước cờ trấn an ông Trump hay “bẫy hiểm” với Ukraine
VOV/ Washington
Post
27/04/2025
Các
quan chức phương Tây cho rằng, Nga đang gửi tín hiệu có thể chấp nhận thỏa thuận
hòa bình do Mỹ bảo trợ – ngay cả khi thỏa thuận đó không đáp ứng được tất cả
các điều kiện tối đa của nước này – như một cách để làm an lòng Tổng thống
Donald Trump và tạo ra bẫy chính trị đối với Ukraine.
Bẫy
chính trị với Ukraine?
Chiến
thuật của Moscow khi đưa ra giọng điệu hòa giải hơn dường như đang có hiệu quả
sau khi ông Trump nói với các phóng
viên tại Phòng Bầu dục rằng Nga đã đồng ý thỏa thuận hòa bình, chỉ còn rào cản
là Ukraine.
Theo
một số nguồn thạo tin, Mỹ đã đưa ra đề xuất sẽ loại trừ tư cách thành viên NATO
của Ukraine, chấp nhận việc Nga sáp nhập bản đảo Crimea và không đưa ra bất kỳ
đảm bảo an ninh thực sự nào cho Kiev. Những điều khoản này sẽ gây tổn hại sâu sắc
cho Ukraine nếu Tổng thống Zelensky chấp nhận.
Tuy
nhiên, con đường dẫn đến thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều chông gai, đặc biệt
là sau khi ông Trump chỉ trích Nga tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào thủ
đô Kiev vào sáng sớm 24/4. Ukraine cho biết, đã có ít nhất 12 người thiệt
mạng và hàng chục người khác bị thương. “Tôi không hài lòng với các cuộc tấn
công của Nga vào Kiev. Đây là cuộc tấn công không cần thiết, diễn ra vào thời
điểm rất tệ”, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth
Social.
Nhưng
chiến thuật của Nga dường như có hiệu quả: Tổng thống Trump đổ lỗi cho Ukraine
đã gây cản trở các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Tổng thống Zelensky bày tỏ sự
nghi ngờ về một số điều khoản, trong đó có cả việc công nhận quyền kiểm soát của
Nga đối với Crimea – điều mà một quan chức Mỹ giấu tên cho là “viên thuốc
độc” đối với Ukraine.
Quảng
cáo
Thoạt
nhìn, thỏa thuận do Mỹ đề xuất dường như không đáp ứng được các yêu cầu tối đa
của các quan chức Nga, bởi thiếu việc đảm bảo Ukraine trung lập, cũng như công
nhận quyền kiểm soát hoàn toàn của Moscow đối với bốn khu vực tiền tuyến của
Ukraine như Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Luhansk. Nhưng các quan chức
phương Tây và nhiều nhà phân tích Nga cho rằng, đề xuất này sẽ gây tổn hại về mặt
chính trị cho ông Zelensky, mở đường cho Nga giành thêm lãnh thổ Ukraine sau
này, và do đó, Moscow có thể ủng hộ đề xuất.
Kể
từ khi Tổng thống Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ vào dịp lễ Phục
sinh vào cuối tuần qua, các nhà phân tích và thành viên của giới tinh hoa Nga
cho rằng Điện Kremlin có thể đồng ý từ bỏ mục tiêu tối đa của họ trong cuộc
xung đột, ít nhất là tạm thời.
Tatiana
Stanovaya, thành viên cấp cao của Trung tâm Carnegie Russia Eurasia nhận định:
“Ông Putin có thể thay đổi chiến thuật. Tôi không loại trừ khả năng ông ấy có
thể đồng ý. Nhà lãnh đạo Nga có thể coi đây là giai đoạn chuyển tiếp và chờ đợi
sự thay đổi chính trị bên trong Ukraine”.
·
906.
Liệu Donald Trump có bỏ rơi Ukraina ?
“Rủi
ro chính trị đối với Ukraine cao hơn nhiều so với Nga. Đề xuất của ông Trump
đòi hỏi sự nhượng bộ rất lớn đối với Ukraine. Đối với ông Zelensky, đây có thể
là khởi đầu của hồi kết”, bà Tatiana Stanovaya nói thêm.
