Elura Nanos - Law & Crime
Trúc
Lam biên
dịch
15/04/2025
Lời
giới thiệu:
Luật sư di trú Nicole Micheroni sinh ra, lớn lên và học hành ở Massachusetts.
Nhưng vài ngày trước, cô nhận được một bức thư từ Bộ An ninh Nội địa, yêu cầu
cô phải tự trục xuất ngay lập tức và rời khỏi đất nước trong vòng bảy ngày. Cô ấy
sẽ đi đâu?
***
Trong
một cuộc phỏng vấn đầy kinh ngạc, một luật sư di trú sinh ra ở Massachusetts
cho biết, cô nhận được yêu cầu từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) rằng cô phải rời khỏi
đất nước này ngay lập tức.
“Đã
đến lúc cô phải rời khỏi Hoa Kỳ”, theo email mà cô Nicole Micheroni, luật sư di
trú tại Boston nhận được hôm thứ Sáu [ngày 11-4-2025]. “Đừng cố ở lại Mỹ —
chính quyền liên bang sẽ tìm ra cô. Làm ơn rời khỏi nước Mỹ ngay lập tức”.
Micheroni
cho biết, cô rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư từ DHS nói rằng cô phải tự trục
xuất trong vòng bảy ngày vì DHS “đã tạm tha [cho cô] vào Mỹ trong một thời gian
giới hạn” và hiện đang “thực hiện quyền quyết định chấm dứt [lệnh tạm tha] của
[cô]”. Tuy nhiên, Micheroni sinh ra tại Bệnh viện Newton Wellesley và lớn lên ở
thị trấn Sharon, bang Massachusetts. Cô học tại trường Cao đẳng Wellesley ở
Massachusetts và Trường Luật thuộc Đại học Temple ở bang Pennsylvania, và hiện
đang hành nghề luật sư di trú.
Micheroni
cho biết, cô cũng nhận được email từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ
(ICE) và DHS cho khách hàng của mình, nhiều người trong số họ đang phải đối mặt
với mối lo ngại bị trục xuất. Cô nói rằng, mặc dù cô cảm thấy may mắn khi có hộ
chiếu Mỹ và giấy khai sinh chứng minh rằng cô là công dân Mỹ, nhưng cô biết rằng
nhiều người khác — gồm cả những người có quyền hợp pháp để ở lại đất nước này —
cũng lo ngại về việc bị trục xuất.
Micheroni
nói với đài WCVB, thuộc ABC Boston, rằng: “Chúng tôi nhận được các cuộc gọi từ
các công dân Mỹ sợ đi du lịch, các thường trú nhân, cùng những người có các loại
thị thực khác. Mọi người thật sự lo lắng rằng cuộc đàn áp dân nhập cư sẽ ảnh hưởng
đến họ“.
“Có
rất nhiều người hoàn toàn có quyền ở lại đây và đang được yêu cầu rời đi và rất
nhiều người không hiểu sự khác biệt“, cô nói thêm, lưu ý rằng cô biết có những
luật sư di trú khác cũng nhận được email tương tự từ DHS.
“Tôi
không phải là người cần phải rời đi“, Micheroni nói. Luật sư này cho biết, cô
không định liên lạc với DHS để trả lời email đó.
WCVB
đưa tin rằng, Cơ quan Hải quan và Biên phòng đã phản hồi những lo ngại về email
của Micheroni bằng một tuyên bố rằng, họ sử dụng “các địa chỉ email được biết của
người nước ngoài“, và do đó, email có thể đã đến được “những người nhận không
mong muốn“.
DHS
đã bị truy hỏi trong những tuần gần đây vì sự cẩu thả trong các giao tiếp qua mạng
của mình. Một vụ kiện liên bang hiện đang chờ xử lý về vụ bê bối từ nhóm trò
chuyện qua Signal, trong đó các quan chức cấp cao của chính quyền Trump được
cho là đã thảo luận về các cuộc tấn công quân sự ở Yemen trong một cuộc trò
chuyện nhóm không an toàn, kéo dài trong nhiều ngày, tình cờ có sự tham gia của
một nhà báo.
***
Sau
đây là bài viết về cuộc phỏng vấn của đài WCVB với cô Micheroni:
BOSTON
— Luật
sư di trú Nicole Micheroni ở Boston cho biết, cô sinh ra tại Bệnh viện Newton
Wellesley, lớn lên ở Sharon, bang Massachusetts và đi học tại Trường Cao đẳng
Wellesley.
Vì
vậy, bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của cô khi cô nói rằng
cô nhận được một bức thư gửi qua email từ Bộ An ninh Nội địa, yêu cầu cô tự trục
xuất trong vòng 7 ngày.
Dòng
đầu tiên trong bức thư ghi ngày 11 tháng 4 nói với Micheroni rằng “đã đến lúc
(cô) phải rời khỏi Hoa Kỳ“.
“Tôi
nhận được email từ ICE, tôi nhận được email từ DHS cho các khách hàng khác
nhau“, Micheroni nói.
Tuy
nhiên, trong trường hợp này, bức thư của DHS dành cho Micheroni, nói với cô rằng,
DHS “đã tạm tha cho (cô) vào Mỹ trong một thời gian giới hạn” và hiện đang “thực
hiện quyền quyết định của mình để chấm dứt (lệnh tạm tha) của (cô)“.
Micheroni
nói: “Tôi nghĩ trong trường hợp của mình, tôi may mắn vì tôi có hộ chiếu Mỹ và
giấy khai sinh. Cả hai đều cho thấy tôi là công dân Mỹ. Tôi không phải là người
được cho là phải rời đi“.
Micheroni
cho biết, cô biết những luật sư di trú khác cũng nhận được email tương tự.
Nhiều
khách hàng của cô gặp vấn đề trục xuất, nhưng họ không phải là những người duy
nhất gọi đến văn phòng của cô.
“Chúng
tôi đã nhận được các cuộc gọi từ những công dân Hoa Kỳ sợ đi du lịch, các thường
trú nhân, những người có các loại thị thực khác. Mọi người đều thật sự lo lắng
rằng cuộc đàn áp dân nhập cư sẽ ảnh hưởng đến họ“, Micheroni nói.
Tại
trường Đại học Harvard vào cuối tuần, sinh viên quốc tế trong khuôn viên trường
đã tham gia một cuộc biểu tình, lo ngại rằng trường sẽ không bảo vệ họ nếu thị
thực của họ bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ.
Tại
văn phòng luật của mình, Micheroni cho biết, cô liên tục nhìn vào dòng cuối
cùng trong bức thư cô nhận được từ DHS. “Đừng cố ở lại Mỹ. Chính phủ liên bang
sẽ tìm ra cô. Vui lòng rời khỏi Mỹ ngay lập tức“, bức thư viết.
“Có
rất nhiều người có quyền ở lại đây nhưng lại được yêu cầu rời đi, và rất nhiều
người không hiểu sự khác biệt“, Micheroni nói.
Người
phát ngôn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đưa ra tuyên bố liên
quan đến bức thư mà Micheroni nhận được, trong đó có đoạn:
“CBP
sử dụng các địa chỉ email được biết là của người nước ngoài để gửi thông báo. Nếu
người nước ngoài cung cấp email không phải email cá nhân — chẳng hạn như địa chỉ
liên lạc của công dân Mỹ — thì thông báo có thể đã được gửi đến những người nhận
không mong muốn. CBP đang theo dõi các thông tin liên lạc và sẽ giải quyết mọi
vấn đề theo từng trường hợp cụ thể“.
WCVB đã
liên hệ với ICE về trường hợp của Micheroni nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
No comments:
Post a Comment