Áp
thuế nặng với Việt Nam, Trump làm rung chuyển ngành giày dép và may mặc thế giới
Thanh Phương - RFI
Đăng
ngày: 04/04/2025 - 14:05
Đây
là một cú sốc rất lớn đối với chuỗi cung ứng của các công ty giày dép và may mặc
hàng đầu thế giới: Ngày 02/04/2025, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã loan báo
áp mức thuế quan "đối ứng" 46% với hàng hóa Việt Nam nhập vào thị trường
Mỹ, như một phần trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.
HÌNH
:
Một
dây chuyền sản xuất giày thể thao tại nhà máy Nike ở ngoại ô TP Hồ Chí Minh, Việt
Nam. Ảnh chụp ngày 22/02/2005. ASSOCIATED PRESS - Richard Vogel
Giày
dép và hàng dệt may hiện là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất
của Việt Nam. Việt Nam có những lợi thế là chi phí lao động thấp, nhân công
lành nghề về sản xuất giày dép và quần áo, cơ sở hạ tầng giao thông tốt và được
coi là ít có nguy cơ bị vướng vào các cuộc xung đột địa chính trị. Việt Nam còn
được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu
Âu.
Theo
Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu 44 tỷ đô la hàng dệt
may, trong đó Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất. Đúng là ngành này đã phát triển mạnh
mẽ khi các thương hiệu nổi tiếng như Nike và Adidas hợp tác với hàng chục nhà
máy sản xuất giày thể thao và đã đầu tư rất nhiều vào Việt Nam trong thập kỷ
qua.
Trong
khi cả hai công ty này chưa bao giờ sản xuất hơn 20% số lượng giày của họ ở
Trung Quốc, thì hiện nay gần một nửa số giày Nike và 39 % số giày Adidas được sản
xuất tại Việt Nam. Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp giày dép lớn nhất cho cả
hai công ty và giày dép sản xuất tại nước này mang lại tổng doanh thu hàng năm
hơn 20 tỷ đô la.
Cho
nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi cổ phiếu của Nike trên thị trường Wall
Street đã giảm đến 6,4% vào lúc 5 giờ 6 phút chiều thứ tư 02/04, giờ New York,
ngay sau khi tổng thống Trump loan báo mức thuế 46% đối với Việt Nam. Trong
ngày hôm đó, cổ phiếu của Lululemon Athletica, công ty sản xuất 40% sản phẩm tại
Việt Nam, đã giảm gần 9,6% vào cuối phiên giao dịch. Cổ phiếu của Gap, công ty
mua khoảng 27% hàng hóa từ các nhà máy ở Việt Nam, thì đã giảm rất mạnh:
11%.
Chính
ngành công nghiệp giày dép và may mặc đã thúc đẩy sản xuất tại Việt Nam trong
nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Trump, khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với
Trung Quốc leo thang, kéo theo việc nhiều công ty đa quốc gia dịch chuyển cơ sở
sản xuất sang Việt Nam.
Nhưng
ngày từ năm 2019, đã có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam rồi cũng sẽ là một
trong những mục tiêu chính yếu trong cuộc chiến thương mại toàn cầu mà Trump
phát động. Vào năm đó, tổng thống Trump đã nói rằng Việt Nam đang hưởng lợi từ
Hoa Kỳ "thậm chí còn nhiều hơn cả Trung Quốc". Theo những người am hiểu
tình hình nói với hãng tin Bloomberg, các nhà vận động hành lang cho các
tập đoàn bán lẻ ở Mỹ đã từng lo ngại Trump sẽ áp dụng thuế quan đối với Việt
Nam vào tháng cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên.
Nay
thì Donald Trump không ngần ngại áp mức thuế lên tới 46% với Việt Nam, một
trong những nước có mức thặng dư thương mại cao nhất với Hoa Kỳ. Theo số liệu của
phía Mỹ, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ vào năm ngoái là hơn 123 tỷ
đô la, chỉ thua có Trung Quốc và Mêhicô. Hãng tin Bloomberg hôm qua trích dẫn một
lãnh đạo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, David French: "Nhiều mức thuế
quan hơn có nghĩa là nhiều lo lắng và bất ổn hơn cho các doanh nghiệp và người
tiêu dùng Mỹ". Ông nhấn mạnh: "Thuế hải quan là loại thuế do nhà nhập
khẩu Hoa Kỳ trả và cuối cùng sẽ do người tiêu dùng gánh chịu." Nói cách
khác, những người dân Mỹ chuộng giày Nike sẽ phải mua mặt hàng này với giá đắt
hơn.
Vấn
đề là dù có muốn, tập đoàn Nike cũng không thể đưa hoạt động sản xuất trở về
Hoa Kỳ. Poonam Goyal, một nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence, lưu ý:
"Thay đổi chuỗi cung ứng không phải là một phương án khả thi, bởi vì sản
xuất giấy chất lượng cao đòi hỏi những kỹ năng và những nhà máy rất đặc thù cụ
thể".
------------------------------
Các
nội dung liên quan
VIỆT
NAM - HOA KỲ - THUẾ QUAN
Hà
Nội họp khẩn sau khi Trump thông báo áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam
PHÂN
TÍCH
Giảm
thuế hàng Mỹ trước "Ngày Giải phóng" của Trump : Nước cờ rủi ro nhưng
chiến lược của Việt Nam
No comments:
Post a Comment