Trump
dứt khoát không thay đổi chính sách thuế quan, thị trường chứng khoán thế giới
lại hoảng loạn
Thanh Phương|Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 07/04/2025 - 11:30 - Sửa đổi ngày: 07/04/2025 - 13:48
Do
tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ dứt khoát không thay đổi mức thuế quan rất nặng
đánh vào nhiều nước, các thị trường chứng khoán từ châu Á đến châu Âu hôm nay,
07/04/2025, lại sụt giảm mạnh.
HÌNH
:
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump trên màn hình vô tuyến tại thị trường chứng khoán
Frankfurt, Đức, ngày 03/04/2025. AP - Michael Probst
Hôm
thứ bảy tuần qua, 05/04, mức thuế quan “đối ứng” 10% mà tổng thống Trump
áp dụng đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã bắt đầu có hiệu lực. Các mức
thuế nặng hơn, áp dụng đối với một số nước, trong đó có Việt Nam (46%) thì sẽ
có hiệu lực kể từ ngày 09/04.
Trên
mạng xã hội Truth Social của ông hôm qua, Donald Trump vẫn khẳng định: “Chúng
ta bị thâm thủng mậu dịch rất lớn với Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và nhiều nước
khác. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là áp thuế quan, để đem lại hàng
chục tỷ đô la cho Hoa Kỳ”. Tổng thống Trump còn cho biết trong cuối tuần
qua đã thảo luận với nhiều nước châu Âu, châu Á, tất cả đều rất muốn đạt được
thỏa thuận. Theo lời bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent trên đài NBC, hơn 50
quốc gia đã tỏ ý muốn đàm phán với Hoa Kỳ để được giảm thuế quan.
Thái
độ dứt khoát của tổng thống Trump đã khiến các thị trường chứng khoán trên thế
giới tiếp tục hoảng loạn. Chỉ số của các thị trường từ Tokyo, Thượng Hải, Seoul
cho đến Đài Loan đều sụt điểm mạnh. Riêng tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng hôm
nay đã sụt giảm đến hơn 12%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài
chính năm 2008.
Các
thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay cũng đã sụt giảm mạnh vào giờ mở cửa, với
chỉ số của thị trường Frankfurt mất đến 7,86%, Paris mất 6,19% và Luân Đôn mất
5,83%...
Xu
hướng sụt giảm cũng được dự đoán là sẽ tiếp diễn trên các thị trường chứng
khoán của Hoa Kỳ hôm nay. Trong khi đó, giá dầu hỏa cũng tiếp tục giảm. Cụ thể
là giá một thùng dầu Mỹ WTI hôm nay đã sụt xuống dưới mức 60 đôla lần đầu tiên
kể từ tháng 04/2021.
Theo
các nhà kinh tế của ngân hàng Đức Deutsche Bank, được hãng tin AFP trích dẫn, “không
hề quá đáng” khi mô tả những biến động hiện nay của các thị trường là “lịch
sử”.
Việt
Nam đề nghị Mỹ hoãn áp thuế “đối ứng” trong ít nhất 45 ngày
Hà
Nội đề nghị Hoa Kỳ tạm hoãn ít nhất 45 ngày việc áp mức thuế “đối ứng”
46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, vào lúc nền kinh tế đang tăng trưởng chậm
lại.
Trong
một bức thư gởi cho Donald Trump, mà hãng tin AFP tham khảo được, tổng bí thư đảng
Cộng Sản Tô Lâm đã đề nghị tổng thống Mỹ tạm hoãn việc áp thuế đối với Việt Nam
trong “ít nhất 45 ngày”. Trong thư, ông Tô Lâm cho biết đã chỉ định phó
thủ tướng Hồ Đức Phớc là nhà thương thuyết chính với phía Hoa Kỳ về vấn đề này,
“với mục tiêu đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể”.
Lãnh
đạo đảng Cộng Sản Việt Nam cũng hy vọng sẽ gặp tổng thống Trump tại Washington
vào cuối tháng 5 để hoàn tất thỏa thuận.
Trước
đó, theo tin báo chí trong nước, tối thứ sáu tuần trước, ông Tô Lâm đã có cuộc
điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó lãnh đạo Việt Nam tuyên bố sẵn
sàng giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ.
Ông
Trump đánh thuế nặng như vậy vì cho rằng Việt Nam đang áp thuế 90% đối với Hoa
Kỳ, một con số dựa trên thặng dư thương mại 123,5 tỷ đô la của Việt Nam với Hoa
Kỳ vào năm ngoái. Mức thuế nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ tư tuần
này, 09/04, đe dọa nặng nề lên nền kinh tế Việt Nam, vào lúc mà theo các số liệu
của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1/2025 chỉ đạt 6,93%,
thấp hơn một chút so với mức 7,55% cùng kỳ năm ngoái.
Hãng
tin AFP hôm nay trích dẫn Sayaka Shiba, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu
BMI, nhận định thuế quan của Hoa Kỳ có nguy cơ “gây tổn hại đáng kể” đến
mô hình tăng trưởng hiện tại của Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu
sang Hoa Kỳ. Bà cho biết trong trường hợp xấu nhất, mức thuế quan nặng nề đó có
thể khiến Việt Nam mất 3 điểm GDP trong năm nay.
Các
chuyên gia tin rằng mức thuế mới sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các ngành như hải sản,
quần áo, giày dép, gỗ, điện tử và điện thoại thông minh. Trả lời AFP, ông Phạm
Văn Đại, giáo sư kinh tế tại Đại học Fulbright Việt Nam, dự đoán đối với các
công ty lớn của Hoa Kỳ có nhà máy tại Việt Nam, như Nike và Adidas, lượng
đơn đặt sẽ hàng giảm và doanh thu cũng giảm theo, có thể buộc những công ty này
thu hẹp quy mô của các nhà máy và khiến nhiều người mất việc.
Liên
Âu họp bàn đối phó
Hôm
nay, 07/04, Hội đồng Đối ngoại của Liên Âu họp tại Luxembourg vài ngày sau khi
Hoa Kỳ quyết định đánh thêm thuế vào hàng hóa nhập khẩu. Các lãnh đạo ngoại
giao châu Âu sẽ thảo luận về quan hệ kinh tế giữa Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ,
cũng như là với Trung Quốc, để đưa ra câu trả lời về cuộc chiến thuế quan do
Donald Trump khởi xướng.
Từ
Bruxelles, thông tín viên Laxmi Lota tường trình :
Thứ
trưởng bộ Thương Mại Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác giữa Bắc Kinh và
Bruxelles. Trung Quốc thậm chí còn nói về một phản ứng “có phối hợp” nhằm
đối phó với các quy định thuế quan mới của Hoa Kỳ. Mức thuế có thể lên đến 54 %
đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ, và 20 % đối với hàng hóa nhập
từ châu Âu.
Liệu
Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu có bắt tay nhau để tạo nên sự ổn định cho
thương mại toàn cầu ? Điều này có vẻ khó khăn do cuộc chiến thương mại về
xe điện giữa Bắc Kinh và Bruxelles. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên Âu đã quyết định
đánh thuế 35 % vào xe điện Trung Quốc được cho là nhận tài trợ từ Bắc
Kinh “một
cách không công bằng”. Trung Quốc đã khiếu nại lên Tổ chức Kinh tế Thế
giới về vụ việc này.
Hôm
nay, Liên Hiệp Châu Âu họp tại Luxembourg và quyết định sẽ có thái độ như thế
nào, trong lúc mà các thông điệp do Mỹ đưa ra dường như không rõ ràng.
Tỷ
phú Hoa Kỳ Elon Musk, thành viên trong chính quyền của Trump, hôm thứ Bảy, đã
tuyên bố ủng hộ một “khu vực tự do thương mại” giữa châu Âu và
Bắc Mỹ, với thuế quan bằng 0.
Trả
lời đài phát thanh Pháp France Inter sáng nay, phó chủ tịch phụ trách chiến
lược công nghiệp của Ủy ban Châu Âu, Stéphane Séjourné, nêu ra khả năng Liên Âu
có thể đáp trả các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ bằng việc không cho các công
ty Mỹ tham gia đấu thầu các dự án công của châu Âu. “Đây là một biện pháp
kinh tế mạnh tay, nhưng là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận”.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
CHÂU
Á - DONALD TRUMP
Thị
trường chứng khoán châu Á chao đảo theo những tuyên bố đầu tiên của Donald
Trump
MỸ
- THUẾ QUAN - CHỨNG KHOÁN
Mỹ
tấn công thương mại toàn cầu: Thị trường chứng khoán thế giới hoảng loạn
No comments:
Post a Comment