Kiểm
soát đất hiếm : Đòn hiểm của Trung Quốc để trả đũa Mỹ và khống chế Châu Âu
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 15/04/2025 - 15:13
Ngày
04/04/2025, trong loạt biện pháp đáp trả đòn thuế quan của chính quyền Trump,
Trung Quốc không dừng ở việc áp thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ, mà còn lặng lẽ đình
chỉ xuất khẩu bảy loại đất hiếm được cho là thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp
mũi nhọn. Giới quan sát lo lắng Bắc Kinh có thể sử dụng đòn tấn công
« thâm hiểm » này, không chỉ đe dọa nước Mỹ mà còn nhằm « khống
chế » cả châu Âu.
HÌNH
:
Đất
hiếm được chuyển lên tàu tại cảng Liên Vân, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Ảnh chụp ngày 05/09/2010. AFP - STR
Cụ
thể, Bắc Kinh tạm ngưng xuất khẩu bảy loại đất hiếm là samari, gadolini, terbi,
dysprosi, luteti, scandi và ytri cùng với các hợp kim, các oxit hóa và hợp chất
của chúng. Đây là những loại đất hiếm thiết yếu cho nhiều lĩnh vực công nghệ
mũi nhọn từ quốc phòng, y tế, kỹ thuật số cho đến cả năng lượng sạch, hay như ô
tô điện, ô tô hỗn hợp (xe lai)…
Đất
hiếm : Huyệt yếu của Mỹ
Trung
Quốc chiếm vị thế gần như độc quyền khi cung cấp đến 70% đất hiếm cho thị trường
thế giới, theo như số liệu từ Viện Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Và nhất
là, 70% nguồn nhập khẩu đất hiếm của Mỹ là đến từ Trung Quốc. Điều này có thể
giải thích cho nỗi ám ảnh của nguyên thủ Mỹ đối với Groenland và Ukraina, xem
việc tiếp cận nguồn đất hiếm như là một ưu tiên hàng đầu.
Theo
truyền thông Anh – Mỹ, một mặt, bộ Thương Mại Trung Quốc còn lập danh sách các
doanh nghiệp, phần lớn là Mỹ, bị cấm hoạt động trong lĩnh vực này. Mặt khác, Bắc
Kinh yêu cầu các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải xin giấy phép xuất khẩu từ bộ
thông qua một « thủ tục khá mập mờ », có thể kéo dài nhiều tuần, thậm
chí nhiều tháng.
Trong
báo cáo thường niên công bố đầu tháng 3/2025 về những rào cản ngoại thương,
chính quyền Donald Trump lấy làm lo lắng về việc Bắc Kinh từ năm 2023 tăng cường
siết chặt hơn nữa các quy định về xuất khẩu đất hiếm. Rõ ràng, đối với Mỹ, việc
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu để « nhắm vào chuỗi cung ứng
của Mỹ và các nước đồng minh ». Theo Washington, Bắc Kinh đặc biệt nhắm
vào tất cả các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Theo
luật gia Daniel Pickard, chủ tịch ủy ban tham vấn về khoáng sản chủ chốt, được
Le Figaro (ngày 14/04/2025) dẫn lại, động thái này của Trung Quốc sẽ có những hệ
quả nghiêm trọng cho Hoa Kỳ. Tất cả những loại đất hiếm bị cấm xuất khẩu rất được
chuộng vì thuộc tính từ tính đặc biệt gần như không thể thay thế của chúng, được
sử dụng nhiều trong lĩnh vực quốc phòng hay cho các kỹ nghệ phát thải khí
các-bon thấp.
« Trân
Châu Cảng công nghiệp »
Không
chỉ nhắm vào Hoa Kỳ, nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ, nghi ngờ Trung Quốc sử dụng
chính sách kiểm soát xuất khẩu đất hiếm như một công cụ chiến lược địa chính trị
nhằm khống chế cả châu Âu. Trả lời báo Thụy Sĩ, ông Vincent Donnen, đồng sáng lập
Công ty Kim loại hiếm, phân tích :
« Vì
đã mất thị trường Mỹ do các biện pháp thuế quan, Bắc Kinh cần một đợt thủy triều
hàng hóa Trung Quốc vào châu Âu để duy trì cỗ máy công nghiệp quá cỡ của mình,
qua đó bảo vệ cán cân thương mại cực kỳ thặng dư, vốn là điều cốt lõi của chính
sách này. Do vậy, Bắc Kinh đã tìm kiếm một phương cách gây sức ép rất mạnh với
châu Âu. Nghĩa là nếu châu Âu có ý định ngưng nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc, nước
này có thể cắt nguồn tiếp cận các kim loại thiết yếu, bao gồm cả đất hiếm ».
Chính
sách mới này của Bắc Kinh có nguy cơ đẩy giá các nguyên liệu chủ chốt lên cao
và đẩy các nước đi tìm nguồn cung khác. Tuy nhiên, ông Vincent Donnen lo ngại rằng
khi áp đặt các doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất khẩu, cung cấp các dữ liệu
về bên mua và lĩnh vực hoạt động của họ, nói một cách hình tượng, « Bắc
Kinh đang đặt một đường ống dẫn bằng cách ép buộc dòng xuất khẩu phải đi qua đường
ống này và lắp đặt một van đóng mở, đây chính là điều chính phủ đã dự kiến để một
ngày nào đó có thể dùng đến. Nghĩa là, khóa nguồn xuất khẩu tùy theo lợi ích của
Trung Quốc. Đây thực sự là một đòn bẩy rất mạnh ».
Cuối
cùng, cũng theo chuyên gia này, chính sách bảo hộ này còn cho phép Bắc Kinh lập
bản đồ các luồng di chuyển nguyên liệu công nghiệp qua đó, có thể xác định những
điểm yếu của các nền công nghiệp phương Tây, để rồi từ đó có thể chuẩn bị điều
mà ông Donnen gọi là một « Trân Châu Cảng công nghiệp » mà không một
nước nào nhận thấy !
No comments:
Post a Comment