Đề nghị kỷ luật ông
Trương Hòa Bình và màn ra mắt của tướng Nguyễn Duy Ngọc
BBC News Tiếng Việt
4
tháng 4 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9w8l55ey90o
Ngay
sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Trương Hòa Bình, Bộ
Chính trị đã đề nghị Trung ương Đảng xem xét mức kỷ luật.
Cựu
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
Ông
Trương Hòa Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, gây chú ý vì ông đã từng bị Bộ Chính
trị cảnh cáo vào ngày
13/12/2024. Lần này, khả năng ông sẽ bị kỷ luật ở mức cao hơn.
Hồi
cuối năm 2024, cùng bị mức cảnh cáo như ông Bình là ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu
Chủ tịch nước.
Cũng
thời gian đó, bà Trương Thị Mai bị "khiển trách", mức thấp nhất trong
4 thang kỷ luật của Đảng.
Hồi
tháng 12/2024, việc ông Bình, ông Phúc và bà Mai bị kỷ luật chỉ được công khai
khi Bộ Chính trị quyết định trong khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TW), khi
đó do ông Trần Cẩm Tú làm chủ nhiệm, không thông báo rộng rãi trên các phương
tiện truyền thông.
Lần
này, ông Trương Hòa Bình, dưới thời chủ nhiệm mới của UBKT TW là ông Nguyễn Duy
Ngọc, đã bị công khai đề nghị kỷ luật dù mới chỉ ba tháng trước đó ông ông đã bị
cảnh cáo.
Liệu
ông Bình có thể đối mặt với hình thức kỷ luật nặng hơn?
Số
phận ông Trương Hòa Bình?
Thông
báo mới nhất của UBKT TW về việc đề nghị kỷ luật ông Trương Hòa Bình có những
chi tiết cho thấy mức độ vi phạm của ông nghiêm trọng hơn nhiều thông báo của Bộ
Chính trị khi đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo vào tháng 12/2024.
Cụ
thể, bên cạnh điểm chung là ông Bình đã "vi phạm quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được
làm và trách nhiệm nêu gương" thì UBKT TW lần này đã nhấn mạnh ông đã
"gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng,
Nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật."
Với
đề nghị kỷ luật của UBKT TW, ông có thể đối mặt với một trong bốn mức kỷ luật của
Đảng gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ.
Ở
hai mức đầu gồm khiển trách và cảnh cáo, thẩm quyền thuộc về Bộ Chính trị,
trong khi nếu kỷ luật "cách chức" hoặc "khai trừ" thẩm quyền
sẽ do Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định.
Trong
diễn biến mới nhất, Bộ Chính trị đã đề nghị Trung ương Đảng xem xét kỷ luật ông
Trương Hòa Bình.
Như
vậy, ông Bình sẽ phải đối mặt với hai mức kỷ luật nặng hơn là "cách chức"
hoặc "khai trừ" khỏi Đảng, tương tự trường hợp ông Lê Thanh Hải.
Cụ
thể, hồi tháng 5/2024, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, người giữ chức Bí
thư thành ủy TP HCM hai nhiệm kỳ gồm 2006-2010 và 2010-2015, đã bị Bộ Chính trị
đưa ra Ban chấp hành trung ương đề nghị kỷ luật.
Hai
ngày sau đó, Trung ương Đảng đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với
ông này.
Trước
đó, vào năm 2020, ông Hải cũng đã bị kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư
Thành ủy TP HCM giai đoạn 2010-2015.
Nếu
bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, ông Bình sẽ không còn là Ủy viên Bộ Chính trị,
phó bí thư Ban cán sự Đảng, chức vụ mà ông nắm giữ thời làm Phó thủ tướng từ
năm 2016 đến 2021.
Trong
khi đó, nếu chịu mức kỷ luật "khai trừ", khả năng ông sẽ đối mặt với
án hình sự.
Đã
có một vài trường hợp UBKT TW đề nghị kỷ luật nhưng được "cho thôi",
một hình thức "cách chức", nhưng không thuộc bất kỳ hình thức nào
trong bốn mức độ nêu trên.
Cụ
thể là các ông Trần Tuấn Anh, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương, và Đinh Tiến
Dũng, cựu Bí thư thành ủy Hà Nội, đều là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, và bị
"cho thôi" và về hưu.
Ông
Trương Hòa Bình, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu phó thủ tướng thường trực
2016-2021
Màn
ra mắt của ông Nguyễn Duy Ngọc
Việc
ra các thông cáo báo chí của UBKT TW thường được đưa ra vào các buổi chiều muộn.
Tuy
nhiên, lần này, khác với thường lệ, cơ quan này đưa ra thông báo đề nghị kỷ luật
ông Bình vào buổi sáng.
Hơn
nữa, chuyện một cựu ủy viên Bộ Chính trị đã nhận hình thức kỷ luật nhưng UBKT
TW vẫn tiếp tục đề nghị kỷ luật có thể là dấu hiệu cho sự thay đổi trong cách
thi hành kỷ luật trong Đảng của ủy ban này, dưới quyền của ông Nguyễn Duy Ngọc.
Kể
từ khi ngồi vào chiếc ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, đây là lần đầu tiên tướng
Ngọc chủ trì cuộc họp về kỷ luật Đảng viên.
Trước
đó, chưa đầy một tháng lên làm chủ nhiệm UBKT TW, ông Ngọc gây chú ý khi xuất
hiện trước truyền thông với vai trò Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm
tra Quân ủy Trung ương.
Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn kiểm tra của Bộ
Chính trị đối với Quân ủy Trung ương
Ông
Nguyễn Duy Ngọc, người từng là Thứ trưởng Bộ Công an, đã được bầu làm chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương và được bổ sung vào Bộ Chính trị vào tháng 1/2025.
Nếu
xét theo quy định đối với ủy viên Bộ Chính trị và đối với chức danh chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đều bắt buộc cá nhân phải "tham gia Ban Chấp hành
Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên", thì ông Ngọc vẫn chưa đáp ứng đủ
tiêu chuẩn.
Ông
Nguyễn Duy Ngọc là một trường hợp đặc biệt khi lần đầu được bầu vào ủy viên
Trung ương Đảng khóa 13 khi đã quá 55 tuổi.
Đến
khi trở thành ủy viên Bộ Chính trị, ông cũng chưa làm trọn một nhiệm kỳ trong
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và cũng là một "trường hợp đặc biệt".
Trước
khi ngồi vào ghế Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng
và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư, ông Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an, giữ cấp
hàm Thượng tướng.
Giống
với ông Ngọc, tướng Lương Tam Quang, cũng lần đầu được bầu vào Ban chấp hành
Trung ương Đảng khi đã quá tuổi, rồi sau đó nhanh chóng thăng tiến lên làm Bộ
trưởng Bộ Công an, và trở thành ủy viên Bộ Chính trị.
Cả
ông Ngọc lẫn ông Quang đều cùng quê Hưng Yên với Tổng bí thư Tô Lâm.
Trong
màn ra mắt này, UBKT TW cũng đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Nguyễn Văn
Hiếu, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận
Trung ương.
Ông
Hiếu là người giữ chức Bí thư thành ủy Cần Thơ từ tháng 5/2003 đến tháng
1/2025.
Cũng
rất nhanh chóng, sau đề nghị của tướng Ngọc, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ
luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Hiếu và cho thôi giữ các chức vụ, đồng thời đề nghị
Ban Chấp hành Trung ương xem xét cho thôi giữ chức ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng khóa 13.
Dự
kiến, trung tuần tháng 4 này, Ban chấp hành trung ương Đảng sẽ họp, ngoài nội
dung bàn về sắp xếp các đơn vị hành chính, nhân sự cũng là một vấn đề.
Trong
khi ông Bình và ông Hiếu được đưa lên cấp cao hơn, ở trong thẩm quyền của mình,
UBKT TW đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ba người.
Đầu
tiên là ông Trần Việt Trường, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể Trung ương, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
Người
kế tiếp là ông Nguyễn Mạnh Dũng, cựu quyền bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Cuối
cùng là ông Phạm Ngọc Nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đắk Lắk.
-------------------------
Tin
liên quan
·
Vì sao Bộ Chính trị cảnh
cáo ông Nguyễn Xuân Phúc?
13
tháng 12 năm 2024
·
Ông Nguyễn Duy Ngọc
vào Bộ Chính trị, làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
23
tháng 1 năm 2025
·
Sư Minh Tuệ được nêu
tên khi Việt Nam bị Mỹ 'quan ngại' về tôn giáo
2
tháng 4 năm 2025
No comments:
Post a Comment