Mỹ
miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng « công nghệ cao » nhập từ
Trung Quốc
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 13/04/2025 - 11:20
Hôm
12/04/2025, tổng thống Donald Trump đột ngột ra lệnh đình chỉ việc tăng thuế hải
quan đối với các mặt hàng công nghệ cao, mà đa số nhập từ Trung Quốc, vốn lên đến
145%, theo quyết định cách nay ít ngày.
HÌNH
:
TT
Trump tạm ngừng áp dụng biện pháp "thuế đối ứng" đánh vào các sản phẩm
kết nối như của Apple nhập từ nước ngoài vào Mỹ. AP - Andy Wong
Theo
Reuters, trong danh sách được miễn tăng thuế có 20 sản phẩm, bao gồm chủ yếu là
điện thoại thông minh, máy tính bàn, máy tính xách tay, ổ cứng, các hệ thống xử
lý dữ liệu tự động, bộ nhớ trong, các thiết bị vi mạch hay màn hình… Chuyên gia
về Trung Quốc Gérard DiPippo, thuộc RAND China Research Center dựa trên việc tổng
hợp các dữ liệu của Hải quan Mỹ, cho biết các mặt hàng được miễn thuế chiếm hơn
20% tổng lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.
Quyết
định nói trên của chính quyền Trump đặc biệt có lợi cho các tập đoàn Mỹ như
Apple, với các sản phẩm như điện thoại cầm tay iPhone và nhiều mặt hàng chủ chốt
khác của hãng, chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, hay với các công ty đa quốc
gia khác của Mỹ như Dell, Nvidia. Cuối tháng 3/2025, để phòng trước nguy cơ
Washington tăng thuế, Apple đã phải khẩn cấp dùng 5 chuyến bay chuyển một khối
lượng lớn iPhone từ Ấn Độ về Mỹ.
Trả
lời RFI, ông Pascal de Lima, kinh tế gia trưởng của công ty tư vấn Business
Knowledge Management Consulting (BKMC), giải thích về ý nghĩa « chiến
thuật » của tổng thống Mỹ khi bất ngờ đưa ra quyết định miễn thuế với
các mặt hàng thuộc lĩnh vực công nghệ cao :
« Điện
thoại thông minh, máy tính, màn hình, thẻ nhớ USB là những sản phẩm phổ biến
trong đời sống các gia đình Mỹ. Vấn đề là nếu không có việc miễn thuế này,
người tiêu dùng Mỹ sẽ thấy giá sản phẩm tăng đáng kể từ 10 đến 20%. Ngay lập tức,
không phải đợi đến một năm. Về mặt kinh tế, sức mua sẽ giảm và căn bản nhất là
lĩnh vực thiết bị kỹ thuật số sẽ bị kìm hãm.
Tại
Trung Quốc, có nhiều công ty đa quốc gia Mỹ xuất khẩu các linh kiện công nghệ
sang Mỹ, và không chỉ các linh kiện, mà cả các sản phẩm hoàn chỉnh nữa.
Tôi cho rằng đây là một tín hiệu chiến lược, một chiến thuật xoa dịu. Mở cửa cho đàm
phán trong khi vẫn duy trì áp lực tối đa giống với một cuộc trắc nghiệm hoặc
một sự tái cân bằng chiến thuật, như Donald Trump đã làm từ đầu. »
Nhà
Trắng đòi doanh nghiệp được miễn thuế chuyển cơ sở sản xuất về nước « sớm
nhất »
Theo
người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, các doanh nghiệp được hưởng quyết định
miễn thuế, phải « nỗ lực chuyển các nhà máy về Mỹ trong thời gian sớm
nhất ». Theo giới quan sát, tăng thuế hải quan để buộc doanh nghiệp phải
đưa cơ sở sản xuất về Mỹ là « mục tiêu số một » của ông Trump
khi tung ra chính sách đơn phương tăng thuế hải quan.
Tuy
nhiên, theo kinh tế gia Nouriel Roubini, Đại học New York University, « quyết
định miễn thuế này sẽ không cho phép đưa việc sản xuất iPhone hay các sản phẩm
công nghệ cao khác về Mỹ, và tình hình cũng tương tự với các hàng hóa giá rẻ ».
Trên mạng X, chuyên gia này đánh giá chính sách thuế của ông Trump là « không
bài bản, không nhất quán và tùy tiện ».
No comments:
Post a Comment