Đừng khuất phục trước
sự điên rồ giả tạo của Trump
Dương
Lệ Chi
chuyển ngữ
11/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/11/dung-khuat-phuc-truoc-su-dien-ro-gia-tao-cua-trump/
Thưa
quý vị,
Trong
tuần qua, Trump rất phấn khích vì nền kinh tế toàn cầu, nói rằng thuế quan là
chìa khóa cho sự thịnh vượng của Hoa Kỳ.
Kết
quả là, thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu đã lao dốc.
Hôm
qua — khi nói với các phóng viên rằng “các bạn phải linh hoạt” và thừa nhận rằng
“trong vài ngày qua, tình hình có vẻ khá ảm đạm” — Trump đã tạm dừng áp thuế đối
với hầu hết các nước trong 90 ngày tới, từ bỏ chính sách đã khiến thị trường
lao dốc và đe dọa làm đảo lộn thương mại toàn cầu.
Sự
đảo ngược này đã thúc đẩy chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng hơn 7% chỉ trong
vài phút.
Các
nhà giao dịch chứng khóan có thông tin nội bộ về những điều Trump sắp làm —
trong số họ, có lẽ là các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết của Trump —
đã kiếm được một khoản tiền lớn. Trên thực tế, 500 người giàu nhất thế giới đã
chứng kiến giá
trị tài sản ròng của họ tăng vọt 304 tỷ đô la — mức tăng lớn nhất trong một
ngày trong lịch sử về Chỉ số tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index),
được đưa ra vào năm 2012.
Có
vẻ như hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn của Trump luôn tạo ra kẻ thắng người thua và
Trump bảo đảm rằng ông sẽ ở bên chiến thắng.
Sự
hỗn loạn mà việc cắt giảm lực lượng lao động liên bang của Trump đang tạo ra
không liên quan gì đến hiệu quả hoặc giảm thâm hụt ngân sách liên bang.
Trump
và Musk vừa mới phá hủy Cơ quan Thuế vụ (IRS) vào giai đoạn cao điểm của mùa
thuế bằng cách sa thải hàng ngàn nhân viên — và đang có kế hoạch thu hẹp quy mô
của cơ quan này hơn nữa.
Các
ước tính gần đây cho thấy 1% người Mỹ giàu nhất đã nộp thiếu thuế tới 205 tỷ đô
la mỗi năm. Và cứ mỗi 1 đô la mà IRS đầu tư vào việc kiểm toán tờ khai thuế của
1% người giàu nhất, họ sẽ thu được thêm 13 đô la tiền thuế.
Vì
vậy, doanh thu thuế mà chính phủ của chúng ta mất đi hàng năm cao hơn nhiều so
với số tiền thuế mà DOGE tuyên bố đã “tiết kiệm” được bằng cách hủy bỏ các hợp
đồng và các khoản trợ cấp cho các chương trình quan trọng của chính phủ — trong
đó chỉ có một phần nhỏ thật sự có thể được xác minh.
Sự thật
là: Việc cắt giảm IRS có liên quan đến việc tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các tỷ
phú như Musk và Trump trốn thuế.
Mọi
thứ đều có vẻ hỗn loạn cho đến khi quý vị nhìn kỹ hơn.
Sự
khó đoán của Trump cũng khiến ông ta có vẻ có quyền hành và nguy hiểm đặc biệt.
Năm
1517, Niccolò Machiavelli lập luận rằng, đôi khi “giả vờ điên là một điều rất
khôn ngoan“. Khôn ngoan, tức là đối với người cai trị hay thao túng. Trump
đang giả điên, nhưng tất cả là về việc gia tăng sự giàu có và quyền hành của
ông ta.
Ngày
càng có nhiều cái gọi là “các nhà lãnh đạo” — trong các lĩnh vực tư lẫn công và
phi lợi nhuận, trên khắp thế giới — đang nói với hội đồng quản trị, giám sát
viên, người ủy thác hoặc các nhà lập pháp của họ rằng: “Chúng ta phải cho
Trump bất cứ thứ gì ông ta muốn và thậm chí cố gắng dự đoán mong muốn của ông
ta, vì ai biết ông ta sẽ phản ứng thế nào nếu chúng ta không làm vậy?”
Khuyến
nghị mạnh mẽ của tôi cho bất kỳ ai ở vị trí lãnh đạo ở đây hoặc ở nước ngoài
là: Đừng khuất phục trước sự giả điên của Trump. Đừng đầu hàng. Đừng đầu hàng.
Mà hãy hợp lực và chiến đấu.
Quý
vị nghĩ sao?
------------------
1
Comment
Ông
Trump hi vọng rằng sau các biện pháp của ông thì, các tập đoàn đa quốc buộc sẽ
phải quay đầu về Mỹ. Điều này tôi nghĩ ông đã nhầm, vì các tập đoàn này khi đã
đầu tư vào Mĩ, sẽ dẫn tới 02 vấn đề như sau :
1-Các sản phẩm của họ khi sản xuất tại Mĩ giá thành bị đẩy lên rất cao, nhất là
những ngành sử dụng nhiều nhân công.
2-Hàng hóa của họ khi sản xuất ra không bao giờ quay lại vào Trung Quốc được nữa,
mà TQ lại là cái thị trường lớn thứ 02 sau Mỹ.
Tôi đoán rằng : Cái đích cuối cùng của ông Trump và giới tài phiệt Hoa Kỳ nhắm
đến là : Để ngăn chặn hàng hóa TQ không đi vòng qua một nước thứ 03, buộc người
Mỹ phải xây dựng một hàng rào thuế quan với các quốc gia : (Sẽ luôn thay đổi,
theo thặng dư thương mại gữa hai bên của năm trước).
Trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung có 03 đối tác chịu tổn thương nặng lề nhất
:
1-Hoa Kỳ.
2-Trung Quốc
3-Các tập đoàn đa quốc gia.
No comments:
Post a Comment