TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN QUỐC TẾ
- NGÀY 30/08/2025
*****
Xe tăng, du lịch và
chụp ảnh: Tại sao ông Kim Jong-un và ông Putin cùng đến Bắc Kinh?
BBC News Tiêngs Việt
30
tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyvnrg04d1do
Ngày
3/9 tới, trong một màn phô diễn sức mạnh quân sự quy mô lớn, những chiếc xe
tăng và tên lửa hạt nhân sẽ diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh,
trong khi các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm lướt trên bầu trời.
Nhưng
tại lễ duyệt binh có tên "Ngày Chiến thắng" của
Trung Quốc đó, nhiều ánh mắt sẽ không chỉ dõi theo các khí tài quân sự, mà còn
đổ dồn về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin -
hai vị khách đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Cả
hai nhà lãnh đạo này hiếm khi công du ra nước ngoài trong những năm gần đây. Vậy
sự xuất hiện lần này tại sự kiện kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II cho chúng
ta biết điều gì về mối quan hệ giữa ba quốc gia này, và tiết lộ gì về kế hoạch
tương lai của họ?
Các
phóng viên am hiểu vấn đề từ các ban BBC News Tiếng Hàn, Tiếng Nga và Tiếng
Trung chia sẻ những góc nhìn về sự kiện.
XEM TIẾP
>>>>>
Trung
Quốc nhận khí đốt Nga ngay trước chuyến thăm của Putin: Một hành động thách thức
Mỹ
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 30/08/2025 - 12:02 - Sửa đổi ngày: 30/08/2025 - 22:44
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250830-trung-qu%E1%BB%91c-nh%E1%BA%ADn-kh%C3%AD-%C4%91%E1%BB%91t-nga-ngay-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-putin-m%E1%BB%99t-h%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%99ng-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-m%E1%BB%B9
Tổng thống
Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc vào cuối tuần này để tham dự thượng đỉnh của
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (từ 31/08 đến 01/09/2025) và lễ kỷ niệm 80 năm kết
thúc Đệ nhị Thế chiến. Ngay trước thềm chuyến công du, Trung Quốc đã lần đầu
tiên tiếp nhận khí hóa lỏng của dự án Artic LNG-2 của Nga hôm 28/08. Hôm qua,
29/08, điện Kremlin thông báo hàng loạt dự án sẽ được ký kết giữa Gazprom với
Trung Quốc.
HÌNH
: Hình minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình, trên lễ đài kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức, 09/05/2023,
Matxcơva. AP - Sergei Bobylev
Việc
Trung Quốc tiếp nhận khí đốt từ Nga, nước đang bị quốc tế trừng phạt, là một sự
thách thức phương Tây, trước hết là Mỹ. Thông
tín viên Anissa el Jabri tường trình từ Matxcơva :
« Ngay
trước khi tổng thống Nga Vladimir Putin đặt chân đến Trung Quốc, Trung Quốc lần
đầu tiên tiếp nhận khí đốt của Nga, vốn bị Mỹ trừng phạt kể từ năm 2023. Theo
Bloomberg, cảng Bắc Hải (Bei Hai) là cảng đầu tiên ngoài nước Nga tiếp nhận
khí hóa lỏng từ dự án ‘‘Arctic LNG-2’’, một dự án cực kỳ quan trọng đối với
Nga.
Đây
là một trắc nghiệm địa-chính trị và cũng là một động thái thách thức các lệnh
trừng phạt của phương Tây. Thứ Sáu 29/08/2025, điện Kremlin thông báo tập đoàn
khí đốt Nga Gazprom sẽ ký kết nhiều hợp đồng trong chuyến thăm của tổng thống
Putin. Từ nhiều ngày nay, đã có thông tin về việc Nga cử một phái đoàn hùng hậu
công du Trung Quốc.
Điều
này chắc chắn báo hiệu quyết tâm kiên định mà các lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ
chứng tỏ. Đại diện ngoại giao của điện Kremlin hôm thứ Sáu 29/08 cũng cho
biết rõ là Nga sẽ thảo luận với Trung Quốc về mối quan hệ với Mỹ và
cuộc chiến ở Ukraina. Tổng thống Nga cũng sẽ lên tuyến đầu trong vấn đề hạt
nhân Iran. Và cũng có thông tin chính thức là nguyên thủ Nga sẽ gặp người
đồng cấp Iran để thảo luận về vấn đề này, một hồ sơ nóng bỏng khác mà cuộc đối
đầu với châu Âu hiện đang diễn ra. »
Theo
nhà nghiên cứu Anne-Sophie Corbeau, Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của
Đại học Columbia, được Reuters trích dẫn, « nếu thương vụ này được thực
hiện mà không có bất kỳ phản ứng nào từ phía Mỹ, thì đây là một tín hiệu đối với
Trung Quốc và các bên khác là họ có thể mua hàng của dự án Artic LNG-2, đang bị
trừng phạt, Ấn Độ có thể là khách hàng tiếp theo ».
Putin
chuẩn bị thăm Ấn Độ
Tổng
thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo quốc gia thành viên thường trực đầu tiên của
Hội đồng Bảo an hiện đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội ác chiến
tranh tại Ukraina, dự kiến sẽ đi Ấn Độ vào tháng 12/2025.
Cố
vấn đối ngoại của ông Putin, Yuri Ushakov, hôm qua cho báo giới biết là lãnh đạo
Nga sẽ thảo luận về chuyến thăm sắp tới với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào
ngày thứ Hai, 01/09, bên lề thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Trung
Quốc cộng sản : Đế quốc bành trướng, thiên đường bất bình đẳng
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 31/08/2025 - 00:31 - Sửa đổi ngày: 31/08/2025 - 09:49
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250830-trung-qu%E1%BB%91c-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BA%BF-qu%E1%BB%91c-b%C3%A0nh-tr%C6%B0%E1%BB%9Bng-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%A5t-b%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%B3
Le
Monde cuối
tuần chú ý đến sự kiện « Bắc Kinh chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh
lịch sử », The Economist phân tích « Duyệt binh ở
Trung Quốc : Putin, Giải phóng quân và các vụ thanh trừng ». Le
Point nói về « Trung Quốc cộng sản, thiên đường bất bình đẳng
».
Tòa
phúc thẩm Liên bang Mỹ: Chính sách thuế quan của Donald Trump là « bất hợp pháp
»
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 30/08/2025 - 11:39 - Sửa đổi ngày: 30/08/2025 - 22:21
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250830-t%C3%B2a-%C3%A1n-m%E1%BB%B9-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-thu%E1%BA%BF-quan-c%E1%BB%A7a-donald-trump-l%C3%A0-b%E1%BA%A5t-h%E1%BB%A3p-ph%C3%A1p
Tổng thống
Trump « không có thẩm quyền » đơn phương áp thuế với toàn thế giới.
Trong phán quyết ngày 29/08/2025 một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đưa ra kết
luận như trên nhưng việc thực thi phán quyết này chỉ bắt đầu từ giữa tháng
10/2025. Điều đó có nghĩa là từ nay đến lúc đó, các mức thuế mà Donald Trump áp
đặt vẫn tiếp tục có hiệu lực. Chính quyền Trump dự kiến kháng cáo lên Tối Cao
Pháp Viện.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump thông báo biểu thuế dự kiến áp dụng với các nước trên khắp
thế giới, tại khu Vườn Hồng, Nhà Trắng, Washington, ngày 02/04/2025. AP -
Mark Schiefelbein
Hãng
tin Mỹ AP nói đến một vố đau đánh vào chính sách bảo hộ của tổng thống Trump
khi mà bảy trong số 11 thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Về Thương Mại Hoa
Kỳ (US Court for Appeals for the Federal Circuit) đánh giá rằng đa số mức thuế
quan do tổng thống Donald Trump áp đặt với hầu như toàn cầu dựa trên Đạo
luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là trái thẩm quyền và bất hợp pháp.
Phán
quyết hôm qua, dường như đã giữ lại phần lớn nội dung của những quyết định của
một tòa án thương mại liên bang đặc biệt đã được đưa ra hồi tháng 5/2025. Dù vậy
Tòa Phúc Thẩm Liên Bang không hủy ngay lập tức các hàng rào quan thuế Mỹ đang
áp dụng với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể là trước mắt, hàng của Việt
Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ vẫn chịu thuế 20 %, với Nhật Bản hay Hàn Quốc và Liên
Âu là 15 %. Riêng Ấn Độ một số mặt hàng chịu mức thuế đến 50 % ... Các mức
thuế quan này có hiệu lực đến ngày 14/10/2025. Điều này mở đường cho việc Hành
Pháp có quyền kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện.
