Bộ
trưởng Quốc Phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp các nước đồng minh Ukraina
Minh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 11/04/2025 - 13:02 - Sửa đổi ngày: 11/04/2025 - 14:00
Nhóm
Tiếp xúc Quốc phòng Ukraina, bao gồm khoảng 50 nước đồng minh của Kiev, họp hôm
nay, 11/04/2025, tại Bruxelles., Bỉ. Đáng chú ý là bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete
Hegseth đã không tham gia cuộc họp này, cho thấy tín hiệu lạnh nhạt rõ ràng từ
Washington.
HÌNH
:
Bộ
trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius (G), tổng thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức
Carsten Breuer (P) và bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Rustem Umerov, trong cuộc họp
của Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng, tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ, ngày 11/04/2025. AP
- Geert Vanden Wijngaert
Mục
tiêu chính của cuộc họp là giúp các nước thành viên xác định các nhu cầu cấp
bách và điều hành việc tăng sản xuất vũ khí để hỗ trợ cho Ukraina.
Lần
đầu tiên bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ vắng mặt trong cuộc họp các đồng minh
Kiev, nhưng Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Washington chỉ cử
cấp đại sứ đến dự.
Với
vai trò là nhà tài trợ chính cho Kiev, Washington đã chủ trì tất cả các cuộc họp
của Nhóm Tiếp xúc ở Ramstein, Đức, (mà sau đó đã chuyển sang Bruxelles) cho đến
khi tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Kể từ tháng 2, Anh Quốc, nước
đóng góp lớn thứ hai cho Ukraina, đã chủ trì các cuộc họp này.
Nhận
thức được « đầu óc » thương mại của Donald Trump, tổng thống Ukraina
Volodymyr Zelensky hôm 10/04, đã tuyên bố Kiev sẵn sàng « mua » một
khoản viện trợ quân sự của Mỹ với trị giá từ 30 đến 50 tỷ đô la. Ông nói :
« Chúng tôi không yêu cầu gói viện trợ tiếp theo phải miễn phí ».
Donald Trump cho phép chuyển giao các khoản viện trợ đã được chính quyền Biden
thông qua cho Ukraina, nhưng chưa phê duyệt bất kỳ gói viện trợ mới nào kể từ
khi trở lại Nhà Trắng.
Trong
bối cảnh cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc, Vương Quốc Anh đã công bố gói viện trợ
quân sự trị giá 450 triệu bảng Anh (tương đương 580 triệu đô la) cho Ukraina.
Liên
minh "tình nguyện" vì Ukraina họp bàn phương thức bảo đảm an ninh cho
Kiev
Bộ
trưởng Quốc Phòng của khoảng 30 quốc gia trong "liên minh tình nguyện"
vì Ukraina đã có cuộc gặp vào hôm qua, 10/04/2025, tại trụ sở NATO ở
Bruxelles.
Theo
bộ trưởng Quốc Phòng Anh John Healey, « liên minh tình nguyện » có bốn
nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh trên không ; bảo đảm an ninh trên biển ;
hỗ trợ hòa bình trên đất liền và giúp quân đội Ukraina trở thành lực lượng răn
đe mạnh mẽ nhất. Ông nhắc lại rằng đó không phải là lực lượng duy trì hòa bình,
không có mặt dọc theo các chiến tuyến, không thay thế quân đội Ukraina.
Tuy
nhiên, hãng tin AFP ghi nhận nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Thông tin chi
tiết về quy mô, thành phần cũng như địa điểm triển khai quân của lực
lượng này vẫn chưa được xác định cụ thể. Nhất là khi các cuộc đàm phán hòa bình
về Ukraina giữa Mỹ và Nga đang gặp bế tắc và chưa có thỏa thuận ngừng bắn nào
được đúc kết.
Ngoài
ra, một số nước cũng đặt câu hỏi về tính khả thi của một lực lượng châu Âu mà
không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp Mỹ tham gia hỗ trợ, số
lượng quốc gia sẵn sàng cử quân đội đến Ukraina vẫn còn hạn chế. Đến hiện tại,
trong số khoảng 30 quốc gia trong liên minh, chỉ có Pháp, Anh, Hà Lan và
các quốc gia Baltic tỏ rõ quyết tâm này.
Nga
ồ ạt oanh kích Ukraina, mở màn cho chiến dịch mùa xuân
Trên
thực địa, tổng tư lệnh quân đội Ukraina cho biết chiến dịch tấn công mùa xuân của
Nga đã bắt đầu từ nhiều ngày qua. Theo số liệu do phía Kiev cập nhật, tính đến
hôm nay, 11/04/2025, Matxcơva đã thực hiện khoảng 6000 cuộc tấn công, trong đó
có 96 cuộc tấn công bằng hệ thống phóng rocket đa nòng, và đã triển khai 2.388
drone tự sát để tiêu diệt các mục tiêu.
Từ
Kiev, thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze cho biết cụ thể về tình hình chiến sự
:
"Về
tình hình ở Ukraina, hiện tại chưa có xác nhận chính thức về việc Nga chiếm được
Zhuravka, nhưng trên thực địa, các cuộc tấn công đang gia tăng dọc biên giới
Nga giữa các khu vực Suly và Kursk - nơi lực lượng Ukraina duy trì hiện diện và
phủ nhận thông tin bị bao vây như Điện Kremlin và tổng thống Donald Trump lan
truyền vài tuần trước.
Bên
cạnh đó, tướng Syrsky, tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, đã xác nhận
các tuyên bố mà tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra vài ngày trước. Theo vị chỉ
huy này, chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu từ nhiều ngày qua. Lực
lượng Ukraina báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga đã tăng gấp đôi trên tất cả
các điểm nóng dọc theo chiến tuyến. Trên thực địa, Matxcơva chỉ đạt được tiến
triển tại hai khu vực ở phía đông, phía nam Pokrovsk và gần Chasiv Yar. Trong
khi đó, ở khu vực Kharkiv, Nga dù đã gia tăng nỗ lực nhưng vẫn chưa tiến được
thêm để có thể pháo kích tới thành phố Kharkiv, cách biên giới Nga khoảng 30 km
và thường xuyên bị Nga ném bom.
Để
minh họa cho mức độ khốc liệt của các cuộc giao tranh, chỉ riêng trong
ngày hôm qua, ngoài hơn 4200 cuộc tấn công mặt đất, Nga đã thả hơn 100 quả bom
lượn và tung ra hơn 900 drone tự sát (kamikaze) nhắm vào các lực lượng Ukraina.
Tuy nhiên, trong trung hạn, tỷ lệ lãnh thổ mà Nga mới chiếm được đã giảm rõ rệt
trong suốt 5 tháng qua."
Cũng
về cuộc chiến ở Ukraina, Điên Kremlin hôm qua khẳng định Zelensky "đã
sai" khi phát biểu rằng công dân Trung Quốc tham chiến cùng với Nga và
khẳng định "Trung Quốc luôn giữ một lập trường cân bằng."
Ngoài ra, nhiều gia đình Bangladesh đã kêu gọi chính phủ giúp đỡ sau khi con
cái của họ tử trận ở Ukraina. Nhiều thanh niên Bangladesh cho biết họ đã bị
tuyển mộ để tham gia chiến đấu ở Ukraina dưới vỏ bọc đi lao động.
No comments:
Post a Comment