Nga oanh tạc Ukraine
ngay Lễ Lá, ít nhất 32 người chết
Người Việt
April
13, 2025 : 7:32 AM
SUMY,
Ukraine (NV)
– Hôm 13 Tháng Tư, Nga phát động một cuộc oanh kích bằng hỏa tiễn nhắm vào
thành phố Sumy tại Ukraine làm ít nhất 32 người chết, các viên chức cho biết.
Hai
hỏa tiễn đạn đạo tấn công trung tâm thành phố Sumy lúc khoảng 10 giờ 15 sáng
khi người dân quây quần bên nhau trong Chúa Nhật Lễ Lá, theo nhà chức trách.
Các
cơ quan truyền thông chính thức công bố hàng loạt hình ảnh tại khu vực bị oanh
tạc cho thấy túi đựng xác chết màu đen chồng chất bên lề đường, ngoài ra còn có
hàng tá thi thể được quấn bằng giấy bạc giữa đống hoang tàn. Một đoạn phim thu
hình lực lượng cứu hỏa chiến đấu để dập tắt những chiếc xe bị bốc hỏa gần đống
đổ nát từ các tòa nhà bị oanh tạc.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2209432446-1536x1024.jpg
Cảnh
hoang tàn đổ nát sau khi Nga oanh kích Sumy, Ukraine, ngày 13 Tháng Tư, 2025.
(Hình: OLEG VORONENKO/AFP/Getty Images)
“Ngay
trong Chúa Nhật Lễ Lá thiêng liêng, cộng đồng thành phố Sumy phải hứng chịu một
tấn bi kịch đau thương,” quyền Thị Trưởng Artem Kobzar cho biết trong một tuyên
bố trên mạng xã hội.
Ít
nhất 32 người chết trong cuộc oanh tạc, gồm có hai trẻ em, Cơ Quan Tình Trạng
Khẩn Cấp Quốc Gia Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Ngoài ra còn có 99 người
khác bị thương, gồm có11 trẻ em, cơ quan cho biết.
Tổng
Thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tiến hành các biện pháp cứu hộ đồng
thời cho biết có “hàng chục” người chết trong hai cuộc oanh kích bằng hỏa tiễn.
“Theo
thông tin sơ bộ, có hàng chục thường dân thiệt mạng và bị thương. Chỉ có những
kẻ cặn bã đêhèn mới thực hiện hành động này hòng tước đoạt sinh mạng của thường
dân,” Zelensky nói.
Chỉ
trong hơn một tuần, đợt oanh tạc Sumy là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai tước
đi sinh mạng của thường dân, trước đó là một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn cũng
làm chết người nhắm vào quê hương Kryvyi Rih của Zelensky hôm 4 Tháng Tư làm
khoảng 20 người chết, trong đó có chín trẻ em.
Zelensky
kêu gọi thế giới lên tiếng trước cuộc tấn công. “Chưa từng có cuộc đàm phán nào
ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo và bom rơi từ trên không. Điều quan trọng là những kẻ
khủng bố tại Nga sẽ lãnh nhận hậu quả ra sao,” ông nói.
Trong
một diễn tiến khác tại Ukraine, thị trưởng thành phố Kharkiv Ihor Terekhov cho
biết hôm Chủ Nhật rằng Nga phát động một cuộc tấn công nhắm vào một trong các
trường mẫu giáo trong thành phố, khiến cửa sổ bể và làm khu vực chính diện của
tòa nhà tan nát. Nhà chức trách không ghi nhận thương vong.
Các
cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi các nhà ngoại giao cao cấp tại Nga và
Ukraine tố cáo lẫn nhau về hành vi vi phạm thỏa thuận tạm thời do Hoa Kỳ làm
trung gian nhằm tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cơ sở năng lượng,
nhấn mạnh những thách thức trong tiến trình hòa đàm cho cuộc chiến ròng rã 3
năm liền.
Ngoại
trưởng hai quốc gia phát biểu riêng biệt tại Diễn Đàn Ngoại Giao Antalya thường
niên, một ngày sau khi đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff gặp gỡ Tổng Thống Nga
Vladimir Putin nhằm thảo luận về triển vọng hòa bình.
“Ngay
từ đầu, người Ukraine đã ra tay đánh chúng tôi trước, ngày nào cũng như ngày nấy,
có thể có hai hoặc ba trường hợp ngoại lệ,” Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho
biết, đồng thời nói thêm rằng Moscow sẽ tường trình danh sách các đợt tấn công
từ Kyiv trong ba tuần qua cho Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế.
Bên
phía Ukraine, hôm Thứ Bảy, nhà lãnh đạo đồng cấp Andrii Sybiha phản bác tuyên bố
đó, nói rằng từ lúc đồng thuận đình hoãn các cuộc không kích trong thời gian ngắn,
Nga nã “gần 70 hỏa tiễn, hơn 2,200 máy bay không người lái (có thể phát nổ) và
hơn 6,000 trái bom điều khiển vô tuyến nhắm vào Ukraine, phần lớn là tấn công
thường dân.” (TTHN)
No comments:
Post a Comment