Israel
oanh tạc Tây Ngạn sau khi đình chiến với Hamas ở Gaza
Người Việt Online
February
3, 2025 : 7:25 AM
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/israel-oanh-tac-tay-ngan-sau-khi-dinh-chien-voi-hamas-o-gaza/
JENIN,
Tây Ngạn (NV) – Quân đội Israel hủy diệt gần hai chục tòa nhà ở Jenin, một
thành phố bị chiếm đóng tọa lạc ở Tây Ngạn khi Israel nhắm vào vùng lãnh thổ
Tây Ngạn từ lúc rút bớt quân số theo lệnh đình chiến đang có hiệu lực trong chiến
dịch tấn công xuyên biên giới tại Gaza, NBC đưa tin.
Một
đoạn phim được Reuters thu thập cho thấy Jenin bị hàng loạt vụ nổ oanh kích tan
tành, tạo ra những cột khói cao ngút trời.
Quân
đội Israel tiêu diệt 23 tòa nhà ở Jenin bị “lực lượng khủng bố dùng làm sào huyệt,”
Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ Nhật, 2 Tháng
Hai.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2196666670-1536x1025.jpg
Khói
bốc lên từ những vụ oanh kích của Israel trên các trại tỵ nạn ở Jenin dành cho
người Palestine ngày 2 Tháng Hai, 2025. (Hình: MOHAMMAD MANSOUR/AFP/Getty
Images)
Hamas
kêu gọi “nổi dậy kháng chiến” chống lại Israel sau vụ oanh tạc tại Jenin.
Tình
trạng thương vong, nếu có, vẫn chưa được ghi nhận rõ ràng.
Israel
phát động một cuộc tấn công nhắm vào Jenin hồi tháng trước nhằm “trừ khử chủ
nghĩa khủng bố,” theo Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Trong
chưa đầy hai năm, đây là cuộc tấn công lớn thứ ba do quân đội Israel nhắm vào
Jenin, một thành trì lâu đời của các lực lượng dân quân, gồm có Hamas và Jihad
Hồi Giáo.
Hôm
Chủ Nhật, một cậu bé 16 tuổi nằm trong số năm người thiệt mạng do các cuộc
không kích mà Israel nhắm vào Jenin, theo Bộ Y Tế Palestine.
Những
người định cư cùng hoạt động quân sự của Israel ngày càng trở nên bạo lực tại
vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ lúc cuộc xung đột ở Dải Gaza bùng nổ vào ngày 7
Tháng Mười 2023, vào thời điểm đó các viên chức Israel cho biết, có 1,200 người
chết và khoảng 250 người bị bắt cóc làm con tin trong các cuộc đột kích mà
Hamas nhắm vào Israel từ tứ phía.
Trong
cùng năm nổ ra chiến tranh, có 253 người Palestine bỏ mạng ở Tây Ngạn, theo cơ
sở dữ liệu do Văn Phòng Điều Hành Các Vấn Đề Nhân Đạo OCHA thuộc Liên Hiệp Quốc
công bố.
Nhưng
từ hôm 7 Tháng Mười 2023, cơ sở dữ liệu cho thấy số lượng thương vong tăng mạnh,
trong đó có 845 người Palestine thiệt mạng.
Cuộc
tấn công gần nhất do Israel phát động diễn ra vào Tháng Giêng, vài giờ sau khi
Tổng Thống Donald Trump hủy bỏ lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt lên các nhóm định
cư cực hữu và những người bị tố cáo dính líu tới bạo lực chống lại dân
Palestine ở Tây Ngạn.
Tại
Gaza, IDF cho biết một chiến đấu cơ Israel nhắm bắn một phương tiện được cho là
đang di chuyển bên ngoài “lằn ranh kiểm tra như đã thỏa thuận,” Israel cho rằng
đó là hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến giữa họ và Hamas.
Cả
hai cuộc tấn công đều trùng với thời điểm Netanyahu công du Hoa Kỳ vào Chủ Nhật,
tại đó ông sẽ diện kiến Tổng Thống Trump.
Netanyahu,
nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên gặp gỡ Trump từ lúc nhậm chức vào tháng trước,
khởi hành từ Israel khi các cuộc đàm phán cho tiến trình hòa đàm thứ nhì dự trù
khởi sự vào Thứ Hai.
Trong
khi đó, phó tướng Hamas, Mousa Abu Marzouk, sẽ dẫn đầu một phái bộ viếng thăm
thủ đô Moscow tại Nga vào Thứ Hai, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm Chủ
Nhật.
Từ
lâu Nga vốn đặt quan hệ với các chính phủ và các tổ chức tại Trung Đông, gồm có
Israel, Iran, Lebanon và Giới Thẩm Quyền Palestine. (TTHN)
No comments:
Post a Comment