185 NƯỚC BỊ
TRUMP ÁP THUẾ; 10 TỶ PHÚ MỸ MẤT TRẮNG 74 TỶ ĐÔ!
Nhật Báo CaliToday
April
4, 2025
CALITODAY
(04/4/2025):
Chiều thứ Tư 02/4, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế hai chữ
số rộng lớn nhất kể từ năm 1900 mà Trump gọi là ngày “Giải phóng Nước Mỹ”. Ban
đầu các tin tức nói rằng có 60 Quốc gia bị ảnh hưởng, nhưng hôm nay Thứ Sáu
04/4, một danh sách được công bố đã có tới 185 Quốc gia, quốc Đảo, khu tự trị
đã bị Trump áp thuế tối thiểu 10% trở lên tới 49%. Tổng cộng, Trump đã công bố
mức thuế quan sẽ tác động đến khoảng 185 quốc gia, bao gồm cả các đối tác
thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ.
President
Donald Trump speaks during a “Make America Wealthy Again” trade announcement
event in the Rose Garden at the White House on April 2, 2025 in Washington, DC.
Các
mức thuế quan “có đi có lại” bổ sung sẽ bao gồm mức thuế 34% đối với hàng nhập
khẩu từ Trung Quốc, mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, mức
thuế 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, mức thuế 32% đối với hàng nhập khẩu
từ Đài Loan và mức thuế 26% đối với Ấn Độ — tất cả đều có hiệu lực vào ngày 9
tháng 4 sắp tới.
VIDEO
:
185 NƯỚC BỊ
TRUMP ÁP THUẾ; 10 TỶ PHÚ MỸ MẤT TRẮNG 74 TỶ ĐÔ!
https://www.youtube.com/watch?v=2r1HTCDwREg
Đáng
chú ý là mức thuế bổ sung 34% đối với Trung Quốc sẽ được cộng vào mức thuế quan
20% hiện tại của quốc gia này, nghĩa là tổng mức thuế quan Trump đánh vào hàng
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là 54%.
Bắc
Kinh đã trả đũa vào sáng thứ Sáu hôm nay 04/4 bằng một loạt các biện pháp đối
phó bao gồm mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ, ngoài mức
thuế 10% đến 15% mà Trung Quốc đã đánh vào khoảng 21 tỷ đô la giá trị thương mại
nông sản của Hoa Kỳ vào tháng trước.
Đáp
lại hành động trả đũa, Trump đã nói trên Truth Social của Trump rằng “TRUNG QUỐC
ĐÃ CHƠI SAI, HỌ HOẢNG SỢ – MỘT ĐIỀU MÀ HỌ KHÔNG THỂ LÀM!”
Sau
khi áp thuế 64% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, hôm nay Trump cho biết
Việt Nam muốn cắt giảm thuế quan “xuống mức 0” nếu họ có thể đạt được thỏa thuận
với Hoa Kỳ.
Cổ
phiếu tiếp tục giảm mạnh vào thứ Sáu trước sự trả đũa của Trung Quốc, cùng với
những bình luận mới từ Chủ tịch Fed Powell rằng lạm phát từ mức thuế quan “lớn
hơn dự kiến” của Trump có thể dai dẳng hơn.
Trong
phiên giao dịch đầu giờ chiều, Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm thêm 1.300 điểm
sau khi giảm 1.700 điểm vào ngày hôm trước. Tương tự, S&P 500 và Nasdaq đều
giảm hơn 3%.
Trung
Quốc công bố sẽ áp thuế 34% đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 10
tháng 4, 2025.
Theo
AP từ BangKok cho hay, Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Sáu 04/4 rằng họ sẽ áp thuế
34% đối với hàng nhập khẩu của tất cả các sản phẩm của Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày
10 tháng 4, một phần trong loạt biện pháp trả đũa sau khi Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump áp dụng mức thuế hai chữ số trong “Ngày giải phóng Nước Mỹ”.
Mức
thuế mới này tương đương với mức thuế “có đi có lại” 34% của Hoa Kỳ đối với
hàng xuất khẩu của Trung Quốc mà Trump đã ra lệnh trong tuần này.
Bộ
Thương mại tại Bắc Kinh cũng cho biết trong một thông báo rằng họ sẽ áp dụng
nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu hơn đối với đất hiếm, đây là nguyên liệu được
sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao như chip máy tính và pin xe điện.
Danh
sách các khoáng sản chịu sự kiểm soát bao gồm samari và các hợp chất của
samari, được sử dụng trong sản xuất hàng không vũ trụ và lĩnh vực quốc phòng. Một
nguyên tố khác gọi là gadolinium được sử dụng trong chụp MRI.
Cơ
quan hải quan Trung Quốc cho biết họ đã đình chỉ nhập khẩu thịt gà từ một số
nhà cung cấp của Hoa Kỳ sau khi phát hiện furazolidone, một loại thuốc bị cấm ở
Trung Quốc, trong các lô hàng từ các công ty của Mỹ.
Riêng
cơ quan này cho biết đã phát hiện thấy mức độ nấm mốc cao trong lúa miến và vi
khuẩn salmonella trong thịt gia cầm từ một số công ty Hoa Kỳ. Các thông báo này
ảnh hưởng đến một công ty xuất khẩu lúa miến, C&D Inc. và bốn công ty gia cầm
khác.
Ngoài
ra, chính phủ Trung Quốc cho biết họ đã thêm 27 công ty vào danh sách các công
ty phải chịu lệnh trừng phạt thương mại hoặc kiểm soát xuất khẩu.
Trong
số đó, 16 công ty phải chịu lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa “sử dụng kép”. High
Point Aerotechnologies, một công ty công nghệ quốc phòng và Universal Logistics
Holding, một công ty vận tải và hậu cần được giao dịch công khai, nằm trong số
những công ty bị liệt kê.
Bắc
Kinh cũng tuyên bố đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về vấn đề thuế
quan.
Bộ
Thương mại Trung Quốc cho biết: “Việc Hoa Kỳ áp đặt cái gọi là ‘thuế quan qua lại’
vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và
lợi ích hợp pháp của các thành viên WTO và làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống
thương mại đa phương dựa trên luật lệ và trật tự kinh tế và thương mại quốc tế”.
“Đây
là hành vi bắt nạt đơn phương điển hình gây nguy hiểm cho sự ổn định của trật tự
kinh tế và thương mại toàn cầu. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”, Bộ
Thương mại Trung Quốc cho biết.
Các
hành động khác bao gồm việc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với DuPont
China Group Co., một công ty con của gã khổng lồ hóa chất đa quốc gia, và một
cuộc điều tra chống bán phá giá đối với ống tia X và ống CT dùng cho máy quét
CT nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Ấn Độ.
Vào
tháng 2, Trung Quốc đã công bố mức thuế 15% đối với than và các sản phẩm khí đốt
tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, nước này còn áp dụng mức thuế
10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và ô tô động cơ lớn.
Hàng
chục công ty Hoa Kỳ phải chịu sự kiểm soát về thương mại và đầu tư, trong khi
nhiều công ty Trung Quốc khác cũng phải đối mặt với những hạn chế tương tự khi
giao dịch với các công ty Hoa Kỳ.
Theo
tuyên bố của Ủy ban Thuế quan của Hội đồng Nhà nước thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc,
mức thuế mới nhất áp dụng cho tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ.
Trong
khi căng thẳng trên mặt trận thương mại đang nóng lên, thì nhìn chung, mối quan
hệ đã bớt căng thẳng hơn một chút.
Các
quan chức quân sự Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau vào tuần này lần đầu tiên
sau khi Trump nhậm chức vào tháng 1/2025 để chia sẻ những lo ngại về an toàn
quân sự trên biển. Cả hai bên đều cho biết các cuộc đàm phán được tổ chức vào
thứ Tư 02/4 và thứ Năm 03/4 tại Thượng Hải nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro rắc
rối.
Sau
phản ứng của Trung Quốc, hôm nay Thứ Sáu 04/4, theo báo Los Angeles Time, Thống
đốc Gavin Newsom của bang California tuyên bố sẽ chống lại thuế quan của tổng
thống Donald Trump bằng cách thúc đẩy duy trì thương mại toàn cầu một cách độc
lập.
Thống
đốc Gavin Newsom đã thông báo vào thứ Sáu 04/4 rằng California sẽ tìm cách mở rộng
thương mại và thuyết phục các đối tác quốc tế miễn cho tiểu bang này khỏi sự trả
đũa toàn cầu vì đợt thuế quan toàn diện của Tổng thống Trump đã khiến thị trường
tài chính Hoa Kỳ và toàn cầu lao dốc.
