Saturday, April 19, 2025

74 NGƯỜI CHẾT TRONG CUỘC TẤN CÔNG ĐẪM MÁU NHẤT CỦA MỸ VÀO MỘT HẢI CẢNG Ở YEMEN (Người Việt)

 



74 người chết trong cuộc tấn công đẫm máu nhất của Mỹ vào một hải cảng dầu ở Yemen

Người Việt

April 18, 2025 : 8:27 AM

 https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/74-nguoi-chet-trong-cuoc-tan-cong-dam-mau-nhat-cua-my-vao-mot-hai-cang-dau-o-yemen/

 

RAS ISA, Yemen (NV) – Hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tư, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một hải cảng kỹ nghệ dầu do phiến quân Houthi tại Yemen kiểm soát đã sát hại 74 người và làm bị thương 171 người khác, đánh dấu cuộc tấn công đẫm máu nhất trong chiến dịch tấn công mới của chính quyền Tổng Thống Donald Trump nhắm vào phiến quân Houthi, thông tấn xã AP loan tin.

 

Lượng định số người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của ông Trump, khởi sự vào ngày 15 Tháng Ba, là điều rất khó khăn, bởi vì cho đến nay, Bộ Tư Lệnh Trung Ương của Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về chiến dịch đó, các mục tiêu cụ thể và con số người đã thiệt mạng. Trong khi đó, phiến quân Houthi tại Yemen luôn luôn kiểm soát chặt chẽ việc tiết lộ các khu vực bị tấn công và không hề công bố tin tức về các cuộc không kích mà đa số nhắm vào các vị trí quân sự và an ninh. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào hải cảng kỹ nghệ dầu Ras Isa, với nhiều quả cầu lửa khổng lồ bắn lên bầu trời đêm, cho thấy đã có một sự leo thang mạnh mẽ trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân Houthi của Mỹ.

 

Phe Houthi đã lập tức công bố đoạn phim đồ họa về các nạn nhân bị thiệt mạng trong cuộc tấn công. Qua một bản tuyên bố, Bộ Tư Lệnh Trung Ương cho biết “các lực lượng Mỹ đã hành động để phá hủy nguồn nhiên liệu này của quân khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn và triệt tiêu nguồn thu nhập bất hợp pháp của họ vốn được dùng để tài trợ cho các nỗ lực của Houthi trong kế hoạch khủng bố toàn bộ khu vực từ hơn 10 năm qua.”

 

hại sau một đợt oanh kích mà phiến quân Houthi đổ lỗi cho Hoa Kỳ ở Mansouriya, Yemen ngày 2 Tháng Tư, 2025. (Hình: AFP/Getty Images)

 

“Cuộc tấn công này không nhằm mục đích gây thiệt hại cho người dân Yemen, những người vẫn muốn thoát khỏi ách cai trị của quân Houthi để được sống trong hòa bình,” bản tuyên bố cho biết thêm. Bản tuyên bố không nhìn nhận đã gây ra bất cứ thương vong nào và từ chối bình luận khi được AP hỏi về số thường dân được cho là đã bị giết.

 

Hôm Thứ Sáu, quân đội Israel cho biết phe Houthi được Iran hậu thuẫn đã phóng một hỏa tiễn về phía Israel nhưng hỏa tiễn này đã bị đánh chặn trong khi còi báo động vang lên ở Tel Aviv và nhiều khu vực khác. Trong khi đó, cuộc chiến ở Yemen tiếp tục được quốc tế hóa khi Mỹ cáo buộc một công ty vệ tinh Trung Quốc đang “yểm trợ trực tiếp” cho các cuộc tấn công của phe Houthi. Bắc Kinh đã từ chối trực tiếp bình luận về sự kiện này.

 

Hải cảng dầu Ras Isa tại Yemen, một quần thể gồm ba bể chứa dầu và thiết bị lọc dầu, nằm ở tỉnh Hodeida của Yemen dọc theo Hồng Hải. Các vệ tinh của NASA theo dõi các vụ cháy rừng cho thấy một ngọn lửa dữ dội đã bùng lên vào sáng sớm hôm Thứ Sáu tại một nơi ở ngay ngoài khơi đảo Kamaran, từng mục tiêu của các cuộc không kích dữ dội của Mỹ trong mấy ngày qua. (TTHN)

 

 

 


No comments: