Đặc phái viên Mỹ gặp
Putin, Trump thúc Nga sớm ngừng bắn ở Ukraine
Dearbail Jordan
BBC
News
12
tháng 4 2025, 12:18 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2vrzr4l4vo
Đặc
phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff đã gặp ông Vladimir Putin tại St Petersburg vào
thứ Sáu (11/4), khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục tổng thống Nga có
"hành động" để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Steve
Witkoff đã gặp Vladimir Putin tại Thư viện Tổng thống ở St Petersburg
Điện
Kremlin cho biết cuộc họp kéo dài hơn bốn giờ và tập trung vào các vấn đề tìm
kiếm "một giải pháp cho Ukraine".
Đây
là cuộc đàm phán thứ ba của ông Witkoff với Putin trong năm nay, được đặc phái
viên Kirill Dmitriev mô tả là "hiệu quả".
Ông
Trump đã bày tỏ sự thất vọng với ông Putin về tình hình các cuộc đàm phán.
Quảng
cáo
Vào
thứ Sáu (11/4), ông Trump viết trên mạng xã hội: "Nga phải hành động. Quá
nhiều người đang CHẾT, hàng ngàn người mỗi tuần, trong một cuộc chiến khủng khiếp
và vô nghĩa".
Diễn
biến này xảy ra trong bối cảnh đặc phái viên của Trump về Ukraine, ông Keith
Kellogg, phủ nhận việc từng cho rằng đất nước này có thể bị chia cắt.
Trong
một cuộc phỏng vấn với tờ The Times, ông Keith Kellogg đã đề xuất quân đội Anh
và Pháp có thể đảm nhận các khu vực kiểm soát ở phía tây Ukraine như một phần của
"lực lượng trấn an".
Theo
tờ báo này, ông Kellogg cũng được cho là đã đề xuất quân đội Nga có thể tiếp tục
hiện diện ở vùng phía đông bị chiếm đóng.
"Tình
hình thậm chí có thể trông giống như những gì đã xảy ra với Berlin sau Thế chiến
thứ hai", tờ The Time dẫn lời ông Kellogg.
Kellogg
sau đó đã đăng bài trên mạng xã hội, cho rằng bài báo đó đã "diễn giải
sai" lời ông.
"Tôi
đang nói về một lực lượng phục hồi sau lệnh ngừng bắn nhằm hỗ trợ chủ quyền của
Ukraine", ông viết trên X, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi KHÔNG nói đến việc
chia cắt Ukraine."
Cả
Nhà Trắng và Kyiv đều chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về những bình luận này.
BBC
đã liên hệ với The Times để xin phản hồi.
Trước
đó, cũng hôm thứ Sáu, các quốc gia châu Âu đã đồng ý viện trợ quân sự trị giá
24 tỷ đô la cho Ukraine.
Tại
sự kiện, các bộ trưởng quốc phòng châu Âu cho biết họ không thấy dấu hiệu nào
cho thấy chiến tranh sẽ kết thúc.
Trước
cuộc hội đàm Putin-Witkoff, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết
"không cần phải mong đợi sự đột phá" vì "quá trình bình thường
hóa quan hệ vẫn đang diễn ra".
Khi
được hỏi liệu các cuộc thảo luận có bao gồm việc ấn định ngày gặp mặt cho ông
Putin và ông Trump hay không, ông Peskov trả lời: "Chúng ta hãy cùng chờ
xem. Điều đó phụ thuộc vào những gì ông Witkoff đưa ra".
Trước
đó, ông Witkoff đã có cuộc gặp với ông Dmitriev tại Khách sạn Grand Hotel
Europe ở St Petersburg, nơi diễn ra một hội nghị về thép không gỉ và thị trường
Nga.
Ông
Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, 49 tuổi, đã đến thăm
Washington vào tuần trước và là quan chức cấp cao nhất của Nga đến Hoa Kỳ kể từ
cuộc xâm lược toàn diện của nước này vào Ukraine năm 2022.
Trong
khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Điện Kremlin kéo dài chiến
tranh trong chuyến thăm vào thứ Sáu tới địa điểm xảy ra cuộc tấn công bằng tên
lửa của Nga vào ngày 4/4 tại thị trấn quê nhà Kryvyi Rih của ông.
Cuộc
tấn công đã giết chết 19 người, trong đó có chín trẻ em.
Ông
cũng cáo buộc rằng hàng trăm công dân Trung Quốc đang chiến đấu với quân đội
Nga.
Ukraine
cho biết họ đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc.
"Chúng
tôi có thông tin rằng ít nhất hàng trăm công dân Trung Quốc đang chiến đấu
trong lực lượng chiếm đóng của Nga," Zelensky nói.
"Điều
này có nghĩa là Nga rõ ràng đang cố gắng kéo dài chiến tranh ngay cả khi phải sử
dụng mạng sống của người Trung Quốc".
Ông
Zelensky đã đặt hoa trước di ảnh của Herman Tripolets, chín tuổi và Arina
Samodina và Radyslav Yatsko, bảy tuổi.
Sau
đó, ông nhắc lại lời kêu gọi xây dựng hệ thống phòng không "để bảo vệ mạng
sống và các thành phố của chúng ta".
"Chúng
tôi đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump - Ukraine không chỉ yêu cầu,
chúng tôi sẵn sàng mua các hệ thống bổ sung này," ông viết trên mạng xã hội.
"Chỉ
có vũ khí mạnh mẽ mới thực sự có thể bảo vệ được mạng sống khi bạn có một hàng
xóm như Nga."
Trước
đây, ông Trump đã tuyên bố rằng mình có thể chấm dứt xung đột Ukraine-Nga
"trong vòng 24 giờ".
Vào
thứ Sáu, ông nói rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nếu ông ở Nhà Trắng vào năm
2022 khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.
"Một
cuộc chiến lẽ ra không bao giờ xảy ra, và sẽ không xảy ra, nếu tôi là Tổng thống!!!",
ông viết.
Hồi
tháng Hai, các quan chức Hoa Kỳ và Nga đã gặp nhau tại Ả Rập Xê Út để lần đầu
tiên đàm phán trực tiếp kể từ cuộc xâm lược.
Các
quan chức cũng đã họp để thảo luận về việc khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện.
Ông
Trump cũng có mối quan hệ bất hòa với ông Zelensky kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ
thứ hai với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ.
Sự
bất hòa giữa hai bên lên đến đỉnh điểm trong một cuộc đấu khẩu nảy lửa tại
Phòng Bầu dục hồi tháng Hai.
Hoa
Kỳ đã cố gắng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn có giới hạn giữa Ukraine và
Nga ở Biển Đen, nhưng lại bị đình trệ khi Điện Kremlin yêu cầu dỡ bỏ các lệnh
trừng phạt được áp dụng sau khi nước này tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào
Ukraine.
Kể
từ đó, ông Trump nói rằng ông "rất tức giận" và "bực tức" với
ông Putin vì không đạt được tiến triển nào với việc nhất trí một lệnh ngừng bắn
giữa Kyiv và Moscow.
Đầu
tuần này, Washington và Moscow đã tiến hành trao đổi tù nhân.
Bà
Ksenia Karelina, một người Mỹ gốc Nga, đã bị kết án 12 năm tù ở Nga vì quyên
góp 51 đô la cho một tổ chức từ thiện của Ukraine khi chiến tranh bắt đầu vào
tháng 2/2022.
Cư
dân Los Angeles này đã được trả tự do vào sáng thứ Năm và được trao đổi với
Arthur Petrov, một công dân mang hai quốc tịch Đức-Nga bị bắt tại Síp vào năm
2023.
Ông
này bị buộc tội xuất khẩu bất hợp pháp các thiết bị vi điện tử sang Nga cho các
nhà sản xuất có liên hệ với quân đội.
--------------------------
Tin
liên quan
·
Ukraine bắt giữ hai
công dân Trung Quốc chiến đấu cho Nga
9
tháng 4 năm 2025
·
Ukraine sẵn sàng
ngừng bắn, áp lực lên vai Putin
12
tháng 3 năm 2025
·
Ông Putin sẵn
sàng ngừng bắn ở Ukraine hay chỉ đang câu giờ?
14
tháng 3 năm 2025
No comments:
Post a Comment