Putin
tuyên bố 3 ngày ngừng bắn: Zelensky tố Nga « lừa đảo », Trump muốn đình chiến «
lâu dài »
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 29/04/2025 - 11:31Sửa đổi ngày: 29/04/2025 - 14:26
Ngay sau
khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chiến ba ngày, từ 08 đến
10/05/2025, nhân kỷ niệm Liên Xô chiến thắng phát xít Đức, tổng thống Ukraina
Volodymyr Zelensky đã lên án một « mưu toan lừa đảo ». Trong khi đó,
theo Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi một cuộc đình chiến
« lâu dài ».
HÌNH :
Tổng
thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp trực tuyến từ dinh Novo-Ogaryovo,
ngoại thành Matxcơva. Ảnh chụp ngày 26/04/2025. AP - Alexander Kazakov
Về
tuyên bố ngừng bắn của tổng thống Nga, nguyên thủ quốc gia Ukraina, trả lời báo
giới tối hôm qua, 28/04/2025, tố cáo « một mưu toan lừa đảo mới » của
chủ nhân điện Kremlin, buộc tất cả phải chờ đến ngày Nga tổ chức lễ duyệt binh
tại Quảng trường Đỏ để ngừng bắn. Trên mạng X, ngoại trưởng Ukraina Andrii
Sybiha chất vấn : « Nếu Nga thực sự muốn hòa bình, tại sao không ngừng
bắn ngay lập tức ? Tại sao phải đợi đến ngày 08/05 ? ».
Trong
một bài phỏng vấn đăng tải trên tạp chí The Atlantic hôm qua, tổng thống Mỹ nhấn
mạnh là thái độ của Nga khiến ông nghiêng về phía Ukraina nhiều hơn, và
Washington có thể ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó
có « trừng phạt về tài chính ». Tổng thống Pháp Emmanuel Macron,
trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Paris Match hôm qua, khẳng định :
« Trong từ 8 đến 10 ngày tới, chúng tôi sẽ gia tăng áp lực lên Nga ». Thời
hạn 8 đến 10 ngày tương ứng với khoảng thời gian mà Matxcơva tổ chức lễ kỉ niệm
ngày Chiến thắng phát xít, và đình chiến 3 ngày.
Mỹ
có thể gia tăng áp lực với Nga về tài chính
Theo
AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, nguyên thủ quốc gia Pháp nhấn mạnh
cuộc hội kiến giữa các lãnh đạo Pháp, Anh và Ukraina với tổng thống Mỹ bên lề
tang lễ giáo hoàng tại Vatican cuối tuần trước đã giúp « thuyết phục được »
Washington cứng rắn hơn với Matxcơva.
Thủ
tướng Đức tương lai Friedrich Merz hôm qua cam kết sẽ tiếp tục các hậu thuẫn
« không gì lay chuyển » cho Ukraina, vì « nền hòa bình » của
chính nước Đức. Theo AFP, ông Friedrich Merz, sẽ chính thức nhậm chức ngày
06/05, trong một hội nghị của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cầm quyền, đã thông
báo thành phần chủ chốt của nội các mới, trong đó có ngoại trưởng Johann
Wadephul, 62 tuổi, một nhân vật được coi là có quan điểm « rất cứng rắn »
với Nga.
Sự
ngờ vực của người dân Kiev
Tại
Ukraina, người dân có nhiều lý do để không tin tưởng vào lệnh ngừng bắn mà ông
Putin hứa hẹn. Từ thủ đô Kiev, thông tín viên Cerise Sudry-Le Dû gửi về bài
phóng sự :
« Lần
nào cũng vậy, câu trả lời vẫn là « Không » và « Không ».
Khi chúng tôi hỏi những người dân Kiev tối thứ Hai 28/04 rằng họ có tin vào
tuyên bố của Vladimir Putin về ngừng bắn từ ngày 08/05 hay không, tất cả đều trả
lời họ không hề tin.
Vitaly,
41 tuổi, đang đi dạo cùng với vợ, nói : « Không ai tin những lời này
cả, chỉ có mê sảng thì mới tin như vậy, sẽ chẳng có lệnh ngừng bắn nào hết. Họ
(quân Nga) đã ném bom, họ sẽ tiếp tục ném bom, bởi vì họ muốn chiếm toàn bộ đất
nước Ukraina. Sẽ không có lệnh ngừng bắn đâu. Không có lệnh ngừng bắn nào được
công bố lại có hiệu quả, hoàn toàn không có ».
Cách
xa đó một chút, Anna, một sinh viên nghệ thuật, chia sẻ : « Tôi không
hề tin tưởng ông ta một chút nào. Nếu như tôi đã học được điều gì đó trong cuộc
chiến này, thì đó là : ông ta không đáng tin. Ông ta đã thất hứa quá nhiều
lần trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đặc biệt là đối với Ukraina. Do đó, lệnh
ngừng bắn thậm chí có thể là một cái bẫy mà ông ta giăng ra ».
Tại
một quảng trường, bà Tatiana, khoảng 60 tuổi, đang cùng bạn bè tận hưởng những
tia nắng cuối cùng trong ngày. Bà nói : « Cả 4 người chúng tôi ở đây,
không ai tin vào lệnh ngừng bắn này, nhất là đó lại là Ngày Chiến thắng. Chúng
tôi thậm chí còn sợ những ngày đó. Chúng tôi sợ phải ra ngoài, vì muốn tránh
bom rơi ».
Đích
thân tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng đã nhắc lại điều đó trong tin
nhắn Telegram được gửi vào tối qua : « Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy
Nga đang chuẩn bị ngừng bắn thực sự ».
Về
tình hình chiến sự, Nga và UKraina tiếp tục tấn công đối phương trong đêm qua rạng
sáng nay với nhiều drone mang chất nổ. Theo AFP, thống đốc vùng biên
Belgorod của Nga, Viatcheslav Gladkov, cho biết một vụ tấn công bằng drone của
Ukraina đã giết chết 2 thường dân và làm bị thương 3 người khác.
Còn
tại vùng biên Kursk, chiều qua báo Pháp Le Monde trích dẫn trang SeepState,
thân cận với quân đội Ukraina, cho biết quân đội Ukraina vẫn duy trì kiểm soát
3 địa điểm với tổng diện tích 29km2, cho dù hôm thứ Bảy 26/04, tổng tham mưu
trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov thông báo với tổng thống Vladimir Putin rằng
vùng Kursk đã được « giải phóng » hoàn toàn.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
CHIẾN
TRANH UKRAINA - NGA
Nga
đặt điều kiện để vãn hồi hòa bình cho Ukraina
ĐIỂM
BÁO
Tia
hy vọng từ cuộc gặp ngắn ngủi Trump-Zelensky ở Vatican
No comments:
Post a Comment