Sunday, February 9, 2020

MỘT SỐ TNS CỘNG HÒA TÌM CÁCH NGĂN TRUMP SA THẢI NHÂN CHỨNG LUẬN TỘI (New York Times)




NỘI DUNG :

Cali Today  (Theo New York Times) 
.
Cali Today  (Theo Politico) 
.
Cali Today
.
============================================
.
Cali Today  (Theo New York Times) 
February 9, 2020

WASHINGTON (New York Times) — Một số ít thượng nghị sĩ Cộng hoà tìm cách cản Tổng thống sa thải Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland – nhân chứng ra khai trong cuộc điều tra luận tội của Hạ viện, nhưng ông Trump vẫn cho nhà ngoại giao này “lên đường.” 

Các thượng nghị sĩ quan ngại việc sa thải ông Sondland không hay ho gì cho ông Trump. Họ cho rằng, chuyện này không cần thiết vì Đại sứ cũng đã thông báo với cấp trên sẽ nghỉ việc sau phiên xét xử luận tội Tổng thống. Số nhà lập pháp Cộng hoà này bảo với các viên chức Toà Bạch Ốc, ông Sondland nên được phép tự rời nhiệm sở, như vậy sẽ giảm được những chỉ trích chính trị. 

Nhưng Trump rõ ràng không quan tâm tới việc để Sondland lặng lẽ rút lui, thay vào đó chọn cách gởi ra thông điệp bằng việc sa thải ông ta trước. Khi Bộ Ngoại giao vào hôm thứ Sáu yêu cầu Sondland từ chức ngay lập tức trong hôm đó, thì ông ta phản đối với lý do không muốn nằm trong một cuộc thanh trừng các nhân chứng luận tội, theo các nguồn tin được thông báo về  vấn đề này. 

Sondland chuyển ý tới các viên chức Ngoại giao rằng, nếu họ muốn ông ta đi trong hôm đó, họ phải sa thải ông ta. Và Tổng thống đã làm như vậy, ra chỉ thị bãi nhiệm Đại sứ ngay lập tức. 

Sondland bị sa thải chỉ vài giờ sau khi một nhân chứng luận tội khác, Trung tá Lục quân Alexander Vindman và người em song sinh, Trung tá Lục quân Yevgeny Vindman, bị nhân viên an ninh hộ tống ra khỏi Toà Bạch Ốc. 

Diễn biến này xảy ra chưa đầy hai ngày sau khi Thượng viện do Cộng hoà kiểm soát tha bổng ông Trump hai điều khoản luận tội lạm quyền và cản trở Quốc hội liên  quan đến nỗ lực gây áp lực buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị. Dân chủ gọi những sa thải này là “thảm sát tối thứ Sáu” được nhắm vào trả thù các viên chức chính phủ đã ra khai những gì họ biết sau khi nhận được trát đòi từ cuộc điều tra luận tội của Hạ viện. 

Trong số các nhà lập pháp Cộng hoà cảnh báo Toà Bạch Ốc có Thượng nghị sĩ Susan Collins (Maine) – người sau khi bỏ phiếu tha bổng Trump đã bày tỏ, bà nghĩ tổng thống đã học được bài học. Bên cạnh Collins còn có Thượng nghị sĩ Thom Tillis (North Carolina), Martha McSally (Arizona) và Ron Johnson (Wisconsin). Toà Bạch Ốc vào thứ Bảy chưa đưa ra lời bình luận nhưng một viên chức cao cấp xác nhận các thượng nghị sĩ Cộng hoà có liên lạc. Họ đã liên lạc với Tạm quyền Đổng lý Mick Mulvaney, và Eric Ueland – Giám đốc các vấn đề về lập pháp – để bày tỏ sự phản đối. 

Các thượng nghị sĩ Cộng hoà không bày tỏ quan ngại như vậy về Trung tá Vindman, người nhận được ít thông cảm từ đồng minh của ông Trump. Cộng hoà xem một số tuyên bố của  Vindman trong phiên điều trần mang tính chính trị quá rõ ràng, và họ tin rằng ông không thể tiếp tục làm việc cho tổng thống sau khi công khai chê trách. 

Hương Giang (Theo New York Times) 

----------------------------------------
.
Cali Today  (Theo Politico) 
February 9, 2020

(Politico) – Luật sư đại diện Trung tá Lục quân Alexander Vindman vào thứ Bảy gay gắt chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump công khai cáo buộc nhân chứng luận tội bị sa thải “không chịu tuân lệnh” và rò rỉ thông tin. 

Trong một thông báo, luật sư David Pressman cho rằng, những cáo buộc  của ông Trump “mâu thuẫn với hồ sơ nhân sự rõ ràng và toàn bộ hồ sơ luận tội mà Tổng thống biết rất rõ.” Ông Trump vào sáng thứ Bảy lên Twitter cho rằng, Vindman là một viên chức hàng đầu về chính sách Ukraine trong Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng “lại có vấn đề về phán xét, tuân lệnh cấp trên và rò rỉ thông tin.” 

“Ông ta không chịu tuân lệnh, báo cáo nội dung những cuộc điện đàm hoàn hảo của tôi không đúng sự thật, và bị cấp trên đưa ra báo cáo khủng khiếp,” Trump nói về Vindman, ám chỉ đến lời khai của viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia Tim Morrison hồi tháng 11. Morrison khai, ông ta quan ngại về đánh giá của cựu chiến binh được gắn huy chương, và cho rằng Trung tá Lục quân không phù hợp với việc đưa ra chính sách. 

Vindman bác bỏ những tuyên bố của Morrison trong phiên điều trần của mình. Ông bảo rằng, cả hai không làm việc với nhau trong thời gian dài, và tư cách nhà binh của ông có thể đóng vai trò trong việc xác định. Morrison sau đó đã từ chức trong thời gian Hạ viện điều tra luận tội. 

Luật sư Pressman cũng chỉ trích các nhà lập pháp đã “im lặng” trong khi Trump “tiếp tục chiến dịch hăm doạ.” 

Vindmand cùng với nhân chứng luận tội, Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland bị sa thải vào hôm thứ Sáu, trong một cuộc thanh trừng được các viên chức Toà Bạch Ốc gọi là “trả đũa” những người đã ra khai chống lại Tổng thống. 

Một số khác, trong đó có cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch và người kế nhiệm, tạm quyền Đại sứ tại Ukraine Bill Taylor cũng rời Bộ Ngoại giao trong những ngày gần đây. 

Hương Giang (Theo Politico) 

------------------------------------------
.
Cali Today
February 9, 2020

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ công bố ngân sách 4,8 nghìn tỷ đô la vào thứ Hai, vạch ra một lộ trình bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, đề xuất cắt giảm mạnh các chương trình Mạng lưới an sinh xã hội và viện trợ nước ngoài và chi trả cao hơn cho quốc phòng và cựu chiến binh.

Kế hoạch này sẽ tăng chi tiêu quân sự 0,3%, lên 740,5 tỷ đô la cho năm tài chính 2021, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, theo một viên chức chính quyền cấp cao. 

Ngân sách của Tòa bạch Ốc phản ánh các ưu tiên của chính quyền và thể hiện trong các cuộc đàm phán chi tiêu cho năm tài chính tiếp theo. Tuy nhiên, ngân sách mới khó có thể trở thành luật, vì đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện và chi tiêu các hóa đơn trong Thượng viện do Cộng Hòa lãnh đạo cần sự hỗ trợ của lưỡng đảng.

Năm nay, ngân sách cũng tiết lộ các mục tiêu chính sách tài khóa của ông Trump nếu ông giành chiến thắng trong tháng 11. Các phụ tá của tổng thống đã họp từ cuối năm ngoái để xây dựng chương trình nghị sự thứ hai.

Trong số các cơ quan sẽ nhận được sự thúc đẩy lớn nhất là NASA, sẽ tăng 12% vào năm tới khi ông Trump tìm cách hoàn thành mục tiêu đưa phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024. Mặt khác, chi tiêu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ bị giảm 26%.

