Tuesday, October 28, 2008

LỢI ÍCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC


Quyền Tự Do Dân chủ và Lợi Ích của Đảng , Nhà Nước

“Lợi dụng các Quyền Tự Do Dân Chủ…”

Với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, Nguyễn Việt Chiến bi kết án 2 năm tù giam giữ, NguyễnVăn Hải 2 năm tù treo là quá nhẹ, Đảng và nhà nước xét xử có tình có lí, có chế độ khoan hồng cho bất cứ tôi phạm nào thành thật khai báo và ăn năn hối cải

Quyền tự do dân chủ là điểm son, là bước tiến vĩ đai, mạnh mẽ nhất của nhân loai trong qúa trinh tiến hóa, ở đâu có quyền tự do dân chủ ở đó có văn minh. Nó là ánh sáng soi roi vào chốn tối tăm lao tù áp bức của xã hội, nó là tấm khiên kiên vững nhất để bảo vệ con người, đó là mục đích sống còn mà máu xương của hàng triệu người dân Việt nói riêng và hàng triệu triệu nhân dân trên hành tinh này noi chung đã và đang đánh đổi, và trên hết nó là quyền phải có của con người để con người sống như một con người. Ở VN, mỗi nhân dân được Đảng và Nhà Nước ban cho các Quyền Tự Do Dân Chủ, rõ ràng riêng cái khoản “ Các Quyền Tự Do Dân Chủ” Đảng và nhà nước ta đã ban cho nhân dân Việt Nam rộng rãi hơn bất cứ dảng và nhà nước nào trên thế giới. Lợi dụng bóng tối, lợi dụng cửa không then cài, ăn trộm nếu bị bắt là cũng bị phạt tù từ 2 năm đến 12 năm (điều 155 luật hình sự), huống chi 2 nhà báo này lợi dụng ánh sáng ‘các quyền tự do dân chủ”, lợi dụng các lòng tốt của Đảng và nhà nước để xâm phạm lợi ích của chính thể chế đã ban cho mình !?. Việt Chiến và Văn Hải phải nhớ rằng các Quyền Tự Do Dân Chủ ở VN ta là những cái được Đảng và Nhà Nước ban cho, nó hoàn toàn khác với các xứ văn minh “Tự Do Dân Chủ” hoặc “quyền tự do dân chủ”là cái quyền mà hể cứ là con người thì mặc nhiên pháp luật buộc phải công nhân. Đó là li do tại sao Tòa Án không kết tội “lợi dụng tự do dân chủ….’ hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ…..’ mà phân biệt, kết tội rất rõ, và không nơi nào có được là ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ….”.

“…Xâm pham lợi ích của nhà nước “

Trong phiên tòa ngày 14 và 15/10 Nguyễn Việt Chiến đã quanh co cãi chày cãi cối là không xâm phạm ai, không ai kiện tụng nên quả quyết là không phạm tội vi không có động lực,! Láo! Này nhé:

1/ Thiệt hại nhân sự :
Chưa có một cuộc chiến, một thiên tai dịch họa nào mà chỉ một sớm một chiều Đảng và nhà nước ta mất mát số cán bộ đảng viên cao cấp đến như vậy, buộc Ủy Viên Trung Ương Đảng (ỦVTƯ) Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vân Tải Đào Đình Bình phải từ chức; buộc ỦVBCS, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến , thân bại danh liệt, rơi vào vòng lao lý; buộc ThiếuTướng, Tổng cục phó Cục Điều Tra Cao Ngọc Oánh đầy triển vọng thôi chức chờ điều tra chạy án; buộc Bùi Tiến Dũng, Thường trực đảng ủy Bô GTCC,Tổng Giám Đốc PMU-18 đầy quyền uy, con trai của nguyên thiếu tướng Bùi Bá Bổng phải chịu án tù 13 năm giam giữ; buộc UVTU Bộ trưởng Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Đoàn Mạnh Giao phải đối chất; ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của TBT Nông Đức Mạnh, người bảo trợ 2 tội phạm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến và có con rể đang là cán bộ chủ chốt trong PMU-18; lôi kéo hai sỹ quan cao cấp của cục điều tra là Thiếu Tướng Phạm Xuân Quắc , Thượng tá Đinh Văn Huynh vào vòng lao lý , và không biết bao nhiêu cán bộ đảng viên khác bi truy tố điều tra.. Bi cáo Nguyễn Việt Chiến có biết là nuôi dưỡng được một đảng viên cán bộ cao cấp như vậy nhân dân phải hy sinh bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt không?

2/ Thiệt hại tài sản:
Gây thiệt hại hàng triệu đô la cho UV Thường Trực Đảng Ủy TGĐ Bùi Tiến Dũng, cho Thường Trực Ban Cán Sự Đảng Thứ Trưởng Nguyễn Việt Tiến và hàng trăm đảng viên cán bộ cao cấp liên quan. Hai bị cáo Việt Chiến và Văn Hải chắc chắn thừa hiểu rằng thiệt hại trực tiếp quyền lợi của các cán bộ đảng viên là thiệt hại đến lợi ích của Đảng và nhà nước ta.

3/ Thiệt hại uy tín
Giảm nghiêm trọng uy tín của Đảng và Nhà Nước đối với nhân dân cả nước và trên chính trường quốc tế, lẽ ra vụ việc đã có thể xử lí nội bô trong ấm ngoài êm, giữ được tình đồng chí, thì chính Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã khơi mào xách động gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng:

Cả một hệ thống truyền thông hằng trăm báo đài trong nước sôi sục cả lên, nhân dân trong nuớc vốn đã khốn đốn vì tệ nạn tham nhũng áp bức tràn lan, lũ lụt đói khổ cả 3 miền, nay lại thêm bàng hoàng sủng sốt với cái tin con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng chỉ trong vòng một tháng cá độ , đánh bài đã nướng gần 2 triệu đô la tương đương với 700 căn nhà tình nghĩa, toa rập với một lũ cán bộ đảng viên tham tàn móc ngoặc ăn chia không biết cơ man tiền của nhân dân, đến nỗi đâu đâu nhân dân cũng ta than là khổ quá đang phải sống chung với lũ!

Hàng trăm báo đài của nuớc ngoài có dịp bêu rếu.
Cùng loạt các nước và tổ chức cung cấp
viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam lập Ủy ban điều tra riêng, đặc biệt một phái đoàn bao gồm các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới và Bộ Phát triển Quốc tế Anh khẩn cấp đến VN, yêu câu chính phủ ta phải khẩn trương điều tra làm rõ và thu hồi gần 2 triệu đô-la biển thủ để đánh bài cá cược bóng đá của TGĐ PMU-18 Bùi Tiến Dũng.

· Hàng loạt các tổ chức như Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới, Tổ Chức Nhà báo Không Biên Giới, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế ….cáo buộc Đảng và nhà Nước ta áp bức, bóp nghẹt tự do ngôn luận , tự do báo chí , bao che cho tham nhũng.

· Mới đây nhất là Nghị quyết về Hiệp định mới về Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam và về Nhân quyền" đã được thông qua với đa số phiếu 479/21 trong phiên họp ngày 22/10/2008 tại Strasbourg .Và Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước cuối bảng xếp hạng tự do báo chí do tổ chức Phóng viên không Biên giới đưa ra, trong khi chính phủ nước ta tái khẳng định khuyến khích báo chí chống tham nhũng. Việt Nam đứng thứ 168 trong tổng số 173 nước được xếp hạng mà đứng đầu là Iceland và cuối là Eritrea.

Với những thiệt hại nghiêm trọng này, các bị cáo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Phạm Xuân Quắc , Đinh Văn Huynh, cả bọn ở tù bao nhiêu năm cho đủ để bù đắp thiệt hại , và để gột rửa hết vết nhơ của Đảng và nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ?
La Mạnh Dũng vvntt
Hà Nội ngày 24/10/2008

http://www.doi-thoai.com/baimoi1008_427.html

No comments: