Wednesday, April 16, 2025

NHỮNG NGƯỜI UKRAINE NÀO ỦNG HỘ TRUMP (Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB)

 




NHỮNG NGƯỜI UKRAINE NÀO ỦNG HỘ TRUMP  

Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB.

15-4-2025 23:14    

https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/pfbid08zbc9aeyuiP86NqF4MVfw3egHS2KZcHJqDw9ZVWBpeEH3FvebJ3BYDjm8H8au4Xql

 

NHỮNG NGƯỜI UKRAINE NÀO ỦNG HỘ TRUMP

Konstantin Skorkin | Carnegie Politika

Ngày 15 tháng 4 năm 2025

 

Bất kỳ người ủng hộ Trump nào trong số những người Ukraine đều đang lưu vong hoặc ở ngoài rìa quang phổ chính trị của đất nước.

 

Với Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gần như xung đột công khai, vẫn chưa có phe ủng hộ Trump đáng kể nào ở Ukraine. TRUMP KHÔNG ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI DÂN UKRAINE VÌ ÔNG TA KHĂNG KHĂNG YÊU CẦU ZELENSKY CHẤP NHẬN MỘT THỎA THUẬN HÒA BÌNH VỚI VLADIMIR PUTIN, ĐƯỢC COI LÀ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SỰ ĐẦU HÀNG. Tuy nhiên, mối quan hệ lâu dài của giới tinh hoa Ukraine với Đảng Dân Chủ Mỹ và sự tập trung hóa chưa từng có của đời sống chính trị ở Ukraine kể từ cuộc xâm lược năm 2022 cũng đang diễn ra.

 

Giới tinh hoa chính trị Ukraine chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ kể từ Cách mạng Maidan năm 2014. Vào thời điểm đó, chính phủ mới ở Kyiv rất cần sự hỗ trợ của phương Tây và đã tìm thấy một đối tác đáng tin cậy là tổng thống khi đó là #Barack_Obama, một đảng viên Dân chủ.

 

Những tiết lộ quanh "sổ đen" của Đảng Các Khu Vực thân Nga đã đưa các nhà lãnh đạo Ukraine và Đảng Dân Chủ lại gần nhau hơn. Năm 2016, Ukraine phát hiện ra rằng #Paul_Manafort — một cố vấn chính trị người Mỹ từng làm việc cho cựu tổng thống lưu vong #Viktor_Yanukovych của Ukraine từ năm 2007 đến năm 2012 — đã nhận được các khoản thanh toán bí mật lớn từ Đảng Các Khu Vực. Vụ bê bối đã buộc Manafort phải từ chức chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump và trở thành vụ đầu tiên trong một loạt các tranh cãi chính trị trong nước liên quan đến Ukraine.

 

Những vụ bê bối xảy ra sau đó — về sự tham gia của #Hunter_Biden, con trai của Joe Biden, vào công ty năng lượng #Burisma, và cuộc luận tội năm 2019 của Trump sau đó được tha bổng về cuộc điện thoại khét tiếng của ông với Zelensky — chỉ củng cố thêm mối quan hệ của Kyiv với Đảng Dân Chủ. Zelensky đã cố gắng vô ích để hàn gắn mọi thứ với Đảng Cộng Hòa trong chuyến đi của ông tới Mỹ vào năm 2024, trước cuộc bầu cử tổng thống năm đó, và NGÀY NAY, NHỮNG NGƯỜI CHIẾM GIỮ NHÀ TRẮNG CÓ THÀNH KIẾN SÂU SẮC KHÔNG CHỈ VỚI ZELENSKY MÀ CÒN VỚI CẢ GIỚI TINH HOA UKRAINE NÓI CHUNG.

 

MẶT TRÁI LÀ TRUMP KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐỒNG MINH CÓ ẢNH HƯỞNG NÀO TRONG GIỚI CHÍNH TRỊ UKRAINE. Sau khi có báo cáo gần đây rằng các đại diện của Nhà Trắng đã bí mật tham vấn với những người phản đối Zelensky, tất cả các đối thủ chính của ông đều công khai phủ nhận việc gặp gỡ những người của Trump, vì sợ gây ra sự phẫn nộ của công chúng.

 

THAY VÌ GÂY BẤT ỔN VÀ CHIA RẼ GIỚI TINH HOA UKRAINE, ÁP LỰC CỦA MỸ ĐÃ CÓ TÁC DỤNG CỦNG CỐ SỰ ỦNG HỘ CỦA HỌ ĐỐI VỚI ZELENSKY. Mặc dù vậy, Zelensky vẫn nhạy cảm với bất kỳ gợi ý nào cho rằng các đối thủ của ông đang tán tỉnh Trump. #Poroshenko đã bị chặn không cho đi dự hội nghị ở Florida do Đảng CộngHhòa tổ chức, và cựu thủ tướng #Yulia_Tymoshenko cũng gặp phải những vấn đề tương tự.

 

Zelensky không phải là trở ngại duy nhất khiến giới tinh hoa Ukraine xây dựng cầu nối với Trump. XÃ HỘI DÂN SỰ CŨNG KIÊN QUYẾT PHẢN ĐỐI VIỆC XÍCH LẠI GẦN VỚI TỔNG THỐNG MỸ, ĐẶC BIỆT LÀ SAU KHI ÔNG GIẢI THỂ USAID VÀ CẮT GIẢM RỘNG RÃI VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỸ.

 

Công chúng cũng không muốn Kyiv làm hòa với Trump, khi 73% người Ukraine cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông ta không tốt cho đất nước họ. Tỷ lệ người Ukraine dự đoán Trump sẽ áp đặt một nền hòa bình bất công cho Ukraine đã tăng từ 31% lên 55% kể từ tháng 12 năm 2024, nghĩa là vẫn chưa có lý do chính trị nào để liên kết với Trump.

 

Tuy nhiên, Trump không phải là kẻ hoàn toàn bị ruồng bỏ trong số các chính trị gia Ukraine. Một số người đang cố gắng ve vãn tổng thống Mỹ với hy vọng rằng ông có thể lật đổ Zelensky hoặc ít nhất là làm suy yếu ông đủ để tạo cơ hội cho các đối thủ ít nổi bật hơn của ông.

 

Đáng chú ý nhất trong số đó là cố vấn cũ của Zelensky, #Oleksiy_Arestovych, người đã rời khỏi chính quyền tổng thống vào tháng 1 năm 2023.

 

Trong năm đầu tiên của cuộc chiến, Arestovych đã chứng tỏ mình là người phát ngôn hiệu quả cho chính quyền tổng thống, đến mức tại một thời điểm, ông là quan chức đáng tin cậy thứ hai ở Ukraine sau Zelensky. Tuy nhiên, sau một loạt vụ bê bối buộc ông phải từ chức và cuối cùng là rời khỏi Ukraine, Arestovych đã lên tiếng chỉ trích những người đồng nghiệp cũ của mình. Những ngày này, ông tích cực ủng hộ đường lối của Trump về Ukraine và dường như coi tổng thống Mỹ là tấm vé trở lại chính trường của mình.

 

Một số thành viên cấp cao của quốc hội, trước đây thuộc đảng Người Phục Vụ Nhân Dân của Zelensky, cũng đã tham gia vào phe pro-Trump. #Oleksandr_Dubinsky — người đã giúp Zelensky được bầu làm tổng thống vào năm 2019 bằng cách làm mất uy tín của Poroshenko và được khen thưởng cho những nỗ lực của mình bằng một ghế trong quốc hội — là một trong số đó.

 

Dubinsky được coi rộng rãi là một người vận động hành lang cho #Ihor_Kolomoisky, nhà tài phiệt người Ukraine và là cựu bảo trợ của Zelensky. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, Kolomoisky đã đặt cược vào Trump, đưa ra thông tin bất lợi về Biden để đổi lấy quyền miễn trừ.

 

Năm 2021, Dubinsky đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì thông tin sai lệch sau khi công bố tài liệu kompromat về Poroshenko trong đó nhiều chính trị gia Mỹ cũng bị nêu tên. Zelensky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xa lánh Dubinsky, người đã bị trục xuất khỏi đảng Servant of the People và sau đó bị bắt vì tội phản quốc và hợp tác với Nga.

 

Dubinsky vẫn đang bị giam giữ, nhưng vẫn là một nhân vật nổi bật. Ông có ý định quay trở lại chính trường, hy vọng sẽ trở lại sau khi Zelensky sụp đổ, và giống như Arestovych, có thể đang trông cậy vào Trump để thực hiện điều đó.

 

Arestovych và Dubinsky là những cái tên quen thuộc ở Ukraine, nhưng họ có ảnh hưởng chính trị không đáng kể trong nước và hoàn toàn là những kẻ cơ hội trong việc ủng hộ Trump.

 

Cũng có những người Ukraine bảo thủ, giống như Trump, thực sự thù địch với cái mà họ gọi là chủ nghĩa toàn cầu tự do, từ #Dmytro_Kukharchuk—một lãnh đạo của đảng National Corps cánh hữu cấp tiến và là sĩ quan của Tiểu đoàn Azov, người đã lên án "việc đầu hàng Ukraine trước Soros và Rothschilds" vào năm 2019 — cho đến #Ihor_Smeshko, một cựu ứng cử viên tổng thống và là người sáng lập đảng Strength and Honor.

 

Tuy nhiên, bất chấp tất cả sự đồng cảm về mặt ý thức hệ với Trump, phe cánh hữu Ukraine vẫn cảnh giác không muốn ủng hộ ông. Mối quan tâm của họ là về vấn đề quan trọng nhất—sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine — Trump không đáng tin cậy. Đối với những người Mỹ và nhiều người bảo thủ cực đoan ở châu Âu, Trump và Putin có thể là những người dẫn đường cho “các giá trị truyền thống”, nhưng PHE CÁNH HỮU UKRAINE SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ ĐỒNG CẢM VỚI MOSCOW DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

 

Việc liên kết với Trump có ý nghĩa chiến lược hơn đối với những người còn lại trong phe thân Nga của Ukraine, những người chia sẻ mục tiêu đạt được một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Nga và sự nhiệt tình của ông trong việc bảo vệ các giá trị Kitô giáo truyền thống.

 

Trong số họ, #Yuriy_Boyko—lãnh đạo của Nền Tảng Vì Sự Sống Và Hòa Bình, đảng kế nhiệm của Khối Đối Lập trước năm 2018 — đã so sánh việc lật đổ các tượng đài Liên minh miền Nam ở Mỹ với việc dỡ bỏ các tượng đài của các nhân vật lịch sử Liên Xô-Nga ở Ukraine. #Vadym_Novynskyi, một cựu thành viên quốc hội tỷ phú của Khối Đối Lập, cũng là người ủng hộ Trump từ lâu. Ông là người bảo trợ chính của Nhà Thờ Chính Thống Giáo Ukraine bị cấm của Tòa Thượng phụ Moscow, một số người bảo thủ Mỹ cũng đã ủng hộ lý tưởng của ông.

 

Với việc Zelensky không còn hợp tác với Nhà Trắng và các đối thủ nổi bật nhất của ông không thể tận dụng, cơ hội để lấy lòng Trump đang ở đó đối với những người như Boyko và Novynskyi. Tuy nhiên, họ phải hành động thận trọng, vì họ đã tự làm mất uy tín của mình với phần lớn xã hội Ukraine và với mối đe dọa liên tục về cáo buộc phản quốc đang rình rập.

 

Do đó, phe ủng hộ Trump của Ukraine bị chia rẽ, ở bên lề và mang tính cơ hội hơn là chân thành trong việc ủng hộ tổng thống Mỹ. Ngay cả khi tình hình ở mặt trận ngày càng tồi tệ và sự bất mãn trong người dân Ukraine gia tăng, triển vọng của những người ủng hộ Trump ở Ukraine khó có thể cải thiện trong tương lai gần.

 

Cho đến nay, hành động của Trump chỉ phục vụ được cho mục đích truyền cảm hứng cho giới tinh hoa Ukraine tập hợp xung quanh Zelensky và biến tổng thống Ukraine thành biểu tượng của sự kháng cự của quốc gia, không chỉ chống lại sự xâm lược của Nga mà còn chống lại sự phản bội của Mỹ.

 

Người của Zelensky hiểu rõ điều này. Khi họ hướng tới cuộc bầu cử tiếp theo của Ukraine, họ lạc quan rằng hiệu ứng Trump sẽ kéo dài quyền pháp trị của Zelensky, chứ không phải chấm dứt nó.

 

------------

carnegieendowment.org

Where Is Ukraine’s Pro-Trump Camp?

Any supporters Trump has among Ukrainians are either in exile or on the fringes of the country’s poli

 





No comments: