ZELENSKY : BẮC KINH BIẾT RÕ CÓ HƠN 150 NGƯỜI TRUNG QUỐC THAM CHIẾN
TẠI UKRAINA
***
Tổng
thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân Ukraina hiện diện ở vùng Belgorod của
Nga
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 08/04/2025 - 13:01 - Sửa đổi ngày: 08/04/2025 - 13:21
Ukraina
thông báo bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng quân Nga
Phan
Minh - RFI
Đăng
ngày: 09/04/2025 - 11:29 - Sửa đổi ngày: 09/04/2025 - 15:44
Zelensky:
Bắc Kinh biết rõ có hơn 150 người Trung Quốc tham chiến tại Ukraina
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 10/04/2025 - 12:10 - Sửa đổi ngày: 10/04/2025 - 16:54
------------------------
Băng
thu hình quay cảnh lính Nga hạ sát 4 lính Ukraine sau khi đầu hàng
NgưỜI
Việt
April
11, 2025 : 3:28 AM
===============================================
Tổng
thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân Ukraina hiện diện ở vùng Belgorod của
Nga
Anh
Vũ - RFI
Đăng
ngày: 08/04/2025 - 13:01 - Sửa đổi ngày: 08/04/2025 - 13:21
Tổng
thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai 07/04/2025 đã đề cập đến sự hiện
diện của binh lính Ukraina trong khu vực Belgorod của Nga, nằm giáp với vùng
Kursk, nơi Nga đang cố gắng giành lại các khu vực do quân đội Ukraina kiểm
soát.
HÌNH
:
Tổng
thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev, Ukraina, ngày 07/02/2025. REUTERS -
Valentyn Ogirenko
Trong
bài phát biểu hàng ngày phát tối hôm qua trên mạng xã hội, được AFP trích dẫn,
ông Zelensky cho biết : « Hôm nay, bộ trưởng Quốc phòng
Oleksandr Syrskyi đã có báo cáo riêng về tình hình mặt trận, sự hiện diện của
chúng ta trong vùng Kursk và vùng Belgorod ».
Tổng
thống Ukraina cho biết thêm : « Chúng ta tiếp tục các chiến dịch
hoạt động ở các khu vực biên giới, trên lãnh thổ của kẻ thù và điều này hoàn
toàn chính đáng".
Đây là lần
đầu tiên ông Zelensky đề cập rõ ràng đến sự hiện diện của quân đội Ukraina ở
khu vực Belgorod, mục tiêu của nhiều cuộc đột kích và bắn phá dữ dội của Kiev
trong ba năm qua.
Hồi
tháng 3, quân đội Nga báo cáo đã phải đối mặt với các cuộc tấn công trên bộ của
Ukraina trong khu vực Belgorod, khi quân đội Ukraina bị đẩy lùi trong
vùng Kursk lân cận.
Theo
nhiều nguồn tin quân sự, quân đội Ukraina chỉ kiểm soát một khu vực nhỏ khoảng
13 cây số vuông trong vùng Belgorod.
Hôm
qua tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ bực mình về việc Nga tiếp tục oanh kích
Ukraina, ngay vào lúc Washington đang cố gằng đàm phán tìm kiếm một lệnh ngừng
bắn.
T
rong
buổi tiếp thủ tướng Israel tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ phát biểu với các phóng
viên : « Tôi không hài lòng với những gì đang diễn ra với
các vụ oanh kích, họ (Nga) đang oanh kích điên cuồng ». Ông
Trump nói thêm là « không hài lòng với những vụ oanh kích tuần
trước ».
Dưới
áp lực của Mỹ, Kiev đã chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày vào
giữa tháng 3. Nga đã bác bỏ sáng kiến này, nhưng
đồng ý với lệnh ngừng bắn hạn chế hơn ở Biển Đen và
ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên tuần gần đây
hai bên Nga và Ukraina vẫn tố cáo nhau tấn công vào hạ tầng năng lượng của
nhau.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
CHIẾN
TRANH UKRAINA - HOA KỲ
Chiến
tranh Ukraina : TT Zelensky chỉ trích Mỹ thiếu phản ứng khi Nga từ chối đề
xuất ngừng bắn
-------------------------------------------
Ukraina
thông báo bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng quân Nga
Phan
Minh - RFI
Đăng
ngày: 09/04/2025 - 11:29 - Sửa đổi ngày: 09/04/2025 - 15:44
Tổng
thống Volodymyr Zelensky hôm qua, 08/04/2025, thông báo quân đội Ukraina đã bắt
giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng với quân Nga trong cuộc xâm lăng
Ukraina. Nguyên thủ quốc gia Ukraina đã yêu cầu Bắc Kinh giải trình, nhưng
Trung Quốc đã bác bỏ thông tin đó.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky họp báo tại Kiev, Ukraina,
ngày 25/03/2025. REUTERS - Valentyn Ogirenko
Theo
tổng thống Zelensky, được AFP trích dẫn, hai lính Trung Quốc nói trên đã bị bắt
giữ tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraina. Ông cho biết quân đội Ukraina đã
thu thập được các tài liệu, thẻ ngân hàng và dữ liệu cá nhân của những tù binh,
cho thấy họ là công dân Trung Quốc. Những giấy tờ tùy thân của một trong hai tù
binh cho thấy người này sinh ngày 04/06/1991 và thuộc dân tộc Hán, dân tộc chiếm
đa số ở Trung Quốc.
Trong
một video do ông Zelensky công bố, một trong các tù binh, mặc quân phục và bị
trói tay, dường như đang mô tả về mặt trận và phát âm vài từ bằng tiếng Quan
Thoại, trong đó có từ "chỉ huy", cho thấy anh ta có thể
đang chịu sự kiểm soát của quân Nga.
Một
quan chức cấp cao của Ukraina giải thích với AFP rằng những tù binh này có thể
là công dân Trung Quốc đã ký hợp đồng gia nhập quân đội Nga, chứ không phải là
lính do chính quyền Bắc Kinh cử đi. Ngoài những tù binh này, bị bắt "cách
nay vài ngày", quan chức này cho biết có thể còn những người khác.
Trên
mạng xã hội TikTok, một trong những công dân Trung Quốc dường như đang chiến đấu
ở Ukraina thuật lại tình hình trên thực địa : "Hiện tại, chiến
sự đang hết sức ác liệt, đến mức có thể nói chúng tôi chỉ là lá chắn sống. Họ bảo
chúng tôi là có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu chấp nhận sang Nga. Mỗi tháng
chúng tôi nhận được 2.500 euro. Nhưng vấn đề là chúng tôi có thể sống sót trở về
hay không ? Tất nhiên, nếu chúng tôi sống sót trở về thì đó là một số tiền rất
lớn."
Về
phía Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm nay, 09/04,
đã bác bỏ những cáo buộc "không có cơ sở" của phía
Ukraina, đồng thời nhắc lại chính phủ Trung Quốc vẫn kêu gọi các công dân của
mình "tránh xa những nơi có chiến sự" và đặc biệt
là "không tham gia các chiến dịch quân sự của bất cứ bên nào".
---------------------------
Các
nội dung liên quan
ĐIỂM
BÁO
Lính
Bắc Triều Tiên ở Kursk, những tấm bia đỡ đạn cho Nga
====================================
Zelensky:
Bắc Kinh biết rõ có hơn 150 người Trung Quốc tham chiến tại Ukraina
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 10/04/2025 - 12:10 - Sửa đổi ngày: 10/04/2025 - 16:54
Trong
khi Bắc Kinh tái khẳng định đã ra lệnh cấm công dân Trung Quốc tham gia chiến
tranh Ukraina, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 09/04/2025 đã công bố
thêm nhiều chi tiết về vụ bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng binh
sĩ Nga tại miền đông Ukraina. Ông Zelensky cho biết có ít nhất 155 người Trung
Quốc hỗ trợ Nga xâm lược Ukraina và khẳng định Bắc Kinh biết rõ về việc công
dân của họ được Matxcơva tuyển mộ để tham chiến ở Ukraina.
HÌNH
:
Thành
phố Koupiansk, miền đông Ukraina, sau một cuộc tấn công của Nga, ngày 6/4/2025. AP
Từ
Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình :
« Với
các quyển hộ chiếu trên tay, tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố một video
mới tiết lộ danh tính của hai người lính Trung Quốc tham chiến cùng quân đội
Nga chống lại Ukraina. Hai người đàn ông này khai tên tuổi và quê quán, rồi sau
đó tường thuật chi tiết về nhiệm vụ chiến đấu của họ. Một người khẳng định là
trong đời chưa từng cầm vũ khí. Người kia kể lại là đã bị quân Nga phóng hơi ngạt
vào nơi trú ẩn sau khi đầu hàng, nhưng sau đó đã được một người lính Ukraina giải
cứu.
Tổng
thống Volodymyr Zelensky nói có hơn 150 người Trung Quốc được xác định là đã
tham gia vào các cuộc giao tranh. Ông nói: « Chúng tôi sẽ chuyển những
thông tin cần thiết cho phía Trung Quốc qua các kênh ngoại giao. Và dĩ nhiên là
cho mọi người trên thế giới, những người đã nghe Bắc Kinh nói rằng cuộc chiến
tranh này đã quá nóng rồi và không nên để lan rộng hơn nữa. Lôi kéo công dân
Trung Quốc vào cuộc chiến này chắc chắn sẽ gây ra một vấn đề nghiêm trọng
hơn ».
Trước
việc người Trung Quốc tham chiến trực tiếp, cho dù Bắc Kinh vẫn phủ nhận thông
tin, Kiev đề nghị các đồng minh của Ukraina có phản ứng mạnh mẽ, và nhắc lại lời
kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn để có thể đảm bảo năng lực phòng thủ của Ukraina chống
quân đội Nga, hiện vẫn vượt trội về số lượng ».
Về
phía Bắc Kinh, theo AFP, sáng nay 10/04, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc
Lâm Kiếm (Lin Jian) chỉ trích « những phát ngôn vô trách nhiệm »
của tổng thống Ukraina Zelensky.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
CHIẾN
TRANH UKRAINA - TÙ BINH TRUNG QUỐC
Ukraina
thông báo bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu cùng quân Nga
TRUNG
QUỐC - HOA KỲ - UKRAINA
Chấm
dứt chiến tranh Ukraina : Trung Quốc ủng hộ kế hoạch của Mỹ
Tạp
chí Đặc biệt
Nga
xâm lược Ukraina: Trung Quốc tiếp tục đặt cược ‘‘cả hai cửa’’, Mỹ theo dõi sát
=======================
Băng thu hình quay cảnh lính Nga hạ sát 4 lính Ukraine
sau khi đầu hàng
NgưỜI
Việt
April 11, 2025 : 3:28
AM
PIATYKHATKY,
Ukraine (NV)
– Vẫn là những tình tiết
liên quan tới chiến cuộc giữa Nga và Ukraine, nhưng có hai đoạn phim mâu thuẫn
với nhau. Một đoạn phim thì cho thấy các tù nhân dường như vẫn còn sống, nhưng
trong đọạn phim còn lại thì họ đã chết.
Hãng
tin AP thu thập được một đoạn phim từ máy bay không người lái Ukraine thu hình
cảnh tượng binh lính vận quân phục Nga ra tay thủ tiêu sau khi quân nhân Kyiv đầu
hàng. AP còn thu thập được một đoạn phim thứ hai được máy bay không người lái
Nga thu hình cùng một sự việc cho thấy Moscow định hướng diễn tiến chiến cuộc
theo cách khác.
Khi
được phân tích cùng nhau, các đoạn phim kể một câu chuyện có phạm vi ảnh hưởng
lớn hơn trong thời điểm quan trọng của cuộc chiến kéo dài 3 năm. Tổng Thống
Donald Trump từng đôn đốc hai bên tiến tới một thỏa thuận hòa bình và nhắc lại
lời lẽ của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, vốn là đầu têu cho tội ác chiến tranh
mà các công tố viên muốn luận tội tại tòa.
Hình
trích từ đoạn phim do drone quay được cảnh một binh sĩ Nga chĩa súng vào 4 người
lính Ukraine trong tư thế đã đầu hàng tại làng Piatykhatky, Ukraine, ngày 13
Tháng Ba, 2025. (Hình: Ukraine Military/European Defense Officials)
Đoạn
phim được Lữ Đoàn Sơn Nguyên 128 thuộc Ukraine thu hình tại tàn tích ngôi làng
Piatykhatky tọa lạc ở miền Nam Ukraine hôm 13 Tháng Ba, theo các viên chức quân
sự tại một quốc gia Âu Châu nhận được đoạn phim từ chính quyền Ukraine. AP cũng
thu thập được đoạn phim từ các viên chức ẩn danh.
Trong
đoạn phim, có bốn binh lính Ukraine nằm úp mặt xuống đất và đầu hàng. Sau khi bị
lục soát, một người đàn ông vận quân phục Nga tiến tới vị trí các tù nhân, giơ
súng lên và bắt đầu bắn. Một người lính khác cũng nổ súng sau đó nạp đạn. Binh
sĩ thứ ba nã ít nhất hai phát đạn ở khoảng cách gần, làm nón và đầu của một
trong những người lính Ukraine văng ra. Người lính vừa nạp đạn khi nãy liền bắn
cả bốn binh sĩ nằm trên mặt đất theo thứ tự.
Còn
đoạn phim do máy bay không người lái Nga thu hình ở Piatykhatky cùng ngày cũng
được AP thu thập trên mạng xã hội ủng hộ Điện Kremlin. Đoạn phim lồng một bản
nhạc giai điệu rùng rợn, hồi hộp với góc quay theo chân ba binh lính Nga trong
lúc chĩa súng và kêu gọi các binh lính Ukraine đầu hàng bước ra khỏi căn nhà mục
nát. Chỉ khác là ở cuối đoạn phim, các binh lính Ukraine nằm trên mặt đất vẫn
còn sống.
“Trong
tất cả các vụ hành quyết chúng tôi từng chứng kiến từ cuối 2023, đây là một
trong những trường hợp rõ ràng nhất,” Rollo Collins thuộc Trung Tâm Tin Tức
Minh Bạch CIR, một tổ chức đặt trụ sở tại London chuyên điều tra hình ảnh và
cũng xem xét đoạn phim liên quan tới Ukraine theo yêu cầu từ AP, cho biết.
“Chúng tôi đồ rằng đây không phải là một vụ sát hại trên sa trường thông thường.
Đây là một hành động bất hợp pháp.”
Giao
tranh khốc liệt tàn phá vùng Zaporizhzhia thuộc miền Nam Ukraine trong lúc hai
bên tranh giành lãnh thổ trước tiến trình hòa đàm.
Lữ
Đoàn Sơn Nguyên 128 thuộc Ukraine cho biết họ tình nghi hành động này là một tội
ác chiến tranh tuy không thể bình luận trong thời gian điều tra. Cơ quan nội an
Ukraine xác nhận khởi sự điều tra.
Bộ
Quốc Phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận.
Nga
đối xử với binh lính Ukraine đầu hàng thuộc theo luật pháp quốc tế và không cổ
xúy hành động sát hại tù binh chiến tranh, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry
Peskov cho biết khi được hỏi Nga đối xử với tù binh chiến tranh Ukraine ra sao.
Bộ
Ngoại Giao Nga công bố một phúc trình vào Tháng Ba tuyên bố quân đội Ukraine từng
sát hại tù binh chiến tranh Nga một cách có toan tính nhưng không cho biết tổng
cộng có bao nhiêu binh lính Nga bị kết liễu.
Các
công tố viên Ukraine và các viên chức Liên Hiệp Quốc cho biết các trường hợp
sát hại tù binh chiến tranh Ukraine ngày càng gia tăng và được các viên chức
Nga cao cấp cổ xúy, vốn là một tội ác theo luật pháp quốc tế.
Ít
nhất 245 tù binh chiến tranh Ukraine bị lực lượng Nga thủ tiêu từ lúc phát động
xâm lược, theo các công tố viên Ukraine. Thí dụ, văn phòng Tổng Chưởng Lý
Ukraine tuyên bố khởi sự một cuộc điều tra hình sự vào Tháng Giêng sau khi xuất
hiện một đoạn phim cho thấy các binh lính Nga hành quyết sáu tù binh chiến
tranh Ukraine không có võ khí ở khu vực Donetsk.
Từ
Tháng Tám 2024, phái bộ theo dõi nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Ukraine ghi nhận
91 vụ sát hại tù binh chiến tranh Ukraine bất hợp pháp. Trong cùng thời kỳ, các
nhà quan sát cũng phát giác ra một trường hợp binh lính Ukraine trừ khử một tù
binh Nga.
Ukraine
cũng ghi nhận hơn 157,000 trường hợp có thể liên quan tới tội ác chiến tranh từ
lúc Nga xua quân xâm lược toàn diện năm 2022. Từ lâu Tổng Thống Volodymyr
Zelensky cho rằng trách nhiệm giải trình về tội ác chiến tranh phải nằm trong một
phần của các kế hoạch tiến tới hòa ước.
Vào
Tháng Mười Hai, Ủy Ban Điều Tra Nga, cơ quan điều tra hàng đầu quốc gia, khởi sự
điều tra hơn 5,700 vụ án hình sự liên quan tới các tội ác dính líu tới Ukraine
từ lúc chiến tranh bùng nổ. (TTHN)
No comments:
Post a Comment