Thursday, April 10, 2025

HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT BẮT BUỘC CHỨNG MINH LÀ CÔNG DÂN KHI BẦU CỬ (Người Việt)

 



Hạ Viện thông qua dự luật bắt buộc chứng minh là công dân khi bầu cử

Người Việt

April 10, 2025 : 2:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/ha-vien-thong-qua-du-luat-bat-buoc-chung-minh-la-cong-dan-khi-bau-cu/

 

WASHINGTON, DC (NV) Hạ Viện hôm Thứ Năm, 10 Tháng Tư, thông qua dự luật bắt buộc chứng minh là công dân Mỹ mới được ghi danh bầu cử liên bang, nhằm cố gắng chuyển một trong những sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump thành luật chính thức, theo NBC News.

 

Hạ Viện thông qua Đạo Luật Bảo Vệ Tư Cách Cử Tri Hoa Kỳ (SAVE Act) bằng tỉ số phiếu 220-208. Bốn dân biểu Dân Chủ – ông Ed Case của Hawaii; ông Henry Cuellar của Texas; ông Jared Golden của Maine; và bà Marie Gluesenkamp Perez của tiểu bang Washington – cùng với toàn bộ dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/TS-ha-vien-thong-qua-1536x1025.jpg

Bảng chỉ dẫn nơi bỏ phiếu tại căn lều dã chiến của FEMA trong Bee Log Elementary School ở Burnsville, North Carolina, hôm 5 Tháng Mười Một, 2024. (Hình minh họa: Melissa Sue Gerrits/Getty Images)

 

Được Dân Biểu Chip Roy (Cộng Hòa-Texas) bảo trợ, SAVE Act sẽ sửa lại Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia để bắt buộc tiểu bang yêu cầu người ghi danh bầu cử trình bằng chứng là công dân Mỹ.

 

Dự luật này còn bắt buộc tiểu bang mở chương trình rút tên người nhập cư bất hợp pháp khỏi danh sách cử tri hiện nay, đồng thời cho phép công dân Mỹ kiện giới chức bầu cử nào không tuân thủ quy định đòi bằng chứng công dân.

 

Hiện chưa rõ số phận của SAVE Act sẽ ra sao ở Thượng Viện.

 

Giới chức bầu cử, tổ chức tranh đấu cho quyền bầu cử và đảng Dân Chủ từng cảnh báo SAVE Act có thể tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri hội đủ điều kiện nhưng không dễ lấy được giấy tờ chứng mình là công dân Mỹ, như giấy khai sinh, sổ thông hành, bằng quốc tịch, hoặc bằng công dân.

 

“Đồng viện Cộng Hòa của tôi soạn thảo và thông qua một trong những dự luật đàn áp cử tri tai hại nhất lịch sử hiện đại. Rõ ràng phụ nữ, quân nhân, và người da màu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn,” Dân Biểu Joe Morelle (Dân Chủ-New York), phó chủ tịch Ủy Ban Hành Chánh Hạ Viện, ra tuyên bố cho hay. “Cuộc chiến ngăn chặn dự luật này – nhằm bảo vệ quyền bầu cử thiêng liêng của người Mỹ – chưa kết thúc. Tôi sẽ làm mọi thứ trong thẩm quyền để bảo đảm mọi người Mỹ hội đủ điều kiện đều được đi bỏ phiếu.”

 

Hiện tại, Mỹ đã có luật cấm người không phải công dân Mỹ bầu cử liên bang, mà điều này cũng hiếm khi xảy ra. Luật liên bang bắt buộc cử tri khi ghi danh bầu cử phải tuyên thệ là công dân Mỹ và hội đủ điều kiện bỏ phiếu. Ngoài ra, ghi danh bầu cử và bỏ phiếu sẽ để lại dấu vết về giấy tờ mà giới chức dân cử phải kiểm tra định kỳ theo luật. Thời gian qua, nhiều tòa án không cho phép tiểu bang bắt buộc cử tri chứng minh là công dân Mỹ khi bầu cử liên bang.

 

Tháng trước, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh bắt buộc chứng minh là công dân Mỹ khi ghi danh bầu cử liên bang, dựa trên cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Đảng Dân Chủ và các tổ chức tranh đấu cho quyền bầu cử đang kiện sắc lệnh này. (Th.Long)

 

 

 




No comments: