Tòa Bạch Ốc công nhận
Tháng Lịch Sử Người Da Đen, nhưng Bộ Quốc Phòng làm ngược lại
Người Việt
February
2, 2025 : 10:15 AM
WASHINGTON,
DC (NV) –
Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng Tòa Bạch Ốc thuộc chính quyền Tổng Thống Donald
Trump ban hành một tuyên bố công nhận Tháng Hai là Tháng Lịch Sử Người Da Đen
cùng lúc Bộ Quốc Phòng ban hành chỉ dẫn tuyên bố “tháng bản sắc đã chết.”
Hai
tuyên bố mâu thuẫn xuất hiện khi Trump nhắm tới việc xóa bỏ các chương trình đa
dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong những tuần đầu tiên tại nhiệm. Ông nói
rằng DEI là
chính sách “kỳ
thị” và nhấn mạnh rằng thay vào đó, Hoa Kỳ cần phải hướng tới một xã hội hướng
tới thành quả, theo hãng tin AP.
Trong
tuyên bố, Tòa Bạch Ốc kêu gọi “các viên chức công quyền, nhà giáo dục, thủ thư
và tất cả người dân Hoa Kỳ hãy tưởng nhớ Tháng Hai bằng các chương trình, lễ
nghi và hoạt động phù hợp,” mặc dù không giải thích rõ ràng thế nào là “phù hợp.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2158323439-1536x1042.jpg
Một
nhóm thiếu niên da đen trình diễn ngày 19 Tháng Sáu, 2024 ở Potomac, Maryland.
(Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)
Bộ
Quốc Phòng công bố một bản tin có tựa đề “Tại Bộ Quốc Phòng, Tháng Bản Sắc Đã
Chết” cho biết các nguồn tài lực chính thức, gồm cả giờ làm việc, sẽ không tiếp
tục được dùng để đánh dấu các tháng giáo dục về văn hóa. Tháng Lịch Sử Người Da
Đen, Tháng Lịch Sử Phụ Nữ và Tháng Giáo Dục Ý Thức Việc Làm Dành Cho Người Khuyết
Tật Quốc Gia là một số trong các sinh hoạt được nêu ra trong danh sách cấm.
“Chúng
tôi tự hào về các chiến binh và lịch sử của họ, nhưng chúng tôi chỉ tập trung
vào bản chất của việc họ phục vụ quốc gia thay vì những đặc điểm bất di bất dịch
của họ,” thông cáo của Bộ Quốc Phòng viết.
Trong
hai tuần đầu tiên nhậm chức, Trump đưa ra quyết định chấm dứt hành vi kỳ thị
trong chính sách tuyển mộ nhân viên liên bang đồng thời yêu cầu tất cả nhân
viên liên bang nào được tuyển mộ theo chính sách DEI phải nghỉ phép và được nhận
lương trước khi bị cho thôi việc. Hôm Thứ Năm, vài giờ sau tai nạn trên không
giữa một trực thăng quân sự và một phi cơ American Airlines làm 67 người chết tại
một địa điểm chỉ cách Tòa Bạch Ốc vài dặm, Trump hồ đồ đổ lỗi rằng các sáng kiến
DEI chính
là nguyên nhân
làm an toàn hàng
không bị bsuy yếu, mặc dù không có bằng chứng nào chỉ ra điều
này.
Năm
1976, Gerald Ford là tổng thống đầu tiên ban hành thông điệp công nhận Tháng
Hai là Tháng Lịch Sử Người Da Đen. Từ đó tới nay, các thế hệ tổng thống tiếp
theo vẫn đưa ra tuyên bố hàng năm, đánh dấu tháng này là dịp tưởng nhớ lịch sử,
văn hóa và giáo dục liên quan tới Người Da Đen.
Trong
tuyên bố hôm Thứ Sáu, Trump đặc biệt ghi nhận những đóng góp của những người
theo chủ nghĩa bãi nô, Frederick Douglass và Harriet Tubman, kinh tế gia bảo thủ
Thomas Sowell và Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Clarence Thomas. Tuyên bố cho biết
những thành tựu của họ “góp phần thúc đẩy mạnh mẽ truyền thống bình đẳng theo
luật pháp tại Hoa Kỳ vĩ đại” và là nguồn cảm hứng bất tận.
Tuyên
bố cũng nêu danh tay golf Tiger Woods là một người Mỹ đáng tán dương, nói rằng
ông là một trong những người “vượt qua cả tài năng xuất chúng trong chính lãnh
vực chuyên môn của họ, làm gương cho những người khác noi theo.” (TTHN)
No comments:
Post a Comment