Sunday, February 9, 2020

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 09/02/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 09/02/2020

BÀI MỚI


*
*

·         Sự nguy hiểm của chế độ công an trị (BoxitVN) - Mạc Văn Trang - Sự kiện Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), 34 tuổi, một trong 8 người đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus corona gây ra ở Vũ Hán, đã qua đời vì chính căn bệnh này, gây rúng động xã hội Trung quốc. Chế độ độc tài công an trị bị lên án mạnh mẽ.
1. BỊT MỒM, ĐE DOA BÁC SĨ, BẮT NÓI THEO CÔNG AN. Sự phẫn nộ bùng lên trong dân chúng, bởi vì từ tháng 12/2019 bác sĩ Lý đã viết trên mạng ...
·         VNTB – Corona làm giảm 2% GDP quý I của Trung Quốc (VNTB) - Anh Khoa dịch (VNTB) – Ngày 28 tháng 2 năm 2020, khi Hoa Kỳ và các chính phủ khác chuẩn bị sơ tán công dân của họ ra khỏi các thành phố bị phong toả, số người chết vì virus Corona tăng từ 25 lên ít nhất 106 vào ngày thứ Ba. Khi các trung tâm bán hàng và người mua nhà tiềm năng hoãn mua bán căn hộ mới, sự bùng phát của Corona đã tấn công mạnh vào thị trường bất động sản trị giá 4,3 tỷ USD của Trung Quốc
·         VNTB – Khi ông Nhị Lê cãi! (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) – Ông Nhị Lê, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản vừa có bài “cãi” trên VTC về vụ ông viết bài “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc” đăng trên báo Đầu tư bị dư luận chỉ trích. Tôi có thể sai nhưng “đồng chí” Mác không bao giờ sai? Bài cãi của ông nói lên ông đọc khá nhiều thứ mà người ta xếp vào hàng kinh điển. Có lẽ đọc nhiều quá mà cái mảng thực tiễn để kiểm tra lý luận ông không đến xỉa gì tới như số phận của học thuyết Mác – Lê, số phận của các quốc gia đã áp dụng học thuyết đó bây giờ ra sao và đặc biệt đảng CSVN bây giờ nó đang như thế nào. Với ông, cứ bám chặt vào kinh điển là ăn chắc. Trong suốt bài cãi nổi lên một ý là, các người chỉ trích tôi nói đảng trở thành dân tộc nhưng ý ấy đâu có phải của tôi mà là ông Mác, ông Ăng Ghen đấy chứ. Tôi nói, các người có thể chỉ trích, chứ còn hai ông ấy nói thì các người có dám cãi không. Tương tự như khi tranh luận điều gì đó, người ta hay chẹn họng nhau: “Cãi đài hở? (có câu “đài bảo báo đăng” chứ biết đâu đài báo cũng tào lao lắm). Đúng là học gạo có khác
·         Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (BoxitVN) - Phần 1: Bước ngoặt trong nội tình chính trị Việt Nam - Hà Sĩ Phu - a/ Thảm sát Đồng Tâm và bước ngoặt của ĐCS. Trước Tết Canh Tý có hai sự kiện: vụ thảm sát Đồng Tâm và Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng mà ông Trần Quốc Vượng (TQV) chủ trì. Nhưng phản ứng của dư luận về hai sự kiện ấy không giống nhau. Trong vụ thảm sát Đồng Tâm, nhà cầm quyền cố tình chứng minh cụ Lê Đình Kình là kẻ xấu thì những người dân chủ, đại ...
·         Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (BoxitVN) - Phần 2: Từ vụ Đồng Tâm nghĩ về hai thế hệ Cộng sản cũ và mới - Hà Sĩ Phu - a/ Trong hàng ngũ những người CS, ai mới là kẻ “thoái hóa biến chất”? Về vụ Đồng Tâm nhiều đảng viên hoặc cựu đảng viên (đã thoát Đảng) đã có những sáng kiến, những phản ứng rất có ý nghĩa: - Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang lúc nào cũng đứng bên cụ Kình, nay cả gia đình ăn mừng khi thấy được xóa tên khỏi cái đội ngũ vô ...
·         VNTB – Chống giặc từ xa – chuyện năm Tý (VNTB) - Đỗ Thành Nhân - 1. LỊCH SỬ, CHƯA CŨ. Năm Nhâm Tý 1072, chính quyền phương Bắc tiến hành ráo riết việc chuẩn bị xâm lược nước ta. Tại ba châu Ung, Khâm, Liêm (thuộc Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay), chúng xây dựng những căn cứ quân sự và hậu cứ to lớn để chuẩn bị cho chiến tranh. Đứng trước âm mưu và hành động rõ ràng công khai của địch, Lý Thường Kiệt cho rằng: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước, chặn thế mạnh của giặc”. Được triều đình tán thành, ông huy động 10 vạn quân tiến hành một cuộc tập kích đánh thẳng vào các căn cứ chuẩn bị xâm lược của kẻ thù ngay trên đất Tống
·         Dân biểu Mỹ yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm (RFA) - Tám Dân biểu Mỹ hôm 7/2 đã gửi một bức thư tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền bằng cách trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm bao gồm 12 trường hợp đặc biệt được nêu tên trong bức thư.
·         Xới lại Thủ Thiêm (BoxitVN) - Lynn Huỳnh - Gọi là xới lại Thủ Thiêm theo một kịch bản nào đó, vì văn bản ghi ngày ‘chấp bút’ 25-1, tức mồng Một Tết, song phải đến ngày 5-2, tức chỉ vài hôm nữa là rằm tháng Giêng, các nội dung liên quan về một dự án đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm mới được báo chí thông tin, khi mà mùa dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành tại Việt Nam. Sự khẩn thiết và cấp bách trước nguy cơ mất tính thanh khoản được ...
·         Ông Hoàng Trung Hải bị cách chức hay sẽ được đề bạt lên cao? (RFA) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào ngày 7/2 đã bị thay thế bởi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ theo quyết định của Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam và được chuyển về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.
·         Vì sao thay Bí thư HN bằng ông Vương Đình Huệ? (BBC) - TS. Hà Hoàng Hợp bình luận sự kiện ông Vương Đình Huệ được điều động, bố trí thay ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư thành ủy Hà Nội.
·         Liệu Đồng Tâm có là 'một thách thức' cho Tân bí thư Hà Nội? (BBC) - Ý kiến bình luận liêu vụ tập kích Đồng Tâm tròn một tháng trước có là một 'thách thức' cho ông Vương Đình Huệ, tân Bí thứ thành ủy Hà Nội hay không.
·         Đồng Tâm: Vì sao Quốc hội VN cần "vào cuộc điều tra"? (BBC) - TS. Hà Hoàng Hợp lý giải vì sao Quốc hội hay các cơ quan chuyên trách của ĐCS và chính quyền Việt Nam cần 'vào cuộc điều tra' vụ tập kích Đồng Tâm mà nay đã xảy ra tròn một tháng.
·         Đồng Tâm sau tròn một tháng: Vì sao đã, đang và sẽ còn nóng? (BBC) - Ý kiến của nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng, đồng chủ biên Tạp chí Văn Việt, nhìn lại vụ việc 09/01 ở Đồng Tâm sau tròn một tháng xảy ra.
·         Đồng Tâm: ‘Hiến pháp, pháp luật’ bị ‘tạm ngưng công tác’! (VOABLOG) - Qua danh sách do ông Mạc Văn Trang – một nhà giáo nghỉ hưu – lập và công bố, người ta mới biết có tới 26 người bị bắt
·         Thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành – vợ cụ Lê Đình Kình (BoxitVN) - Xin chào Đại sứ quán Mỹ! Tôi tên là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi là Đại diện của những người dân Đồng Tâm bị chính quyền Hà Nội đàn áp vào lúc 3h sáng ngày 9/1/2020.
Sau khi được anh Trịnh Bá Phương chia sẻ rằng sẽ có buổi gặp các ĐSQ vào ngày mai để nói về vụ Đồng Tâm, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động. Mong rằng sau buổi gặp mặt ấy các ĐSQ sẽ nhận được lời kêu cứu của chúng tôi. ...
·         Đại diện Sứ quán Mỹ nghe tường trình vụ Đồng Tâm (VOA) - Đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa có cuộc họp với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương để nghe ông tường thuật chi tiết về cuộc đột kích xảy ra tại Đồng Tâm và nhận đơn kêu cứu từ vợ ông Lê Đình Kình
·         Formosa – Chất thải đi về đâu? (BoxitVN) - Green Trees - Người dân Tây Yên tại Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh bắt quả tang Công ty Năng lượng An Việt Phát san lấp mặt bằng, bằng chất thải nguy hại của Formosa, với diện tích 9,56 ha. Địa điểm này nằm ngay đầu nguồn nước của người dân; bắt đầu từ Yên Thịnh - TDP Tây Yên, chảy theo sông Quyền và qua một số phường khác. Như vậy, nếu chất thải này chưa được xử lý đúng chuẩn thì chất độc sẽ ngấm vào lòng đất, gây ra ...
·         Tổng số người nhiễm gần 35 ngàn người, số người chết gần 100 chỉ trong 1 ngày (RFA) - Việt Nam công bố ca dương tính với nCoV thứ 13 là công nhân Việt thứ 6 trong đoàn thực tập 8 người trong 2 tháng từ Vũ Hán trở về.
·         Virus corona: Mối lo đầu năm Chuột (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Không rõ thực hư thế nào trước Tết con Chuột rộ thông tin dịch cúm mới do con dơi truyền sang con chồn, rồi lại truyền sang người mua bán ở chợ cá Vũ Hán cách xa thành phố Melbourne đến tận 8,000 cây số. Đúng mồng Một Tết, đại gia đình chúng tôi quây quần ăn Tết nói chuyện người Á châu ăn thịt chuột, thịt dơi, và cả thịt chó. Chỉ mới nói đến chuyện bố tôi, ông nội ông ngoại các cháu, ăn thịt chó hằng tuần ...
·         Nút thắt Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn không tồn tại! (BoxitVN) - Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ - Rạng sáng ngày 9/1 vừa qua, khoảng 3000 cảnh sát cơ động và lực lượng khác của Bộ công an và Công an thành phố Hà Nội đã tập kích thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Kết cục là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, cựu chiến binh, 58 ...
·         Cúm Vũ Hán liệu có ảnh hưởng tới Giải đua Công thức 1 tại Việt Nam? (VOA) - Dịch viêm phổi cấp nCoV đã tác động tới thế giới thể thao. Đang có dấu hỏi về Giải đua Grand Prix lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được háo hức chờ đợi bấy lâu, có bị hủy bỏ?
·         Tin Việt Nam 8/2/2020 (VOA) - Việt Nam ‘lên án’ Slovakia vì trục xuất nhà ngoại giao liên quan vụ bắt cóc. Đại diện Sứ quán Mỹ nghe tường trình vụ Đồng Tâm. Dịch Corona có thể gây thiệt hại lớn cho du lịch Việt Nam. Cúm Vũ Hán liệu có ảnh hưởng tới Giải đua Công thức 1 tại Việt Nam? Khẩu trang 'hút hàng' tại Mỹ vì virus corona.
·         Bầu cử 2020 (Bài 9): ngày Thứ Ba Quan trọng (Super Tuesday 03/03/2020) (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Cuộc bầu cử 2020 bước vào giai đoạn nóng bỏng: Trump nắm chắc Đảng Cộng hòa trong khi Đảng Dân chủ sẽ còn hỗn loạn dài dài để chọn lựa giữa các ứng cử viên Biden, Bloomberg, Buttigieg, Sanders và Warren. Còn chưa đầy 1 tháng là đến ngày Super Tuesday (Thứ Ba Quan trọng) khi dân chúng 15 tiểu bang đi bầu sơ bộ trong số đó có Cali và Texas là hai tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Cũng giống như 99.999% người Mỹ gốc ...
·         Các ứng viên Dân chủ tranh cử mạnh trước bầu cử sơ bộ bang New Hampshire (VOA) - Các ứng viên Dân chủ đẩy mạnh vận động tranh cử trong những ngày cuối tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire với mục tiêu vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua chọn đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.
·         TT Trump sa thải hai nhân chứng chống ông trong vụ luận tội (VOA) - Chính quyền của TT Trump hôm 7/2 sa thải hai nhân chứng đã cung cấp những lời khai gây tổn hại nhất trong cuộc điều tra luận tội: Trung tá Lục quân Alexander Vindman và Đại sứ Gordon Sondland.
·         Pháp kêu gọi đối thoại chiến lược về vũ khí nguyên tử, châu Âu dè dặt (RFI) - Thụy My - Trong bài diễn văn tại Học viện Quân sự hôm 07/02/2020, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước châu Âu mở đối thoại chiến lược, đặc biệt về kiểm soát vũ khí và răn đe hạt nhân. Sau khi Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, Pháp trở thành cường quốc nguyên tử duy nhất trong số 27 quốc gia thành viên, nước duy nhất sở hữu tàu ngầm hạt nhân trang bị hỏa tiễn đạn đạo. Pháp cũng là thành viên duy nhất có được chiếc ghế thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Macron muốn tăng cường quốc phòng châu Âu, một đề nghị chưa hẳn là ưu tiên đối với các nước thành viên khác
·         Báo cáo Quốc Phòng Brazil : Pháp là mối đe dọa quân sự (RFI) - Anh Vũ - Trong vòng 20 năm tới, Pháp là mối đe dọa quân sự chủ yếu đối với Brazil vì các tranh chấp bất đồng lãnh thổ trong khu vực Amazon. Trên đây là đánh giá trong một báo cáo mật của bộ Quốc Phòng Brazil bị lọt ra trên báo chí hôm 07/02/2020. Một phần bản báo cáo đã được đăng tải trên nhật báo Brazil, Folha de S.Paulo. Tờ báo giải thích đã có được bản sao tài liệu dày bốn chục trang có tiêu đề « Những kịch bản quốc phòng 2040 » được soạn thảo từ các dự báo của 500 chuyên viên hàng đầu về quân sự của Brazil. Những người này đã tham dự 11 cuộc họp của bộ Quốc Phòng trong quý 2 năm 2019
·         Ngoại trưởng Nga chỉ trích chế tài của Mỹ đối với Venezuela (VOA) - Ngoại trưởng Nga ngày 7/2 phê phán các biện pháp chế tài của Mỹ chống lại Venezuela nhân dịp ghé thăm Caracas, một cử chỉ ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela trong lúc Washington tăng áp lực lên quốc gia Nam Mỹ này.
·         Một binh sĩ Thái Lan xả súng giết chết ít nhất 20 người (VOA) - Một binh sĩ Thái Lan xả súng điên cuồng giết chết ít nhất 20 người hôm thứ Bảy 8/2 tại thành phố Nakhon Ratchasima ở phía đông bắc Thái Lan và vẫn tại đào trong một khu mua sắm.
·         Virus corona mới có thể lây truyền qua phân người (RFI) - Anh Vũ - Cho đến giờ các nhà khoa học vẫn khẳng định virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp hiện nay có thể lây truyền qua các dịch lỏng phát tán khi người nhiễm virus ho. Một nghiên cứu khoa học vừa công bố hôm 07/02/2020 cho biết phân lỏng có thể là môi trường lan truyền virus corona mới. Nghiên cứu dựa trên những ca nhiễm đầu tiên chỉ tập trung vào các triệu chứng hô hấp, và có thể đã không lưu ý đến các trường hợp lây lan liên quan đến hệ thống tiêu hóa
·         Một người Mỹ nhiễm virus corona chết ở Trung Quốc (VOA) - Một người Mỹ đã chết vì nhiễm virus corona tại Trung Quốc được xác nhận là ca tử vong đầu tiên của bệnh nhân không phải người Trung Quốc trong dịch viêm phổi cấp này.
·         Cô Vi và Tết Canh Tý (VOA) - Cô Vi có nhiều bạn ở California và đã thăm sáu người. Cô thăm ai người đó bị cách ly khỏi gia đình và bạn bè, chỉ còn được làm quen, tâm sự với bác sĩ, y tá trông như những phi hành gia đến từ hành tinh khác.
·         Mê tín dị đoan gây hại cho động vật và hệ sinh thái thế giới (BBC) - 'Cú nhòm giường bệnh' hay 'mèo đen chạy ngang', nhiều loài bị thói mê tín dị đoan đe doạ, bất chấp sự vô lý và sai lầm trong nhận thức của con người.
·         Virus corona: Giận dữ bùng phát sau tin bác sĩ TQ cảnh báo bệnh dịch qua đời (BBC) - Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng gây ra mức độ đau buồn và giận dữ chưa từng thấy trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.
·         Bệnh dịch và chính trị - hai mặt trận Tập Cận Bình phải đối phó (BBC) - Ý kiến cho rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải loay hoay đối phó với cả hai chiến trận - Bệnh dịch và chính trị.
·         KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT. KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ CHẾT ĐI! (BoxitVN) - Duan Dang - Sử dụng ECMO VÀI TIẾNG sau khi tim đã ngừng đập? Bác sỹ Lý đang được cải tử hoàn sinh không phải bằng một liệu pháp y tế mà bằng một quyết định chính trị. Vị bác sỹ đáng kính chưa được phép chết khi mà Trung Nam Hải vẫn chưa suy nghĩ ra cách đối phó với cơn cuồng phong bạo vũ từ cái chết của anh. Đó là một cuộc cấp cứu không phải cho sinh mệnh của bác sỹ ...
·         Câu chuyện từ Pháp: Dịch cúm do virus corona và 'nạn kỳ thị' (BBC) - Đâu là nguyên nhân chính gây nên làn sóng kỳ thị người gốc Á tại Pháp? Virus corona hay điều gì khác?
·         Virus corona: Một gia đình Anh ở Pháp có xét nghiệm dương tính (BBC) - Một gia đình Anh ở Pháp với 4 người lớn, một trẻ em có 'xét nghiệm dương tính' do lây từ một người trở về từ châu Á.




No comments: