Đồng minh Ukraine lên
án Nga về vụ tấn công tên lửa chết người
Patrick Jackson
BBC
News
14
tháng 4 2025, 12:18 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgpwgv9135o
Vụ
tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Sumy của Ukraine, khiến 34 người thiệt mạng
- trong đó có hai trẻ em - và 117 người khác bị thương, đã bị các đồng minh
phương Tây của Kyiv lên án mạnh mẽ.
Hai
tên lửa đạn đạo đã tấn công trung tâm thành phố vào giữa buổi sáng Chủ nhật
ngày 13/4, phát nổ gần trường đại học quốc gia và trung tâm hội nghị, để lại những
thi thể đẫm máu nằm rải rác trên đường phố.
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio gọi vụ tấn công là "kinh hoàng", trong khi thủ
tướng tương lai của Đức, Friedrich Merz, cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh.
Không
có bình luận chính thức nào ngay lập tức từ Nga về vụ tấn công, lực lượng của
nước này ở bên kia biên giới gần đó được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn
công lớn.
Quảng
cáo
Vụ
tấn công diễn ra khi Mỹ, đồng minh quân sự mạnh nhất của Ukraine, đang theo đuổi
việc chấm dứt chiến tranh - hiện đã bước sang năm thứ tư - thông qua đàm phán
dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Tổng
thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi chính Trump đến thăm Ukraine và chứng
kiến sự tàn phá do cuộc xâm lược của Nga gây ra.
"Xin
hãy đến gặp người dân, dân thường, chiến binh, bệnh viện, nhà thờ, trẻ em bị hủy
hoại hoặc đã chết, trước bất kỳ quyết định nào, bất kỳ hình thức đàm phán
nào," ông nói hôm Chủ nhật trong chương trình 60 Phút của đài CBS tại Mỹ.
Gửi
lời chia buồn đến những người thân yêu của các nạn nhân, Ngoại trường Rubio nói
rằng vụ tấn công là một "lời nhắc nhở bi thảm" về lý do tại sao chính
quyền Trump "đang dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để cố gắng chấm dứt
cuộc chiến này".
Trước
đó, đặc phái viên của Trump tại Ukraine, Trung tướng về hưu Keith Kellogg, đã
dùng những lời lẽ đanh thép hơn, nói rằng vụ tấn công đã vượt qua "bất kỳ
ranh giới của sự đứng đắn nào".
Ông
Merz, người dự kiến sẽ nhậm chức thủ tướng mới của Đức vào tháng tới, nói với
đài truyền hình công cộng Đức ARD rằng vụ tấn công vào Sumy cấu thành một
"tội ác chiến tranh nghiêm trọng".
"Đó
là một hành động xảo quyệt... và đó là một tội ác chiến tranh nghiêm trọng, có
chủ ý và cố ý," chính trị gia bảo thủ nói.
Trong
khi đó, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz cho biết vụ tấn công cho thấy
"giá trị của cái gọi là sự sẵn sàng hòa bình của Nga là gì".
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Nga "coi thường trắng trợn sinh mạng
con người, luật pháp quốc tế và những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống
Trump".
"Cần
có các biện pháp mạnh mẽ để áp đặt lệnh ngừng bắn đối với Nga," ông nói.
"Pháp đang làm việc không mệt mỏi để đạt được mục tiêu này, cùng với các đối
tác của mình."
Mô
tả vụ tấn công là "man rợ", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der
Leyen nói thêm: "Nga đã và vẫn là kẻ xâm lược, vi phạm trắng trợn luật
pháp quốc tế.
"Các
biện pháp mạnh mẽ là cần thiết khẩn cấp để thực thi lệnh ngừng bắn. Châu Âu sẽ
tiếp tục tiếp cận các đối tác và duy trì áp lực mạnh mẽ lên Nga cho đến khi đổ
máu chấm dứt và một nền hòa bình công bằng và lâu dài đạt được, theo các điều
khoản và điều kiện của Ukraine."
Thủ
tướng Anh Keir Starmer nói rằng ông "kinh hoàng trước các cuộc tấn công khủng
khiếp của Nga vào dân thường ở Sumy".
Một
phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết ông
"vô cùng lo lắng và sốc" khi biết về vụ tấn công tên lửa.
"Các
cuộc tấn công chống lại dân thường và các đối tượng dân sự bị cấm theo luật
nhân đạo quốc tế, và bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy, dù xảy ra ở đâu, phải chấm
dứt ngay lập tức", ông nói thêm.
Guterres
nhấn mạnh sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc đối với "những nỗ lực có ý nghĩa hướng
tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, hoàn toàn duy trì chủ quyền,
độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".
Cuộc
tấn công tên lửa kép hôm Chủ nhật là cuộc tấn công chết người nhất vào dân thường
ở Ukraine trong năm nay.
Một
cuộc tấn công tên lửa khác của Nga, vào ngày 4/4, đã giết chết 20 người và làm
bị thương 61 người ở thành phố Kryvyi Rih.
Trong
dịp đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một cuộc họp của
"các chỉ huy đơn vị và hướng dẫn viên phương Tây" trong một nhà hàng.
Không có bằng chứng nào được cung cấp.
Ước
tính hàng trăm ngàn người - phần lớn là binh sĩ - đã thiệt mạng hoặc bị thương ở
tất cả các bên kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày
24/2/2022.
Liên
Hợp Quốc ước tính gần bảy triệu người Ukraine hiện đang sống tị nạn.
Cuộc
xung đột đã kéo dài hơn một thập kỷ, kể từ năm 2014, khi tổng thống thân Nga của
Ukraine bị lật đổ. Nga sau đó đã sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen và hậu thuẫn
cho quân nổi dậy trong các cuộc giao tranh đẫm máu ở miền đông Ukraine.
--------------------
Tin
liên quan
·
Đặc phái viên Mỹ gặp
Putin, Trump thúc Nga sớm ngừng bắn ở Ukraine
12
tháng 4 năm 2025
·
Chiến tranh đã 'lột
xác' ông Zelensky - nhưng giờ là lúc ông lại phải thay đổi
10
tháng 4 năm 2025
·
Ukraine bắt giữ hai
công dân Trung Quốc chiến đấu cho Nga
9
tháng 4 năm 2025
No comments:
Post a Comment