Tuesday, February 11, 2020

ÁP ĐẶT QUYỀN LỰC CỦA ĐẢNG LÊN TRÊN LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC (Trương Nhân Tuấn)





Qua hai nhiệm kỳ tổng bí thư, ông Trọng đã thành công áp đặt được “quyền lực nặc danh” của đảng lên trên “quyền lực hiến định” của chính phủ. Thậm chí “quyền lực nặc danh” của đảng cao hơn cả chủ quyền (quyền chủ tể) của quốc gia.

“Quyền lực nặc danh” là thứ quyền lực mà người (hay tập thể) sử dụng không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt, người, hay tập thể nắm quyền lực không hề thông qua sự chuẩn nhận của nhân dân.

Nội dung Qui định 214 của BCT do ông Trọng ký hồi tuần rồi cho thấy những người lãnh đạo nhà nước, như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội… phải : “Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.”

Để ý từ gạch nối “quốc gia – dân tộc” (Etat-Nation). Nội hàm của “quốc gia – dân tộc” là điều cần phải giải mã.

Nếu những người lãnh đạo nhà nước (Etat, tức quốc gia) phải trung thành với lợi ích của đảng và kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin thì chắc chắn những người này phải phản bội lại lợi ích của “quốc gia – dân tộc”.

Ngoại trừ đảng cộng sản, lý do để hiện hữu của bất kỳ một đảng phái chính trị nào cũng là “phục vụ cho lợi ích của quốc gia và dân tộc”.

Thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông này có những cố gắng cá nhân để xây dựng một “nhà nước kiến tạo”, mô hình nhà nước (thành công) của các xứ Đông Á. Mục đích việc này là tách rời quyền lực của đảng ra khỏi bộ máy nhà nước, sao cho sự “đổi mới” của nhà nước VN ngày càng tương đồng với mô hình các “quốc gia thành công” như Tây Âu, Đông Á, Bắc Mỹ…

Thì ra mục đích “hạ bệ” ông Dũng không phải là lý do “tham nhũng”. Đến nay không thấy ông Trọng đưa ra được bằng chứng tham nhũng để “cùm đầu” ông Dũng.

Rõ ràng cuộc chiến giữa ông Trọng và ông Dũng không phải là cuộc chiến “chống tham nhũng”, mà là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa phe thủ cựu với phe đổi mới.

Ông Trọng đã thành công trong việc áp đặt quyền lực đảng (cũng như lý thuyết Mác Lê nin) lên trên chủ quyền và lợi ích của quốc gia và dân tộc. Ông Trọng dẫn dắt đất nước trở về thời bán khai, quyền lực sinh ra từ “sức mạnh”.





No comments: