Wednesday, February 19, 2020

DỊCH COVID-19, THẾ GIỚI, 20/02/2020, 01:08 GMT : 75.721 NHIỄM, 2.125 CHẾT, 16.417 KHỎI BỆNH




DỊCH COVID-19, THẾ GIỚI, 20/02/2020, 01:08 GMT :  75.721 NHIỄM, 2.125 CHẾT, 16.417 KHỎI BỆNH


BẤM ĐƯỜNG LINK ĐỂ XEM SỐ THỐNG KÊ MỚI NHẤT

                                    ****************

Tuổi Trẻ Online
20/02/2020 06:12 GMT+7

TTO - Số ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc trong ngày 19-2 giảm xuống còn 349 trường hợp so với 1.693 ca của một ngày trước đó. Số người tử vong là 108, giảm từ 132 người của ngày 18-2.



Đồ họa : Dịch Bệnh COVID-19 tính đến 7h ngày 20/02/2020

Số liệu được Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố sáng 20-2 cho thấy số ca nhiễm mới tại tỉnh này trong ngày 19-2 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Theo đó, tính đến hết ngày 19-2 cả vùng dịch Hồ Bắc chỉ ghi nhận 349 trường hợp nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2), giảm so với con số 1.693 ca của ngày 18-2. Số ca tử vong cũng giảm xuống còn 108 so với 132 của ngày 18-2, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 88 trường hợp.

Cũng theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, có thêm 1.209 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ( COVID-19 ) được cho xuất viện trong ngày 19-2, nâng tổng số người khỏi bệnh lên con số 10.337.

Hiện vẫn còn 43.745 trường hợp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9.128 trường hợp bị bệnh nặng và 2.050 trường hợp đặc biệt nặng.

Theo Hãng tin Reuters, con số 349 người nhiễm là kết quả của việc Ủy ban Y tế Hồ Bắc loại trừ 279 trường hợp ở 10 thành phố của tỉnh này. Cơ quan trên không đưa ra lý do vì sao lại có điều này.

Ca dương tính SARS-CoV-2 duy nhất châu Phi trở lại âm tính 
Một người nước ngoài được thông báo là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Ai Cập và châu Phi ngày 19-2 đã được xác nhận kết quả mới là hoàn toàn âm tính với loại virus chết người này. Như vậy tính tới thời điểm hiện tại châu Phi là châu lục duy nhất không có bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

Trong thông báo được phát đi tối 19-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã tiến hành tới 6 lần xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày và kết quả đều âm tính. "Người bị nghi nhiễm không có biểu hiện triệu chứng của việc nhiễm bệnh trong suốt thời gian cách ly", thông báo cho biết thêm.

G20: COVID-19 là rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu 
Hãng tin Reuters ngày 20-2 đã có được dự thảo tuyên bố chung các quan chức tài chính của nhóm G20. Trong đó, G20 dự đoán tăng trưởng toàn cầu sẽ khiêm tốn trong năm 2020 và xem COVID-19 là một rủi ro bất lợi đối với điều này. 

“Sau khi có dấu hiệu ổn định vào cuối năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn chậm và rủi ro giảm đối với triển vọng này vẫn còn, bao gồm những tác động phát sinh từ dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn của chính sách”.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của G20 sẽ gặp nhau trong hai ngày cuối tuần này tại Saudi Arabia, nơi họ sẽ thông qua dự thảo tuyên bố chung với những nội dung trên, Reuters khẳng định.

Nghiên cứu sơ bộ: COVID-19 lây nhanh như cảm cúm thông thường 

Một nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Trung Quốc được công bố trên Tạp chí Y học New England ngày 19-2 cho thấy COVID-19 lây lan nhanh hơn SARS và lây nhiễm ở tốc độ của bệnh cảm cúm thông thường. Nghiên cứu này vẫn cần nhận được sự xác nhận từ các chuyên gia nhưng theo tiến sĩ Gregory Poland, một nhà nghiên cứu về virus ở Mỹ, sẽ rất đáng lo nếu điều này là đúng. 

Các nhà khoa học ở Quảng Đông đã theo dõi tình trạng của 18 bệnh nhân. Trong đó họ phát hiện các virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) hiện diện trong mũi và cổ họng nhiều như các bệnh cảm cúm thông thường. Số lượng virus đặc biệt tăng mạnh sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. SARS-CoV-2 hiện diện ở cả đường hô hấp trên và dưới của người bệnh trong khi virus SARS chỉ xuất hiện và gây nhiễm trùng sâu đường hô hấp dưới.

Đồ họa : Tỷ lệ tử vong của các bệnh truyền nhiễm

Bảo Duy

---------------------------------

Zing.vn
05:58 20/02/2020

Giới chức tỉnh Hồ Bắc báo cáo 108 ca tử vong vì virus corona trong ngày 19/2, trong khi chỉ có 349 ca nhiễm mới.
Giới chức tỉnh Hồ Bắc báo cáo 108 ca tử vong vì virus corona trong ngày 19/2, trong khi chỉ có 349 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với con số hơn 1.600 ngày trước đó và là ghi nhận thấp nhất kể từ ngày 25/1.
Số ca tử vong cũng giảm so với 132 của ngày trước đó.

Tính đến sáng 20/2, tổng số ca nhiễm ở Hồ Bắc là 62.031. Tổng số ca tử vong tăng lên 2.029 tính đến hết ngày 19/2.

Ở nơi có nhiều ca nhiễm virus nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, Nhật Bản đang chịu các chỉ trích về cách xử lý tình trạng bùng phát dịch bệnh trên một du thuyền neo đậu ở Yokohama. 79 ca nhiễm mới vừa được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess lên ít nhất 620 - chỉ vài tháng trước Olympic 2020 ở Nhật.

Cổ phiếu châu Á và Mỹ tăng lên do sự lạc quan trước khả năng Trung Quốc có thể đang kiềm chế được dịch. Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva nói trong một blog rằng kinh tế Trung Quốc sẽ sớm phục hồi nếu dịch bệnh kết thúc sớm.

Các nhà dịch tễ học bên ngoài Trung Quốc nói những con số từ Trung Quốc là đáng khích lệ, nhưng còn quá sớm để đoán xem dịch bệnh đã được khống chế hay chưa.

Tính đến nay đã có 8 ca tử vong ngoài Trung Quốc địa lục.

Mới nhất là 2 ca tử vong ở Iran ngày 19/2, cũng là hai ca nhiễm đầu tiên được công bố ở nước này. Cả hai đều ở thành phố Qum.

Ngoài ra, Hong Kong có hai ca tử vong
Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và Pháp mỗi nơi có một ca.

Ở Hàn Quốc, một ca “siêu lây nhiễm” được công bố ngày 19/2, làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát dịch bệnh tại nước này. Người này được biết đến với cái tên “Bệnh nhân 31” đã lây virus corona cho ít nhất 16 người, theo Reuters.

Trước khi xét nghiệm virus corona, bệnh nhân này đã dự một số thánh lễ và tới một bệnh viện ở thành phố Daegu. Hàng trăm người được cho là đã dự các thánh lễ cùng “bệnh nhân 31” trong những tuần gần đây.

VIDEO :
Vào ngày 14/2, chính quyền địa phương tại Vũ Hán đưa ra yêu cầu dân cư trong thành phố không được ra ngoài và khắp mọi nơi đã bị phong tỏa, quản lý chặt chẽ.




No comments: