Sunday, February 9, 2020

"BÁO CÁO ĐỒNG TÂM" : NỖ LỰC BẠCH HÓA MỘT VỤ ÁN ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG (Văn Khiêm - Luật Khoa)




NỘI DUNG :
Văn Khiêm  -  Luật Khoa
.
.
===============================================
.
Văn Khiêm  -  Luật Khoa
09/02/2020 

Một nhóm các nhà hoạt động vừa công bố một báo cáo cập nhật về vụ việc Đồng Tâm, cho thấy ít nhất 26 người dân Đồng Tâm đã bị bắt và cho đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin về nơi giam giữ họ.

Báo cáo được xuất bản qua Nhà xuất bản Tự Do, do “Nhóm Hành động Vì Đồng Tâm”, gồm ba nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Will Nguyen, và Nguyễn Trường Sơn biên soạn. Đây là ấn bản nối tiếp một báo cáo tương tự được công bố lần đầu ngày 15/1.

“Báo cáo Đồng Tâm” hiện nay được cập nhật đến ngày 9/2, tức là tròn một tháng sau vụ tấn công của các lực lượng chức năng vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), dẫn đến cái chết của ông Lê Đình Kình và ba cảnh sát.

Báo cáo dài hơn 60 trang, song ngữ Anh-Việt, cung cấp cho độc giả Việt Nam và quốc tế một cái nhìn tương đối đầy đủ trong bối cảnh thông tin về vụ việc cho đến giờ vẫn mập mờ, mơ hồ, và bị chính quyền kiểm soát chặt.

Theo báo cáo, ít nhất 26 người dân Đồng Tâm đã bị bắt trong đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/1, và hiện nay gia đình vẫn chưa có thông tin về nơi giam giữ họ. Từ đó đến nay, được biết, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục truy lùng một số người (thành viên Tổ đồng thuận Đồng Tâm và/hoặc nhà hoạt động nhân quyền) để mở rộng vụ án.

Trong hoàn cảnh thông tin không minh bạch và điều kiện tiếp cận thông tin khó khăn, báo cáo Đồng Tâm là một nỗ lực lớn của nhóm tác giả nhằm giúp người đọc hiểu về vụ việc một cách nhanh chóng và đầy đủ hơn.

Ngoài ra, như một tác giả viết trên facebook cá nhân, báo cáo sẽ giúp bạn đọc “nắm được những khái niệm căn bản về luật pháp và quyền con người”, “thấy ngay rằng vụ Đồng Tâm cần được điều tra độc lập, và mở rộng ra, chúng ta sẽ hiểu tại sao một quốc gia dân chủ nhất thiết phải có hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát) độc lập cũng như các thiết chế công an, quân đội phải được phi chính trị hóa”.

Bạn đọc có thể tải báo cáo miễn phí tại đây (PDF), đọc trực tiếp tại website của Nhà xuất bản Tự Do tại đây.

Ngoài ra, thông cáo của Nhà xuất bản Tự Do cũng kêu gọi bạn đọc ủng hộ tài chính cho nhóm tác giả và các nhân chứng trong vụ Đồng Tâm.

------------------------------


Rạng sáng ngày 09/01/2020, cách hôm nay đúng tròn một tháng, một làng quê bình dị miền đồng bằng Bắc bộ đã bị tấn công bởi hàng ngàn cảnh sát cơ động trang bị tận răng với đạn hơi cay, lựu đạn gây choáng, đạn pháo nổ ầm ầm. Người già, trẻ nhỏ đều hốt hoảng, sặc sụa trong hơi cay. Hàng trăm con người đã bị dựng dậy lúc nửa đêm. Hàng chục người bị lôi ra khỏi nhà một cách thô bạo, bị đánh đập tàn nhẫn… Một cụ già 84 tuổi đã bị bắn 4-5 phát súng vào tim, vào đầu… Một cuộc cưỡng chế vô cùng tàn bạo và đẫm máu do chính quyền thực hiện đã nhắm vào những người nông dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Thông tin về vụ việc đến nay vẫn rất mập mờ, chính quyền tìm đủ mọi cách để che giấu tội ác của mình và đổ tội cho dân. Họ cũng cáo buộc dân đã tấn công và gây ra cái chết của ba sĩ quan công an, nhưng - như bạn sẽ thấy trong báo cáo này - những lý lẽ và bằng chứng của phía chính quyền rất khó thuyết phục.

Một làng quê chân chất bỗng chốc tan hoang. Hàng chục gia đình tan tác ly tán, cha mẹ con cái, vợ chồng mỗi người một nơi. Những đứa trẻ trong phút chốc bơ vơ vì cả cha lẫn mẹ đều bị bắt giam… Những câu chuyện đau lòng tưởng chỉ xảy ra trong thời đại dã man mông muội, nhưng không, nó lại đang xảy ra vào thế kỷ 21 này. Cuộc sống của người Đồng Tâm không biết khi nào mới có thể trở lại bình thường. Con đường đi tìm công lý cho họ quá mông lung, vời vợi…

Ấn bản lần thứ nhất của báo cáo này đã được đăng tải vào ngày 15/1, gần một tuần sau vụ tấn công, tuy nhiên chỉ có tiếng Anh. Từ hôm đó, Nhóm Hành động Vì Đồng Tâm và NXB Tự Do đã nỗ lực để thực hiện một bản báo cáo đầy đủ hơn, bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh, để thuận tiện hơn cho mục đích phổ biến.

Hôm nay, tròn một tháng sự kiện Đồng Tâm bị tập kích giữa đêm, Nhà xuất bản Tự Do xin giới thiệu đến quý bạn đọc ấn bản lần thứ hai của “Cánh đồng Sênh: báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm”, song ngữ Anh - Việt.

Bản báo cáo này được đăng tải miễn phí trên “Thư viện online” của Nhà xuất bản tại địa chỉ www.nhaxuatbantudo.com. Độc giả có thể vào đọc trực tiếp trên thư viện hoặc tải về máy để đọc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sở hữu một bản in trên giấy đẹp, nếu bạn hài lòng với chất lượng của báo cáo, hoặc nếu bạn muốn ủng hộ tài chính cho những người thực hiện báo cáo (gồm cả các nhân chứng trong vụ Đồng Tâm), thì hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể nhắn tin (inbox) trên fanpage hoặc gửi email về địa chỉ nhaxuatbantudo@hushmail.com.

Toàn bộ số tiền ủng hộ từ các bạn sẽ được dùng vào việc hỗ trợ (phần nào) các nạn nhân trong vụ Đồng Tâm.

Hãy cùng chia sẻ với đồng bào Đồng Tâm. Sự thật phải được lan tỏa. Công lý phải được thực hiện.

Cảm ơn các bạn.

******************









No comments: