Cơ
hội vàng để Tập Chủ tịch vươn lên…
Vũ Hoàng Linh | Báo Tiếng Dân
09/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/09/co-hoi-vang-de-tap-chu-tich-vuon-len/
Cú
đánh của Trump là cái tát vỗ mặt với cả thế giới và Trung Quốc là kẻ nhận đòn
đau nhất, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, đó cũng là cơ hội vàng của Trung Quốc
khi bắt đầu vào cuộc chiến với Mỹ: Họ có tất cả các thế mạnh của mình ở sau
lưng, một nền kinh tế và công nghiệp đang đi lên, một dân tộc đồng nhất hơn một
tỷ người đang rất tự tin và muốn khẳng định vị thế, những thuận lợi trên thế giới
về địa-chính trị khi Mỹ tự làm mất đồng minh, còn phương Tây thì bị Nga trói
chân…
Quan
trọng nhất là họ có được một kẻ thù lý tưởng: Đủ áp bức và phi lý trí và thực sự
là kẻ gây hấn để khiến cả nước họ đồng lòng, vượt qua những mâu thuẫn nội bộ,
chống lại một siêu cường lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử nhưng đang đi trên
đà suy thoái với các tuyên bố từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo trật tự thế giới hiện
hành, một kẻ thù với quá nhiều mâu thuẫn nội bộ, được lãnh đạo bởi một nhóm tài
phiệt thiếu kinh nghiệm chính trị, được tuyển mộ dựa vào lòng trung thành, và một
lãnh tụ ái kỷ, vừa mong manh như một cậu bé mới lớn vừa khùng như một ông già
cô độc.
Cơ
hội vàng để Tập Chủ tịch vươn lên trở thành lãnh tụ Trung Quốc vĩ đại nhất
trong lịch sử nước này, vượt qua trên cả Mao Chủ tịch khi ông này đưa nước
Trung Quốc nghèo nàn thường xuyên bị phương Tây bóp mũi trở thành một sức mạnh
khu vực, có bom nguyên tử và sẵn sàng đương đầu với Mỹ hay Liên Xô. Tập chắc chắn
sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhất là khi ông ta không phải tìm cách tự tạo
ra khủng hoảng như Putin đã làm khi gây chiến với Ukraine hòng lưu danh thiên cổ
như Sa hoàng vĩ đại nhất của đế chế Nga, vượt qua cả Peter Đại đế.
Người
Trung Quốc giỏi chơi cờ vây, là môn cờ khó chơi và phức tạp nhất trong các trò
chơi, đòi hỏi tính chiến lược rất cao. Và họ luôn lường trước các tình thế và
có sự chuẩn bị cho các tình thế. Trong game đại chiến lược này, mình nghĩ họ đã
có sự chuẩn bị từ rất lâu, những thứ mà với đặc thù chính trị của mình, nước Mỹ
không thể có sự chuẩn bị theo cách tương tự.
Hãy
nhìn cái cách cả bộ sậu lãnh đạo Mỹ gồm các quan chức cao cấp nhất về quốc
phòng, an ninh, tình báo, hành động trong nhóm chat Signal… hay cuộc tranh cãi
lộn xộn biến thành cuộc chửi bới nhau công khai giữa hai cố vấn về thương mại
và cải cách chính phủ (nhân tiện, cố vấn Musk vừa mới bỏ chơi game sau khi
lives-tream chơi mà liên tục bị mất mạng và bị các gamer khác bắt nạt).
Tất
nhiên, tất cả những điều này không có nghĩa là Trung Quốc ở chiếu trên trong cuộc
chiến này, mà họ vẫn ở chiếu dưới (sức mạnh quân sự và tiềm năng kinh tế của Mỹ
vẫn vượt xa Trung Quốc), nhưng điều đó báo trước, đây có thể sẽ là một cuộc chiến
tranh lạnh kéo dài (thậm chí không loại trừ nguy cơ chiến tranh nóng ủy nhiệm).
Trong
tình huống đó, sẽ không dễ có câu trả lời là Việt Nam nên làm gì. Chúng ta hãy
chờ xem chuyến thăm Việt Nam sẽ diễn ra trong vài ngày tới của Chủ tịch Tập Cận
Bình sẽ như thế nào (cũng như cuộc đàm phán cùng thời gian của Việt Nam với Mỹ
về thuế quan).
No comments:
Post a Comment