Sunday, September 15, 2019

'KHÔNG CÓ GÌ KINH KHỦNG HƠN' : CỰU LINH MỤC HOA KỲ BỊ BỎ TÙ 30 NĂM VÌ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM (tin REUTERS)




DCVOnline (Tin Reuters)
Posted on September 14, 2019 by Editor 

Linh mục Thiên Chúa giáo Arthur Perrault bị kết án ‘nhiều năm’ lạm dụng lễ sinh ở New Mexico vào những năm 1990.

Cựu linh mục Thiên Chúa giáo Arthur Perrault (năm 1989) đã bị kết án 30 năm tù vì ‘nhiều năm’ lạm dụng lễ sinh ở New Mexico vào những năm 1990. Ảnh: AP

Một cựu linh mục Thiên Chúa giáo La Mã đã trốn sang Morocco trước khi bị dẫn độ về Hoa Kỳ và bị kết án lạm dụng tình dục một lễ sinh ở New Mexico vào những năm 1990, đã bị kết án 30 năm tù.

Thẩm phán Martha Vazquez đã kết án ông Arthur Perrault, 81 tuổi, từng một thời là một linh mục tuyên ý và đại tá Không quân.

Trong một tuyên bố, luật sư John Anderson nói,

“Không có gì kinh khủng hơn tội nhiều năm lạm dụng trẻ em. Cuối cùng, hôm nay, bản án của tòa đã buộc Perrault phải chịu trách nhiệm về hành động đồi bại của ông ta.”
John Anderson

Các công tố viên cho biết Perrault đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết án hồi tháng Tư về sáu tội lạm dụng tình dục nghiêm trọng và một số vụ ấu dâm vào những năm 1991 và 1992 tại Căn cứ Không quân Kirtland ở Albuquerque và tại Nghĩa trang Quốc gia Santa Fe.

Các công tố viên cho biết thêm nạn nhân, hiện là một người trưởng thành, đã làm chứng rằng Perrault kết bạn với ông khi ông ta 9 tuổi, cho ông nhiều quà cáp và đưa đi chơi nhiều lần trước khi tấn công tình dục.

Mặc dù Perrault chỉ bị kết án vì lạm dụng tình dục một nạn nhân, trong hồ sơ tòa án, các công tố viên cho rằng Perrault là một kẻ phạm tội ấu dâm đã lạm dụng nhiều thiếu niên trong hơn 30 năm làm linh mục ở New Mexico và Rhode Island.

Tại phiên tòa xét xử Perrault, bảy người được cho là nạn nhân khác đã làm chứng rằng Perrault, thụ phong linh mục năm 1964, đã lạm dụng họ trong những năm 1960, 1970 và 1980.

Giáo hội Thiên chúa giáo đã xôn xao vì những tố cáo lạm dụng tình dục kể từ năm 1992, khi tờ báo Boston Globe tiết lộ sự che đậy kéo dài hàng chục năm hàng giáo phẩm về hành động ấu dâm sai trái của giới tu sĩ.

Theo BishopAccountability.org, trang web theo dõi vấn đề này cho biết, Giáo hội Thiên chúa giáo Hoa Kỳ đã chi hơn 3 tỷ đô la để giải quyết các vụ lạm dụng của giới giáo sĩ.

Theo luật liên bang, bị cáo bị kết án phải thụ án ít nhất 85% thời gian bị kết án, nghĩa là Perrault có thể sẽ chết trong tù.

Các công tố viên cho biết Perrault đã trốn khỏi Hoa Kỳ vào năm 1992 khi hành động phạm pháp của ông bị đua ra ánh sánh công luận. Nhà chức trách tìm ra Perrault đang trú ẩn tại Morocco, nơi ông ta bị bắt vào năm 2017 sau khi bị kết án phạm tội ấu dâm, và bị dẫn độ về lại New Mexico, Hoa Kỳ.

Anne Barrett Doyle, đồng giám đốc của BishopAccountability.org, cầm bảng đòi giáo sỉ từ chức trong cuộc biểu tình bên ngoài địa điểm của phiên họp Đại hội đồng Giám mục Thiên Chúa giáo Hoa Kỳ (USCCB) tại Baltimore, Maryland, US, ngày 12 tháng 11 năm 2018. REUTERS / Kevin Lamarque / Ảnh lưu trữ

© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

*
Nguồn:

-----------------------------------

XEM THÊM

Người Việt Online
September 14, 2019

MIAMI, Florida (NV) — Một mục sư ở Miami vừa bị bắt hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Chín, sau khi cuộc điều tra của cảnh sát nói rằng người này liên tiếp hiếp dâm hai bé gái trong phòng ngủ của ông ta và còn bắt hai nạn nhân này phải thay phiên nhau chứng kiến cảnh bị xâm hại.

Nghi can hiếp dâm trẻ nhỏ Yunior Beltres. (Hình: Miami-Dade Corrections)

Theo bản tin của tờ báo địa phương Miami Herald hôm Thứ Sáu thì cảnh sát nói rằng Yunior Beltres, 54 tuổi, công dân Dominican Republic, bị truy tố hai tội tấn công tình dục nhắm vào trẻ nhỏ. Hai nạn nhân được cho biết là chỉ mới 9 và 10 tuổi.

Một buổi giảng của nghi can Yunior Beltres được đưa lên Facebook. (Hình: Facebook)

Hai bé gái này, hiện chưa rõ liên hệ như thế nào với nghi can Beltres, đã khai về các cuộc tấn công với cảnh sát hồi Tháng Bảy. Hai em nhỏ nói các cuộc tấn công diễn ra hồi Tháng Năm và Tháng Sáu tại nhà của nghi can ở khu 300 đường Northeast 118th Terrace ở Miami.

Beltres là một mục sư tại nhà thờ có tên Evangelistic Ministry of Columns of Fire, dùng địa chỉ nhà riêng làm nơi liên lạc thư từ.

Nhà thờ này, còn có tên Ministerio Evangelistico Columnas de Fuego, được đặt tại lầu nhì của tòa nhà 2052 NW 22nd Ct. ở Miami, theo hồ sơ tại tòa. Nguồn tin này cũng cho biết Beltres có liên hệ với nhà thờ này từ ít nhất là năm 1996.

Khi phóng viên tờ Miami Herald liên lạc ở số điện thoại của nhà thờ này hôm Thứ Sáu, một phụ nữ nói rằng ông Beltres là một mục sư nơi này và các cáo buộc nhắm vào ông ta là không đúng sự thật. Sau đó, người phụ nữ cắt ngang cuộc nói chuyện.

Trong các đoạn video được tín đồ trong nhà thờ đưa lên Facebook, người ta thấy nghi can Beltres có các buổi giảng hùng hồn bằng tiếng Tây Ban Nha. (V.Giang)

---------------- 

CÁC TIN KHÁC


September 14, 2019

September 14, 2019

September 14, 2019

September 14, 2019



No comments: