Bị
mất việc vì không thích diễu binh; Thích Nhật Từ tố Thích Minh Tuệ giả tu?
Minh
Khê và Hiếu Mạnh | Luật
Khoa tạp chí
HÌNH
: https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/Tuan-tin-va-360-1536x864.jpg
Tin
tức nổi bật:
·
Đề
xuất rút ngắn nhiệm kỳ của Quốc hội hiện tại và bầu cử khóa mới sớm
·
MC
Bích Hồng bị mất việc vì than phiền việc kẹt xe do diễn tập diễu binh
·
Hành
khách khốn khổ vì Vietjet Air trễ chuyến hàng loạt
·
Thực
hư chuyện Thích Nhật Từ gửi thư cho Giáo hội Phật giáo Sri Lanka để tố Thích
Minh Tuệ.
Xem
xét rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, bầu cử khóa 16 sớm hơn thường lệ
Chiều
23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem
xét việc trình Quốc hội thông qua đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội
khóa 15 (tức khóa hiện tại) và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026).
·
Mục
tiêu được ủy ban này đưa ra là nhằm đồng bộ hóa thời gian nhiệm kỳ với cấp ủy đảng
các cấp, “tạo điều kiện thuận lợi” để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản
lần thứ 14.
·
Theo
kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2026 – 2031 sẽ được tổ chức vào ngày 15/3/2026, sớm hơn ba tháng so với
thông lệ (thường diễn ra vào cuối tháng Năm).
Dự kiến phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra vào ngày 6/4/2026,
trong đó các đại biểu sẽ bầu các lãnh đạo chủ chốt của nhà nước như chủ tịch nước,
thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội.
·
Một
điểm đáng chú ý trong cơ cấu Quốc hội khóa mới là tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ
tăng lên. Dự kiến trong tổng số 500 đại biểu sẽ có ít nhất 40% là đại biểu
chuyên trách.
·
Việc
rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội đã từng có tiền
lệ. Cụ thể, Quốc hội khóa 12 vào năm 2007 đã thông qua nghị quyết rút nhiệm
kỳ từ năm năm xuống còn bốn năm để đảm bảo sự đồng bộ với nhiệm kỳ của các cơ
quan hành chính và cấp ủy địa phương.
·
Theo quy
định hiện hành tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm
2015, các cuộc bầu cử thường được tổ chức vào tháng Năm của năm cuối nhiệm kỳ.
Sau đó khoảng hai tháng, Quốc hội sẽ tiến hành kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ
máy lãnh đạo nhà nước.
MC
Bích Hồng bị ngưng hợp tác sau phát ngôn về diễu binh ở TP. HCM
Bích
Hồng, cộng tác viên dẫn chương trình truyền hình của đài SCTV, đã bị ngừng hợp
tác và trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi cô đăng bài than phiền vì tình trạng
kẹt xe trong thời gian diễn ra diễn tập diễu binh, diễu hành ở TP. HCM.
·
Cụ
thể, từ 17:30 giờ, ngày 18/4, nhiều tuyến đường trung tâm đã bị cấm xe để phục
vụ công tác luyện tập diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm ngày 30/4.
·
Do
lịch cấm xe trùng vào giờ tan tầm nên đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông
nghiêm trọng. Nhiều người cho hay họ phải mất hàng giờ đồng hồ mới về được đến
nhà.
·
Sáng
19/4, tài khoản mạng xã hội Threads có tên @Hongday2103, được xác định là của
MC Bích Hồng, đăng
bài bày tỏ sự bức xúc về việc kẹt xe do diễn tập diễu binh. Bài đăng
này đã nhanh chóng bị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.
·
Nhiều
trang Facebook như “Bí
mật Showbiz”, “Insight
mất lòng”, “Tifosi”,
v.v. đã đăng tải lại ảnh chụp bài đăng, ảnh cá nhân của MC Bích Hồng, thu hút
loạt bình luận chỉ trích.
·
Nhiều
tài khoản cho rằng phát ngôn của cô thể hiện sự “vô ơn” và “thiếu tôn trọng”. Một
số tài khoản bình luận “bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh để cho cô BTV có ngày hôm
nay”, “đáng buồn cho những người có tư duy thấp kém”, v.v.
·
Nhiều
người bắt đầu tấn công cá nhân, lan truyền thông tin về đời tư của MC Bích Hồng
(như Facebook có tên “Nguyễn Sin”).
·
Cộng
đồng mạng còn tìm đến fanpage của SCTV4, nơi MC Bích Hồng cộng tác, yêu cầu
phía SCTV “xử lý nghiêm” MC Bích Hồng và cho cô nghỉ việc.
·
Tối
19/4, fanpage SCTV đăng thông báo về việc “chấm dứt toàn bộ hoạt động hợp tác,
sử dụng hình ảnh” của MC Bích Hồng trên kênh. Đồng thời, đài này nói rằng MC
Bích Hồng chỉ là cộng tác viên, không phải nhân viên chính thức.
·
Tối
19/4, MC Bích Hồng đăng bài xin
lỗi và thừa nhận đã “không cẩn trọng lời nói”, “không kiểm soát cảm
xúc tiêu cực” do bị kẹt xe. Cô xem đây là một bài học lớn để rút kinh nghiệm và
mong được tha thứ.
No comments:
Post a Comment