Việt
Nam : Tăng trưởng quý I/2025 giảm trong bối cảnh bị Mỹ đánh thuế nặng
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 06/04/2025 - 11:49
Tốc
độ tăng trưởng kinh tế quý I/2025 của Việt Nam đạt 6,93%. Tuy nhiên, mức tăng
trưởng được Cục Thống Kê công bố ngày 06/04/2025 thấp hơn so với mức dự báo trước
đó của một số tổ chức quốc tế là 7,1-7,7%. Tình hình có thể căng thẳng hơn với
mức thuế 46% của tổng thống Mỹ Donald Trump, và sẽ khiến tăng trưởng của Việt
Nam mất 3%, theo thẩm định của công ty Bảo Minh - BMI.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (P) tại Văn phòng Chính phủ ở Hà
Nội, Việt Nam, ngày 28/03/2025. AP - Minh Hoang
Bà
Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Thống kê (Bộ Tài chính), được trang VnExpress
trích dẫn, cho biết kết quả tăng trưởng quý I năm nay chưa đạt mục tiêu phấn đấu
cao hơn tại Nghị quyết số 25 của Chính phủ. Nguyên nhân là do thế giới biến động
nhanh, nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Trong
cuộc họp khẩn ngày 03/04 ngay sau khi tổng thống Mỹ áp mức thuế 46% đối với Việt
Nam, thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 8%
trong năm 2025. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ bị thách thức với mức thuế 46% do tổng
thống Trump áp với hàng nhập khẩu từ Việt Nam trong khi xuất khẩu và đầu tư nước
ngoài vào lĩnh vực sản xuất là những động cơ chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam.
Theo Reuters, mức thuế cao này có thể làm giảm đầu tư của Mỹ, Hàn Quốc, Trung
Quốc vào Việt Nam.
Từ
nhiều ngày qua, Hà Nội không ngừng thể hiện thiện chí với thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam : không đánh thuế hàng Mỹ, xem xét tăng nhập khẩu
các sản phẩm Hoa Kỳ phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, đề xuất Washington tạm
hoãn áp thuế đối với Việt Nam. Ngày 05/04, đến lượt doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam
gửi thư đến bộ trưởng Thương Mại Mỹ đề nghị tạm ngừng áp thuế vì những biện
pháp này sẽ gây thiệt hại và tác động xấu cho mối quan hệ thương mại giữa hai
nước. Về phía Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham), chủ tịch Bruno Jasapert cho
biết là tin tưởng vào khả năng ngoại giao của Việt Nam để đối phó với căng thẳng
thương mại toàn cầu.
Ngày
06/04, phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đến Mỹ để đàm phán về những đề xuất của Việt
Nam. Theo Cục Thống Kê, trong trường hợp Việt Nam chỉ chịu mức thuế thấp nhất
là 10%, GDP sẽ giảm 0,84%. Song song với việc đàm phán thuế với Washington, thủ
tướng Phạm Minh Chính cho rằng « Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn
nhất nhưng không phải là duy nhất », do đó « bị áp thuế
là cơ hội để cơ cấu lại nền kinh tế », « nâng cấp chất lượng
mặt hàng để xâm nhập thị trường tiềm năng khác ».
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
VIỆT
NAM - MỸ - THUẾ QUAN
Lãnh
đạo Việt Nam tuyên bố sẵn sàng giảm thuế xuống 0% đối với hàng nhập từ Mỹ
No comments:
Post a Comment