“Chúng
tôi không sợ sử dụng sức mạnh thị trường của mình để chống lại đợt tăng thuế lớn
nhất trong cuộc đời chúng ta”, Newsom đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào
thứ Sáu. Trong một video, ông lưu ý rằng 40 triệu cư dân California sống ở “trụ
cột của nền kinh tế Hoa Kỳ” chiếm 14% GDP của quốc gia.
Gavin
Newsom, một đảng viên Dân Chủ thường xuyên đấu khẩu với Donald Trump, cho biết
ông đã chỉ đạo chính quyền bang California của mình “xem xét các cơ hội mới để
mở rộng thương mại và nhắc nhở các đối tác thương mại của chúng tôi trên toàn cầu
rằng California vẫn là một đối tác ổn định”.
“California
không phải là Washington, D.C,” Newsom nói với các đối tác quốc tế của
California trong một thông cáo báo chí. “Golden State sẽ vẫn là đối tác ổn định,
đáng tin cậy trong nhiều thế hệ tới, bất kể sự hỗn loạn nào xảy ra ở
Washington.”
California
dẫn đầu cả nước về sản xuất và nông nghiệp, và thuế quan có thể ảnh hưởng xấu đến
nhiều lĩnh vực của nền kinh tế tiểu bang, từ ngành công nghệ đến dịch vụ cảng.
Nhưng vẫn chưa rõ chính xác những nỗ lực của Newsom nhằm tạo ra các miễn trừ sẽ
hiệu quả như thế nào hoặc liệu một tiểu bang có thể tạo ra những ngoại lệ như vậy
hay không.
Một
quan chức chính quyền Newsom cho biết trong bối cảnh đó rằng các quốc gia có phạm
vi rộng để định hình và nhắm mục tiêu vào các mức thuế trả đũa. Trong một thông
cáo báo chí, văn phòng Thống đốc Gavin Newsom cho biết họ sẽ nỗ lực theo đuổi
“các cơ hội hợp tác với các đối tác thương mại” nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của
California và chuỗi cung ứng rộng hơn liên quan đến nền kinh tế của tiểu bang.
Chính
quyền tiểu bang California cho biết sẽ tìm cách “hỗ trợ tạo việc làm và đổi mới
trong các ngành công nghiệp phụ thuộc vào thương mại xuyên biên giới, thúc đẩy
sự ổn định kinh tế cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi sự
gián đoạn thương mại của liên bang và bảo vệ quyền tiếp cận các nguồn cung cấp
quan trọng, chẳng hạn như vật liệu xây dựng cần thiết cho các nỗ lực phục hồi
sau các trận cháy rừng tàn khốc ở Los Angeles”.
Kush
Desai, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, đã trả lời rằng, “Gavin Newsom nên tập
trung vào tình trạng vô gia cư, tội phạm, quy định và tình trạng không đủ khả
năng chi trả ở California, thay vì thử sức với các thỏa thuận quốc tế”.
Newsom
không có khả năng thuyết phục Trump từ bỏ thuế quan của mình, điều này có thể
có nghĩa là ít hàng nhập khẩu hơn và giá cả ở California tăng cao hơn, Jonathan
D. Aronson, giáo sư tại USC Annenberg, chuyên về thương mại và truyền thông quốc
tế, cho biết. Nhưng ông có thể thuyết phục một số quốc gia không trả đũa các
ngành công nghiệp của tiểu bang.
“California
xuất khẩu rất nhiều hạnh nhân và bơ, rất nhiều công nghệ và đồ điện tử”,
Aronson cho biết. “Nó có thể là thứ gì đó nói rằng, ‘Này, bạn không thể nhắm
vào hạnh nhân sao? Bạn không thể nhắm vào công nghệ lớn sao? Bạn không thể nhắm
vào những thứ mà chúng ta chuyên về sao?’”
Newsom
không phải là thống đốc duy nhất của một tiểu bang Dân chủ tìm cách củng cố mối
quan hệ thương mại toàn cầu với các khu vực nước ngoài khi Trump áp thuế. Đầu
tuần này, Thống đốc Illinois JB Pritzker đã đến Thành phố Mexico để ký một thỏa
thuận với tiểu bang đông dân nhất Mexico, nhấn mạnh giá trị của thương mại và đầu
tư song phương, sản xuất và nông nghiệp, chuỗi cung ứng và đầu tư vào công nghệ
di động điện tử và nông nghiệp.
