Sunday, August 26, 2018

TRUNG QUỐC : KHOẢNG 40 NHÀ ĐẤU TRANH MẤT TÍCH SAU KHI CÔNG AN ĐỘT KÍCH (Thụy My - RFI)




Thụy My – RFI
Đăng ngày 25-08-2018

Công an chống bạo động hôm qua 24/08/2018 đã đột kích vào một căn hộ ở Huệ Châu (Huizhou), Quảng Đông, nơi khoảng 40 sinh viên và các nhà tranh đấu cho quyền lợi công nhân đang chuẩn bị cho việc thành lập công đoàn. Hãng tin Reuters có được video về vụ bố ráp, sau đó không thể liên lạc được với họ.

Các sinh viên tranh đấu cho quyền lợi công nhân đang chuẩn bị cho việc thành lập công đoàn tại Huệ Châu. Ảnh chụp ngày 23/08/2018. REUTERS/Sue-Lin Wong

Cuộc bố ráp diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng. Video cho thấy công an trang bị khiên và nón sắt xông vào căn hộ và xô xát với những người bên trong. Hiện chưa biết số phận của những người này ra sao, công an không trả lời hãng tin Anh.

Vụ đàn áp này là sự kiện mới nhất, trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc tìm cách dập tắt một phong trào công nhân đang nổi lên tại tỉnh Quảng Đông từ tháng trước. Nhiều công nhân tại công ty Jasic International, chuyên sản xuất máy hàn, đã bị sa thải khi họ định thành lập nghiệp đoàn độc lập.

Các phong trào công nhân luôn bị đảng Cộng Sản Trung Quốc coi là thách thức. Đảng không chấp nhận các nghiệp đoàn độc lập, và trừng phạt những người phản kháng. Hôm 27/7, công an bắt giữ 29 người gồm cả công nhân bị sa thải, thân nhân và những người ủng hộ ; hiện vẫn còn 14 người bị giam cầm. Sau đó nhiều nhà tranh đấu cho công nhân trong đó hầu hết là sinh viên đã đến Quảng Đông để ủng hộ người lao động.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters trước khi bị bố ráp, 15 nhà hoạt động liên quan đến vụ Jasic thuật lại rất nhiều thủ thuật của nhà cầm quyền để ngăn cản họ, từ buộc cha mẹ các thanh niên tranh đấu dự những « buổi huấn luyện » về việc dạy dỗ con cái, đọc cho phụ huynh nội dung các tin nhắn để gởi cho con, buộc họ phải chỉ địa điểm ẩn náu…Cũng theo hãng tin Anh, phong trào đấu tranh cho quyền lợi công nhân nay đã lan đến Bắc Kinh.

---------------------------------------

VOA Tiếng Việt
24/08/2018

Cảnh sát Trung Quốc trang bị chống bạo động hôm 24/8 đã đột kích một căn hộ nơi tạm trú của khoảng 40 sinh viên tranh đấu và những người bênh vực người lao đông đang tìm cách thành lập một công đoàn độc lập. Bản tin Reuters nói rằng kể từ đó không ai liên lạc được với những người bị bắt.

Các sinh viên tranh đấu cho quyền của người lao động.

Reuters dẫn lời các nhà hoạt cho biết họ đã nhận được một đoạn video ghi hình cảnh sát trang bị khiên và mũ bảo hiểm, xông vào chỗ ở của các nhà hoạt động và xô xát với những người cư ngụ trong căn hộ.

Đoạn video hình như quay một căn hộ nơi sinh viên ở tại Huệ Châu, gần thành phố Thẩm Quyến.

Hiện vẫn chưa rõ việc gì đã xảy ra đối với các nhà hoạt động này. Các cuộc gọi đến cảnh sát khu vực và năm nhà hoạt động cư ngự tại căn hộ đều không được trả lời. Các nhà hoạt động tranh đấu vì quyền lợi của người lao động ở các vùng khác ở Trung Quốc đang theo dõi vụ việc này và đã cố gắng liên lạc với nhóm người mất tích nhưng vẫn bặt tin.

Cuộc đột kích này là hành động trấn áp mới nhất của chính quyền Trung Quốc nhằm trấn dẹp một phong trào lao động đang lớn mạnh ở tỉnh Quảng Đông, đã bắt đầu âm ỉ hồi tháng trước sau khi công nhân của một công ty sản xuất máy hàn, Jasic International, bị sa thải vì tìm cách thành lập một công đoàn độc lập.

Đấu tranh vì quyền của người lao động được xem là một thách thức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cầm quyền. Bắc Kinh chống việc thành lập các công đoàn độc lập và trừng phạt những người biểu tình.






No comments: