Friday, April 11, 2025

KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI TRONG CUỘC THƯƠNG CHIẾN KIỂU “MỘT MÌNH ĐÁNH HỘI ĐỒNG CẢ THẾ GIỚI” (Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB)

 



 

KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI TRONG CUỘC THƯƠNG CHIẾN KIỂU “MỘT MÌNH ĐÁNH HỘI ĐỒNG CẢ THẾ GIỚI”

Hnb Tran cùng với Phúc Lai GB.

10-4-2025  08:51   

https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/pfbid02MvKY9ntq1uXDGhT3vvjwGMuWWxT54GPzRXunzKKbTBJy8Yzh1Hp5KYykzE5fLQ7vl

 

Những người Mỹ giàu nhất (kể cả những người ủng hộ Trump) hiện đang tức giận với ông: Họ đang mất hàng tỷ đô la vì cuộc chiến thương mại của ông.

 

Vào ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố việc áp dụng thuế quan thương mại đối với 180 quốc gia. Vào ngày 9 tháng 4, tất cả đều có hiệu lực. Mức thuế dao động từ 10% đến 50% và được tính toán dựa trên cán cân thương mại của Mỹ với từng quốc gia cụ thể. Trên thực tế, đây là tuyên bố về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, mặc dù chính quyền Mỹ không thực sự muốn tiến hành một cuộc chiến tranh — họ muốn gây áp lực lên các quốc gia khác để đạt được các điều kiện thương mại thuận lợi hơn.

 

Tuy nhiên, mức thuế quan đã gây sốc cho các thị trường trên toàn thế giới: đồng đô la giảm giá, tiền điện tử và cổ phiếu cũng vậy. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đã phải chịu thiệt hại vì điều này, bao gồm cả những người Mỹ giàu nhất. Một số nhà tài chính và doanh nhân đã chỉ trích tổng thống Mỹ. Meduza đã thu thập ý kiến của họ về mức thuế quan.

 

Theo các nhà báo, sau khi thuế quan được công bố, 10 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI ĐÃ MẤT HƠN 170 TỶ ĐÔ La. Điều này ảnh hưởng đến bản thân #Trump (tài sản của ông giảm 500 triệu đô la), nhưng nó ảnh hưởng đến nhà tài trợ và cố vấn chính của ông, tỷ phú #Elon_Musk, nặng nề hơn nhiều (thiệt hại của ông ước tính lên tới gần 9 tỷ đô la). Không có gì ngạc nhiên khi Musk lên tiếng phản đối thuế quan. Ông cho biết chúng nên bằng 0 giữa châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, theo The Washington Post, doanh nhân này đã cố gắng thuyết phục Trump nới lỏng lập trường của mình về thuế quan, nhưng không thành công.

 

Musk chưa công khai chỉ trích tổng thống, nhưng ông đã đăng một số lời lăng mạ trên trang mạng xã hội X về cố vấn chính sách thương mại của mình là #Peter_Navarro, người được coi là kiến trúc sư của chính sách thuế quan. Navarro cho biết ông có thể hiểu được sự thất vọng của Musk vì ông là một "người lắp ráp ô tô" "cần phụ tùng nước ngoài giá rẻ". Musk đáp trả bằng cách gọi Navarro là một kẻ ngốc và tuyên bố rằng Tesla dẫn đầu các nhà sản xuất ô tô Mỹ về thị phần phụ tùng của Mỹ.

 

Nhà đồng sáng lập Home_Depot và là nhà tài trợ lâu năm của Đảng Cộng hòa #Ken_Langone (8,2 tỷ đô la) đã chỉ trích công thức thuế quan dựa trên thâm hụt thương mại. Ông cho biết: "Tôi không hiểu công thức chết tiệt đó". "Tôi nghĩ rằng ông ấy [Trump] đã được các cố vấn của mình tư vấn sai". Ông cho biết mức thuế quan đối với châu Á quá cao và khiến các cuộc đàm phán "không có cơ hội thành công".

 

Langone tin rằng một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn sẽ là áp dụng mức thuế quan 10% đối với tất cả các quốc gia trên thế giới và sau đó đàm phán các thỏa thuận song phương. #Stanley_Druckenmiller (giá trị tài sản ròng 11 tỷ đô la), người sáng lập công ty đầu tư Duquesne_Family¬_Office và là cố vấn của Bộ Trưởng Tài Chính Mỹ hiện tại Scott Bessent, cũng không ủng hộ mức thuế quan cao hơn 10%.

 

#Wilbur_Ross, người từng là Bộ Trưởng Thương Mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, thừa nhận rằng ông có "một số lo ngại về logic của công thức thuế quan". Tổng giám đốc điều hành của #Fisher_Investments, #Ken_Fisher (11,2 tỷ đô la) nói rằng chính sách thuế quan của Trump là "ngu ngốc, sai lầm, cực đoan, thiếu hiểu biết và giải quyết một vấn đề [không tồn tại] bằng những công cụ không phù hợp".

 

#Bill_Ackman, nhà sáng lập quỹ đầu cơ #Pershing_Square_Capital_Management (giá trị tài sản ròng 7,7 tỷ đô la), người đã ủng hộ Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông, đã tham gia chỉ trích. Ông đã đăng một số bài đăng dài trên X kêu gọi hoãn thuế quan trong 90 ngày, mà ông cho rằng sẽ cho phép Nhà Trắng đàm phán lại các điều khoản thương mại với các quốc gia khác mà không gây tổn hại đến các doanh nghiệp Mỹ.

 

"Nếu chúng ta bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân trong kinh tế, đầu tư kinh doanh sẽ cạn kiệt, người tiêu dùng sẽ đóng chặt ví và chúng ta sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của mình với phần còn lại của thế giới", Ackman đã viết vào ngày 6 tháng 4, trước khi thuế quan có hiệu lực. Vào ngày 9 tháng 4, khi chúng có hiệu lực, ông dự đoán một làn sóng phá sản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ sớm xảy ra. Ackman tránh chỉ trích Trump, nói rằng ông ấy không phải là nhà kinh tế và dựa vào các cố vấn của mình, những người "kém về toán học", để quyết định thuế quan.

 

Nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa #Kenneth_Griffin (41,8 tỷ đô la), người sáng lập quỹ đầu cơ #Citadel, gọi thuế quan là "một sai lầm lớn về chính sách": "Thật sai lầm khi nói với một gia đình [người Mỹ] kiếm được 50.000 đô la một năm rằng giờ đây họ sẽ phải chi thêm 20%, 30%, 40% cho hàng tạp hóa, máy nướng bánh mì, máy hút bụi mới, ô tô mới. Ngay cả khi giấc mơ đưa việc làm trở lại nước Mỹ thành hiện thực, thì đó cũng là giấc mơ 20 năm. Không phải giấc mơ 20 tuần. Không phải giấc mơ hai năm. Phải đến hàng thập kỷ."

 

#Jamie_Dimon (2,2 tỷ đô la), giám đốc điều hành của #JPMorgan_Chase, một trong những công ty tài chính lớn nhất thế giới, cho biết trong bức thư thường niên gửi cho các cổ đông rằng thuế quan sẽ gây ra lạm phát và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Ông cũng cảnh báo rằng chúng có thể đe dọa các liên minh kinh tế của Mỹ, bao gồm cả quân đội. "'Nước Mỹ trên hết' vẫn ổn miễn là nó không để nước Mỹ đơn độc", Dimon viết.

 

#Bahram_Akradi, giám đốc điều hành của chuỗi trung tâm thể dục và spa #Life_Time của Mỹ, bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ có thể sử dụng mức thuế quan mới để nhanh chóng đạt được các thỏa thuận với các quốc gia khác và đạt được mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản thuế quan đối với thương mại toàn cầu. “Nếu họ giành được một số chiến thắng theo cách này, điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người”, Akradi nói. “Nếu không, động thái này [với thuế quan] sẽ vô cùng tệ hại”.

 

Các nhà #đầu_tư_tiền_điện_tử đã đặt hy vọng vào sự trở lại Nhà Trắng của Trump cũng đang phải chịu tổn thất: thị trường tiền điện tử đã giảm cùng với các thị trường tài chính khác, mặc dù thuế quan không ảnh hưởng trực tiếp đến nó. Blogger #Edin_Ross, người đã phát trực tuyến với Trump trước cuộc bầu cử và tặng ông một chiếc Tesla Cybertruck, cho biết danh mục đầu tư của ông đã giảm 10 triệu đô la. “Tôi đang mất rất nhiều tiền vào tiền điện tử của mình. Bitcoin đã giảm. Ethereum đã giảm. Mọi thứ đều giảm. Cổ phiếu đã giảm. Nhưng không sao cả. Chúng sẽ tăng trở lại. Nhưng, chết tiệt, anh bạn”, anh phàn nàn với khách mời của mình trong một buổi phát trực tuyến gần đây.

 

Nhà đầu tư, người sáng lập #Barstool_Sports và một người ủng hộ Trump khác là #Dave_Portnoy thừa nhận rằng ông đã mất khoảng 20 triệu đô la do thuế quan, nhưng không mất niềm tin vào Trump. “Tôi có thích [thị trường suy giảm] không? Không. Tôi có khóc không, kiểu như, ‘Ôi, khốn khổ cho tôi, giá mà tôi đã bỏ phiếu cho Kamala [Harris]?’ Không,” Portnoy nói.

Meduza | 09/04/2025

https://meduza.io/.../bogateyshie-amerikantsy-dazhe-te...

 

Trong khi đó, ấn phẩm kinh tế “The Bell” ghi nhận các quan chức và các nhà tuyên truyền Nga đã háo hức, vội vã mô tả mức thuế quan mới của Mỹ là một đòn giáng vào châu Âu - hoàn toàn phớt lờ những hậu quả tiềm tàng mà nó có thể gây ra cho nền kinh tế Nga.

Thông điệp chính trên phương tiện truyền thông nhà nước là thuế quan đã chia rẽ EU.

 

Chương trình đánh giá chính vào tối Chủ Nhật của Nga đã nói về việc #Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ phải vật lộn với mức thuế quan gây sốc do chế độ Trump áp đặt. Gọi Tổng thống Mỹ là "kẻ chôn cất ngành công nghiệp Đức", họ tuyên bố rằng Berlin không còn đủ khả năng chịu cả lệnh trừng phạt đối với Nga và một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. "Một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, bất kể châu Âu có tham gia hay không, có nghĩa là ngày càng nhiều người Đức sẽ khao khát nhìn vào đống đổ nát của Nord Stream. Các bể chứa khí đốt ngầm đã cạn kiệt và giá sẽ tăng vọt vào tháng 8 khi các hoạt động chuẩn bị cho mùa sưởi ấm bắt đầu", tờ báo cho biết. Một phóng viên của #Channel_1 đã tóm tắt ngắn gọn: "Châu Âu đang bị sốc".

 

Các phương tiện truyền thông in ấn của Nga cũng có giọng điệu tương tự. "Bây giờ, khi Trump, người đã hứa sẽ phục hồi ngành công nghiệp ô tô của Mỹ và bảo vệ mạnh mẽ các lợi ích quốc gia, tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu, các chính trị gia và nhà sản xuất địa phương đã cáo buộc ông về một cuộc chiến thương mại", #Rossiyskaya_Gazeta, tờ báo in chính thức của chính phủ Nga, viết.

 

Tại cơ quan thông tin lớn nhất của Nga, #RIA_Novosti, một chuyên mục đã khác với những người tuyên truyền khác, thừa nhận rằng thuế quan sẽ đẩy giá cả ở Mỹ lên cao và làm giảm thương mại, dẫn đến các vấn đề đối với kế hoạch nội địa hóa sản xuất của Trump. "Tuy nhiên, Trump đã có phần trong miệng và không có ý định dừng lại: ông đã hứa rằng ông sẽ thực hiện điều đó và Mỹ đang trong giai đoạn bùng nổ, trong khi đó, một tiếng nổ lớn đang chờ đợi phương Tây tập thể", họ viết. Khi nói đến “vụ nổ”, tác giả chỉ rõ họ đang ám chỉ đến một quá trình “do tổng thống Nga dự đoán vào năm 2022” chứng kiến “sự thống trị không chia cắt của phương Tây đối với các vấn đề thế giới sẽ chấm dứt”.

 

Một số chính trị gia Nga cũng coi thuế nhập khẩu là nỗ lực hợp pháp của Mỹ nhằm khôi phục lại một số công bằng trong quan hệ giữa Washington và châu Âu. “EU đã lừa đảo Mỹ trong nhiều năm khi áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ, mặc dù các sản phẩm của châu Âu tại Mỹ không phải chịu thuế này. Bây giờ, tôi e rằng, chuyến đi miễn phí đã kết thúc và Brussels đang giật mình”, #Vladimir_Dzhabarov, phó chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Hội Đồng Liên Bang [kiểu như Thượng Viện – ND] cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Tại Duma Quốc gia, thuế quan được mô tả là một “động thái ngoại giao-thương mại”.

 

Cả chính trị gia lẫn nhà tuyên truyền Nga đều không bận tâm phân tích chính xác cách chính quyền Trump tính toán thuế quan của mình, cũng như liệu chúng có công bằng hay không. NGOÀI RA, HỌ KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KỲ TÁC ĐỘNG NÀO CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NGA. TRUMP CHƯA ÁP THUẾ ĐỐI VỚI NGA, NHƯNG MỘT CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU CHẮC CHẮN SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC GIA NÀY. Bản tin kinh tế mới nhất của chúng tôi sẽ khám phá chi tiết hơn về vấn đề này.

 

Không có gì ngạc nhiên khi Nga không chỉ trích thuế quan đối ứng của Trump. Cả những người tuyên truyền và giới chính trị gia đều tin vào triển vọng bình thường hóa quan hệ nhanh chóng với Washington. Theo họ, việc Trump công bố thuế quan khi #Kirill_Dmitriev, đặc phái viên của tổng thống Nga, đang ở Washington cũng nói lên rất nhiều điều. Các cuộc đàm phán của ông được cho là thành công đối với Điện Kremlin, mặc dù có vẻ như không tạo ra nhiều tác động ở Mỹ.

 

Nga tin rằng sẽ không lâu nữa trước khi toàn thế giới công nhận "tam giác chiến lược Washington-Moscow-Bắc Kinh" mà các nhà phân tích quốc tế ủng hộ Điện Kremlin mơ ước. KHÔNG AI DÁM CÔNG KHAI XEM XÉT THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NGA DO CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU KHIẾN GIÁ DẦU GIẢM.

 

The Bell | 09/04/2025

https://en.thebell.io/propagandists-revel-in-us-tariffs.../

 

HÌNH :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3089633737841426&set=a.2129534143851395

 





No comments: