Monday, April 7, 2025

TÔ LÂM GỬI THƯ CHO TRUMP, XIN MỸ HOÃN 'THUẾ 46%' TRONG 45 NGÀY (Người Việt)

 



Tô Lâm gởi thư cho Trump, xin Mỹ hoãn ‘thuế 46%’ trong 45 ngày

Người Việt

April 6, 2025 : 2:34 PM

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/to-lam-xin-my-hoan-thue-quan-doi-ung-45-ngay-de-dam-phan/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Bí Thư đảng CSVN Tô Lâm gửi thư cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump xin được hoãn áp dụng “thuế quan đối ứng” ở mức 46% ít nhất 45 ngày để hai bên có thời giờ đàm phán.

 

Nội dung bức thư ông Tô Lâm đề ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, 2025, gửi cho Tổng Thống Donald Trump được báo Mỹ The New York Times (NYT) tiết lộ hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tư, mà họ nói họ có được một bản sao.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/VN-may-xuatkhau-T-shirt-Saigon-HuuKha-AFP-040325-1536x1024.jpg

Nhân công nhẫn nại may áo thun thế thao xuất cảng tại một cơ xưởng ở Sài Gòn ngày 3 Tháng Tư, 2025. (Hình: Hữu Kha/AFP/Getty Images)

 

Trong bức thư này, ông Tô Lâm đề nghị chính phủ Mỹ chỉ định một đại diện cho phái đoàn để thảo luận với phái đoàn của Phó Thủ Tướng Hồ Đức Phớc đã gấp rút đến Mỹ để thảo luận “với mục đích đạt được thỏa hiệp càng sớm càng tốt.”

 

Ngay sau những cuộc họp khẩn ở Hà Nội với Thủ Tướng Phạm Minh Chính, các phó thủ tướng cùng toàn bộ chính phủ trong ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, ông Phớc đã cùng phái đoàn kinh tế tài chính lên máy bay đi Mỹ vào buổi tối cùng ngày. Báo chí tại Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại Giao CSVN cho hay phái đoàn của ông đi “thăm làm việc” Mỹ và Cuba từ ngày 6 đến 14 Tháng Tư.

 

Mục đích chính chuyến đi tới chín ngày của phái đoàn ông Phớc là đến Mỹ điều đình để đưa Việt Nam thoát cái “bản án” thuế quan đối ứng 46% của ông Trump mà nếu điều đình thất bại, nền kinh tế dựa vào xuất cảng để tồn tại và phát triển, khó tránh khỏi đại họa. Giới đầu tư ngoại quốc bỏ chạy, công nhân thất nghiệp hàng triệu người và ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại của chế độ.

 

Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính được báo mạng VNExpress dẫn lời ra lệnh cho phái đoàn ông Phớc “cùng với phía Mỹ tập trung triển khai, hiện thực hóa nội dung mà hai lãnh đạo đã nhất trí trong cuộcc điện đàm ngày 4 Tháng Tư”…. “Tinh thần là sẵn sàng đàm phán để đưa mức thuế về 0% với hàng hóa nhập từ Mỹ và đề nghị Mỹ áp thuế tương tự.”

 

Trong bức thư gửi Tổng Thống Trump được báo NYT tiết lộ, ông Tô Lâm còn thấy đề nghị ông sẽ sang Washington gặp lãnh tụ Mỹ vào cuối Tháng Năm “để cùng nhau đạt thỏa thuận trên vấn đề quan trọng này, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.”

 

Chiều tối ngày Thứ Sáu, 4 Tháng Tư (giờ Việt Nam) ông Tô Lâm đã gọi điện thoại cho tổng thống Mỹ đề nghị bãi bỏ thuế quan nhập cảng cho hàng hóa Mỹ và yêu cầu Mỹ cũng áp dụng như vậy với hàng hóa Việt Nam. Đồng thời ông cũng đề nghị Washington hoãn áp dụng thuế quan đối ứng từ một đến ba tháng để hai bên còn có thời giờ đàm phán.

 

Sau đó, Tổng Thống Trump viết trên X là ông đã có một cuộc điện đàm “hiệu quả” với tổng bí thư đảng CSVN. Ông lập lại cho hay ông Tô Lâm đề nghị hai bên miễn thế quan nhập cảng cho hàng hóa của nhau. Ông Trump cũng cho hay sẽ gặp ông Lâm “trong tương lai gần.” Nay thì ông Tô Lâm đề nghị khoảng thời gian hai bên gặp nhau vào cuối Tháng Năm, nhiều phần sau khi hai bên đã thỏa hiệp được vấn đề “thuế quan đối ứng” và có thể cả nhiều vấn đề khác.

 

Trong Tháng Tư, ông Tô Lâm và nhóm lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN rất bận rộn đón tiếp một loạt lãnh tụ từ Âu sang Á mà nổi bật nhất là Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù sẽ đến Hà Nội ngày 14 Tháng Tư tới đây với cái mồi nhử cùng nhau “chia sẻ tương lai.”

 

Ngày 2 Tháng Tư, ông Trump họp báo công bố đánh “thuế quan đối ứng” với hơn 180 đối tác thương mại khắp thế giới. Nước bị áp đặt nhẹ nhất cũng 10% trong khi Việt Nam nằm trong số những nước bị “dập” nặng nhất với 46%. Cái mức thuế quan “cắt cổ” này ảnh hưởng tới sự sống chết của chế độ nên Hà Nội đã “đánh bài lật ngửa” khi đề nghị đưa thuế quan hai nước xuống bằng không (0%).

 

Để đi đến cái tỉ lệ 46%, nhiều phần, chính phủ Trump lấy tổng số thâm hụt mậu dịch $123.46 tỷ chia cho tổng số trị giá hàng hóa Mỹ nhập cảng từ Việt Nam cả năm 2024 là $136.56 tỷ (theo cơ quan thống kê Mỹ) thì ra cái tỉ lệ hơn 90% mà Washington coi là không công bằng thương mại. Rồi lấy cái tỷ lệ vừa kể chia hai làm “thuế quan đối ứng” đánh vào các loại hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam, dự trù áp dụng từ ngày 9 Tháng Tư.

 

Cảng Đình Vũ thuộc Hải Phòng là một trong những cảng biển nước sâu bận rộn nhất để xuất cảng hàng hóa khu vực phía Bắc của Việt Nam. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Mấy ngày nay, Hà Nội vận dụng mọi kênh liên lạc, tuyên truyền để thúc đẩy Mỹ hoãn áp dụng thuế quan đối ứng trong khi hai bên đàm phán.

 

Hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tư, Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn đã gặp Đại Sứ Mỹ Marc Knapper thúc giục Washington hoãn áp dụng thuế quan đối ứng trong khi chờ đàm phán. Cả Phòng Thương Mại và Công Nghệ của Việt Nam cũng như Phòng Thương Mại Mỹ tại Việt Nam hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, cũng gửi thư cho Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ Howard Lutnik kêu gọi hoãn áp dụng.

 

Trong cuộc họp khẩn ở Hà Nội trong ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, Thủ Tướng Phạm Minh Chính thấy thúc giục các bộ ngành “tiếp tục giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ bằng biện pháp thuế quan và phi thuế quan.”

 

Để tháo gỡ vấn đề, VNExpress nói Thủ Tướng Chính yêu cầu “nghiên cứu giảm tiếp thuế và rà soát những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu để tăng nhập khẩu” từ Mỹ. (NTB) [kn]

 




No comments: