Wednesday, February 19, 2020

BỊ KIỆN LẠM DỤNG TÌNH DỤC, 'BOY SCOUT OF AMERICA' KHAI PHÁ SẢN (tổng hợp)




NỘI DUNG :

Cali Today
.
Người Việt Online
.
=============================================
.
Cali Today
February 18, 2020

Đối mặt với làn sóng kiện cáo về các cáo buộc lạm dụng tình dục, Boy Scout of America đã nộp đơn xin phá sản.

Đơn xin bảo hộ phá sản căn cứ vào chương 11 Luật bảo hộ phá sản Mỹ được nộp lên tòa án ở Wilmington, tiểu bang Delaware, có thể là vụ bảo hộ phá sản phức tạp nhất từ trước đến nay. Rất nhiều luật sư đang đại diện cho hàng ngàn thân chủ đứng ra kiện đòi bồi thường. Các nguyên đơn nói rằng họ bị hướng đạo sinh, người giám sát hoặc lãnh đạo khác trong tổ chức lạm dụng từ cách đây hàng chục năm, nhưng giờ mới có thể kiện do những thay đổi gần đây trong luật về thời hiệu.

Boy Scout of America quan tâm sâu sắc đến tất cả các nạn nhân bị lạm dụng và chân thành xin lỗi bất cứ ai bị hại trong thời gian họ tham gia Hướng đạo. Chúng tôi rất giận giữ vì đã có những  cá nhân lợi dụng các chương trình của chúng tôi để làm hại những đứa trẻ vô tội, ông Roger Mosby, chủ tịch và CEO của Boy Scouts of America, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào khoảng 1 giờ sáng thứ Ba. Mặc dù chúng tôi biết không có gì có thể xóa bỏ đau đớn mà các nạn nhân phải chịu, chúng tôi tin rằng quy trình Đơn xin bảo hộ phá sản căn cứ vào chương 11 – sẽ cung cấp bồi thường công bằng cho tất cả các nạn nhân trong khi duy trì sứ mệnh quan trọng của Boy Scout of America

Đơn xin bảo hộ phá sản ước tính các tài sản của Hội từ 1-10 tỷ USD, trong khi các khoản nợ ước tính từ 500 triệu – 1 tỷ USD.

Hội cho biết các tổ chức thành viên địa phương sẽ không xin bảo hộ phá sản vì tính độc lập về pháp lý và hoạt động.

Boy Scout of America, được thành lập năm 1910, là một trong những tổ chức lớn của Mỹ vướng vào vấn đề lạm dụng tình dục. Các giáo khu Công giáo La Mã trên khắp nước Mỹ và những trường học như ở bang Pennsylvania và Michigan đã phải trả hàng trăm triệu đô la Mỹ bồi thường cho nhiều nạn nhân trong vài năm gần đây.

Vụ việc của Boy Scout of America đánh dấu một bước chuyển đau đớn đối với tổ chức từng đóng vai trò trụ cột trong đời sống của người dân Mỹ qua các thế hệ và là nơi đào tạo các lãnh đạo tương lai. Việc tổ chức này đạt được thành tích Hướng đạo đại bàng được coi là vinh dự mà các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, phi công và những người khác tự hào ghi vào hồ sơ và tiểu sử chính thức của họ.

Tình hình tài chính của Hội Nam hướng đạo Mỹ gặp khó khăn trong vài năm gần đây do suy giảm số lượng thành viên và phải giải quyết các vụ lạm dụng tình dục.

Số lượng thanh thiếu niên tham gia tổ chức này giảm xuống còn chưa đầy 2 triệu, thấp hơn nhiều con số 4 triệu trong thời kỳ đỉnh cao vào những năm 1970.

Hãng tin AP dẫn đây đưa tin các công tố viên xác định được nhiều đối tượng đã bị tố cáo lạm dụng nhưng vẫn được quay lại làm việc ở vị trí lãnh đạo trong tổ chức.
TH

------------------------------------

Người Việt Online
February 18, 2020

IRVING, Texas (AP) – Do bị hàng trăm đơn kiện lạm dụng tình dục bủa vây, Hội Nam Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ (BSA) hôm Thứ Ba, 18 Tháng Hai, nộp đơn khai phá sản với hy vọng sẽ có thời giờ thương lượng hầu đạt được thỏa thuận bồi thường cho các nạn nhân, và cũng sẽ giúp cho tổ chức đã có từ 110 năm nay được tiếp tục hoạt động.

Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ nộp đơn khai phá sản để tái cấu trúc (Chapter 11) tại tòa án Wilmington, tiểu bang Delaware, bắt đầu một tiến trình phá sản rất phức tạp. Hiện có hàng mấy chục tổ hợp luật sư, đại diện cho vài ngàn nguyên đơn nam giới, nói rằng họ bị các trưởng hướng đạo xâm phạm tình dục từ nhiều năm trước đây.

Rất nhiều người trong số này nay mới được đưa đơn kiện sau khi có thay đổi về luật lệ liên quan tới thời hạn được đi kiện (statute of limitation).

Khi nộp đơn khai phá sản, Hội Nam Hướng Đạo có thêm thời gian để chuẩn bị đối phó. Nhưng cuối cùng sẽ phải bán đi một phần trong số tài sản lớn lao hiện có, gồm cả các nơi cắm trại, để có tiền cho vào quỹ bồi thường, có thể vượt hơn $1 tỉ.

Hồ sơ do Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ nộp tại tòa nói rằng họ có tài sản ước lượng từ $1 tỉ tới $10 tỉ, và các món tiền phải trả từ $500 triệu cho tới $1 tỉ.

Số thành viên Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ hiện ở dưới mức 2 triệu, so với con số hơn 4 triệu của thời thập niên 1970.

Phần lớn các vụ kiện mới được nộp liên quan đến những vụ cáo giác lạm dụng tình dục xảy ra thời thập niên 60, 70 và 80, theo Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. Hội cho biết rằng trong năm 2018 chỉ có năm trường hợp được khai báo. Hội Nam Hướng Đạo nói đây là nhờ các biện pháp được đưa ra để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng tình dục, gồm cả điều tra lý lịch cá nhân và luật mới theo đó phải có sự hiện diện của ít nhất từ hai trưởng trở lên trong tất cả mọi sinh hoạt.

Hội Nam Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ, thành lập từ năm 1910, đã có các hồ sơ mật từ thập niên 20 tới nay, nêu tên các trưởng và các người tình nguyện bị tố cáo là có hành vi lạm dụng tình dục. Theo lời khai của nhân chứng, tính tới Tháng Giêng, hồ sơ này có tên 7,819 người tình nghi và 12,254 nạn nhân.

Hồi Tháng Năm, 2019, người đứng đầu Hội Nam Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ, ông Mike Surbaugh, viết thư xác nhận với một ủy ban Quốc Hội rằng, trái với những gì mà hội đã nói trước đây, Hội Nam Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ đã vẫn để cho các trưởng bị tố lạm dụng tình dục quay trở lại giữ nhiệm vụ của mình. (V.Giang)




No comments: