Wednesday, February 5, 2020

PELOSI TRÚT GIẬN VỀ TRUMP SAU CĂNG THẲNG DIỄN VĂN THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG (Politico)




NỘI DUNG :

Cali Today   (Theo Politico) 
.
Cali Today
.
==========================================
.
Cali Today   (Theo Politico) 
February 5, 2020

(Politico) – Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong một cuộc họp kín với các đồng nghiệp Dân chủ vào thứ Tư đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump, chỉ vài giờ sau khi hai bên thầm lặng đấu đá trong suốt thời gian bài Thông điệp Liên bang diễn ra trước lưỡng viện. 

Trước đồng nghiệp, Pelosi cho biết, bà cảm thấy “được giải phóng” sau khi xé đôi bản sao bài phát biểu của ông Trump để cả thế giới trông thấy, xé mỗi trang một khi đứng sau lưng Tổng thống sau khi ông kết thúc bài diễn văn hàng năm. 

“Ông ta xé nát sự thật, thì tôi xé nát bài diễn văn của ông ta,” Pelosi cho đồng nghiệp hay, theo nhiều nguồn tin trong phòng họp. “Những gì chúng ta nghe tối hôm qua thực sự ô nhục.” 

Dân chủ dành cho Pelosi sự hoan nghênh nồng nhiệt sau khi bà đưa ra ý kiến của mình, chỉ vài giờ trước khi Thượng viện bỏ phiếu tha bổng Trump sau phiên xét xử luận tội chóng vánh. Chủ tịch Hạ viện xướng tên,  chào mừng tất cả 7 công tố viên Hạ viện, những người tham dự cho hay. 

“Bà ấy bảo, ông ta làm ô nhục Hạ viện bằng việc sử dụng viện như phông nền sân khấu cho một sô trình diễn,” Dân biểu John Yarmuth (Dân chủ – Kentucky) cho biết sau khi rời cuộc họp. 

Pelosi đưa ra ý kiến sau bước ngoặc mới nhất trong mối quan hệ đầy mâu thuẫn kéo dài giữa hai lãnh đạo đảng, diễn ra trong suốt bài diễn văn hàng năm của Tổng thống Mỹ trước Quốc hội và hàng triệu người xem. 

Trước khi Trump bắt đầu diễn văn sặc mùi đảng phái, mang đầy dáng dấp những bài phát biểu vận động tranh cử, cả hai đã đối mặt phải chua chát khi Tổng thống dường như bày tỏ thái độ bằng việc từ chối bắt tay Pelosi. 

Trong 80 phút tiếp theo, Trump đọc bài Thông điệp Liên bang, trong đó nhấn mạnh những thành tựu của nhiệm kỳ tổng thống với thêm chút ít “mắm muối.” Trong khi hành động này cuốn hút Cộng hoà thì Dân chủ lại bất mãn, phản đối, gọi bài diễn văn là sự ô nhục. 

Hành động xé bài diễn văn đầy kịch tính trước ống kính truyền hình quốc gia không giống với tính cách của Pelosi tí nào. Bà nổi tiếng là người biết kiềm chế, và luôn luôn kêu gọi các nhà lập pháp tôn trọng tổng thống. 

Nhưng những gì diễn ra cũng cho thấy Pelosi đã mất kiên nhẫn với Trump sau thủ tục luận tội, trước việc Tổng thống không thừa nhận bất cứ hành động nào sai trái, ngay cả khi một số Thượng nghị sĩ Cộng hoà lên án hành vi của ông ta. 

Một số nhà lập pháp Dân chủ cho biết, Pelosi tỏ ra rất giận dữ và bực bội về bài diễn văn của Trump. 

Pelosi cụ thể chỉ trích quyết định tặng Huy chương Tự do của Tổng thống cho xướng ngôn viên đài phát thanh bảo thủ gây tranh cãi Rush Limbaugh ngay giữa bài phát biểu. “Ông ta làm ô danh Thông điệp Liên bang,” Dân biểu Hank Johnson (Dân chủ – Georgia) nói. “Đây là việc làm để làm vừa lòng căn cứ của mình, chỉ là màn phô trương nhục nhã.” 

Lãnh đạo Cộng hoà tại Hạ viện nhanh chóng lên án bà Pelosi, cho rằng bà lên cơn nư, trong khi làm ngơ cử chỉ từ chối bắt tay của Trump. Trump cũng nhảy vào, đăng lại hơn chục lời chỉ trích Pelosi vào sáng thứ Tư. 

