Hàng ngàn người tham
dự cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ ở Serbia sau nhiều tháng bất ổn
Người Việt
April
13, 2025 : 11:18 AM
BELGRADE,
Serbia (NV)
– Hàng chục ngàn người ủng hộ Tổng Thống Serbia Aleksandar Vucic đã tổ chức một
cuộc biểu tình ở Belgrade sau nhiều tháng tình hình bất ổn diễn ra trên khắp đất
nước, nguồn tin Đài BBC cho hay hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Tư.
Một
tổ chức quan sát tình hình cho biết có khoảng 55,000 người đã tụ tập trước Quốc
Hội. Mặc dầu có sự tham dự của một số kẻ trung thành với Tổng Thống Aleksandar
Vucic đến từ các nước láng giềng, số người tham dự biểu tình vẫn còn thấp hơn
đáng kể so với cuộc biểu tình chống chính phủ thật lớn vào tháng trước.
Thủ
đô Belgrade từng có các cuộc biểu tình liên tục ở Serbia kể từ Tháng Mười Một
năm rồi sau vụ sụp đổ của một mái che nhà ga ở thành phố Novi Sad khiến 15 người
thiệt mạng và dẫn đến sự phẫn nộ lan rộng trong quần chúng. Một số người Serbia
đã đổ lỗi thảm họa này là do tình trạng tham nhũng và thiếu hiệu quả của Đảng
Tiến Bộ dưới quyền của Tổng Thống Vucic. Nhà lãnh đạo Serbia đã thúc đẩy cuộc
biểu tình vào hôm Thứ Bảy trong kế hoạch phát động “Phong Trào Quần Chúng và Quốc
Gia” với mục đích “cứu” đất nước khỏi các lực lượng đang tìm cách “phá hủy””
Serbia.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/GettyImages-2209316241-1536x1043.jpg
Người
ủng hộ chính quyền Tổng Thống Aleksandar Vucic ở Serbia đổ ra biểu tình tại
Belgrade ngày 12 Tháng Tư, 2025. (Hình: OLIVER BUNIC/AFP/Getty Images)
Qua
bài phát biểu tại cuộc biểu tình, ông Vucic kêu gọi các công tố viên làm việc để
khôi phục trật tự và hòa bình cho đất nước. Vị tổng thống tuyên bố các cuộc biểu
tình do sinh viên lãnh đạo đã đe dọa nền hòa bình và ổn định của Serbia, cáo buộc
những người tham dự đã được “các cơ quan tình báo ngoại quốc” trả tiền để hành
động.
“Một
số cường quốc bên ngoài không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một đất nước
Serbia tự do, độc lập và có chủ quyền,” ông Vucic nói, nhưng không cho biết rõ
mình đang nói đến “cường quốc” nào. Ông Vucic cũng chỉ trích đài truyền hình quốc
gia RTS, mô tả cơ quan này là “kẻ tham gia chính yếu” trong nỗ lực “cách mạng
màu.”
Sau
thảm họa Novi Sad vào Tháng Mười Một năm ngoái, nhiều người dân Serbia đã đổ lỗi
cho những gì xảy ra là do hơn một thập niên cai trị của Đảng Tiến Bộ của Vucic,
những người có liên quan chặt chẽ với cuộc tu bổ và cải tiến nhà ga. Đây là
công trình được coi là quan trọng nhất trong kế hoạch cải tiến hạ tầng cơ sở được
chính phủ Belgrade dành cho ưu tiên cao, nằm trên tuyến đường giao thông cao tốc
từ Belgrade đến Budapest ở Hungary.
Các
cuộc biểu tình sau thảm họa đã chứng kiến những người tham dự sử dụng khẩu hiệu
“tham nhũng giết người.” Họ tố cáo rằng các thủ tục mua sắm mờ ám mà chính phủ
sử dụng để thực hiện các kế hoạch hạ tầng cơ sở đã làm giàu cho một số nhà thầu
được ưu đãi trong khi lại gây nguy hiểm cho tình trạng an toàn công cộng.
Mặc
dù Tổng Thống Vucic nói ông sẽ từ chức nhưng rồi lại quả quyết rằng ông sẽ
không đi đâu cả, các cuộc biểu tình của dân chúng vẫn gia tăng. Tháng trước,
hàng trăm ngàn người đã kéo về biểu tình tại thủ đô của Serbia. Một quan sát
viên độc lập ước tính có tới 325,000 người, hay có thể còn nhiều hơn thế nữa,
đã tụ tập lại, khiến cho biến cố này trở thành cuộc biểu tình chống chính phủ lớn
nhất từ trước đến nay tại Serbia. (TTHN)
No comments:
Post a Comment