Nếu
Ukraine chấp nhận những điều khoản trong đề xuất của Mỹ, đặc biệt khi không có
cam kết đảm bảo an ninh rõ ràng thì điều này sẽ gây tổn hại về mặt chính trị
cho ông Zelensky, làm suy yếu sự ủng hộ dành cho ông và tạo ra cơ hội lớn cho
Moscow. Sergei Markov, nhà phân tích chính trị liên hệ với Điện Kremlin, lưu ý
điều này cũng sẽ tạo cớ cho Nga đổ lỗi cho Ukraine về bất kỳ hành vi vi phạm thỏa
thuận nào trong tương lai.
Nước
cờ trấn an ông Trump
Động
thái của Nga diễn ra sau khi Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và
Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng sự kiên nhẫn của chính quyền đang bắt đầu cạn
kiệt trước những thách thức rõ ràng của một cuộc xung đột mà ban đầu ông Trump
nói rằng ông có thể giải quyết trong vòng 24 giờ.
·
922.
Tại sao TT Nga bất ngờ đổi ý, sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Kiev ?
Một
quan chức châu Âu cho rằng “Nga đang nóng lòng muốn gây ấn tượng tốt với Trump.
Họ muốn chứng minh Ukraine là bên muốn kéo dài cuộc xung đột và với ông Trump,
điều đó có thể đúng. Moscow dường như nhận ra rằng họ khó có thể đạt được bước
tiến đột phá về mặt quân sự, vì thế cần có một số thay đổi về chiến thuật”.
Việc
thay đổi cách tiếp cận của Moscow diễn ra khi tốc độ tiến quân của Nga ở
Ukraine đang bị chững lại và lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây thiệt hại
ngày càng lớn đối với nền kinh tế nước này. Trong nhiều tháng qua, các ngân
hàng Nga đã phải tăng lãi suất đã ở mức cao ngất ngưởng – 21% để kiềm chế lạm
phát. Sự sụt giảm của giá dầu trong thời gian gần đây cũng khiến Nga giảm doanh
thu và ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động quân sự tại Ukraine.
Các
nhà kinh tế và quan chức châu Âu đã lập luận rằng Mỹ sẽ có đòn bẩy lớn hơn nhiều
nếu họ thắt chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt thay vì đưa ra nhượng bộ như trao
cho Moscow 20% lãnh thổ Ukraine mà họ đã chiếm giữ được suốt thời gian qua.
Nga
đã tìm cách thiết lập lại quan hệ với nước Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống
Trump để giảm bớt tình trạng cô lập. Một nhóm các nhà chiến lược của Điện
Kremlin đã hối thúc Tổng thống Putin tận dụng áp lực của Mỹ đối với Ukraine trước
khi tổng thống Mỹ chuyển sự chú ý sang nơi khác, quan chức này nói thêm.
·
927.
Nga cảnh báo sử dụng hạt nhân đáp trả phương Tây
“Nga
cần phải chứng minh nước này theo đuổi lập trường mang tính xây dựng trong vấn
đề Ukraine để đặc phái viên Witkoff có thể thuyết phục tổng thống Trump thiết lập
lại quan hệ ngay cả khi Moscow không đưa ra những nhượng bộ lớn”, một quan chức
Mỹ lưu ý.
“Việc
ông Trump thể hiện sự tức giận sau khi Tổng thống Putin đề xuất hồi cuối tháng
3/2025 rằng Ukraine nên tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của Liên Hợp Quốc để bầu
ra một chính phủ mà ông gọi là “có năng lực” hơn là lời cảnh tỉnh mà Moscow đã
nhận được”, ông Thomas Greminger, người đứng đầu Trung tâm Chính sách An ninh
Geneva lưu ý.
Ông
Greminger cảnh báo, mặc dù Nga có thể theo đuổi lập trường hòa giải hơn trong
các cuộc đàm phán với Mỹ nhưng ông tin rằng các bên vẫn khó đạt được thỏa thuận
mang tính đột phá.
Một
số nhà phân tích khác lưu ý, Nga dường như đang tìm cách đảm bảo bất kỳ thỏa
thuận nào cũng sẽ dẫn đến việc chấm dứt nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ cho
Ukraine. “Nếu Tổng thống Trump muốn thỏa thuận lệnh ngừng bắn, ông ấy có thể ngừng
cung cấp vũ khí cho Ukraine. Và việc ký kết lệnh ngừng bắn như vậy sẽ được coi
là lý do chính đáng để ông Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga”.
Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
No comments:
Post a Comment