Trong khi đó, Dân chủ bênh vực Chủ tịch Hạ viện. “Không có máy huỷ giấy ở đó, thì bà ấy phải làm những gì cần phải làm thôi,” Chủ tịch Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (New York) bày tỏ sau buổi họp nội bộ. 

“Khi ai đó thậm chí không bắt tay Chủ tịch Hạ viện, điều đó nói lên được những ưu tiên của họ nằm ở đâu,” Phó Chủ tịch Katherine Clark (Massachusetts) nói. 

Hương Giang (Theo Politico) 

-------------------------------

VIDEO :

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xé toạc bản văn Thông điệp Liên bang sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu xong trước lưỡng đảng tại Quốc hội hôm 4 tháng 2 năm 2020.

Trước đó bà giơ tay bắt xã giao thì TT Trump không giơ tay đáp từ

--------------------------------------------
.
Cali Today
February 5, 2020

(CaliToday) – Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Tư đã bỏ phiếu tha bổng Tổng thống thứ 45 Donald Trump hai điều khoản luận tội lạm quyền và cản trở Quốc hội, khép lại phiên xét xử tổng thống lần thứ ba trong lịch sử Mỹ. 

Với kết quả 52 – 48 đối với điều khoản luận tội lạm quyền, và 53-47 đối với điều khoản luận tội cản trở Quốc hội, ông Trump đã được trắng án. Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump là điều đã được dự tính trước, không gây bất ngờ. Dân chủ không kiếm đủ 2/3 số phiếu để có thể truất phế Trump như họ mong muốn, trước đó họ cũng không kiếm đủ phiếu đa số để có thể gọi thêm nhân chứng và chứng cớ. 

Mặc dù một số Thượng nghị sĩ Cộng hoà thừa nhận hành vi của Tổng thống Mỹ đối với đồng nhiệm Ukraine sai trái, không phù hợp, như Lisa Murkowski (Cộng hoà – Alaska), Lamar Alexander (Cộng hoà –  Tennessee) hay Susan Collins (Cộng hoà – Main), nhưng họ cho rằng, những hành động này chưa nghiêm trọng dẫn đến luận tội hay truất phế, nên vẫn bỏ phiếu tha bổng. 

Chỉ mỗi mình thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng hoà – Utah) đứng về phía Dân chủ, bỏ phiếu “có tội” đối với điều khoản lạm quyền. Romney là thượng nghị sĩ duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bỏ phiếu truy tố tổng thống đảng mình. Ông nghẹn ngào nói về đức tin và “lời thề trước Chúa” về công lý vô tư khi giải thích lá phiếu của mình, thuận với điều khoản lạm quyền, và chống điều khoản còn lại. 

Còn ông Lamar bày tỏ lo ngại, nếu bỏ phiếu “có tội” cho Tổng thống thì sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc chiến đang chia rẽ quốc gia về ông Trump. “Nó sẽ xé đôi đất nước này,” thượng nghị sĩ có tiếng nói ảnh hưởng cho hay. 

Hầu hết Thượng nghị sĩ Dân chủ đều nhắc lại lời cảnh báo từ các công tố viên Hạ viện, nếu không kiểm tra giám sát thì Trump sẽ tiếp tục lạm quyền để đạt được lợi ích chính trị cá nhân, và sẽ tìm cách “gian dối” lần nữa trước bầu cử 2020. 

Hạ viện Dân chủ mùa thu năm 2019 đã khởi sự cuộc điều tra luận tội sau khi nhận được đơn khiếu nại tố giác về hành vi gây áp lực buộc Ukraine điều tra bố con ông Joe Biden – đối thủ chính trị của ông Trump – để đổi lấy viện trợ quân sự và một cuộc hội kiến tại Phòng Bầu dục. Sau nhiều tháng điều tra, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua hai điều khoản luận tội lạm quyền và cản trở Quốc hội, dẫn đến gần 3 tuần xét xử luận tội tổng thống tại Thượng viện do Cộng hoà kiểm soát. Dân chủ tìm cách gọi thêm nhân chứng và chứng cớ nhưng không tìm đủ hậu thuẫn từ đa số, và phiên xét xử đã diễn ra nhanh chóng theo dự tính của lãnh đạo Cộng hoà và Toà Bạch Ốc. 

Kết quả tha bổng vào hôm thứ Tư sau thủ tục luận tội diễn ra hàng tháng trời, từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện, phản ánh sự chia rẽ đảng phái sâu sắc không ngừng trong 3 năm nhiệm kỳ của ông Trump. Tình trạng này có lẽ sau thủ tục luận tội, truất phế, vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. 

Hương Giang 






No comments: