Monday, April 7, 2025

CAMBODIA KHÁNH THÀNH CĂN CỨ HẢI QUÂN ĐƯỢC TRUNG QUỐC GIÚP SỨC (Người Việt)

 



Cambodia khánh thành căn cứ hải quân được Trung Quốc giúp sức

Người Việt

April 6, 2025 : 5:00 AM

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/cambodia-khanh-thanh-can-cu-hai-quan-duoc-trung-quoc-giup-suc/

 

SIHANOUKVILLE, Cambodia (NV) – Hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, Thủ Tướng Hun Manet chủ trì lễ khánh thành căn cứ hải quân chủ lực tại Cambodia, theo các phân tích gia và chính phủ Hoa Kỳ, đây là nơi bị tình nghi là cứ điểm được Trung Quốc lấy làm tiền đồn chiến lược.

 

Trong những tuần gần đây, chính phủ Cambodia hoàn tất kế hoạch xây cất một cầu tàu mới để tiếp nhận những con tàu đồ sộ hơn nhiều, cũng như một bến cảng dùng để sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ khác tại Căn Cứ Hải Quân Ream đóng tại miền Nam Cambodia, trên vùng Vịnh Thái Lan, theo hãng tin AP.

 

Giới quan sát chú ý tới đề án này phần nhiều là vì Washington tin rằng Bắc Kinh được Cambodia bí mật cấp các đặc quyền và quyền thâm nhập độc quyền tại căn cứ này sau khi lưu ý rằng Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất và là nguồn đầu tư cũng như viện trợ chủ lực cho Cambodia. Các viên chức Cambodia nhất quyết phủ nhận tuyên bố này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2208000190-1536x1024.jpg

Bảng hiệu Căn Cứ Hải Quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk ngày 5 Tháng Tư, 2025, có cả cờ Cambodia và cờ Trung Quốc. (Hình: TANG CHHIN SOTHY/AFP/Getty Images)

 

Tại lễ khánh thành, Hun Manet lưu ý rằng buổi lễ diễn ra trước hai tuần trước kế hoạch viếng thăm Cambodia của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hun Manet tán dương chính quyền họ Tập trong kế hoạch giúp đỡ xây cất đề án căn cứ hải quân cùng các đề án khác, đồng thời mô tả bang giao song phương là tốt đẹp và bền chặt.

 

Đồng thời, Hun Manet tuyên bố rằng việc mở rộng căn cứ Ream không phải là hoạt động bí mật giấu giếm các quốc gia khác và cho biết quốc gia nào thân thiện đều có thể cho chiến hạm cập cảng tại căn cứ cũng như tổ chức các cuộc tập trận quân sự hỗn hợp, chỉ trừ các chiến hạm đồ sộ là không thể cập cảng được.

 

“Nhân cơ hội này, tôi muốn nói rõ rằng trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, chính phủ Cambodia do Đảng Nhân Dân Cambodia lãnh đạo không có ý định vi phạm Hiến Pháp Cambodia bằng cách cho phép quân đội của bất kỳ quốc gia nào độc quyền đóng quân trên lãnh thổ Cambodia,” Hun Manet nói.

 

Trong một tuyên bố từ Bắc Kinh, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết Trung Tâm Hỗ Trợ và Huấn Luyện Hỗn Hợp Trung Quốc-Cambodia Tại Căn Cứ Hải Quân Ream, một đơn vị hợp tác với cơ sở khánh thành chính thức hôm Thứ Bảy sẽ tương trợ trong nhiều hoạt động chung.

 

Các lãnh vực hợp tác gồm có chống khủng bố, phòng ngừa và cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện hỗn hợp, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết trong một thông cáo báo chí.

 

Cao Qingfeng, một thành viên cao cấp thuộc Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, cho biết trong một phần phát biểu rằng căn cứ này “chắc chắn sẽ trở thành địa điểm tiên phong trong việc cố kết bang giao giữa quân đội hai quốc gia đồng thời củng cố kế hoạch hợp tác song phương.”

 

Ít nhất 100 thủy thủ Trung Quốc làm nhiệm vụ tạm thời tại căn cứ Ream cũng tham gia diễn hành và ca hát.

 

Nhà ngoại giao cao cấp đại diện cho Hoa Kỳ tại Cambodia, Đại Biện Lâm Thời Bridgette Walker, cũng tham dự lễ khánh thành nhưng từ chối bình luận.

 

Theo kế hoạch, căn cứ Ream ​​sẽ đón một chiến hạm Nhật Bản trong tương lai gần với tư cách là chiến hạm ngoại quốc đầu tiên cập cảng tại căn cứ này. Chính phủ Cambodia mô tả việc ưu tiên cho chiến hạm Nhật Bản là hành động tôn vinh tiến trình hợp tác, bang giao và lòng tin giữa hai quốc gia bằng một tấm lòng rộng mở.

 

Euan Graham, phân tích gia quốc phòng cao cấp tại Viện Chính Sách Chiến Lược Úc, cho biết việc Cambodia loan báo kế hoạch viếng thăm căn cứ Ream của Nhật Bản dường như cho thấy quốc gia Bán Đảo Đông Dương đang cố gắng mở cửa cho các quốc gia khác bên cạnh Trung Quốc.

 

Lực Lượng Phòng Vệ Hàng Hải Nhật Bản xác nhận Cambodia gửi lời mời cho các chiến hạm Nhật Bản, nhưng từ chối đưa ra chi tiết cụ thể với lý do bảo đảm cho hoạt động an ninh diễn ra suôn sẻ.

 

Những lo ngại về hoạt động của Trung Quốc tại căn cứ Ream nảy sinh năm 2019 khi Wall Street Journal đưa tin rằng các viên chức Hoa Kỳ đọc được một bản thảo đầu tiên liên quan tới một thỏa thuận cho phép Trung Quốc hoạt động tại căn cứ này trong 30 năm, trong đó họ có thể điều động quân nhân, cất giữ võ khí và cho các hạm đội đóng quân tại căn cứ.

 

Trung Quốc và Cambodia khởi sự đề án căn cứ Ream năm 2022, cho thấy hai quốc gia độc tài hợp tác chặt chẽ về chính trị, quân sự và kinh tế. Trước đó Cambodia còn phá hủy các công trình hải quân từng được Hoa Kỳ xây cất tại căn cứ này nhưng đưa ra rất ít lời giải thích.

 

Tháng Chín vừa rồi Bộ Quốc Phòng Cambodia cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp cho hải quân Cambodia hai chiến hạm cùng loại đang neo đậu tại đó trong thời gian mở rộng căn cứ. (TTHN)

 

 

 



No comments: