Thursday, August 2, 2018

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 02/08/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





  • Nga – Nhật nồng ấm, ''Bộ Tứ'' dễ bề kiềm chế Trung Quốc (RFI) - Từ hơn nửa năm nay, chủ trương hợp tác "Bộ Tứ" (bao gồm bốn quốc gia Mỹ-Nhật-Úc-Ấn) tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, để kiềm chế thế lấn tới của Trung Quốc, được quảng bá rộng rãi. Thế nhưng vai trò của nước Nga ra sao trong cục diện mới này ? RFI giới thiệu các nhận định của tiến sĩ Vinay Kaura. Theo chuyên gia Ấn Độ, nếu quan hệ Nga – Nhật nồng ấm, "Bộ Tứ" sẽ dễ bề hợp tác, ngăn chặn tham vọng thống trị của Bắc Kinh.
  • VNTB - Kế họach lớn của Trump đối với Nga (VNTB) - Phạm Nguyên Trường dịch (VNTB) Tổng thống Donald Trump có lý: Quan hệ Nga-Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất trong mấy chục năm qua, và sự kiện này chủ yếu là lỗi của những người tiền nhiệm thời hậu-Chiến tranh lạnh của ông. Trump coi việc phục hồi quan hệ thiếu lành mạnh này là sứ mệnh của mình. Tôi cho rằng chính quyền Trump đang tìm cách đẩy Moskva ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc (hình thành sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014) và trở lại với phương Tây.
  • Trump Siêu nhân? (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - “Chính sách chiến lược Mỹ công bố tháng 12/2017 xác định Trung Cộng là kẻ thù số một. Đương nhiên, những kẻ thù chiến lược khác, như Nga, như liên minh châu Âu sẽ tự động phải chuyển dịch thành bạn, thành đồng minh. Và Trump đã và đang làm như vậy, bất chấp những tiếng ồn ào nhặng xị của những kẻ “mắt bột mì” mà lúc nào, ở đâu cũng có mặt để quấy rối”. B.Q.V. Trong quan hệ đối với các đối tác trên thế giới, Mỹ ...
  • Việt – Nhật ký thỏa thuận mua bán khí đốt khai thác ở Biển Đông (RFI) - Theo hãng tin Reuters, hôm nay 01/08/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PetroVietnam thông báo đã ký thỏa thuận mua bán với hai công ty Nhật khai thác khí đốt tại Biển Đông. Thỏa thuận trên được ký kết trong bối cảnh Bắc Kinh thường xuyên gây áp lực với các đối tác nước ngoài của Việt Nam muốn tham gia một số dự án khai thác dầu ở Việt Nam và sản xuất dầu khí của Việt Nam có xu hướng sụt giảm.
  • Trung Quốc lần đầu tiên cho tàu cứu hộ đồn trú ở Trường Sa (BoxitVN) - Trọng Nghĩa - Bắc Kinh vừa quyết định phái một chiếc tàu cứu hộ xuống neo đậu lâu dài tại Đá Xu Bi, một trong 7 tiền đồn mà Trung Quốc bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Báo mạng Nhật Bản The Japan Times ngày 29/07/2018 trích dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết như trên, đồng thời cho rằng hành động chưa từng thấy đó nhằm củng cố quyền kiểm soát thực tế của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã Trung Quốc, được Japan Times trích ...
  • Vì sao tâm lý chống Trung Quốc rất mạnh nơi người Việt Nam? (BoxitVN) - Mai Vân - “Điều đó đã được thấy rõ qua các cuộc biểu tình khắp nơi chống lại dự luật Đặc Khu Hành Chính và Kinh Tế trong tháng này. Trên cơ sở an ninh quốc gia, những người biểu tình phản đối hợp đồng cho thuê trong 99 năm đối với các doanh nghiệp Trung Quốc”. M.V. Mới đây, vào thượng tuần tháng 7/2018, biểu tình chống dự luật Đặc Khu đã đồng loạt nổ ra nhiều nơi tại Việt Nam, với những khẩu hiệu chống Trung Quốc xuất hiện rộng khắp, ...
  • Sự im lặng về một vụ thảm sát trên Biển Đông (BoxitVN) - (Sự kiện Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma của VN trên tờ Breitbart – Mỹ). [https://www.youtube.com/watch?v=Uy2ZrFphSmc] James G. Zumwalt (Con trai Đô đốc Hải quân Mỹ Jr. Elmo Zumwalt) - Nguyễn Luận dịch - “Hiển nhiên, chính sách ngang ngược tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc trong khu vực là một cái tát vào luật pháp quốc tế và cộng đồng các quốc gia” JG.Z. “Đúng ba thập kỷ trước, một trong những tội ác tàn bạo nhất của thế kỉ XX đã xảy ra. Kỳ lạ thay – cả hung thủ và nạn ...
  • Gạc Ma – Lê Đức Anh lệnh không bắn? (BoxitVN) - Phan Trí Đỉnh - Chi tiết Ng Văn Linh “không nói gì” rất đúng với tính cách ông ta: vô chính kiến, ba phải. Lê Đức Anh, là Bộ trưởng QP khi ấy, nhưng không lo đánh giặc, mà lo móc nối đầu hàng giặc. Hai năm sau vụ thảm sát bộ đội ta ở Gạc Ma (và cũng mới 1 năm sau vụ đàn áp đẫm máu chà nát hàng nghìn sinh viên ở Thiên An Môn – Hè 1989), y lén lút gặp Đại sứ TQ tại Hà Nội là Trương ...
  • Bernd Lange gặp Tô Lâm để làm gì? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Bernd Lange gặp Tô Lâm để làm gì? “Ngài Bernd Lange khẳng định, cá nhân mình và EU sẽ cố gắng thúc đẩy Hiệp định EVFTA sớm được thông qua, cũng như mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong thời gian tới…” – Bộ Công an Việt Nam đưa một bản tin ‘lạ’ ngay sau cuộc gặp của tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ này – với ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện ...
  • Lại suy tư về bài viết “Chuyện bây giờ mới kể về bác Trương Đình Tuyển” (BoxitVN) - Vũ Mạnh Hùng - “Nhận thức mang tính gốc rễ về sự bất hạnh của người dân, có thể nói hiện đang lan tỏa và bùng phát. Sự lan tỏa và bùng phát đó, biểu hiện rõ rệt nhất trong hai năm vừa qua khi đảng thể hiện quyết tâm đàn áp dân chủ nhân quyền. Khi sự thật bị phơi bày, tội ác không thể che giấu, người dân không còn tin vào chế độ thì mọi tuyên truyền dựng thánh đều thất bại, hầu hết có tác dụng ngược, “nguy ...
  • VNTB - Tổng thống Kiska (Slovakia): vụ bắt cóc của Việt Nam là một vụ bê bối quốc tế (VNTB) - Phương Thảo dịch (VNTB) Báo chí Đức viết rằng "gần như không còn nghi ngờ" rằng một máy bay của chính phủ Slovakia đã tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một lời giải thích thuyết phục về tất cả những nghi ngờ và phản đối hoặc hình phạt đối với những người có trách nhiệm là điều mà Tổng thống Andrej Kiska mong đợi khi được xác nhận rằng Slovakia cung cấp máy bay của chính phủ, sau đó được sử dụng để bắt cóc cựu quan chức Việt Nam Trịnh Xuân Thanh.
  • Công lý man rợ (VNTB) - Không thể man rợ hơn, đểu cáng hơn. Một bên, họ không khởi tố Phạm Công Trung, người đã biển thủ hay gây thiệt hại 17.000 tỉ cho ngân hàng nhà nước. ‘’Vì lý do nhân đạo’’, đối với một tên đã từng kiêu hãnh lấy tiền ăn cắp của dân, mua một lúc 27 chiếc đồng hồ Patek Philips ( 8 tỉ đồng mỗi cái ), mỗi lần 10 tỷ đồng rượu quý. Cái "nhân đạo" của họ, nếu không tra từ điển Cộng Sản, không ai hiểu nổi.
  • VNTB - Biểu tình và gây rối: ai biểu tình và ai gây rối? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) Biểu tình là quyền hiến định. Nếu có xảy ra việc ‘gây rối’ trong cuộc biểu tình đó, thì trách nhiệm ở đây – chiếu theo Điều 167 Bộ Luật Hình sự, đó còn là bổn phận của lực lượng công an, vì họ có nhiệm vụ phải giữ gìn trật tự cho cuộc biểu tình. Biểu tình đương nhiên phải là… tụ tập. Hôm 30-7, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử 20 người về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những đối tượng mà cáo trạng cho rằng quá khích, tụ tập gây rối trong ngày 10-6 trên địa bàn TP Biên Hòa.
  • VNTB - Từ Việt Khang đến Thái Bá Tân: cổ động nhân quyền bằng thơ ca, tại sao không? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Sự lan truyền của bài hát, câu thơ trong giới đấu tranh lẫn người dân quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội xuất phát từ chính tính thời sự và ngôn từ giản đơn, dễ hấp thụ của nó. Từ hát vang 'Trả lại cho dân'. Hai cuộc chiến kéo dài gần 1 thế kỷ, và một cuộc chiến Biên giới với Trung Quốc thành công của những người cộng sản xuất phát từ sự khếch trương tinh thần dân tộc, chủ nghĩa cộng sản. Và trong trào lưu đó, thơ ca phục vụ đấu tranh đã góp phần không nhỏ trong tiền đề thành công đó.
  • BOT Mỹ Lộc không thể thu phí (RFA) - Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc tại Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định trong suốt tuần qua được cho biết gần như bị tê liệt khi các tài xế liên tục lập chốt bao vây, phản đối việc thu phí.
  • Tuyên bố về các dự án BOT giao thông (RFA) - vừa qua có kêu gọi ký tên trên trang web Change.org, với yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền rà soát lại tất cả những bất hợp lý để chấn chỉnh các công trình BOT tại Việt Nam hiện nay.
  • Tuyên bố về các dự án BOT giao thông (BoxitVN) - TUYÊN BỐ VỀ CÁC DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG. Các dự án đầu tư BOT (Build-Operate-Transfer) là dự án cơ sở hạ tầng do chính quyền kêu gọi công ty tư nhân bỏ vốn ra xây dựng qua đấu thầu, rồi vận hành thu phí để thu hồi vốn và lãi, và cuối cùng chuyển giao lại cho nhà nước. Nếu làm đúng vậy, thì các dự án BOT là rất tốt: nhà nước không phải bỏ vốn ra xây dựng; người sử dụng có hạ tầng để dùng với phí hợp ...
  • Những trái bom nước lơ lửng trên đầu dân Việt (VOA) - Hệ thống truyền thông chính thức của chính quyền Việt Nam lên tiếng trấn an công chúng rằng, độ an toàn của Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình là “gần như tuyệt đối”, thậm chí theo thiết kế thì đập chắn nước của...
  • VNTB - Chuyện về những tâm thư vào ngành 'quyền lực' (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Khi dàn lãnh đạo Bộ công an bị kỷ luật về mặt đảng và một số hầu tòa thì trước đó họ luôn được coi là nhà lãnh đạo mẫu mực, có tư cách cách mạng, trung thành với Đảng và phục vụ tận tụy nhân dân. Sức hút của 'ngành quyền lực'. Mới đây - trong cơn bão của ngành công an, em Lê Văn Đức (SN 1999, trú tại khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã gửi tâm thư đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lý do dù đạt điểm đậu vào trường ĐH CSND HCM nhưng 'hồ sơ không đạt yêu cầu về lý lịch' do ba em hành nghề mê tín dị đoan.
  • VNTB - "Lỗi này tại đảng 50%?" (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) Thanh tra công bố kết luận, Tô Mạnh Thắng kêu nài, “lỗi này tại đảng 50%”. Thắng lãnh chung thân. Hồi mới có 4 cuộc vận động chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính từ 1990 do ông Sáu Tường (tức cố chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Vĩnh Nghiệp) khởi xướng, vụ điểm đầu tiên là cố ý làm trái ở Công ty xuất nhập khẩu với Campuchia (Sapexim). Tô Mạnh Thắng, sỹ quan công an chuyển ngành làm giám đốc Sapexim gây thiệt hai 20 tỉ đồng. Thanh tra công bố kết luận có ông Ba Tôn, một lão thành tin cậy của lãnh đạo TP, từng làm chánh thanh tra. Tô Mạnh Thắng kêu nài, “lỗi này tại đảng 50%”. Kết cục, Tô Mạnh Thắng lãnh chung thân.
  • Miền Tây thiệt hại do lũ sớm và nhanh (RFA) - Tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Thiên Tai cho biết mực nước lũ ở khu vực này đang lên và còn diễn biến phức tạp.
  • Thư gửi từ trong tù (BoxitVN) - Trần Huỳnh Duy Thức - Gã đang ở Ba Lan – đất nước bị thảm khốc bởi chiến tranh từng nằm kẹt giữa Liên Xô và Phương Tây đều muốn một Ba Lan kiệt quệ để dễ bề lôi kéo. Ba Lan của Chopin đã không chịu cúi đầu mà không ngừng hát vang bài ca Tự do, Độc lập. Và có một người thợ tên là Wałęsa xuất hiện. Từ cảng Gdansk ngọn cờ Tự do, Độc lập tung bay và người thợ Wałęsa đã trở thành tổng thống đầu tiên của ...
  • Việt Nam cần sửa đổi Luật Bảo tồn Di sản (RFA) - Vấn đề bảo tồn di sản trong tiến trình phát triển kinh tế là bài toán mà những nhà quản trị đất nước, xã hội luôn phải suy tính để đạt được sự hài hòa giữa hai lĩnh vực.
  • Nước sông Bùi trên mức báo động 3 (RFA) - Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến trưa ngày 1/8, mực nước sông Bùi trên mức báo động 3, phải sơ tán hơn 6000 người.
  • Hà Nội sau 10 năm mở rộng (RFA) - Thành phố Hà Nội vừa qua tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện mở rộng Thủ đô với những kết quả mà chính phủ Việt Nam cho là đáng tự hào và góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Công luận có ý kiến ra sao với đánh giá đó?
  • Thế giới « lạm quỹ » tài nguyên trong năm. (RFI) - Theo nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Mỹ mang tên Mạng Lưới Dấu Chân Toàn Cầu (Global Footprint Network), hôm nay, 01/08/18, là ngày thế giới tiêu thụ hết mức thực phẩm, và tài nguyên mà Trái Đất có thể tái tạo trong năm.
  • Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia tập trận chung với Úc (RFI) - Hải quân Trung Quốc vào tháng 9 tới sẽ cùng với 26 quốc gia khác tập trận chung ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Úc, theo thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Úc Marise Payne hôm nay, 01/08/2018, được nhật báo Anh Financial Times trích dẫn. Sau một thời gian căng thẳng, sự kiện này là một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh có thể hòa dịu trở lại.
  • Indonesia chính thức mời Kim Jong Un đến dự lễ khai mạc Á Vận Hội (RFI) - Chính quyền Jakarta vào hôm nay, 31/07/2018 loan báo : Một nhóm quan chức Indonesia đã đến Bắc Triều Tiên trong tuần này để chuyển lời của tổng thống Indonesia Joko Widodo mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đến Jakarta tham dự lễ khai mạc Á Vận Hội vào ngày 18/08 tới đây.
  • ARF: Cơ hội để Mỹ tiếp tục gây sức ép với Bắc Triều Tiên (RFI) - Cuối tuần này, Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF - thường gọi là Diễn đàn an ninh khu vực, được tổ chức tại Singapore. Sự kiện thường niên quy tụ các quan chức ngoại giao cao cấp của 26 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu chủ yếu để bàn các vấn đề an ninh trong vùng châu Á Thái Bình Dương.
  • Hai miền Triều Tiên hội đàm về an ninh quân sự (VOA) - Cuộc đàm phán quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 31/7 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã giúp xây dựng lòng tin giữa hai miền, nhưng chưa đi đến một biện pháp cụ thể nào để cắt giảm binh sĩ và vũ khí ở khu vực biên giới.
  • Dầu hỏa : Vũ khí hiệu quả của Donald Trump chống Iran ? (RFI) - Le Monde (01/08/2018) trên trang nhất chạy tít lớn « Dầu hỏa : căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm tăng giá dầu thô ». Tổng thống Donald Trump muốn bóp nghẹt nền kinh tế của quốc gia Cộng Hòa Hồi Giáo qua việc tìm cách ngăn chặn nguồn thu từ dầu hỏa của nước này. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại thị trường dầu hỏa thế giới có nguy cơ rơi vào lốc xoáy Mỹ - Iran.
  • Đức khôi phục quy chế đoàn tụ gia đình cho người tị nạn (RFI) - Tại Đức, các quy định mới về đoàn tụ gia đình cho những người nhập cư bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay, 01/08/2018. Khả năng đoàn tụ gia đình đã bị loại bỏ từ năm 2016 đối với người tị nạn, đến từ các vùng chiến sự và đã được cấp thẻ cư trú tạm thời, trong đó chủ yếu là người Syria.
  • Tư pháp Mỹ cấm làm súng tự tạo bằng máy in 3D (RFI) - Trên nguyên tắc, kể từ hôm nay, 01/08/2018, người dân Mỹ có thể tự sản xuất súng bằng máy in ba chiều 3D, với bản vẽ mà họ có thể tải về từ trang web của một công ty chuyên kinh doanh sản phẩm này. Nhưng hôm qua, một thẩm phán liên bang vào giờ chót đã ngăn chận việc phổ biến các bản vẽ đó.
  • Lạm phát 1 triệu phần trăm, Venezuela đi về đâu ? (RFI) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính, Venezuela sẽ bị suy thoái trong năm nay, với siêu lạm phát ở mức độ lịch sử là 1.000.000% từ nay đến cuối năm. Cũng theo IMF mới đây, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Venezuela sẽ giảm đi 18% trong năm 2018.
  • Anh có thể thay Qatar tổ chức World Cup 2022 (VOA) - FIFA đang chịu áp lực ngày càng tăng, đòi hỏi phải tước quyền tổ chức World Cup 2022 của Qatar và giao lại cho Anh, sau khi có tin nói Qatar đã thuê một công ty PR và các cựu điệp viên Mỹ để bôi nhọ các đối thủ
  • Mexico: Tai nạn máy bay, 85 người bị thương (VOA) - Khoảng 85 người bị thương hôm 31/7, một số người bị thương nặng, khi máy bay chở hành khách do Aeromexico vận hành gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh ở Durango, Mexico. Chưa có báo cáo tử vong.
  • Quán rượu biểu tượng ở Paris liệu có mất đi? (BBC) - Ở Paris, quán rượu bistro đã trở thành một cách sống, nhưng bistro biểu tượng này có thể có nguy cơ mất đi do thay đổi thói quen ăn uống, do ảnh hưởng của nước ngoài và công nghệ mới.








No comments: