Trung Quốc thề 'chiến
đến cùng' với thuế quan ông Trump
BBC News Tiếng Việt
8
tháng 4 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjwv27z1d85o
Trung
Quốc đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế
50% nếu Bắc Kinh không rút lại thuế trả đũa.
Bộ
Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận động thái "tống
tiền của Mỹ" và thề "chiến đến cùng".
Nếu
điều này được áp dụng, các công ty Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc phải đối
mặt với mức thuế lên tới 104%.
Cụ
thể, trước đó hôm 2/4, ông Trump đã tuyên bố áp thuế trả đũa lên hàng Trung Quốc
ở mức 34%, áp dụng từ ngày 9/4.
Điều
này có nghĩa là mức thuế của hàng Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ sẽ lên đến 54% vì
trước đó ông Trump đã đánh thuế hàng nước này 20%.
Nếu
cộng thêm 50% nữa thì mức thuế tổng cộng hàng Trung Quốc vào Mỹ sẽ lên tới
104%.
Động
thái đe dọa áp thêm 50% thuế của ông Trump được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên
bố trả đũa Mỹ khi nước này áp dụng 34% đối với hàng Mỹ.
Trung
Quốc là nhà xuất khẩu sang Mỹ lớn nhất trong năm 2024 với hơn 438 tỷ USD hàng
hóa, theo dữ liệu từ Phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
'Áp
lực và đe dọa không có tác dụng với Trung Quốc'
Trong
bối cảnh Trung Quốc đối đầu với những lời đe dọa áp thuế mới nhất từ ông Trump,
bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền đã hoạt động hết công suất.
Tờ
Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, trong một bài
bình luận đăng sáng 8/4, khẳng định các biện pháp đáp trả của Trung Quốc là
"chính đáng, hợp pháp, mạnh mẽ và có kiềm chế" trong khi thuế quan của
Mỹ cho thấy nước này đang theo đuổi "chủ nghĩa bá quyền Mỹ."
Bài
viết có tiêu đề tạm dịch là "Áp lực và đe dọa chắc chắn không phải là cách
đúng đắn để đối phó với Trung Quốc" đã chỉ trích chính quyền Trump vì
"lạm dụng vũ khí thuế quan" và bảo vệ Trung Quốc như một "người
bảo vệ chủ nghĩa đa phương."
Tờ
báo này cũng đặt câu hỏi về hiệu quả của cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi
xướng. "Đã hơn một hoặc hai năm kể từ khi Mỹ đơn phương gây ra cuộc chiến
thương mại chống lại Trung Quốc. Kết quả là gì?"
"Ngoại
thương của Trung Quốc đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ dưới áp lực, và nền
kinh tế Trung Quốc luôn duy trì sự phát triển và tiến bộ. Ngược lại, Mỹ không
chỉ thất bại trong việc đạt được các mục tiêu giảm thâm hụt thương mại và thúc
đẩy sản xuất trở lại, mà còn gây ra thiệt hại cho chính các công ty và người
tiêu dùng của mình."
Trước
đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận động thái
"tống tiền" của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để chống
lại các loại thuế.
Bộ
này gọi lời đe dọa áp thêm 50% thuế lên hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống
Trump là "một sai lầm nối tiếp sai lầm".
Họ
yêu cầu Mỹ hủy bỏ mọi kế hoạch áp thuế và giải quyết những khác biệt giữa hai
nước thông qua đối thoại.
Mỹ
nhập hàng gì từ Trung Quốc?
Khi
Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, khoảng hai phần ba hàng hóa từ
Trung Quốc sang Mỹ đã phải chịu thuế, kết quả từ các biện pháp ông đưa ra trong
nhiệm kỳ đầu tiên.
Những
động thái đó nhắm vào các mặt hàng như tấm pin mặt trời, máy giặt và các loại
máy móc khác. Nhưng nhiều sản phẩm tiêu dùng quan trọng, như iPhone, đồ chơi và
quần áo, vẫn được miễn thuế.
Tuy
nhiên, lần này thì khác.
Bắt
đầu từ tháng Hai, ông Trump áp đặt mức thuế mới 10% lên tất cả hàng hóa từ
Trung Quốc, rồi tăng lên 20% vào tháng Ba.
Điều
này khiến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ bị
chao đảo.
Nhưng
đó là thời điểm trước khi ông tuyên bố sẽ tăng thuế thêm 34 điểm phần trăm vào
tuần trước.
Một
số mặt hàng chiến lược quan trọng như dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ được miễn
thuế lần này.
Điều
này đồng nghĩa với việc phần lớn hàng Mỹ nhập từ Trung Quốc - tổng trị giá hơn
438 tỷ USD vào năm ngoái - đang phải đối mặt với mức thuế ít nhất là 54%, mà
ông Trump lại vừa đe dọa sẽ tăng thêm 50 điểm phần trăm nữa.
Phát
biểu từ Nhà Trắng, tổng thống Mỹ cho biết có thể có cả thuế quan cố định và thuế
quan có thể đàm phán.
"Chúng
tôi có khoản nợ 36 ngàn tỷ đô la là có nguyên do," ông nói, đồng thời cho
biết Mỹ sẽ đàm phán với Trung Quốc cùng các quốc gia khác để đạt được "một
thỏa thuận công bằng và tốt đẹp".
"Bây
giờ là 'Nước Mỹ trên hết'," ông Trump nói.
Thuế
quan sẽ là một đòn giáng mạnh vào các nhà sản xuất Trung Quốc vì đối với họ, Mỹ
là một thị trường xuất khẩu quan trọng.
Các
mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc sang Mỹ bao gồm các sản phẩm điện và
máy móc khác, máy tính, đồ nội thất, đồ chơi, xe cộ và thiết bị.
Các
mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Trung Quốc là hạt dầu, ngũ cốc cũng như
máy bay, máy móc và dược phẩm.
Sự
bất định xung quanh các mức thuế đã dẫn đến một ngày đầy biến động trên các thị
trường chứng khoán toàn cầu.
No comments:
Post a Comment