Thursday, February 13, 2020

PHÒNG THÍ NGHIỆM SAN DIEGO CHỈ TRONG 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ TÌM RA VẮC XIN TRỊ COVID-19 (Người Việt Online)




Người Việt Online
February 12, 2020

SAN DIEGO, California (NV) – Trong cuộc chạy đua với thời gian để tìm thuốc vắc xin chống virus COVID-19, một phòng thí nghiệm tại San Diego, có tên Inovio Pharmaceuticals, đang tiến gần đến việc thử nghiệm loại thuốc mà họ tìm ra trên một số bệnh nhân ở Trung Quốc.

Inovio Pharmaceuticals, có trụ sở đặt tại Sorrento Valley, nằm sát cạnh thành phố San Diego, trước đây đã từng chế ra thuốc vắc xin chống virus Zika, virus gây bệnh viêm phổi Middle East Respiratory Syndrome (MERS), và vắc xin chống dịch Ebola, theo bản tin của đài truyền hình địa phương CBS 8 hôm Thứ Tư, 12 Tháng Hai.

Bác Sĩ Trevor Smith, giám đốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở Inovio, nói: “Đây là điều chúng tôi được huấn luyện để thực hiện và có đầy đủ trang bị căn bản cho việc này và cũng có các hiểu biết cần thiết cho việc chế tạo vắc xin này.”

Khi các khoa học gia Trung Quốc công bố kết quả của việc giải trình tự gene (gene sequencing) của virus COVID-19 hôm 9 Tháng Giêng, các nhà nghiên cứu ở Inovio bắt tay vào việc ngay tức thời, và chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, họ có được mẫu vắc xin đầu tiên.

“Chúng tôi có thuật toán (algorithm) đã được chính chúng tôi soạn ra trước và chúng tôi trình tự này vào thuật toán của mình, để sau đó có được kết quả là mẫu vắc xin, chỉ trong thời gian ngắn,” theo lời Bác Sĩ Smith.

Vắc xin này đã được thử trên chuột và các con vật khác. Kế tới đây, vắc xin sẽ được thử trên một nhóm bệnh nhân ở Trung Quốc.

Vắc xin này sẽ cho cơ thể con người các chỉ thị cần thiết để tạo ra phương cách phản ứng chống virus, qua việc hình thành các T-cell và tạo kháng thể chống COVID-19.

Nếu mọi sự diễn tiến như dự liệu, vắc xin sẽ được đưa ra thị trường vào đầu mùa Hè năm nay, một điều sẽ là thời gian kỷ lục cho Inovio Pharmaceuticals.

Ngay lúc này, một nhà nghiên cứu của Inovio Pharmaceuticals cũng đang ở Thụy Điển để cộng tác với tổ chức WHO nhằm có được kế hoạch tốt nhất đối phó với COVID-19. (V.Giang)

--------------------------------

Người Việt Online
February 12, 2020

SAN DIEGO, California (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) vào trưa hôm Thứ Tư, 12 Tháng Hai, xác nhận có trường hợp nhiễm virus COVID-19 thứ nhì ở San Diego, nâng tổng số người nhiễm virus này tại Hoa Kỳ lên 14 người.

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương NBC 7 thì cũng giống như trường hợp đầu, người này ở trong số những người di tản từ Vũ Hán và được đưa về căn cứ không quân của Thủy Quân Lục Chiến Hoa kỳ MCAS Miramar tại San Diego hôm 7 Tháng Hai.

Bà Kristen Nordlund thuộc CDC cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng “đây là người thứ nhì tại căn cứ này được thử nghiệm dương tính với COVID-19.”

Bệnh nhân đầu tiên tại căn cứ đã đến MCAS Miramar hôm 5 Tháng Hai.

Bà Nordlund nói: “Bệnh nhân đầu tiên và thứ nhì đến căn cứ này trên hai chuyến bay khác nhau và được cho ở trong hai nơi khác nhau. Chúng tôi không thấy có sự lây lan giữa hai người này.”

Cả hai bệnh nhân, đều là nữ giới, hiện đang được điều trị tại bệnh viện UC San Diego Medical Center tại Hillcrest.

Hôm Chủ Nhật, có bốn bệnh nhân, vốn được đưa từ căn cứ Miramar đến bệnh viện UC San Diego Medical Center trước đó trong tuần, đã được CDC cho về lại căn cứ sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy họ âm tính, theo phát ngôn viên bệnh viện, bà Michelle Brubaker.

Một nhóm người di tản từ Vũ Hán và đang được biệt lập tại MCAS Miramar hôm Thứ Ba đã soạn lá thư gửi giới hữu trách, yêu cầu có sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc quản trị khu tạm trú này. Họ nói rằng phải gửi lá thư này vì lo ngại về rủi ro là virus gây bệnh sẽ tràn lan nơi đây. (V.Giang)






No comments: