Trung Quốc
đang cân nhắc cấm chiếu phim Hollywood vì thuế quan
Người Việt
April
10, 2025 : 4:02 AM
https://www.nguoi-viet.com/giai-tri/trung-quoc-dang-can-nhac-cam-chieu-phim-hollywood-vi-thue-quan/
HOLLYWOOD,
California (NV) –
Trung Quốc đang cân nhắc
cấm chiếu phim của Hollywood để chống lại thuế quan mà ông Donald Trump, tổng
thống Mỹ, đưa ra.
Theo
Hollywood Reporter, giới điện ảnh Mỹ hiện nay vẫn may mắn vì còn tránh được sự
chống lại thuế quan toàn cầu của chính quyền Trump nhờ vào chiếu phim ngoài rạp
và các hệ thống chiếu phim trên mạng được coi là dịch vụ chứ không phải hàng
hóa.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/CN-Tin-250411-Trung-Quoc-cam-Hollywood-1536x1024.jpg
Khán
giả tại một rạp phim ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Hình minh họa: Pedro Pardo/AFP
via Getty Images)
Tuy
nhiên, sự may mắn đó có thể sắp hết vì Trung Quốc, thị trường phim lớn thứ nhì
thế giới, có thể cấm chiếu phim của Hollywood, theo hai người có sức ảnh hưởng
lớn ở quốc gia này.
Với
quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng xuống dốc, hai blogger
nổi tiếng ở Trung Quốc đăng những kế hoạch lên mạng mà chính quyền địa phương
đang xem xét, và đó là cách chống lại thuế quan của Hoa Kỳ.
Trong
những kế hoạch đó có “giảm hoặc cấm nhập cảng phim Mỹ” cùng với đưa ra thuế
quan cho các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ của Mỹ.
Hai
blogger đó là Liu Hong, biên tập viên của cơ quan truyền thông Xinhua do chính
quyền Trung Quốc bảo trợ; và Ren Yi, cháu trai của ông Ren Zhongyi, cựu chủ tịch
đảng Cộng Sản tỉnh Quảng Đông.
Trong
những năm gần đây, doanh thu của phim Mỹ tại Trung Quốc đang giảm đáng kể vì
khán giả đang chán Hollywood và muốn xem nhiều phim do Trung Quốc sản xuất hơn.
Tuy
vậy, mất thị trường Trung Quốc vẫn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của
phim. Trong năm 2024, phim Mỹ thành công nhất ở Trung Quốc là “Godzilla x Kong:
The New Empire,” mang lại $132 triệu cho hãng Warner Bros. và Legendary.
Chính
quyền Trung Quốc nắm hết mọi mặt trong việc phân phối phim nước ngoài ở quốc
gia này, và đang có nhiều nỗ lực để quảng bá phim do nước nhà sản xuất hơn.
Theo các thỏa thuận thương mại cũ, Trung Quốc từng hứa sẽ chiếu 34 phim nước
ngoài mỗi năm, và các hãng phim nước ngoài được lấy 25% tiền vé.
Chính
phủ Trung Quốc còn kiểm soát nội dung phim rất chặt chẽ, còn có quyền chọn ngày
phim được chiếu, và dành những ngày lễ quan trọng để chiếu phim do Trung Quốc sản
xuất.
Điện
ảnh là một thị trường mà Hoa Kỳ vẫn giữ được quan hệ thương mại với Trung Quốc
vì phim Trung Quốc, tuy thành công ở quê nhà, nhưng vẫn chưa tìm được thành
công trong thị trường phim ở Mỹ. (TL) [qd]
No comments:
Post a Comment