“Hơn
bao giờ hết, chúng ta phải trấn an những người hàng xóm của mình ở Mexico rằng
Illinois sẽ vẫn là ngọn hải đăng của sự hợp tác kinh tế và văn hóa cũng như cơ
hội cho người dân của chúng ta.” Pritzker cho biết trong một tuyên bố.
Chống
lại chính sách thuế của Trump, California sẽ thúc đẩy duy trì thương mại toàn cầu
một cách độc lập, Newsom cho biết
Thống
đốc Gavin Newsom đã thông báo vào thứ Sáu hôm nay rằng California sẽ tìm cách mở
rộng thương mại và thúc đẩy các hoạt động quốc tế miễn phí cho tiểu bang này từ
thanh toán toàn cầu vì cột thuế toàn diện của Tổng thống Trump đã tạo ra thị
trường tài chính Hoa Kỳ và toàn cầu lao dốc.
Trong
một thông báo báo chí, văn phòng thống đốc Gavin Newsom cho biết họ sẽ cống hiến
theo “các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp thương mại” nhằm bảo vệ lợi ích
kinh tế của California và cung cấp ứng dụng rộng rãi hơn liên quan đến nền kinh
tế của tiểu bang.
So
với các quốc gia trên toàn thế giới, tiểu bang California có thu nhập kinh tế đứng
hàng thứ 5 sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật ản và Đức quốc. GDP của California là
3.9 nghìn tỷ đôla, chiến 14% tổng số thu nhập toàn nước Mỹ.
California
là một Tiểu bang Dân Chủ và Donald Trump không có mấy ảnh hưởng tại tiểu bang nầy.
10
TỶ PHÚ MỸ MẤT TRẮNG 74 TỶ ĐÔLA!
10
người giàu nhất thế giới đã chứng kiến 74 tỷ đôla biến mất trên giấy tờ sau khi
Trump áp thuế. Thuế quan của Trump đã gây ra một đợt bán tháo lớn trên thị trường.
Elon
Musk đã mất 11 tỷ đôla và Bezos mất gần 16 tỷ đôla, sau khi thị trường lao dốc
trong tuần này, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg công bố hôm nay Thứ Sáu 04/4.
Thuế
quan toàn diện của Donald Trump vào chiều thứ Tư 02/4 đã gây ra sự hỗn loạn
trên thị trường. Cổ phiếu đã chịu mức lỗ trong một ngày tồi tệ nhất trong năm
năm vào thứ Năm 03/4. S&P 500 giảm gần 5%, Dow mất 1.679 điểm và Nasdaq
Composite giảm 6%.
Dưới
đây là số tiền mà những người giàu nhất đã mất kể từ khi công bố mức thuế quan
và so sánh với giá trị tài sản ròng của họ, theo Bloomberg:
Giá
trị tài sản ròng của Elon Musk đã dao động mạnh trong vài tuần qua, vì sự tham
gia của ông vào văn phòng DOGE của Tòa Bạch Ốc đã gây ra sự phẫn nộ và tẩy chay
của công chúng đối với Tesla, khiến cổ phiếu của Tesla giảm xuống.
Tài
sản của Musk phần lớn đến từ cổ phần của ông tại Tesla, nhưng ông cũng là CEO của
X/Twitter, Neuralink, Boring Company và SpaceX. Ông có giá trị tài sản là 322 tỷ
đôla, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới.
Bezos
là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Amazon, và ông có giá trị tài sản
ròng là 201 tỷ đô la. Ông cũng sở hữu tờ The Washington Post, tờ báo mà ông đã
mua vào năm 2013. Bezos đã từ chức CEO của Amazon vào năm 2021.
Mark
Zuckerberg, người đồng sáng lập, chủ tịch và CEO của Meta, có giá trị tài sản
ròng là 189 tỷ đô la.
Mark
Zuckerberg đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã hủy bỏ việc kiểm tra
thông tin thực tế trên các nền tảng Meta, bao gồm Facebook, Threads và
Instagram, và thay thế bằng “ghi chú cộng đồng”.
Zuckerberg
là người đồng sáng lập, chủ tịch và CEO của Meta, khiến ông có giá trị tài sản
ròng là 189 tỷ đô la và vừa mất 17,9 tỷ đôla (-8,6%) sau vụ áp thuế của Trump.
