Nhóm
Ramstein gia tăng hỗ trợ Ukraina về quân sự, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ họp qua cầu
truyền hình
Minh Phương|Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 12/04/2025 - 12:47 - Sửa đổi ngày: 12/04/2025 - 15:55
Tại
Bruxelles, trụ sở Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, hôm 11/04/2025, trong ngày
cuối cùng hội nghị nhóm liên lạc Ramstein, quy tụ hơn 50 quốc gia ủng hộ
Ukraina, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth tham gia cuộc họp qua cầu
truyền hình. Trước đó loan truyền thông tin về việc bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ
không tham gia cuộc họp này, cho thấy tín hiệu lạnh nhạt rõ ràng từ Washington
với Ukraina. Kể từ khi Donald Trump nắm quyền, Mỹ không chủ trì các cuộc họp của
nhóm Ramstein như trước.
HÌNH :
Ảnh
minh họa : Một hội nghị của nhóm Ramstein hỗ trợ Uktraina về quân sự, Ramstein,
Đức, ngày 09/01/2025. REUTERS - Heiko Becker
Nhóm
các quốc gia ủng hộ Ukraina cam kết tăng viện trợ và nhất là viện trợ quân sự :
bộ trưởng Quốc Phòng Anh loan báo trong « khuôn khổ kế hoạch viện trợ
cho Ukraina 4,5 tỷ bảng Anh, Luân Đôn giải ngân thêm 350 triệu bảng nội trong
năm nay ». Tổng thống Volodymyr Zelensky trong phát biểu trực tuyến đã
yêu cầu các đối tác tăng viện trợ quân sự và nhất là tăng cường khả năng phòng
không cho Ukraina.
Từ
Bruxelles thông tín viên Pierre Bénazet tổng kết hai ngày họp của nhóm hơn 50
quốc gia ủng hộ Ukraina :
« Trong
chương trình hai ngày họp của 51 quốc gia trong Ramstein, nhóm liên lạc ủng hộ
Ukraina, nổi bật nhất là qua cầu truyền hình của tổng thống Volodymyr Zelensky
kêu gọi quốc tế cung cấp thêm 10 hệ thống phòng không Patriot. Hợp đồng chưa được
xác định cụ thể nhưng chỉ biết là có một gói viện trợ mới thêm 400 triệu euro
đã được huy động để trang bị cho Ukraina thêm các hệ thống radar, drone và mìn
chống tăng.
Bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng họp qua cầu truyền hình. Đối với các nước đồng minh,
thì đó là dấu hiệu Washington vẫn hỗ trợ những nỗ lực của châu Âu cho dù Mỹ
không trực tiếp can dự. Tổng thống Zelensky ngoài ra cũng đã yêu cầu các đối
tác đưa ra những đề nghị cụ thể trong mục đích xây dựng một lực lượng quốc tế
và đấy chính là tâm điểm cuộc họp kỳ trước của nhóm liên minh các quốc gia tình
nguyện vì Ukraina.
Bộ
trưởng Quân Lực Pháp, Sébastien Lecornu, giải thích: '‘Không có chuyện lực
lượng quốc tế đó được điều đến đường chiến tuyến hiện tại, tức là trong tương
lai, sẽ là đường phân định lằn ranh của thỏa thuận ngừng bắn. Trái lại chúng ta
phải tập trung vào cái được gọi là lực lượng "bảo đảm", hay đúng hơn
là lực lượng "răn đe" để làm nản lòng Matxcơva, tránh để Nga lại mở một
cuộc tấn công khác. Đương nhiên kèm theo đó là những nỗ lực hỗ trợ quân đội
Ukraina, lực lượng đầu tiên có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho quốc gia này. Điều
đó cũng có nghĩa là từ chối phi quân sự hóa Ukraina như yêu cầu của Nga''.
Theo
Liên minh các quốc gia tình nguyện, để phục hồi lực lượng quân sự Ukraina cần
ít nhất là ba năm. Thái độ lần lữa của Kremlin cho nhóm Ramstein có thêm thời
gian để hoàn tất kế hoạch ».
Đặc
phái viên Mỹ gặp tổng thống Nga trong 4 giờ, Matxcơva đánh giá "không
quá quan trọng"
Đặc
phái viên của tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã có cuộc gặp với
tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua, 11/04/2025, tại Saint-Petersburg để
thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraina. Trước cuộc gặp,
phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định Matxcơva không kỳ vọng
cuộc trao đổi sẽ mang lại một bước tiến lớn nào.
Những
hình ảnh của truyền hình nhà nước của Nga cho thấy tổng thống Putin đã chào đón
ông Witkoff tại Thư viện tổng thống ở Saint-Petersburg vào đầu cuộc gặp.
Các hãng thông tấn Nga sau đó cho biết cuộc gặp kéo dài hơn bốn giờ nhưng không
cung cấp thêm thông tin chi tiết. Còn theo thông báo từ Điện Kremlin, được hãng
tin AFP trích dẫn, cuộc trò chuyện đã đề cập đến "các khía cạnh của một
giải pháp cho vấn đề Ukraina".
Trước
khi cuộc gặp diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố chuyến thăm của đặc
phái viên Mỹ không "quá quan trọng" và Matxcơva cũng không kỳ
vọng rằng cuộc trao đổi sẽ mang lại một bước tiến lớn nào. Trái với thái độ
bình tĩnh của phía Nga, tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Matxcơva "phải
hành động" và gọi cuộc xung đột Ukraina là "vô nghĩa"
và "đáng lẽ không nên diễn ra". Đây là cuộc gặp thứ ba giữa
Steve Witkoff và Vladimir Putin kể từ đầu năm, trong bối cảnh ông Trump đang cố
gắng tạo sức ép để khiến Matxcơva và Kiev đạt thỏa thuận hưu chiến, nhưng vẫn
chưa thể khiến Nga chịu nhượng bộ.
Ngoài
ra, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraina Keith Kellogg hôm nay
cũng đã tố cáo trên mạng X rằng tờ báo Anh The Times đã "bóp méo"
tuyên bố của ông về việc chia cắt Ukraina. Trước đó, tờ The Times đã có cuộc phỏng
vấn với ông Kellogg và cho biết đặc phái viên Mỹ đã đề xuất về việc chia
Ukraina thành hai nửa với sông Dnipro là ranh giới giống như Berlin sau Đệ Nhị
thế chiến. Nhưng vài giờ sau, ông Kellogg đã phủ nhận thông tin này và giải
thích rằng ông "muốn nói đến việc phân chia các khu vực hoặc vùng trách
nhiệm của một lực lượng đồng minh (không bao gồm quân đội Mỹ)" với
nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Ukraina, "chứ không phải là về phân chia
lãnh thổ Ukraina".
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
MỸ
- NGA - UKRAINA
Kế
hoạch tạm ngừng bắn cho Ukraina chậm thực thi : Mỹ « phẫn nộ » với cả Matxcơva
lẫn Kiev
UKRAINA
- NHÓM TIẾP XÚC QUỐC PHÒNG
Bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp các nước đồng minh Ukraina
TRUMP
- PUTIN - ĐIỆN ĐÀM
Trump
- Putin điện đàm về chiến tranh Ukraina và bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga
No comments:
Post a Comment