Tổng
thống Trump đã lập tức phản ứng. Trên mạng xã hội cá nhân ông viết : Phán
quyết này « hủy hoại nước Mỹ ». Theo chủ nhân Nhà Trắng,
các thẩm phán của Tòa là những thành phần chống đối ông. Còn theo lời một phát
ngôn viên Nhà Trắng chính sách thuế quan của Hoa Kỳ hoàn toàn « hợp
pháp ».
Nhìn
từ phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật sư Jefffrey Schwab đại diện của tổ chức
pháp lý Liberty Justice Center cho rằng, phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang
« bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, tránh được
những bất ổn » từ chính sách bảo hộ ông Trump gây nên.
Hãng
tin Pháp AFP lưu ý : Tới nay Donald Trump luôn xem thuế quan là một công cụ
phục vụ quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Howard
Lutnick cảnh cáo « hủy bỏ các hàng rào quan thuế sẽ đe dọa đến lợi
ích chiến lược của Hoa Kỳ (…) và có thể mở đường cho các quốc gia khác trả đũa,
phá hủy những thành tựu thương mại mà Washington đã đạt được với các đối tác
thương mại quốc tế ».
Bộ
trưởng Tài Chính Scott Bessent thì xem việc dẹp bỏ các hàng rào thuế quan của
Donald Trump sẽ đẩy Mỹ vào « tình huống khó xử và nguy hiểm trên
phương diện ngoại giao ». Thống đốc bang California, Gavin Newsom
của bên đảng Dân Chủ và cũng là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất chống lại
chính sách của ông Trump thì đã không bỏ lỡ cơ hội coi đây là một bằng chứng mới
về « thất bại và sự bất tài » của chính quyền đương nhiệm
trong mục tiêu mang lại hào quang cho nước Mỹ.
Donald
Trump yêu cầu hủy 5 tỉ đô la trợ giúp quốc tế mà Quốc Hội đã phê chuẩn
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 30/08/2025 - 16:00 - Sửa đổi ngày: 30/08/2025 - 22:08
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250830-trump-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-h%E1%BB%A7y-5-t%E1%BB%89-%C4%91%C3%B4-la-tr%E1%BB%A3-gi%C3%BAp-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-%C4%91%C3%A3-ph%C3%AA-chu%E1%BA%A9n
Hôm
qua, 29/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ khoản chi gần 5 tỉ
đô la cho các trợ giúp quốc tế mà trước đó đã được Quốc Hội phê chuẩn. Một phần
lớn khoản tiền này, với hơn 3 tỉ đô la, là dành cho Cơ quan Phát triển Quốc tế
Mỹ USAID, bên cạnh đó là các khoản chi cho Liên Hiệp Quốc, và các hoạt động duy
trì hòa bình.
XEM
TIẾP >>>>>
Liệu
nước Mỹ có thích lãnh đạo độc tài ?
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 30/08/2025 - 12:10
https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/20250830-li%E1%BB%87u-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%B9-c%C3%B3-th%C3%ADch-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB%99c-t%C3%A0i
Hồi đầu tuần này, trong cuộc họp báo tại Phòng
Bầu Dục ở Nhà Trắng, trước cáo buộc của phe đối lập về những chính sách nhập cư
và an ninh « độc đoán », tổng thống Donald Trump khẳng
định rằng mình « không phải là nhà độc tài ». Ông nói
thêm : « Nhiều người nói rằng có lẽ chúng ta (nước Mỹ) thích
có một nhà độc tài. Riêng tôi không thích các nhà độc tài và tôi không phải là
độc tài. Tôi là một người tài năng, sáng suốt và thông minh », theo
trích dẫn từ AFP.
Những
phát biểu này được đưa ra sau khi tổng thống Hoa Kỳ ký một loạt sắc lệnh, trong
đó, có việc giao cho bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth chỉ đạo một đơn vị Vệ
Binh Quốc Gia, chuyên trách « bảo đảm an ninh công cộng » tại
Washington. Không chỉ tại Washington, nhiều lời đồn đoán về khả năng chính quyền
Cộng Hòa có thể triển khai lực lượng này đến các bang Dân Chủ khác, với mục
đích trấn áp tội phạm, dù tỷ lệ tội phạm đang giảm, làm dấy lên lo ngại về xu
hướng độc đoán và sự lạm quyền của tổng thống, theo bình luận của tạp chí Time.
Trước
cáo buộc này, tổng thống Trump giải thích : « Khi tôi chứng
kiến những gì đang xảy ra với các thành phố của Mỹ và điều quân đến, thay vì được
khen ngợi thì họ lại bảo tôi đang cố chiếm lấy nền Cộng Hòa, thật là bệnh hoạn ! »
Từ New
York, thông tín viên RFI GHEERBRANT Juliette cho biết thêm :
Donald
Trump đã nhiều lần bác bỏ việc bị gọi là « nhà độc tài », nhưng cuối
cùng lại tỏ ra không quá khó chịu với nhận xét này. Hôm thứ Ba tuần này, ông
phát biểu về việc triển khai quân đội tại Washington:
“Về
nhận xét cho rằng tôi sẽ là một nhà độc tài… Phải nói rằng tôi thì chấm dứt tội
phạm. Và nhiều người tự nhủ: trong trường hợp đó thì tôi thích có một nhà độc
tài.”
Trong
số những hành động bị coi là xâm phạm các thể chế và Nhà nước pháp quyền, có việc
triển khai quân đội để duy trì trật tự công cộng trên lãnh thổ quốc gia, tiếp
theo là việc kiểm soát hệ thống tư pháp và sử dụng tòa án để bịt miệng phe đối
lập. Thêm vào đó là việc viện dẫn các tình huống ngoại lệ để vượt qua luật
pháp, trong các vụ trục xuất hàng loạt người nước ngoài, hay việc gây sức ép
tài chính đối với các trường đại học, bổ nhiệm người thân tín vào những cơ quan
như Cục Thống kê hoặc việc phớt lờ thẩm quyền của Quốc Hội.
Cách
thức thực thi quyền lực này không phải điều bất ngờ. Nhiều đối thủ, cả đảng Dân
Chủ lẫn Cộng Hòa, đã cảnh báo trước kỳ bầu cử tổng thống: những tuyên bố của
Trump cần được xem xét nghiêm túc, bởi sang nhiệm kỳ hai ông sẽ làm đúng những
gì mình nói.
Trong
chiến dịch tranh cử năm 2022, Trump từng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với
kênh tiếng Tây Ban Nha Univision: “Nếu tôi là tổng thống và thấy ai đó tấn công
tôi dữ dội, tôi sẽ nói: cứ tiến hành truy tố đi, và chắc chắn như thế là xong đời.”
Dù
vậy, Donald Trump vẫn được bầu bởi đa số người Mỹ, là những cử tri cho đến nay
vẫn tiếp tục ủng hộ ông. »
Trong
chiến dịch tranh cử hồi tháng 12/2023, phát biểu trên Fox News, ông Trump khẳng
định sẽ không phải là nhà độc tài, ngoài trừ « Day One » tức
ngày đầu tiên, và sau đó sẽ không là nhà độc tài nữa. Trong cuộc trả lời phỏng
vấn tạp chí Time, ông Trump giải thích đó là một cách nói mỉa mai của
ông, nhưng cũng cho rằng nhiều người thích điều đó.
Báo
Mỹ trích dẫn cuộc thăm dò của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo công được thực hiện đầu
năm 2025, cho thấy phần lớn người Mỹ coi DonaldTrump là « nhà độc
tài nguy hiểm, và cần hạn chế quyền lực của ông trước khi để ông phá hủy nền
dân chủ Mỹ ».
Donald
Trump khẳng định Hoa Kỳ cần sinh viên Trung Quốc
Vẫn
về thời sự Hoa Kỳ, tổng thống Trump đã khiến phe bảo thủ trung thành « phải
bất ngờ », làm tăng thêm sự mơ hồ, tiền hậu bất nhất của chính quyền Trump
khi thừa nhận rằng các trường đại học Mỹ cần sinh viên quốc tế, và sẽ cấp thị
thực cho 600 ngàn sinh viên Trung Quốc.
Trước
đó, hồi tháng Năm, bộ Ngoại Giao đã thu hồi thị thực của những sinh viên có
liên hệ với đảng Cộng Sản Trung Quốc và tăng cường kiểm tra hồ sơ các ứng viên
mới.
Quyết
định của Trump đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội trong phe Cộng Hòa, từ những
dân biểu trung thành nhất. Cựu cố vấn Steve Bannon cho rằng « không
nên có sinh viên nước ngoài nào ở đây vào lúc này ». Nhà bình luận
chính trị bảo thủ Liz Wheeler viết trên X cho rằng « tất cả sinh viên
Trung Quốc đều là gián điệp của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đánh cắp tài sản trí
tuệ của chúng ta. Họ đánh cắp công nghệ của chúng ta.... Trump nên cấm tất
cả sinh viên Trung Quốc khỏi các trường đại học Hoa Kỳ. Trục xuất tất cả bọn họ. »
Hiện
vẫn chưa rõ tại sao con số mà ông Trump đưa ra lại cao đến vậy, lên tới 600
ngàn sinh viên, nghĩa là cao gấp hai lần lần số sinh viên Trung Quốc đăng ký
trong năm học 2023-2024. Tổng số sinh viên Trung Quốc cũng đã giảm trong vài
năm qua. Nhà Trắng và bộ Ngoại Giao chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ việc
này.
Đòn
thuế của Trump đẩy Ấn Độ vào vòng tay Trung Quốc và Nga
Về
cuộc chiến thuế quan do tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, trong tuần này,
hôm 27/08, hàng hóa của Ấn Độ đã chính thức phải chịu thêm 25% thuế nếu muốn xuất
khẩu sang Hoa Kỳ, nâng tổng mức thuế lên 50 %.
Theo
Washington, biện pháp này là để trừng phạt Ấn Độ mua dầu hỏa của Nga, hỗ trợ cỗ
máy chiến tranh của điện Kremlin. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế
tỷ dân tại Ấn Độ. Theo báo kinh tế Pháp Les Echos, các ngành bị ảnh
hưởng chính là dệt may (11 tỷ đôla xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong giai đoạn
2024-2025), đá quý (10 tỷ đô la), tôm (2,4 tỷ đô la), cũng như các ngành sản xuất
đồ nội thất và thảm. Tổng cộng, hai phần ba giá trị xuất khẩu của Ấn Độ có thể
bị ảnh hưởng bởi các khoản phụ thu mới này.
Tổ
chức tư vấn thương mại Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn
cầu (GTRI), ước tính rằng các mức thuế trừng phạt này có thể khiến kim ngạch xuất
khẩu của Ấn Độ sang Hoa Kỳ giảm từ 87 tỷ đô la trong giai đoạn 2024-2025 xuống
còn 49,6 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026, (khoảng 42%.)
Theo
trang Times of India, chính sách thuế của Trump có thể đẩy Ấn Độ về phía Nga và
Trung Quốc : hâm nóng quan hệ với Bắc Kinh, thắt chặt quan hệ vốn đã thân
thiết với Matxcơva. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà kinh tế Jean-Joseph Boillot cho
biết thêm :
« Hiện
nay, đúng là Ấn Độ đang quay trở lại quỹ đạo của những năm 2009 - 2010, đặc biệt
trong quan hệ với Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh, họ cũng phải “xuống nước” vì cần
thị trường Ấn Độ. Đây là mối liên kết quan trọng, trong đó Trung Quốc lại đang
xuất siêu lớn sang Ấn Độ, và vì thế cả hai bên đều ở thế vừa hợp tác, vừa kiềm
chế lẫn nhau. Hành động của ông Trump khá là vụng về, tạo ra một cú va chạm mạnh
trong cục diện.
Điều
này liệu có khiến Ấn Độ giảm hợp tác với Nga? Tôi hoàn toàn tin rằng không. Liệu
có đẩy Ấn Độ vào quỹ đạo của Trung Quốc? Tôi cũng không nghĩ vậy, bởi điều New
Delhi tìm kiếm chính là đa cực. Tuy nhiên, có một thực tế rõ ràng:
thế cân bằng trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ đã bị giáng một đòn nặng, và
người dân Ấn, không chỉ riêng Thủ tướng Narendra Modi, đều phẫn nộ trước quyết
định áp mức thuế quan 50%. »
Báo Times of India nêu ra khả năng “hồi sinh” liên
kết ba bên Nga - Ấn Độ - Trung Quốc (RIC) đã bị trì hoãn trong gần một thập kỷ.
Clyde Russel, cây bút của Reuters thì cho rằng « người chiến thắng
thực sự và duy nhất ở đây là Vladimir Putin, vì tổng thống Nga sẽ vẫn tiếp tục
bán dầu cho Ấn Độ, khi chứng kiến mối quan hệ Mỹ - Ấn tan vỡ ».
Trong
bối cảnh, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp
tác thượng Hải, Vladmir Putin được mời đến và sẽ ở lại Bắc Kinh ngay cả khi thượng
đỉnh kết thúc để dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Sứ
quán Nga tại New Delhi đã xác nhận các cuộc đàm phàn ba bên (Trung-Nga-Ấn) đang
được trù bị.
Quyết
định trừng phạt của Trump vì nhập dầu Nga đã bị New Delhi coi là tiêu chuẩn
kép, khi miễn cho Bắc Kinh các trừng phạt với lý do tương tự. Chính sách này có
nguy cơ « phản tác dụng », và đẩy Ấn Độ, một nước từng
là đồng minh của Hoa Kỳ, vào vòng tay của phe đối thủ.
Căng
thẳng Venezuela – Hoa Kỳ
Hôm
thứ Ba, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo triển khai lực lượng
an ninh, lên đến 15 000 người, tại biên giới chung dài 2219 km với
Colombia, để chống lại nạn buôn ma túy. Khiến căng thẳng leo thang trong khu vực.
Cụ
thể, Hoa Kỳ đã cáo buộc tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lãnh đạo băng đảng
buôn ma túy bị Washington coi là khủng bố, và treo thưởng 50 triệu đô la cho những
người chỉ điểm, cung cấp thông tin để bắt được ông. Theo trang El Espanol, « thông điệp này rất rõ
ràng , Washington coi nhà lãnh đạo Chavista không chỉ là một nhà độc tài
mà còn là kẻ thù trực tiếp của an ninh quốc gia. »
Hiện
ba tàu khu trục, trang bị tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ đang được triển khai tại
vùng biển quốc tế ở ngoài khơi Venezuela, với một đội ngũ hàng nghìn thủy thủ,
máy bay trinh sát và một tàu ngầm tấn công. Washington cho biết muốn tiến hành
các hoạt động chống buôn bán ma túy quốc tế.
Tổng
thống Venezuela Nicolas Maduro đã đáp trả bằng cách triển khai hơn 4,5 triệu
dân quân trên khắp đất nước, coi đây là một biện pháp phòng thủ chống lại khả
năng xâm lược của nước ngoài. Ông cũng cấm sử dụng drone dân sự, nhắc lại vụ tấn
công bất thành năm 2018 nhằm vào ông, được thực hiện bằng các thiết bị như vậy.
Di
chúc của các nhà báo ở Gaza
Về
thời sự Trung Đông, vào cuối tuần trước, Liên Hiệp Quốc đã chính thức lên tiếng
thừa nhận nạn đói đang xảy ra ở Gaza. Israel đã nhanh chóng bác bỏ tin này và
tiếp tục thực hiện chiến dịch thâu tóm Gaza, tiêu diệt Hamas. Các chuyên gia của
Liên Hiệp Quốc ước tính rằng hơn 500 ngàn người ở Gaza trong tình trạng nghiêm
trọng và thiếu lương thực ở cấp độ 5 – mức cao nhất trong Phân loại an ninh
lương thực tích hợp (IPC) của Liên Hiệp Quốc, về nạn đói.
Trong
tuần vừa qua Israel tiếp tục khiến công luận dậy sóng sau khi hơn 20 chục người,
trong đó có 5 nhà báo thiệt mạng sau vụ tấn công của quân đội Nhà nước Do Thái
vào bệnh viện Nasser. Bức ảnh chiếc camera đẫm máu được các hãng tin lớn loan tải
khắp thế giới. Hình ảnh các nhà báo và nhân viên cứu hộ đến hiện trường thì bị
nổ tung được ghi lại, khiến công luận sững sờ. Tại Gaza, dân thường hay nhà báo
đều chung cảnh ngộ, bị nạn đói đe dọa, sống cận kề với cái chết trong bom đạn.
Hơn 200 nhà báo đã thiệt mạng chỉ trong hai năm kể từ khi Israel thực hiện chiến
dịch trả đũa Hamas sau vụ tấn công ngày 07/10.
Hiện
nhiều nhà báo tại Gaza vẫn tiếp tục đưa tin tức dẫu biết rằng lưỡi hái tử thần
có thể đến bất cứ lúc nào, và chuẩn bị trước các bức di chúc.
Đầu
tháng này, hôm 10/08, di chúc của nhà báo Anas al Sharrif đã được đăng tải trên
mạng xã hội: « Tôi xin giao lại cho mọi người Palestine và dân tộc
Palestine và những đứa trẻ vô tội, những nạn nhân của sự bất công, những người
chưa bao giờ có thời gian để mơ ước, hay để sống trong hòa bình ». Bức
thư trên thực tế đã được Anas chuẩn bị từ tháng Tư, và yêu cầu những đồng nghiệp
của mình đăng tải sau khi anh chết.
Trong
vụ tấn công hôm thứ Hai của Israel tại bệnh viện Nasser, con trai của nhà báo
Mariam Abu Daka, bỏ mạng tại cũng đã đăng tải di chúc của cô : « Mẹ
muốn con không được khóc, để mẹ có thể an nghỉ ».
Di
chúc của nhà báo Hossam al Shabat cũng đã được đăng tải hôm 24/03 vừa
qua : « Nếu bạn đọc được những dòng này, có nghĩa là tôi có
thể đã bị lực lượng Israel giết chết ».
Nhà
báo Rami Abu Jamous hiện đang cộng tác với nhiều truyền thông ở Pháp, trả lời
RFI Pháp ngữ, chỉ ra rằng đó là sự chuẩn bị cần thiết : « Chúng
tôi, những nhà báo, tất cả đều bị kết án tử hình, chỉ có điều không biết khi
nào thì mới bị hành quyết, và bị chết như thế nào. Liệu chúng tôi chết đi khi
đang làm việc, hay đang ở trên đường, liệu chúng tôi có chết cùng gia đình hay
không ? hay ra đi cùng một người bạn. Nhưng bản án đó đã được đưa ra, tất
cả chúng tôi đều bị kết án tử hình và mỗi người đợi đến lượt mình. »
Pháp,
Đức kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga nếu Putin không đàm phán với Ukraina
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 30/08/2025 - 13:20 - Sửa đổi ngày: 30/08/2025 - 22:24
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250830-ph%C3%A1p-%C4%91%E1%BB%A9c-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-tr%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1t-m%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%9Bi-nga-n%E1%BA%BFu-putin-kh%C3%B4ng-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-v%E1%BB%9Bi-ukraina
Trong cuộc
họp báo chung ngày, 29/08/2025, sau cuộc họp nội các Pháp-Đức tại Toulon, Pháp,
thủ tướng Đức Friedrich Merz và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị
« các trừng phạt bổ sung » chống Nga, nếu tổng thống Nga Vladimir
Putin từ chối gặp lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky, như đã cam kết với tổng
thống Mỹ.
HÌNH
:
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron (P) và thủ tướng Đức Friedrich Merz họp báo tại
Toulon sau cuộc họp Hội đồng An ninh - Quốc phòng 2 nước, ngày
29/08/2025. AP - Manon Cruz
AFP
dẫn lời thủ tướng Đức, theo đó ông Putin « rõ ràng không muốn gặp tổng
thống Zelensky. Ông ấy đang đặt ra những điều kiện tiên quyết hoàn toàn không
thể chấp nhận được ». Về phần mình, tổng thống Pháp khẳng định :
« Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực để bảo đảm rằng các lệnh trừng phạt bổ
sung sẽ được áp đặt bởi chính chúng tôi, và chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó,
cũng như bởi Mỹ, để buộc Nga phải quay lại bàn đàm phán».
Ngày
18/08, nguyên thủ Nga « đã cam kết với tổng thống Trump » sẽ
gặp người đồng cấp Ukraina. Tổng thống Pháp nhấn mạnh : « nếu cuộc
gặp song phương này không diễn ra trước ngày thứ Hai, thì tôi tin rằng một lần
nữa điều đó có nghĩa là tổng thống Putin đã nhạo báng tổng thống Trump »,
và chắc chắn « không thể làm ngơ » trước một hành động như vậy.
Tổng thống Pháp và thủ tướng Đức cũng cho biết sẽ nói chuyện với tổng thống
Mỹ « vào cuối tuần này ».
Pháp
- Đức đối thoại về « răn đe hạt nhân »
Tuyên
bố chung Pháp – Đức ra hôm qua cho biết sẽ tiến hành đối thoại chiến lược về
răn đe hạt nhân, đối thoại sẽ do « văn phòng tổng thống Pháp và văn
phòng thủ tướng Đức chủ trì, với sự tham gia của bộ Ngoại Giao và bộ Quốc
Phòng » hai nước. Trong tuyên bố chung nói trên, Paris và
Berlin cũng tuyên bố sẽ cung cấp thêm các vũ khí phòng không cho Ukraina,
« trong bối cảnh Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt » Ukraina trong
những tuần gần đây.
Vào
tuần tới, lãnh đạo Pháp và Đức có kế hoạch gặp các đồng cấp của khoảng ba mươi
quốc gia sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraina để ngăn chặn xung đột
tái diễn, sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga. Hôm
qua, tổng thống Zelensky khẳng định « các bảo đảm về an
ninh » cho Ukraina trong tương lai sẽ phải « ràng buộc về
mặt pháp lý », trái ngược với « Bản ghi nhớ Budapest »
bảo đảm an ninh cho Ukraina hồi năm 1994, dưới sự bảo trợ của Nga, Mỹ và Anh.
Nga
không ngừng oanh kích Ukraina
Sáng
30/8/22025, Nga tiếp tục mở các đợt tập kích ồ ạt bằng tên lửa và drone vào nhiều
vùng của Ukraina, làm ít nhất 1 người chết và 22 người bị thương ở Zaporijjia,
gây hư hại nghiêm trọng hạ tầng. Dnipropetrovsk, Volyn và Kiev cũng bị tấn
công, song thương vong ít hơn. Diễn biến mới xảy ra khi đàm phán Nga–Ukraina bế
tắc, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ và tiếp tục đòi Kiev rút khỏi
Donetsk, điều mà Ukraina không chấp nhận.
Ngày
29/08, tổng thống Zelensky cho biết Nga đã tập trung tới 100.000 quân xung
quanh Pokrovsk, một thành phố chiến lược ở miền Đông Ukraina, nơi quân Nga đang
áp sát chỉ còn cách chưa đầy 5 km. Nằm cách không xa Pokrovsk, thành phố
Kramatorsk cũng là cứ điểm hậu cần quan trọng của Ukraina, nên nguy cơ bị
tấn công lớn đang cận kề.
Thông tín
viên RFI, Emmanuelle Chaze ghi nhận tâm trạng người dân tại Kramatorsk :
Ở
Kramatorsk, còi báo động phòng không vang lên suốt cả ngày… cũng như những tiếng
nổ, ngày càng thường xuyên hơn… nhưng với hàng chục nghìn cư dân, việc rời đi
là điều không tưởng. Svetlana, một nhân viên nhà ga phải chăm sóc mẹ già, giải
thích:
“Tôi
sẽ không đi đâu cả, mẹ tôi đang dần mù lòa và không thể đi lại nữa. Chúng tôi
đã từng rời đi, rồi lại quay về. Đó là năm 2022, chúng tôi trở lại vì cần có
công việc. Tôi không thể làm việc ở nơi khác, và cũng không thể để mẹ một mình,
vì bà bị hạn chế vận động.”
Ở
trung tâm thành phố, Olga quản lý một cửa hàng thú cảnh nhỏ. Bao quanh cô là những
con vẹt và cá, cô nói:
“Bạn
biết đấy, tôi muốn hy vọng điều tốt đẹp nhất, rằng chúng tôi sẽ không phải đi
đâu cả và mọi chuyện sẽ ổn. Còn nếu tình hình trở nên khó khăn hơn, thì dĩ
nhiên chúng tôi sẽ rời đi.”
Hôm
thứ Sáu, ngay tại trung tâm Kramatorsk, một drone của Nga đã tấn công một bưu
điện địa phương và một siêu thị. Một người thiệt mạng và một thiếu nữ bị thương
nặng. Những bi kịch như vậy đã trở thành chuyện thường nhật. Nhưng trong thành
phố lớn từng bị lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ trong vài tháng hồi năm
2014 này, người dân vẫn chưa có ý định đầu hàng.