Wednesday, August 22, 2018

HAI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TRONG TỔ CHỨC 'CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI' BỊ ÁN TÙ 14 NĂM TẠI VIỆT NAM (tin tổng hợp)




August 22, 2018

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 22 Tháng Tám, phiên tòa xử 12 người ở Việt Nam bị cáo buộc tội “Hoạt động lật đổ chính quyền” và thuộc Tổ Chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời của ông Đào Minh Quân, đã tuyên án trước hạn dự trù.

Ông Nguyen James Han tại phiên tòa. (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyen James Han (51 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ và Việt Nam), bà Phan Angel (tên khác là Phan Thị Đào, 62 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) mỗi người cùng nhận án 14 năm tù. Sau khi chấp hành án, cả hai sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Mười người ở Việt Nam còn lại trong nhóm này bị tuyên từ 5 đến 11 năm tù và bị quản chế tại địa phương từ hai đến ba năm sau đó.

Báo Infonet dẫn cáo trạng viết: “Đối tượng này (ông Đào Minh Quân) đưa ra mục đích hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN, lật đổ nhà nước Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang.”

Bà Phan Angel (giữa). (Hình: VNExpress)

“Thậm chí một số nhóm thuộc tổ chức có chủ trương chế tạo bom xăng, bom khói để sử dụng trong các cuộc biểu tình, vu cáo lực lượng chức năng đàn áp người biểu tình, tấn công trụ sở công an phường, mua sắm vũ khí để ám sát cán bộ, đảng viên,” bài báo viết.

Báo Thanh Niên mô tả chi tiết hơn: “James Han và Phan Angle giao nhiệm vụ cho từng đối tượng như rải truyền đơn, đột nhập đài phát thanh chèn sóng để phát các nội dung tuyên truyền cho tổ chức, xịt sơn bôi bẩn tượng đài ông Hồ ở nơi công cộng, tụ tập biểu tình phản đối Formosa…”

Báo Thanh Niên nói tổ chức của ông Quân “đứng sau các vụ khủng bố vũ trang nhằm gây tiếng vang: Đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công An thành phố Biên Hòa; kích nổ bom xăng ở phi trường Tân Sơn Nhất vào Tháng Tư, 2017.”

Báo này còn viết rằng nhóm Triều Đại Việt Nguyễn được cho là tách ra từ Tổ Chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời “đã đặt bom đây nổ trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, Sài Gòn, khiến ba người bị thương.”

Các bị cáo trong phiên tòa hôm 22 Tháng Tám. (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

Ngoài 10 người ở Việt Nam phải ra tòa trong vụ án này, theo báo Thanh Niên, ông Quân còn kêu gọi được “hơn 100 người viết đơn tham gia tổ chức, viết phiếu bầu cho ông này làm tổng thống hay tiến hành hoạt động chống phá.”

Truyền thông trong nước nói những người “đã viết đơn nhưng chưa được chấp thuận hoặc chưa được giao nhiệm vụ” thì không bị xử lý hình sự trong vụ án liên quan đến ông Đào Minh Quân.

Trong vụ này, chính quyền Hà Nội loan báo ông Đào Minh Quân, bà Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi) và năm người khác sống tại Mỹ, Canada bị truy nã về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 Bộ Luât Hình Sự CSVN.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra xử 16 người mà họ nói thuộc tổ chức của ông Đào Minh Quân. Tất cả đều bị cáo buộc “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và nhận án từ 4 đến 16 năm tù giam, chưa kể thời gian quản chế từ 3 đến 5 năm sau.

Thời điểm đó, Luật Sư Lê Công Định bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Điều đáng chú ý trong tường thuật của báo chí là hầu hết các bị cáo đều không thừa nhận hành vi bị suy diễn của mình trước tòa. Như vậy, vụ án này có dấu hiệu quy chụp tội danh khủng bố và tạo dựng chứng cứ buộc tội? Thiếu chứng cứ nên toàn bộ lập luận của bản án chỉ tìm cách gán ghép các bị cáo vào nhóm chính trị của Đào Minh Quân mà thôi. Một bản án quá nặng dựa trên những chứng cứ sơ sài cho thấy chế độ này ngày càng có khuynh hướng gia tăng khủng bố chính công dân mình.” (T.K.)

-----------------------------------------
BBC Tiếng Việt
22 tháng 8 2018

Hai công dân Mỹ và 10 người khác thuộc nhóm đặt tại Mỹ mà Việt Nam gọi là nhóm khủng bố, vừa bị kết án tù về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Nguyen James Han, công dân Mỹ, trong phiên xử tại TP Hồ Chí Minh hôm 22/8/2018.  GETTY IMAGES

Các thành viên của nhóm "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị cho là đã phân phát các tờ rơi chống chính quyền Việt Nam và tìm cách kích động biểu tình hồi năm ngoái.


Trong phiên tòa tại TP Hồ Chí Minh, ban đầu dự kiến kéo dài từ 21 đến 24/8 nhưng đã kết thúc sớm hơn vào chiều 22/8, 12 thành viên của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị các mức án tù từ 5 đến 14 năm.

Họ bị cáo buộc đã in 4.000 tờ rơi, có âm mưu cướp đài phát thanh quốc gia và kêu gọi biểu tình vào dịp 30/4 năm ngoái.
Trong nhóm này có hai công dân Mỹ là Phan Angel và Nguyen James Han, được cho là đã từ Mỹ về Việt Nam để hỗ trợ thực hiện các âm mưu trên, truyền thông nhà nước nói.
Đây cũng là hai người bị mức án nặng nhất, 14 năm tù, và sẽ bị trục xuất ngay sau khi thi hành xong bản án.
"Mười bị cáo còn lại trong cùng phiên tòa bị án tù từ 5 đến 11 năm," một quan chức tòa án TP Hồ Chí Minh nói với Reuters.

trước phiên tòa

Phát ngôn viên của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Pope Thrower nói sự an toàn của các công dân Mỹ là mối ưu tiên hàng đầu, hãng tin AFP tường thuật.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về tình hình ông Nguyen, hỗ trợ ông và đem đến cho ông các bảo hộ lãnh sự cho tới khi ông được thả," phát ngôn viên Thrower nói trong một tuyên bố.
Tòa Đại sứ Mỹ không được phép lên tiếng về Phan, AFP nói.

Nhóm 12 người này được cho là đã lên kế hoạch để hành động cùng lúc với vụ tấn công sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm ngoái, là vụ đã khiến cho 15 thành viên của cùng tổ chức này bị kết án.
Nhóm cũng bị cáo buộc đánh bom một đồn cảnh sát trong thành phố hồi tháng Sáu, làm ba người bị thương.

"Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" được thành lập năm 1990 tại California, nơi có cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đông đảo.

Tổ chức này bị Việt Nam liệt vào dạng "khủng bố" từ tháng Giêng năm nay.

-----------------------------

Đăng ngày 22-08-2018

Một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21/08/2018 đã mở phiên xét xử 12 người bị cáo buộc là thành viên một tổ chức ở Mỹ có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam. Trong số các bị cáo có hai người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Theo tin từ tòa án ngày 22/08, bản án đã được tuyên với mức từ 5 năm đến 14 năm tù giam.

Công dân Mỹ James Nguyen bị cảnh sát Việt Nam áp giải đến tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/08/2018. REUTERS/Stringer

Hãng tin Anh Reuters, trích dẫn một quan chức tòa án cho biết là hai người Việt quốc tịch Mỹ - James Han Nguyễn, 51 tuổi và Angel Phan, 62 tuổi - bị coi là chủ mưu, đã bị mức án nặng nhất lên đến 14 năm tù cho mỗi người. Họ sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.

Mười bị cáo còn lại thì bị mức án từ 5 năm đến 11 năm tù. Tất cả đều bị buộc tội « hoạt động chống lại chính quyền nhân dân ».

Hai người dẫn đầu nhóm bị cáo buộc đã tổ chức ít nhất ba vụ tấn công tại Việt Nam, trong đó có vụ đánh bom thất bại tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Tư, và vụ ném bom thành công vào một đồn Công An vào tháng 06/2017.

Theo hãng tin Mỹ AP, trích dẫn TTXVN, các bị cáo đã bị buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam bằng cách tuyển mộ người cho một tổ chức người Việt ở Mỹ được ít người biết đến mang tên « Chính Phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời », đồng thời tiến hành nhiều hoạt động chống phá Nhà nước. Nhóm này đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố.

Chính phủ Mỹ rất quan tâm đến vụ xử này. Trong một tuyên bố hôm 21/08, một quan chức bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã khẳng định rằng Washington « đang có mọi hành động thích hợp để bảo đảm quyền của ông Nguyễn và khuyến khích Việt Nam giải quyết nhanh chóng sự vụ ». Bộ Ngoại Giao đã tránh đi vào chi tiết.

Còn theo Reuters, đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết đã trợ giúp lãnh sự cho ông James Nguyễn và sẽ quan tâm theo dõi tình hình cho đến khi ông được thả ra.

Hãng tin Mỹ AP nhắc lại : Vào tháng 01/2018, bộ Công An Việt Nam tuyên bố tổ chức người Việt ở bang California này là một tổ chức khủng bố, một tháng sau khi 15 người bị cho là thành viên của nhóm này, bị kết án về tội mưu toan đánh bom tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xẩy ra chỉ gây hoảng sợ, nhưng không có thiệt hại nào.








No comments: