TỔNG HỢP TIÊU ĐỀ MỘT SỐ TIN NGÀY 23/04/2025
.
Chính
quyền Trump yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ không tham dự các sự kiện 30/04 ở Việt
Nam
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 23/04/2025 - 11:27
Theo nhật
báo Mỹ The New York Times hôm qua, 22/04/2025, chính quyền của tổng thống
Donald Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao cao cấp ở Việt Nam không dự các sự
kiện kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh 30/04/1975.
HÌNH
:
Diễu
hành nhân kỷ niệm 40 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, tại TP Hồ Chí Minh
(Sài Gòn), Việt Nam. Ảnh chụp ngày 30/04/2015. AP - Dita Alangkara
Theo
tờ báo này, bốn nhà ngoại giao, xin được giấu tên, cho biết là Washington gần
đây đã yêu cầu các nhà ngoại giao cao cấp, trong đó có cả đại sứ Mỹ tại Việt
Nam Marc Knapper, không dự các hoạt động có liên quan đến kỷ niệm 30/04. Các sự
kiện này bao gồm buổi tiếp tân tại một khách sạn ngày 29/04 với các lãnh đạo
cao cấp của chính quyền Việt Nam và lễ duyệt binh ngày 30/04 tại TP Hồ Chí Minh
(Sài Gòn).
Những
cựu chiến binh Mỹ trở lại Việt Nam cũng được thông báo phải tự lo liệu cho các
cuộc hội thảo mà họ tổ chức về chiến tranh và hòa giải, cũng như các sự kiện kỷ
niệm ngày 30/04. Trả lời New York Times, ông John Terzano, người sáng lập Tổ chức
Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết ông không thể hiểu được quyết định
đó: “Là một người đã dành cả cuộc đời mình cho hòa giải, đây thực sự là một cơ
hội bị bỏ lỡ.”
Các
giới chức bộ Ngoại Giao Mỹ và đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã không trả lời các yêu
cầu bình luận. Theo New York Times, những người biết về chỉ thị nói trên cho biết
họ cũng không rõ nguồn từ đâu hoặc lý do ban hành yêu cầu này.
Ngày
30/04/2025 cũng đánh dấu 100 ngày đầu cầm quyền của tổng thống Trump trong nhiệm
kỳ thứ hai của ông. Một số viên chức Hoa Kỳ suy đoán rằng một quan chức được
Trump bổ nhiệm hoặc một lãnh đạo bộ Ngoại Giao lo ngại sẽ không có ai chú ý đến
cột mốc 100 ngày đó, nếu họ dự các sự kiện có thể làm nổi bật thất bại của Hoa
Kỳ trong một cuộc chiến mà ông Trump đã cố gắng tránh. New York Times nhắc lại
là vào năm 1968, ông Trump đã được miễn quân dịch vì lý do sức khỏe, nên đã
không tham chiến ở Việt Nam.
Theo
nhận định của tờ báo này, bất kể lý do nào khiến Washington không dự các sự kiện
kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam, hành động này là thêm một
đòn giáng vào nhiều thập niên mà các chính quyền Cộng Hòa và Dân Chủ nỗ lực hàn
gắn vết thương chiến tranh và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam
để chống lại Trung Quốc.
=================
Việt Nam muốn ký thêm
hiệp định thương mại trước áp lực thuế quan Mỹ
BBC News Tiếng Việt
23
tháng 4 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c230z0de13vo
Hôm
22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành khởi động đàm phán, ký các
hiệp định thương mại tự do (FTA) mới với các thị trường tiềm năng trong bối cảnh
Việt Nam vẫn đang đàm phán thuế quan với Mỹ.
Yêu
cầu này là một trong số các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 nằm
trong công điện được ông Chính ký cùng ngày và gửi đến các bộ trưởng, thứ trưởng
trong chính phủ và hàng loạt lãnh đạo địa phương.
''Từ
đầu năm 2025 đến nay, tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, phức tạp,
khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn, chiến tranh
thương mại xảy ra diện rộng, triển vọng kinh tế thế giới suy giảm… đặt ra nhiều
khó khăn, thách thức,'' công điện nêu.
Để
gỡ rối, về mặt xuất khẩu, ông Chính giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương, các Bộ,
cơ quan, địa phương liên quan phải ''đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu
quả 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, khẩn trương kết thúc đàm phán và
khởi động đàm phán, ký các FTA mới với các thị trường tiềm năng như Trung Đông,
Châu Phi, Mỹ La-tinh, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Ai Cập…''
Ông
Chính đốc thúc các bộ, ngành nhanh chóng và tích cực ''trao đổi, xây dựng kịch
bản làm việc với các cơ quan của Hoa Kỳ để đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng,
đảm bảo hài hòa, hợp lý, có lợi cho cả hai bên.''
Với
chính sách thuế quan mới của Mỹ, các bộ, ngành ''không để bị động'' và phải chủ
động xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời, theo người đứng đầu chính phủ.
Công
điện của ông cũng yêu cầu cải thiện công tác kết nối giao thương, xúc tiến xuất
khẩu qua việc nâng cao năng lực cán bộ cơ quan thương vụ, văn phòng xúc tiến
thương mại Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho doanh nghiệp.
Các
cơ quan chính phủ và địa phương cũng được chỉ đạo phải hỗ trợ các ngành hàng,
doanh nghiệp ứng phó các vụ kiện phòng vệ thương mại, thích ứng với các rào cản
kỹ thuật mới của các đối tác xuất khẩu.
Chính
quyền các cấp cần đưa ra những biện pháp hiệu quả hơn ngăn chặn, xử lý nghiêm
vi phạm trong gian lận xuất xứ hàng hóa.
Nội
dung công điện cho thấy một động thái quyết liệt của Việt Nam để đạt được tham
vọng tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm nay.
Vào
ngày 2/4 (giờ Mỹ), Việt Nam đã bị Tổng thống Donald Trump xếp vào nhóm các nước
bị áp mức thuế đối ứng cao nhất, với mức 46%, một cú sốc cho tham vọng này.
Sau
khi Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trở về từ cuộc đàm phán thuế quan tại Mỹ với tư
cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết
định thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Mỹ hôm 12/4
– trong đó trưởng đoàn là Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Giờ
đây, Việt Nam cần thuyết phục để ông Trump hạ mức thuế quan 46% dự kiến
sẽ có hiệu lực vào tháng Bảy tới.
Trước
mắt, và cả trong dài hạn, với vị thế là một cường quốc kinh tế, công nghệ, là
thị trường dẫn đầu toàn cầu, Mỹ là đối tác mà Việt Nam cần xây dựng một mối
quan hệ gần gũi.
Ông
Trump đã tạm dừng kế hoạch áp thuế, nhưng "thiệt hại đã xảy ra rồi,"
theo bà Doris Liew – kinh tế gia tại Viện Dân chủ và Các vấn đề Kinh tế của
Malaysia.
"Đây
là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả khu vực, không chỉ cần giảm phụ thuộc vào Mỹ,
mà còn phải cân bằng lại sự lệ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại hay xuất
khẩu nào,'' bà nói với BBC hôm 19/4.
Vào
ngày 4/2/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam thời điểm đó là ông Vũ Huy
Hoàng ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tại Auckland, New Zealand. Tuy
nhiên, hiệp định này, một dấu ấn của chính quyền Obama, đã bị ông Trump chặn lại
trong nhiệm kỳ đầu vào tháng 1/2017. Đây là hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ và
11 quốc gia bao gồm Việt Nam, được cho là lớn nhất trong lịch sử
Việt
Nam không có hiệp định thương mại tự do nào với Mỹ.
Tính
đến tháng 10/2024, Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do song phương hoặc
đa phương, theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Nổi
bật trong số đó là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP), Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New
Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) bên cạnh
các FTA với Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Việt
Nam đang đàm phán hai FTA mới, trong đó có hiệp định song phương với khối bốn
nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein (EFTA), và hiệp định song phương giữa
ASEAN và Canada (ACAFTA).
EFTA
đã được khởi động đàm phán từ năm 2012, trong khi ACAFTA được tái khởi động đàm
phán vào cuối năm 2021.
Theo
VCCI, năm 2023, Việt Nam đã tham dự ba phiên đàm phán Hiệp định ACAFTA, đạt được
một số tiến triển tuy nhiên vẫn cần thảo luận thêm. Do đó, quốc gia này và các
bên còn lại đã thống nhất điều chỉnh mục tiêu và hướng tới việc kết thúc cơ bản
đàm phán Hiệp định ACAFTA trong năm nay thay vì năm 2024.
Trong
khi đó, công điện hôm 22/4 của ông Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn đầu
tư nước ngoài (FDI) và yêu cầu Bộ Tài chính xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệp FDI, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án
tại Việt Nam.
Ông
Chính cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Nội vụ rà soát, nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc,
đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại
Việt Nam, bên cạnh một số công tác khác.
Nội
dung này lặp lại một chỉ thị khác đã được ông Chính ký tháng trước.
Sự
chậm trễ và trì hoãn trong việc cấp thị thực lao động cho các nhân viên nước
ngoài tại Việt Nam đã bị các doanh nghiệp nước ngoài lên tiếng không ít lần
trong nhiều năm nay.
Trong
một bài viết hôm 22/4 trên nền tảng Linkedin, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại
Việt Nam (EuroCham) cho biết: ''Hiện nay, giấy phép lao động cho lao động nước
ngoài có những điều kiện không thực tế. Ví dụ, một chuyên gia có 25 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực logistics có thể cần 6 tháng để xin được giấy phép lao động
tại Việt Nam chỉ vì bằng cấp của ông là về sinh học thay vì logistics. Trong những
trường hợp bình thường, phải mất 1,5 đến 2 tháng để xin được giấy phép lao động
cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.''
Ngoài
các nội dung thương mại quốc tế, ông Chính cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều
tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, bên cạnh việc
giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, thị trường vàng và an toàn hệ
thống các tổ chức tín dụng.
Ông
cũng nhắc đến giới trẻ, và kêu gọi các ngân hàng chung tay xây dựng các gói tín
dụng ưu đãi cho người dưới 35 tuổi mua nhà, gói tín dụng ưu đãi khoảng 500 ngàn
tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số vay dài hạn.
------------------
Tin
liên quan
·
Thiết kế tại Mỹ, sản
xuất tại Trung Quốc: Apple mắc kẹt trong cuộc chiến thuế quan
20
tháng 4 năm 2025
·
Thuế đối ứng của ông
Trump khiến các nước cạnh Trung Quốc lâm vào thế kẹt
19
tháng 4 năm 2025
·
Việt Nam đưa hạt nhân
vào quy hoạch điện quốc gia trị giá 132 tỷ USD
19
tháng 4 năm 2025
============================
50 năm ‘xây dựng XHCN’: Người nghèo bị hất đi đâu?
Người
Việt
April 21, 2025 : 7:30
PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/50-nam-xay-dung-xhcn-nguoi-ngheo-bi-hat-di-dau/
=====================
‘Tổ Quốc-Màu Cờ, 50
Năm Nhìn Lại Qua Phim Ảnh và Âm Nhạc’ tại Little Saigon
Văn Lan/Người Việt
April
23, 2025 : 12:32 PM
===========================
20 năm và 50 năm vẫn
nguyên vẹn giá trị Việt Nam Cộng Hòa
Trần Doãn Nho/Người Việt
23,
2025 : 3:02 AM
--------------------------------------
Người
dẫn lối thi ca và văn hóa Việt Nam tại Tây Úc
Võ Như-Trần Phú Đa - Người Việt
April
23, 2025 : 8:00 AM
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/nguoi-dan-loi-thi-ca-va-van-hoa-viet-nam-tai-tay-uc/
Chiều
chớm xuân trên xứ sở cờ hoa, nhìn cây cối trở mình sau giấc ngủ đông dài và các
loài hoa đang khoe sắc màu, lòng người tha hương như thấy ấm áp hơn sau nhiều
tháng ngày ôm lấy cái lạnh buốt vào lòng, lần giở từng trang thơ của anh chị em
văn nghệ trong và ngoài nước ra đọc, cảm nhận sự tinh tế trong từng câu chữ, mỗi
người mỗi vẻ “mười phân vẹn mười” bỗng dưng nhớ một cô giáo luôn tận tụy với
nghề và dành nhiều thời gian để dẫn lối thi ca và văn hóa Việt đi khắp nơi mọi
chốn, thổi con chữ Việt đến từng con phố lạ xa.
---------------------------
Hoa Kỳ: Harvard trên
tuyến đầu của phong trào chống Trump
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 22/04/2025 - 14:15
============================
Trump đang đẩy Việt Nam vào tay Trung
Quốc
Hiếu Chân/Người Việt
April 22, 2025 : 8:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/trump-dang-day-viet-nam-vao-tay-trung-quoc/#google_vignette
=========================
Trump cáo buộc Zelensky phá hoại kế hoạch hòa bình vì không công nhận Nga kiểm
soát Crimea
===========================
12 tiểu bang kiện
Trump vì thuế quan ‘gây hỗn loạn nền kinh tế Mỹ’
April 23, 2025 : 7:32 PM
==========================
Sinh suất Mỹ gần mức
thấp kỷ lục, Trump muốn thưởng $5,000 cho phụ nữ đẻ con
April 23, 2025 : 7:32 PM
-============================
Bị Hoa
Kỳ đe dọa, Canada có thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu ?
=============================
Tariff: Tập không cần
gọi, Trump tự động ‘ta rút’
==================================
Trump
thừa nhận thuế 145% với hàng Trung Quốc là « quá cao » và trấn an
không hạ bệ chủ tịch FED
=============================
Dân
tộc Kurd dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền trong hơn 30 năm
=================================
Tang
lễ giáo hoàng Phanxicô được tổ chức vào thứ Bẩy 26/04
================================
Linh cữu Đức Giáo
Hoàng Francis quàn tại Vương Cung Thánh Đường St. Peter để công chúng viếng 3
ngày
==========================
Financial
Times: Putin đề nghị giữ nguyên chiến tuyến ở Ukraina
============================
Putin tuyên bố có thể đàm phán song phương với Ukraine
April
22, 2025 : 5:02 PM
================================
Tại
sao TT Nga bất ngờ đổi ý, sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Kiev ?
============================
Vance: Mỹ sẽ ‘bỏ đi’
trừ phi Ukraine và Nga đồng ý với các đề nghị ngưng bắn của Mỹ
April
23, 2025 : 7:47 AM
No comments:
Post a Comment