Kế hoạch này sẽ yêu cầu 2 tỷ đô la tài trợ mới để xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam nước Mỹ, viên  chức chính quyền cấp cao cho biết.

Tòa bạch Ốc đề xuất cắt giảm chi tiêu 4,4 nghìn tỷ đô la trong một thập kỷ. Trong đó, nhắm mục tiêu tiết kiệm 2 nghìn tỷ đô la từ các chương trình chi tiêu bắt buộc, bao gồm 130 tỷ đô la từ thay đổi giá thuốc theo toa của Medicare, 292 tỷ đô la từ việc cắt giảm mạng lưới an toàn như các yêu cầu công việc đối với Trợ cấp y tế và tem phiếu thực phẩm và 70 tỷ đô la từ việc thắt chặt đủ điều kiện tiếp cận các lợi ích khuyết tật liên bang.

Ngân sách giả định gói cắt giảm thuế trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la được ban hành vào năm 2017, dự kiến ​​hết hạn vào năm 2025, được gia hạn. Điều này giúp hy vọng tăng trưởng kinh tế sẽ nhanh hơn dự đoán nếu các chính sách của tổng thống được thực hiện.

Tòa bạch Ốc dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,1% trong quý IV năm 2020 so với một năm trước đó và 3% vào năm 2021, và nó sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ đó trong phần còn lại của thập kỷ. Nhưng chính quyền dự kiến ​​tăng trưởng hàng năm so với tổng GDP của cả năm trong năm 2020 sẽ thấp hơn một chút so với dự báo năm ngoái, viên chức chính quyền cấp cao cho biết.

Thâm hụt ngân sách liên bang sẽ giảm xuống còn 966 tỷ đô la vào năm tới từ mức ước tính 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2020. Chính quyền dự báo sẽ chấm dứt thâm hụt hàng năm vào năm 2035. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump đã thảo luận về việc trả nợ liên bang trong vòng 8 năm.

Mặc dù các viên chức ngân sách của ông Trump đã thường xuyên thúc đẩy cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt.

Trong khi đó, việc cắt giảm thuế được ban hành vào năm 2017 đã làm giảm thu nhập của chính phủ như là một phần của sản lượng kinh tế, đẩy thâm hụt như một phần của GDP xuống 4,7%, cao hơn mức trung bình 2,7% trong 50 năm qua.

Chính quyền dự báo lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm, phản ánh chi phí vay của chính phủ để tài trợ thâm hụt, sẽ trung bình 2% trong năm 2020 và tăng dần trong thập kỷ tới, thấp hơn dự báo lãi suất trong ngân sách năm ngoái. Sự thay đổi này làm giảm chi phí lãi ròng dự kiến ​​khoảng 600 tỷ đô la trong thập kỷ tới.

Những người chiến thắng trong ngân sách của ông Trump bao gồm Bộ Cựu chiến binh, với mức tăng 13% trong năm tới và Bộ An ninh Nội địa, với 3%. Ngân sách của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia sẽ được tăng 19%.

Mặt khác, ngân sách của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị sẽ bị cắt giảm 15%, mặc dù đề xuất này bao gồm 2,8 tỷ đô la trợ cấp trợ cấp cho người vô gia cư. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, nói rằng họ đã thất bại trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư.

Ngân sách của Bộ Thương mại sẽ giảm 37% từ năm 2020, nhưng các viên chức cho biết phần lớn sự cắt giảm đó có thể được quy cho việc hoàn thành điều tra dân số. Viện trợ nước ngoài sẽ bị cắt giảm 21%.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh sẽ chứng kiến ​​ngân sách của mình giảm 9%, nhưng với coronavirus gây ra sự hoảng loạn toàn cầu, 4,3 tỷ đô la tài trợ cho việc chống lại các bệnh truyền nhiễm sẽ được bảo đảm.

Chính quyền đã thông báo cho Capitol Hill rằng họ có thể đáp ứng 136 triệu đô la từ năm tài khóa 2020 để xử lý virus, viên chức chính quyền nói, mặc dù chưa có quyết định nào về việc có cần tiền hay không.

TH



No comments: