Chiến
tranh Ukraina : Vì sao Putin chính thức công nhận sự tham chiến của lính Bắc
Triều Tiên ?
Thùy Dương - RFI
Đăng ngày: 29/04/2025 - 13:54 - Sửa
đổi ngày: 29/04/2025 - 14:35
Hôm 28/04/2025, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên xác nhận đã
điều quân sang Nga hỗ trợ Matxcơva giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở vùng
biên Kursk bị quân Ukraina chiếm đóng. Về phía Nga, theo AFP, tổng thống
Vladimir Putin đã cảm ơn lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un về « chiến
tích » này và hoan nghênh sự anh dũng của các binh sĩ Bắc Triều Tiên. Đây
cũng là lần đầu tiên tổng thống Putin thừa nhận sự hiện diện của lính Bắc Triều
Tiên bên cạnh quân đội Nga.
HÌNH :
Ảnh trích từ video do Phòng Báo chí Phủ tổng
thống Ukraina công bố ngày 11/01/2025: Quân Ukrainian bắt được hai lính Bắc Triều
Tiên chiến đấu với quân Nga tại vùng biên giới Kursk. AP
Câu hỏi đặt ra là vì sao hai nhà lãnh đạo
Nga - Bắc Triều Tiên lại chọn thời điểm này để công khai sự việc ?
Trước đây đã có lần lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng « úp
mở » về sự hiện diện của lính Bắc Triều Tiên bên cạnh quân Nga. Hồi
cuối năm 2024, Kim Jong Un đã yêu cầu « những đội quân Bắc Triều
Tiên được triển khai ở nước ngoài thể hiện khả năng chiến đấu kiên cường ». Theo
phân tích của Edward Howell, một chuyên gia về Triều Tiên tại đại học Oxford của
Anh, được trang mạng đài France 24 trích dẫn hôm 28/02, đây là cách ông Kim thừa
nhận mà không cần nói thẳng ra là quân đội Bắc Triều Tiên đã có mặt tại chiến
trường Nga - Ukraina, bởi vì trên thực tế, không có mặt trận nào khác trên thế
giới mà quân đội Bắc Triều Tiên có thể hiện diện.
Dĩ nhiên khi đó Matxcơva không thể chấp nhận
lời thừa nhận như vậy, bởi vì theo giải thích của Jeff Hawn, một chuyên gia về
Nga tại trường Kinh tế Luân Đôn, « Nga sẽ bị coi là yếu kém nếu thừa
nhận họ cần sự trợ giúp từ một lực lượng nước ngoài để đánh bại quân Ukraina tại
vùng Kursk ».
Tuy nhiên, tình hình hiện giờ đã thay đổi.
Patrick Haasler, chuyên gia về các vấn đề quân sự của Nga, thuộc Nhóm Nghiên cứu
An ninh Quốc tế (ITSS) Verona, phân tích : « Thông báo chính
thức về sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên được đưa ra ngay sau thông báo
của Matxcơva về "chiến thắng" của Nga trước Ukraina ở vùng Kursk. Đây
là thời điểm đặc biệt thuận lợi để Nga và Bắc Triều Tiên nói tới vấn đề này, bởi
vì như vậy họ có thể phô trương hợp tác quân sự đó như một thành công mang lại
uy tín cho quân đội của cả hai nước ».
Riêng đối với điện Kremlin, đây là cách tuyên
truyền để gây sức ép đối với cả tổng thống Mỹ Donald Trump và Ukraina.
Mặc dù Ukraina không thừa nhận đã bị Nga đẩy
lui khỏi vùng Kursk, nhưng theo Alexander Lipke, chuyên gia về bán đảo Triều
Tiên tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR), về tuyên truyền, điều quan
trọng là Nga phải đưa ra hai thông báo này khớp nhau về thời điểm : « Những
tuyên bố tương tự nhưng cách nay vài tháng, khi kết quả giao tranh ở vùng Kursk
vẫn còn chưa chắc chắn » ẩn chứa nhiều « rủi
ro », bởi nếu Ukraina đánh thắng các đội quân Nga - Bắc Triều Tiên
trên mặt trận Kursk thì đây sẽ là một thảm họa cho hình ảnh của Nga.
Về logic, theo các chuyên gia được France 24
phỏng vấn, việc Vladimir Putin chọn thời điểm hiện giờ, khi các bên đang đàm
phán ngoại giao về hòa bình, để thông báo là rất hợp lý. Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump đang gây sức ép buộc Kiev và Matxcơva phải đạt được lệnh ngừng bắn,
bằng cách này, điện Kremlin muốn cho Mỹ biết rằng Nga không vội vàng chấm dứt
giao tranh, bởi vì họ có thể dựa vào đội quân mà Bình Nhưỡng điều động.
Jenny Mathers, chuyên gia về Nga tại đại học
Aberystwyth, xứ Wales, phân tích : « Vladimir Putin muốn đánh tín
hiệu cho cộng đồng quốc tế rằng Nga có những đồng minh mà họ có thể tin cậy vào
thời chiến ». Còn Patrick Haasler, chuyên gia về các vấn đề quân
sự của Nga, nhấn mạnh : « Đây là thực tế mà tổng thống Nga muốn
phô trương trước Ukraina vào thời điểm Kiev khó có được mọi sự đảm bảo từ Hoa Kỳ,
Liên Hiệp Quốc và châu Âu ».
Mặt khác, việc công nhận sự hỗ trợ quân sự của
Bắc Triều Tiên cũng có thể giúp trấn an dư luận Nga. Đối với chuyên gia
Haasler, « Vladimir Putin luôn hứa với người Nga rằng cuộc xung đột
này sẽ gây ít tác động đến cuộc sống hàng ngày của họ. Sự hiện diện của quân đội
Bắc Triều Tiên, nay đã được công nhận chính thức, có thể trấn an một số người
Nga rằng họ sẽ bớt nguy cơ bị điều động ra mặt trận ».
Thắng lợi chính trị của Bình Nhưỡng
Tuy nhiên, chuyên gia Jeff Hawn cho rằng
Vladimir Putin « cũng có thể đã bị Bình Nhưỡng thúc đẩy phải thừa
nhận sự hiện diện của các binh lính Bắc Triều Tiên ». Tương tự,
nhà nghiên cứu Alexander Lipke của châu Âu nhấn mạnh bộ máy tuyên truyền của chế
độ Kim Jong Un cần Vladimir Putin có lời tri ân chính thức, « để
Bình Nhưỡng có thể tôn vinh những binh lính đi chiến đấu với các đồng minh Nga
như những người hùng ».
Chuyên gia của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại
Châu Âu (ECFR) cho biết thêm là Bắc Triều Tiên « cũng coi sự công
nhận này là cách để củng cố vị thế của họ đối với Nga » và để nhận
được thêm nhiều « món quà » từ Matxcơva. Theo Edward
Howell, những món quà đó là « công nghệ tên lửa đạn đạo và quân sự » của
Nga.
Một điểm đáng lưu ý khác, theo Edward Howell,
Vladimir Putin trên hết muốn tỏ cho thấy quan hệ giữa hai nước sẽ còn kéo dài
và thậm chí cần được tăng cường sau cuộc chiến ở Ukraina. Điều tương tự cũng được
nhiều chuyên gia mà France 24 trích dẫn hôm 28/04 cảnh báo. Jeff Hawn dự báo sẽ « ngày
càng có nhiều công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại các nhà máy sản xuất đạn dược
của Nga ». Đáng lo ngại hơn là « nguy cơ các đội
quân do Bình Nhưỡng điều động sang Nga sẽ được triển khai tới tận biên giới các
nước châu Âu », theo cảnh báo của Alexander Lipke.
Trước mắt, theo các chuyên gia được France 24
phỏng vấn, việc công khai chính thức sự hiện diện của đội quân Bắc Triều Tiên tại
Nga mang lại chiến thắng chính trị cho Bình Nhưỡng : Chế độ vốn chủ yếu dựa
vào sức mạnh quân sự nay đã có thể chứng minh với thế giới rằng « quân
đội của họ biết cách chiến đấu trong một cuộc chiến tranh hiện đại ».
---------------------------
Các nội dung liên quan
CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA
Nga
đặt điều kiện để vãn hồi hòa bình cho Ukraina
ĐIỂM BÁO
Số
phận bấp bênh của binh sĩ Bắc Triều Tiên tại Nga
No comments:
Post a Comment