Warren
Buffett là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, một công ty
cổ phần đa quốc gia với giá trị tài sản ròng là 165 tỷ đôla, là chủ tịch kiêm
giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, một công ty cổ phần đa quốc gia.
Thông qua Berkshire, Buffett sở hữu nhiều doanh nghiệp, bao gồm GEICO, BNSF
Railway và Dairy Queen.
Cổ
phiếu lớn nhất mà Berkshire Hathaway nắm giữ là Apple, chiếm khoảng 20% danh mục đầu tư của
công ty. Warren Buffett vừa bị mất trắng 2,57 tỷ đô la (-1,8%).
Bernard
Arnault là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ lớn
nhất thế giới. Phần lớn trong số 163 tỷ đô la của ông đến từ cổ phần của ông tại
LVMH, công ty sở hữu hơn 75 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức và rượu
mạnh, bao gồm Louis Vuitton, Dior và Moët & Chandon.
LVMH
đã báo cáo doanh số bán hàng giảm do tâm lý người tiêu dùng bị ảnh hưởng ở nhiều
quốc gia. Bernard Arnault vừa bị mất trắng 6,22 tỷ đô la (-3,5%) từ khi Trump
áp thuế.
Bill
Gates là người đồng sáng lập Microsoft, mặc dù ông đã rời khỏi hội đồng quản trị
của công ty vào năm 2020 và hiện chỉ sở hữu một tỷ lệ nhỏ cổ phần của công ty.
Phần lớn khối tài sản trị giá 162 tỷ đô la của ông được quản lý thông qua
Cascade Investment, một công ty tư nhân nắm giữ cổ phần lớn trong các công ty
như Four Seasons Hotels.
Gates
cũng điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates, một tổ chức từ thiện hỗ trợ các
sáng kiến về sức khỏe, giáo dục
và khí hậu toàn cầu.
Bill
Gates không nói rõ số bị mất là bao nhiêu nhưng phúc trình của Bloomberg cho
hay là bị lỗ.
Larry
Ellison là người đồng sáng lập, chủ tịch điều hành và giám đốc công nghệ của
Oracle, một trong những công ty phần mềm và điện toán đám mây lớn nhất thế giới.
Với giá trị tài sản ròng là 160 tỷ đô la, Ellison cũng là một nhà đầu tư lớn
vào Tesla và sở hữu một phần lớn Lanai, một hòn đảo Hawaii.
Ellison,
cùng với Sam Altman của OpenAI và Masayoshi Son của SoftBank, cũng đang dẫn đầu
Dự án Stargate, một sáng kiến về
cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ đôla được Trump hỗ trợ. Larry Ellison bị mất trắng
8,10 tỷ đôla (-4,2%).
Larry
Page là người đồng sáng lập Google và là thành viên hội đồng quản trị của công
ty mẹ Alphabet. Mặc dù đã từ chức CEO của Alphabet vào năm 2019, ông vẫn là một
cổ đông lớn và là nhân vật có ảnh hưởng, với giá trị tài sản ròng là 138 tỷ đô
la.
Page
cũng là người ủng hộ chính của Kitty Hawk và Opener, những công ty đang phát
triển xe bay điện. Larry Page đã bị mất 4,79 tỷ đô la (-2,9%).
Steve
Ballmer là cựu CEO của Microsoft một chức vụ mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2000 đến
năm 2014 và hiện vẫn là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty với
giá trị tài sản ròng là 131 tỷ đô la.
Ngoài
Microsoft, Ballmer còn sở hữu Los Angeles Clippers, một đội NBA mà ông đã mua
vào năm 2014 với giá 2 tỷ đô la. Steve Ballmer đã bị mất trắng $2,85 tỷ
(-1,9%).
Sergey
Brin là người đồng sáng lập Google và đóng vai trò quan trọng trong việc phát
triển các thuật toán tìm kiếm ban đầu của công ty. Ông giữ chức chủ tịch
Alphabet cho đến khi từ chức vào năm 2019.
Giống
như Page, Brin vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể tại Alphabet thông qua cổ phiếu
loại B của mình. Phần lớn giá trị tài sản ròng 130 tỷ đôla của ông gắn liền với
cổ phiếu Alphabet. Sergey Brin
bị
mất trắng 4,46 tỷ đô la (-2,8%) sau khi Trump áp thuế toàn cầu.
HẠNH
DƯƠNG
Tổng
hợp.
No comments:
Post a Comment